Tin mới nhất vụ sạt lở ở Quảng Nam: 7 người chết, 46 người mất tích

Thứ năm, 29/10/2020, 06:53 AM

Hai vụ sạt lở xảy ra vùi lấp ngôi làng tại huyện miền núi (Nam Trà My) tỉnh Quảng Nam khiến hàng chục người bị vùi lấp, 7 thi thể đã được tìm thấy.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chủ trì cuộc họp với lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam, Quân khu V, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam đêm 28/10 để chỉ đạo tìm kiếm nạn nhân bị vùi lấp. (Ảnh: NLĐ).

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chủ trì cuộc họp với lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam, Quân khu V, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam đêm 28/10 để chỉ đạo tìm kiếm nạn nhân bị vùi lấp. (Ảnh: NLĐ).

Sạt lở xảy ra liên tiếp vùi lấp 2 thôn miền núi

Hai vụ sạt lở đất cùng xảy ra chiều 28/10, tại thôn 1 xã Trà Leng và thôn 1 xã Trà Vân huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam, khi cơn bão số 9 càn quét qua địa bàn tỉnh này.

Thông tin ban đầu: Vụ sạt lở tại xã Trà Leng, khiến khoảng 45 người ở thôn 1 bị vùi lấp; Vụ thứ 2 - ở thôn 1, xã Trà Vân làm 8 người mất tích. Hiện tại lực lượng chức năng đã tìm được 7 thi thể bị vùi lấp ở Trà Leng.

Như vậy, đến thời điểm này, hai vụ sạt lở đã làm 7 người chết, 46 người mất tích.

Xã Trà Leng và xã Trà Vân cùng ở huyện miền núi Nam Trà My, cách nhau 45 km; giao thông khó khăn, địa hình phức tạp, chủ yếu là gò đồi xen với ruộng bậc thang khiến công việc tìm kiếm vô cùng khó khăn.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm kiến nạn nhân vụ sạt lở

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ra công điện về việc cứu hộ các nạn nhân bị vùi lấp tại xã Trà Leng. Thủ tướng yêu cầu Uỷ ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Bộ trưởng Quốc phòng, Tư lệnh Quân khu 5, UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp với các lực lượng liên quan tập trung bằng mọi biện pháp cần thiết để khẩn trương cứu hộ, cứu nạn những người bị vùi lấp.

Ngay trong đêm 28/10, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng họp khẩn tại TP Tam Kỳ (Quảng Nam) cùng lãnh đạo các cơ quan chức năng.

Lực lượng Công binh đến hiện trường vụ sạt lở. (Ảnh: Dân Việt).

Lực lượng Công binh đến hiện trường vụ sạt lở. (Ảnh: Dân Việt).

"Việc tìm kiếm nạn nhân rất khó khăn do mưa bão, các đơn vị cần tập trung lực lượng, thiết bị để thực hiện nhiệm vụ này", Phó thủ tướng chỉ đạo và yêu cầu lãnh đạo tỉnh Quảng Nam tiếp tục rà soát các ví trí nguy hiểm, tổ chức sơ tán dân.

Sở chỉ huy tiền phương tìm kiếm cứu nạn được thành lập, do Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh phụ trách.

Bài liên quan