Tin mới nhất vụ 2 nữ sinh rơi chung cư ở Sài Gòn

Thứ tư, 24/03/2021, 06:51 AM

Công an đã vào cuộc điều tra, lập hồ sơ vụ việc 2 nữ sinh rơi chung cư Sài Gòn. Theo phụ huynh, 2 nữ sinh này có quan hệ tình cảm.

Hình ảnh 2 nữ sinh trước khi xảy ra việc rơi chung cư. (Ảnh: Công an TP HCM).

Hình ảnh 2 nữ sinh trước khi xảy ra việc rơi chung cư. (Ảnh: Công an TP HCM).

Tin mới nhất liên quan đến vụ 2 nữ sinh rơi lầu ở Chung cư Topaz Home (phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP HCM).

Mới đây, một lãnh đạo UBND quận 12 thông tin trên Báo Thanh Niên, đây không phải là vụ án mạng. Công an quận 12 đã vào cuộc điều tra, lập hồ sơ vụ việc.

Sau khi làm các thủ tục cần thiết, cơ quan công an đã bàn giao thi thể 2 nạn nhân cho gia đình để lo hậu sự.

Danh tính nạn nhân được xác định là L.N.T.K. (16 tuổi, ngụ quận 12) và N.T.T.H. (16 tuổi, ngụ quận 4).

Gia đình cho biết 2 em này học tại một trường THPT trên địa bàn quận 3 và có tình cảm với nhau, cả hai đã bỏ nhà đi cách đây ít ngày.

khoảng 2 giờ sáng 21/3, bảo vệ chung cư Topaz Home nằm trên đường Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất, quận 12 nghe liên tiếp 2 tiếng động mạnh ở lối đi chung bên cạnh Block A1.

Khi ra kiểm tra thì phát hiện 2 nữ sinh nằm chết cách nhau khoảng 5m, thi thể không còn nguyên vẹn. Nhận thông tin, Công an phường Tân Thới Nhất và Công an quận 12 có mặt bảo vệ hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng.

Theo tờ Công an TP HCM: Một tài xế xe ôm công nghệ kể lại, lúc đó khoảng hơn 1 giờ 30 sáng, anh cùng các đồng nghiệp đậu xe nghỉ ngơi ở trước chung cư.

Lúc này họ nghe tiếng cãi nhau của hai thiếu nữ, nhìn sang thì thấy 2 người này này đang đi vào phía chung cư, trong đó có 1 người tóc ngắn tay ôm một ván trượt patin, người còn lại thì các anh không nhớ rõ, chỉ nhớ là có mặt áo khoác.

"Hai bạn đó vừa đi vừa cãi nhau lớn lắm, một cô nói "mày đánh tao đi, mày đánh tao đi", lúc này tôi hỏi lớn có chuyện gì vậy em thì hai bạn đó không cãi nữa mà đi thẳng vào trong chung cư", một nam tài xế xe ôm kể lại.

Một lúc sau, nam tài xế và nhóm đồng nghiệp phát hiện có vụ rơi lầu, họ chạy ra xem thì thấy nạn nhân rất giống với 2 cô gái vừa cãi nhau lúc nãy.

Ngay sau đó, công an trích xuất camera và đưa hình ảnh cho nhóm tài xế xem thì họ nhận ra đúng là 2 cô gái đó.

Hình ảnh camera từ thang máy cho thấy 2 nữ sinh bước vào thang máy với tâm trạng bình thường, một em còn có hành động diễn tả giống như diễn cảnh lúc rơi xuống.

Sau khi trích xuất camera, công an kiểm tra tầng 20 của Block A1 nhưng không phát hiện gì. Khi lên sân thượng thì phát hiện có 1 ba lô đựng quần áo và 1 ván trượt patin, đúng với nhận dạng mà các nhân chứng kể lại. Nhận định cả 2 đã rơi từ đây xuống.