Xã hội
09/06/2016 09:40Tin mới nhất vụ giải cứu phu vàng dưới hang ở Bá Thước, Thanh Hóa ngày 8/6
Tin mới nhất vụ giải cứu phu vàng dưới hang ở Bá Thước, Thanh Hóa ngày 8/6.Lực lượng chức năng đã tìm thấy một trong 3 phu vàng bị mắc kẹt. Tuy nhiên, người này đã tử vong trước đó. Đồng thời, Thanh Hóa đã có văn bản đề nghị Binh chủng Hóa học, Binh chủng Công binh (Bộ Quốc phòng) vào cuộc giải cứu hai phu vàng còn lại dưới lòng hang sâu 400 m.Tin mới nhất vụ giải cứu phu vàng dưới hang ở Bá Thước, Thanh Hóa ngày 8/6
Thông tin từ hiện trường vụ tìm kiếm, cứu hộ 3 phu vàng bị mắc kẹt trong hang sâu tại khu vực hang Kịt, xã Lũng Cao, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa cho biết đã tìm thấy một trong 3 phu vàng. Tuy nhiên, người này đã tử vong trước đó.
Phu vàng được tìm thấy là ông Bùi Văn Mẫn (ngụ xã Sảo Bảy, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình). Người dân và lực lượng cứu hộ đã tiếp cận được thi thể ông Mẫn vào lúc 2 giờ sáng nay và đã đưa thi thể ông lên khỏi hang. Hiện lực lượng công an, biên phòng, phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn đang nỗ lực tiếp cận hai phu vàng khác vẫn còn đang mắc kẹt trong hang sâu.

Tin mới nhất vụ giải cứu phu vàng dưới hang ở Bá Thước, Thanh Hóa ngày 8/6. Lực lượng cứu hộ gấp rút cứu hộ nạn nhân
Cùng ngày, Thanh Hóa đã có văn bản đề nghị Binh chủng Hóa học, Binh chủng Công binh (Bộ Quốc phòng) vào cuộc giải cứu hai phu vàng còn lại bị mắc kẹt dưới lòng hang sâu 400 m ở bản Kịt, xã Lũng Cao, Bá Thước, Thanh Hóa.

Việc đề nghị trên được lãnh đạo huyện Bá Thước lý giải do dưới lòng hang nước sâu có nhiều khí độc, cửa hang quá nhỏ, hai phu vàng nằm sâu dưới đáy hang chừng 400 m nên rất khó khăn cho việc giải cứu.

Tin mới nhất vụ giải cứu phu vàng dưới hang ở Bá Thước, Thanh Hóa ngày 8/6. Trong hang rất nhiều khí độc
Hơn nữa, trước đó đã có ba lần giải cứu nhưng bất thành do việc tiếp cận điểm gặp nạn quá khó khăn. Tỉnh Thanh Hóa đề nghị Bộ Quốc phòng vào cuộc giải cứu, đồng thời mở thêm một cửa hang khác để tiếp cận các phu vàng.

Tin mới nhất vụ giải cứu phu vàng dưới hang ở Bá Thước, Thanh Hóa ngày 8/6. Đường đến hang rất heo hút và hiểm trở
Đến khoảng 13 giờ 30 chiều 8/6 khu vực thuộc bản Kịt, xã Lũng Cao mưa to khiến công tác cứu hộ càng thêm khó khăn.
Tuy nhiên, theo ông Võ Minh Khoa, Phó Chủ tịch UBND huyện Bá Thước, cho biết hiện lực lượng bộ đội công binh đã tiếp cận được nơi các phu vàng mắc kẹt.

Theo ông Khoa, phương án khoét rộng cửa hang hoặc mở thêm một lối vào khác bên cạnh cửa hang hiện tại đã được tính. Hiện bộ đội công binh đang thực hiện phương án này với tinh thần bằng mọi cách phải cứu được người.
Cũng trong chiều 8/6, hơn một trăm chiến sĩ gồm lực lượng công binh, lực lượng PCCC, công an cùng hàng trăm người dân địa phương hiện vẫn đang đội mưa để cứu nạn.

Tin mới nhất vụ giải cứu phu vàng dưới hang ở Bá Thước, Thanh Hóa ngày 8/6. Trời mưa to liên tục khiến công tác cứu hộ khó khăn hơn
Như đã đưa tin, theo thông tin từ UBND huyện Bá Thước, vào hồi 11 giờ 40 ngày 6/6, ủy ban nhận được điện báo của Chủ tịch UBND xã Lũng Cao về việc đã xảy ra vụ tai nạn tại khu vực hang Kịt, xã Lũng Cao làm 3 người khai thác vàng trái phép đang bị mắc kẹt trong hang, nghi đã tử vong do ngạt khí. Do thiếu mặt nạ phòng độc nên người dân địa phương không dám tiếp cận hang sâu để cứu 3 phu vàng.

Người nhà nạn nhân ngồi đợi ngoài cửa hang

Lấy áo mưa đội tạm để đợi tin

Tin mới nhất vụ giải cứu phu vàng dưới hang ở Bá Thước, Thanh Hóa ngày 8/6. Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa cũng có mặt ở khu vực hang
Được biết hang Kịt - nơi 3 nạn nhân đang mắc kẹt là hang sâu khoảng 300 - 400m, nằm sâu trong rừng, cách trung tâm xã khoảng 20 km. Để vào đến vị trí 3 phu vàng gặp nạn lực lượng cứu hộ phải đi bộ khoảng 3 giờ đồng hồ, qua quãng đường 8km đường rừng núi hiểm trở.
Trước đó không lâu ở Hà Giang cũng xảy ra vụ sập mỏ đá làm 2 người thiệt mạng.
Khoảng 10 giờ ngày 20/4/2016, tại mỏ đá thôn thôn Vĩnh Gia, xã Vĩnh Phúc (Bắc Quang, Hà Giang), xảy ra vụ sập mỏ đá khiến 2 nạn nhân tử vong tại chỗ.
Vụ việc tương tự
2 nạn nhân trong vụ sập mỏ đá là anh Đinh Xuân Nghĩa (sinh 1982, quê xã Kiêu Sơn, Đoan Hùng, Phú Thọ) và anh Trần Văn Bắc (sinh 1977, quê xã Phúc Thịnh, Sơn Dương, Tuyên Quang).
Nguyên nhân được xác định là do trong khi công nhân đang khai thác đá thì bất ngờ một khối lượng lớn hàng chục khối đá từ trên cao sập xuống, làm anh Đinh Xuân Nghĩa và Trần Văn Bắc chết tại chỗ. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng công an của xã và các cơ quan chức năng của huyện Bắc Quang đã xuống hiện trường, khẩn trương đưa hai thi thể ra khỏi hiện trường.
-
Sập mỏ đá tại Hà Giang, 2 công nhân tử vong tại chỗ
-
Vụ sập mỏ đá ở Yên Lâm, Yên Định, Thanh Hóa và những hình ảnh kinh khủng
-
Vụ sập mỏ đá ở Yên Lâm, Yên Định, Thanh Hóa ngày 22/1/2016
-
Vụ sập mỏ than ở xóm Đồi xã Lỗ Sơn Tân Lạc Hòa Bình cả đêm đào bới