Thứ ba, 02/07/2019, 09:45 AM
  • Click để copy

Tin mới nhất vụ sập nhà trên phố Hàng Bông

Vụ sập nhà 2 tầng xảy ra trên phố Hàng Bông (Hoàn Kiếm - Hà Nội) không gây thương vong về người.

Hiện trường vụ sập nhà trên phố Hàng Bông sáng 2/7.
Hiện trường vụ sập nhà trên phố Hàng Bông sáng 2/7.

Trưa 2/7, trao đổi với PV qua điện thoại lãnh đạo UBND phường Hàng Gai (Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết, lực lượng chức năng quận đang tiến hành khắc phục sự cố sập nhà trên phố Hàng Bông xảy ra vào sáng cùng ngày.

Theo thông tin ban đầu, vụ sập nhà xảy ra khoảng 7h sáng 2/7, tại ngôi nhà 2 tầng số 56 phố Hàng Bông. Tầng một ngôi nhà là một cửa hàng bán đồ thể thao.

Lực lượng cứu hộ tại hiện trường vụ sập nhà.
Lực lượng cứu hộ tại hiện trường vụ sập nhà.

Lãnh đạo phường Hàng Gai cho hay, ngôi nhà bị sập ban công và một phần mặt tiền. Rất may vụ việc không gây thiệt hại về người.

Quan sát tại hiện trường cho thấy, ngôi nhà bị sập nằm ngay mặt đường, diện tích khoảng hơn 100m2. Hiện trường có nhiều tấm tôn đổ nát chồng lên nhau, nhiều gạch nhỏ vỡ ra khỏi các tấm bê tông.

Căn nhà xảy ra sự cố nằm sát ngay đường.
Căn nhà xảy ra sự cố nằm sát ngay đường.

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ sập nhà, lực lượng cứu hộ cứu nạn Hà Nội đã huy động xe cứu hộ và hàng chục chiến sĩ đến hiện trường.

Nguyên nhân ban đầu có thể do biển quảng cáo của cửa hàng này quá nặng nên khi có gió đã bị kéo sập xuống.

Hiện vụ việc đang được làm rõ.

 

Bộ Y tế yêu cầu xử lý sai phạm vụ trẻ sơ sinh tử vong với vết thương dài trên cổ

Trước sự việc trẻ sơ sinh tử vong với vết thương dài trên cổ xảy tại BV Đa khoa Đức Thọ, ngày hôm nay Bộ Y tế đã có văn bản hoả tốc yêu cầu xác minh.

 

Hàng chục hecta rừng ở Quảng Nam và Quảng Ngãi bị thiêu rụi

Những ngày cuối tháng 6 và đầu tháng 7, cháy rừng liên tiếp xảy ra ở Quảng Nam và Quảng Ngãi khiến hàng chục hecta cây rừng bị thiêu rụi.

 

Sốc: Trẻ sơ sinh tử vong với 8 mũi khâu trên cổ tại Bệnh viện Đức Thọ (Hà Tĩnh)

Một trẻ sơ sinh tại Hà Tĩnh vừa tử vong với vết thương dài trên cổ, đại diện lãnh đạo bệnh viên nơi vụ việc diễn ra giải thích do bác sĩ đã dùng tay kéo đầu trẻ trong khi cháu bé đã tử vong trước đó.