Tin mới nhất vụ cây xăng gian lận ở Hà Nội: bắt 2 người bán chip điện tử. Đây là thông tin mới được Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (Công an Hà Nội) xác...

Tin mới nhất vụ cây xăng gian lận ở Hà Nội: bắt 2 người bán chip điện tử. Đây là thông tin mới được Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (Công an Hà Nội) xác nhận vào sáng 31/12.

Tin mới nhất vụ cây xăng gian lận ở Hà Nội, thủ phạm được xác định danh tính là Lê Đức Phong (39 tuổi, ở Long Biên, Hà Nội) và Ngô Đức Toàn (36 tuổi, ở Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Sáng nay 31/12, lệnh bắt khẩn cấp 2 đối tượng nêu trên vì có liên quan đến vụ bán và lắp đặt chip điện tử để thay đổi bộ đếm cây xăng 436 Trần Khát Chân.

Tin mới nhất vụ cây xăng gian lận ở Hà Nội: bắt 2 người bán chip điện tử 1

Tin mới nhất vụ cây xăng gian lận ở Hà Nội: bắt 2 người bán chip điện tử

Theo lời khai của hai đối tượng, họ mua chíp và bảng mạch điện tử ở chợ Hòa Bình (quận Hai Bà Trưng). Sau đó, bắt đầu chào bán và nhận lắp đặt cho các cây xăng vừa bị phát hiện gian lận mới đây. Tại nơi làm việc, cơ quan công an đã phát hiện thu giữ nhiều thiết bị điện tử chuyên dùng để bớt xén xăng dầu tại cây xăng.

Được biết trước đó cơ quan này cũng có lệnh bắt khẩn cấp 2 cửa hàng trưởng và 6 nhân viên của HFC ở 436 Trần Khát Chân (Hai Bà Trưng) và xã Yên Viên (Gia Lâm). Những đối tượng này bị điều tra về hành vi lừa dối khách hàng theo điều 162 Bộ luật hình sự.

Sau quá trình điều tra, bước đầu cơ quan chức năng đã bước đầu xác định được quy trình thực hiện cũng như các bước gian lận của nhóm đối tượng này. Tổng số tiền mà họ chiếm đoạt cũng được điều tra kỹ.

Tin mới nhất vụ cây xăng gian lận ở Hà Nội 3

Tin mới nhất vụ cây xăng gian lận ở Hà Nội: cửa hàng trưởng Trần Thanh Trình

Thông tin từ phía cơ quan chức năng cho hay, Trần Thanh Trình (35 tuổi) từng là trưởng ca bán hàng tại cửa hàng xăng dầu 436 Trần Khát Chân (Hai Bà Trưng, Hà Nội) trước khi làm cửa hàng trưởng Yên Viên (ở xã Yên Viên, huyện Gia Lâm).

Liên quan đến vụ việc, Trình khai nhận giữa năm 2014, Trình bỏ 90 triệu đồng nhờ người mua 3 bộ chip điện tử cùng điều khiển từ xa gắn vào cột bơm xăng. Sau đó, anh ta không trực tiếp thực hiện mà giao cho nhân viên bán hàng thực hiện việc gian lận này.

Một cán bộ điều tra cho hay: "Cứ bơm 20 lít thì cây xăng ăn bớt được 1 lít. Sau mỗi ca bán hàng, các nhân viên kiểm tiền, chia mỗi người từ 500.000 – 700.000 đồng".

Đến 5/2015, Trình được điều sang làm cửa hàng trưởng cây xăng dầu Yên Viên. Lòng tham không thay đổi, ngày 20/10, anh ta tiếp tục đặt mua 3 bộ chip điện tử cùng điều khiển từ xa để thực hiện việc bớt xén xăng dầu của khách.

Khai với cơ quan điều tra, Trình thừa nhận từ khi gắn chíp tới giờ cây xăng Yên Viên đã gian lận được 4.500 lít dầu và 3.000 lít xăng. Từ lời khai của các nghi phạm cùng cảnh sát đã xác định 5 tỷ đồng là số tiền cây xăng Trần Khát Chân "móc túi" khách hàng từ giữa năm 2014 đến nay.

Như Mạng tin mới đã thông tin từ trước, đây là vụ việc gian lận được Đội Quản lý thị trường số 14 phối hợp với Phòng An ninh kinh tế Công an Hà Nội phát hiện ngày 24/12. Cơ quan này đã tiến hành kiểm tra 3 cửa hàng xăng dầu của HFC.

Theo đó, lực lượng chức năng đã phát hiện 6 cột bơm của 2 cây xăng ở 436 Trần Khát Chân (Hai Bà Trưng) và xã Yên Viên (Gia Lâm) có gắn chip và bảng mạch điện tử để làm sai lệch bộ đếm nhằm gian lận lượng xăng của khách hàng.

Phía Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (Công an Hà Nội) cho biết hiện tại đã có quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi Lừa dối khách hàng.

  • Vụ ăn bớt xăng dầu bằng chíp điều khiển từ xa ở cây xăng 436 Trần Khát Chân: bắt khẩn cấp 8 người