Tin mới nhất mưa lũ ở Khánh Hòa: Hơn 30 du khách mắc kẹt trên núi

Thứ ba, 01/12/2020, 06:28 AM

Mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua tại tỉnh Khánh Hòa đã gây ngập nhiều vùng dọc các sông lớn, sạt lở đất gây ách tắc giao thông, nhiều công trình hạ tầng bị nước cuốn trôi.

Tình hình mưa lũ tại Khánh Hòa diễn biến phức tạp

Tình hình mưa lũ tại Khánh Hòa diễn biến phức tạp

Tình hình mưa lũ tại Khánh Hòa

Tình hình mưa lũ tại Khánh Hòa

Tình hình mưa lũ tại Khánh Hòa

Tính tới tối ngày 29/11, tỉnh Khánh Hòa đã sơ tán 484 hộ với 1.711 người đi tránh lũ lụt. Trong đó, nhiều nhất là TP Nha Trang với 1.542 người, còn lại là huyện Vạn Ninh. Các địa phương đã bố trí lực lượng tại 40 điểm ngầm, cầu, tràn nguy hiểm để chốt chặn, không cho người qua lại.

Trong khi đó, một số hồ chứa nước ở Khánh Hòa đang xả lũ như hồ Hoa Sơn xả 112 m3/giây, hồ Đá Bàn xã 98 m3/giây, hồ Suối Hành xả 37 m3/giây, hồ Đá Đen xả 32 m3/giây…

Thông tin nhanh từ các địa phương, đơn vị ở Khánh Hòa cho biết mưa lũ đã làm sạt lở hơn 1.000 m3 đất đá trên quốc lộ 27C đoạn qua xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh.

Dự báo đến hết ngày hôm nay (1/12), khu vực tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to.

Mưa lũ cũng làm sạt lở hơn 1.000 m3 đất đá thuộc đường Khánh Lê - Lâm Đồng (Km60+590 quốc lộ 27C, xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh); làm đoạn quốc lộ 1A qua phường Cam Nghĩa (TP Cam Ranh), đoạn đường Nguyễn Tất Thành, đường 23/10 (TP Nha Trang) bị ngập cục bộ; cuốn trôi một mố cầu tràn Sông Trang (huyện Khánh Vĩnh)...

Mưa lũ tại Khánh Hòa diễn biến phức tạp, hơn 15.000 sinh viên Nha Trang nghỉ học

Hơn 15.000 sinh viên Nha Trang nghỉ học

Hơn 15.000 sinh viên Nha Trang nghỉ học

Tối 30/11, Đại học Nha Trang đã quyết định cho hơn 15.000 sinh viên nghỉ học, đồng thời thông báo chuyển qua dạy và học trực tuyến kể từ ngày 1/12 vì trời mưa lớn.

Trước đó, Đại học Nha Trang đã triển khai Tuần học số. Cụ thể, tất cả hoạt động dạy học đều triển khai qua ứng dụng công nghệ số, ở tất cả học phần trừ Thể chất, Giáo dục Quốc phòng và các học phần học phần thực hành, thực tập.

Nhà trường yêu cầu giảng viên dạy học trực tuyến theo đúng thời khóa biểu để thay thế cho giảng dạy trực tiếp trên giảng đường bằng ứng dụng Google Meet đã tích hợp trực tiếp trên email của trường hoặc ứng dụng khác.

Mưa lũ tại Khánh Hòa khiến một người mất tích và hiện chưa tìm thấy thi thể

Một người dân tỉnh Khánh Hòa bị mất tích và hiện chưa tìm thấy thi thể

Một người dân tỉnh Khánh Hòa bị mất tích và hiện chưa tìm thấy thi thể

Về tình hình thiệt hại, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện Vạn Ninh cho biết, ngày 27/11, có 3 người dân đã đi rừng kẹp trái đác tại khu vực Thác Bay – Kèo Chò, xã Vạn Bình. Trên đường về lúc 9h ngày 29/11, anh T.V.Q (sinh năm 1996, thường trú tại thôn Phú Cang 1, xã Vạn Phú) bị lũ cuốn trôi.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Vạn Ninh đã huy động lực lượng, cùng với chính quyền địa phương xã Vạn Phú và người thân tổ chức tìm kiếm người mất tích. Đến nay chưa có kết quả.

Đoàn du khách TPHCM bị kẹt trên núi Tà Giang

Nước dâng cao tại suối Đá Lớn khiến lực lượng cứu hộ không thể vượt qua. Ảnh do Chủ tịch UBND huyện Khánh Sơn cung cấp

Nước dâng cao tại suối Đá Lớn khiến lực lượng cứu hộ không thể vượt qua. Ảnh do Chủ tịch UBND huyện Khánh Sơn cung cấp

Theo Báo điện tử Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh cho biết, chiều tối 30/11, ông Nguyễn Văn Nhuận, Chủ tịch UBND huyện Khánh Sơn (Khánh Hòa) cho biết lực lượng cứu hộ của huyện vẫn chưa thể tiếp cận được đoàn khách du lịch đến từ TPHCM cùng người dân địa phương đang mắc kẹt trên núi Tà Giang thuộc xã Thành Sơn, huyện Khánh Sơn.

“Hôm nay huyện cử lực lượng mang lương thực, thực phẩm lên tiếp tế cho đoàn du khách nhưng nước suối dâng cao không thể vượt qua. Khu vực đó không có sóng điện thoại nên chúng tôi cũng chưa liên lạc được với lực lượng cứu hộ, ông Nhuận cho hay.

Theo đề nghị của huyện, ngày mai tỉnh sẽ tăng cường lực lượng cứu hộ lên tìm cách tiếp cận, đưa đoàn khách cùng người dân địa phương mắc kẹt ra ngoài khi nước rút”- ông Nhuận thông tin.

Cũng theo Chủ tịch UBND huyện Khánh Sơn, một đoàn du khách gồm 36 người đến từ TPHCM đã thuê chín người dân địa phương bắt đầu thực hiện tour leo núi, khám phá đỉnh Tà Giang từ sáng 28/11.

Theo lịch trình, đến tối 29/11, đoàn du khách sẽ đến TP Nha Trang để trở về TPHCM. Tuy nhiên, đến tối 30/11 đoàn khách vẫn chưa thể ra khỏi khu vực núi Tà Giang. Nguyên nhân là nước suối Đá Lớn dâng cao, đoàn khách không thể vượt qua. Hiện đoàn khách này bị mất liên lạc do địa hình núi cao, không có sóng điện thoại.

Ông Nguyễn Văn Nhuận cho biết thêm, theo trình báo từ người thân một người dân địa phương tham gia dẫn đoàn, hiện đoàn du khách cùng những người dân tham gia dẫn đoàn đang ở tại một trang trại chăn nuôi bò.

Bước đầu, tất cả đều an toàn. Tuy nhiên, lượng thức ăn mang theo chỉ đủ dùng trong một hai ngày nên UBND huyện Khánh Sơn cử lực lượng cứu hộ đi tiếp tế, ứng cứu đoàn khách.

“Theo lịch trình, đoàn du khách ở trang trại nuôi bò trước khi trở về. Do đó, khi nước suối dâng cao không thể vượt qua để trở về, họ sẽ tiếp tục ở lại trại bò này”  - ông Nhuận thông tin.

Cũng theo chủ tịch UBND huyện Khánh Sơn, đoàn du khách trên tự mua tour từ TPHCM rồi thuê người dân địa phương dẫn đường leo núi Tà Giang.