Tin mới nhất vụ nhóm côn đồ chém nhân viên cửa hàng quần áo ở Tân Tạo A, Bình Tân, TP HCM

Thứ năm, 11/05/2017, 16:34 PM

Tin mới nhất vụ nhóm côn đồ chém nhân viên cửa hàng quần áo ở Tân Tạo A, Bình Tân, TP HCM vào ngày 10/5. Sau đó, một người phụ nữ đã đến thăm hỏi các nạn nhân và cho biết nhóm côn đồ này nhầm tưởng nhân viên cửa hàng là đối thủ trước đó nên đã ra tay.

Tin mới nhất vụ nhóm côn đồ chém nhân viên cửa hàng quần áo ở Tân Tạo A, Bình Tân, TP HCM

Ngày 10/5, Công an quận Bình Tân TP HCM cho biết, đơn vị đang khẩn trương truy bắt nhóm thanh niên chém hai nhân viên cửa hàng bán quần áo trên đường Lộ Tẻ, phường Tân Tạo A.

Tin moi nhat vu nhom con do chem nhan vien cua hang quan ao o Tan Tao A, Binh Tan, TP HCM

Hai nhân viên cửa hàng bị nhóm côn đồ chém trên đường Lộ Tẻ, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân. Hiện trường vụ việc

Theo lời kể của anh Danh Ngọc Quý (16 tuổi, quê Sóc Trăng, nhân viên cửa hàng) , vào khoảng 22h30 ngày 7/5, Quý cùng Nguyễn Văn Chung (19 tuổi, quê Thanh Hoá, nhân viên cửa hàng) đứng chờ đón khách trong cửa hàng. Bất ngờ hai nhóm thanh niên với nhiều hung khí chém loạn trước cửa hàng. Một nhóm đã bỏ chạy do yếu thế hơn.

Do vụ đánh nhau ngay trước cửa hàng nên các nhân viên dọn hàng chuẩn bị đóng cửa. Khoảng 15 phút sau, nhóm thanh niên bỏ chạy trước đó xông vào cửa hàng đuổi chém hai nhân viên.

Quý cho biết thêm: "Em chạy không kịp thì bị nhóm kia ép vào tường, em giải thích van xin nhóm kia tha nhưng không được. Em may mắn bị chém bằng sống dao vào đầu nên chỉ bị bầm tím. Còn anh Chung bị hai ba người đuổi chém liên tiếp đến khi gục xuống".

Được biết, anh Chung được đưa đi cấp cứu ngay sau đó do vết chém dài gần 10cm ở đầu và vai, tay bị đứt gân.

Sau khi gây án, nhóm đối tượng này tiếp tục đập phá đồ đạc ở cửa hàng rồi mới bỏ đi. Sự việc được camera an ninh cửa hàng ghi lại.

Anh Dương Doãn Tuấn - chủ cửa hàng cho biết, sau khi nhân viên cửa hàng được đưa đi cấp cứu, một người phụ nữ đã đến thăm hỏi. Theo lời kể của người phụ nữ này, do nhầm nhân viên cửa hàng với đối thủ trước đó nên nhóm côn đồ đã gây ra vụ việc trên. Bên cạnh đó, người này còn hứa sẽ lo mọi chi phí điều trị và đền bù thoả đánh cho các nạn nhân.

Trước đó, ngày 7/5, một nhóm côn đồ xông vào bệnh viện chém người xảy ra tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

Khoảng 4h ngày 7/5, một nhóm côn đồ khoảng 20 người là nam giới đi trên 7 chiếc xe máy dùng hung khí gây thương tích một bệnh nhân đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Tin moi nhat vu nhom con do chem nhan vien cua hang quan ao o Tan Tao A, Binh Tan, TP HCM 2

Nhóm côn đồ xông vào Bệnh viện Đại học Y Hà Nội chém người. Hiện trường vụ việc trước đó

Được biết, nhóm đối tượng này mang theo nhiều hung khí khác nhau, khống chế bảo vệ của bệnh viện và chém trọng thương một bệnh nhân nam đang nằm điều trị tại đây (nạn nhân chưa rõ danh tính). Sau khi gây án, nhóm đối tượng lập tức bỏ đi, mỗi chiếc xe máy chở 2 - 3 người.

Trước đó, khoảng 4 giờ cùng ngày, Khoa Cấp cứu của bệnh viện tiếp nhận một thanh niên được bạn đưa đến do chấn thương sau khi đánh nhau ở bên ngoài bệnh viện. Kíp trực tại Khoa Cấp cứu đã tiến hành xử trí vết thương rách da, chảy máu ở vùng đầu. Sau đó, người bệnh được nằm theo dõi tại Khoa Cấp cứu. Sau 30 phút từ lúc bệnh nhân đó nhập viện, một nhóm thanh niên mang hung khí gồm tuýp sắt, mã tấu... xông vào Khoa Cấp cứu chém bệnh nhân trên nhiều nhát, trong đó có một nhát làm đứt khí quản…

Các bác sĩ tại bệnh viện tích cực chữa trị cho bệnh nhân bị chém bất ngờ, hiện đã qua cơn nguy kịch.

PGS.TS Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế cho biết: "Chúng tôi đã có ý kiến đề nghị lãnh đạo Bệnh viện Đại học Y Hà Nội phối hợp với cơ quan công an và chính quyền địa phương, công ty vệ sĩ giải quyết vụ việc, đồng thời đôn đốc, củng cố các nhân viên trong bệnh viện, tiếp tục ổn định, giữ vững an ninh trật tự để tập trung thực hiện tốt công tác chuyên môn".

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an phường Trung Tự phối hợp cùng Công an quận Đống Đa có mặt tại hiện trường thu thập thông tin, lấy lời khai và tiến hành điều tra vụ việc.

Theo thông tin từ Bệnh viện, những tháng đầu năm nay, có nhiều bệnh nhân cùng người nhà có các hành vi đe doạ các bác sĩ và gây rối mất an ninh trật tự. Thậm chí, một số đối tượng lợi dụng các sự cố để đe doạ, tống tiền... bác sĩ và bệnh viện. Theo thống kê, bệnh viện tuyến tỉnh có các vụ xảy ra chiếm 60% còn bệnh viện tuyến TW là 20%.

  • Vụ chủ quán đâm chết khách nhậu ở Phú Thuỷ, Phan Thiết, Bình Thuận
  • Tin mới nhất vụ giang hồ chém nhau 1 người chết ở Nam Định