Tin mới nhất vụ cây đổ tại THCS Bạch Đằng: Trước khi tử vong, nam sinh xấu số vẫn nói chuyện, uống nước

Thứ ba, 26/05/2020, 17:22 PM

Hiệu trưởng trường THCS Bạch Đằng thông tin, khi bị cây đè, nam sinh vẫn tỉnh táo, nói chuyện và uống nước thầy cô đưa. Nhưng khi được chuyển đến Bệnh viện An Sinh, em đã tử vong.

Tin mới nhất vụ cây đổ tại THCS Bạch Đằng: Trước khi tử vong, nam sinh xấu số vẫn nói chuyện, uống nước.

Tin mới nhất vụ cây đổ tại THCS Bạch Đằng: Trước khi tử vong, nam sinh xấu số vẫn nói chuyện, uống nước.

Trong buổi họp báo cung cấp thông tin về vụ tai nạn tại trường THCS Bạch Đằng (quận 3, TP HCM) chiều 26/5, ông Nguyễn Văn Phúc, Hiệu trưởng THCS Bạch Đằng, đã thông tin cụ thể đến báo chí về thời điểm cây đổ khiến 18 học sinh thương vong.

Theo Vnexpress, ông Nguyễn Vạn Phúc cho biết, lúc 6h22, khá đông học sinh ngồi ăn sáng dưới sân trường, chuẩn bị lên lớp. Cây phượng bất ngờ bật gốc, đè 18 em bị thương, chủ yếu ở lớp 6/8.

Trước sự việc, Hiệu trưởng THCS Bạch Đằng cho hay, ông rất bất ngờ vì dù tối trước đó mưa lớn nhưng sáng nay thời tiết rất tốt. "Nếu nhìn cây phượng từ bên ngoài, không ai nghĩ nó có thể đổ cả", ông Phúc phân trần.

Các thầy cô nỗ lực đưa học sinh ra ngoài, trong đó có một em bị nặng. Lúc này, nam sinh vẫn tỉnh táo, nói chuyện và uống nước thầy cô đưa. Nhưng khi được chuyển đến Bệnh viện An Sinh, em đã tử vong.

Khoảng 20' sau vụ việc xảy ra, xe 115 đến thì em K. đã mê man. Các y bác sĩ đã hội chẩn cấp cứu hô hấp nhân tạo, chích thuốc, sau đó mới di chuyển đến Bệnh viên An Sinh là cơ sở y tế gần trường nhất. Tuy nhiên, em đã không qua khỏi.

Ông Phúc lý giải theo nguyên tắc y tế, với các nạn nhân gãy chân nếu xử lý không tốt có thể khiến bệnh nhân bị nặng hơn nên các thầy cô quyết định đợi chuyên viên y tế đến xử lý thì sẽ an toàn hơn.

"Nấy cây đổ sau chừng 15' thì các em học sinh đã không còn dưới sân", hiệu trưởng chia sẻ và cho biết sau vụ việc, các em học sinh vẫn học tập bình thường. Riêng các em lớp có bạn học bị thương vong thì được thầy cô làm thêm công tác tâm lý.

Gia đình nạn nhân thuộc diện cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn. Mẹ của em vừa sinh con nhỏ 3 ngày. Trong 14 em bị thương có 3 nạn nhân bị sây sát nhẹ, bác sĩ đã khám, kê thuốc và cho về nhà theo dõi.

Ông Phúc cho biết cây phượng bị đổ sáng nay được trồng từ năm 1996. Hàng năm, nhà trường thường xuyên thuê công ty cây xanh thực hiện công tác chăm sóc cây, thay đất, kiểm tra những cây không an toàn.

"Đây là việc làm thường xuyên của các trường. Tại quận 3, các trường đều tiến hành thuê công ty cây xanh chăm sóc để đỡ nguy hiểm khi dông lốc", ông Phúc khẳng định.

Hiện công ty cây xanh của quận đã dọn dẹp xong hiện trường cây phượng bị đổ. Tuy nhiên, trong sân trường còn có một cây phượng lớn, nhiều tuổi hơn cây phượng trồng từ năm 1996. Sáng nay, đại diện Sở Xây dựng đã xuống hiện trường và đề nghị nhà trường đốn bỏ cây này. Ông Phúc đã đồng ý. Trong thời gian tới, Hiệu trưởng THCS Bạch Đằng cho biết học sinh vẫn đi học bình thường.

Theo bác sĩ Nguyễn Duy Long (Giám đốc Trung tâm cấp cứu 115), khi bác sĩ có mặt ở hiện trường, nam sinh đã ngưng thở, có vết thương vùng đầu, xương sườn và chân. Nạn nhân được đưa đến Bệnh viện An Sinh cấp cứu bởi đây là nơi gần nhất. 

Ông Lê Hoài Nam (Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo) nói, lần đầu TP HCM xảy ra việc cây đổ trong trường học. Trước mùa mưa bão, Sở có lưu ý các trường về công tác an toàn trường học. Sự việc lần này là bài học cho ngành giáo dục về công tác đảm bảo an toàn cho học sinh.

Theo ông Nam, việc quản lý cây xanh thuộc về hiệu trưởng, nhưng muốn đốn cây thì phải xin phép cơ quan quản lý có chức năng.