Tin mới nhất vụ tái chế 300 nghìn bao cao su đã qua sử dụng

Thứ sáu, 25/09/2020, 10:34 AM

Sau khi bị bắt quả tang tái chế hơn 324.000 bao cao su đã qua sử dụng, chủ cơ sở đã rời khỏi nơi tập kết nên việc xác định nguồn gốc số bao cao su này đang bị “kẹt”.

Vụ tái chế hàng trăm ngàn chiếc bao cao su đã qua sử dụng.

Vụ tái chế hàng trăm ngàn chiếc bao cao su đã qua sử dụng.

Tin tức mới nhất liên quan đến vụ việc 324.000 bao cao su đã qua sử dụng được thu gom tái chế vừa được phát hiện tại Bình Dương.

Lãnh đạo Cục quản lý thị trường tỉnh Bình Dương cho biết: Sau khi lực lượng chức năng ập vào kiểm tra và bắt quả tang bà Phạm Thị Thanh Ngọc (33 tuổi, quê Nghệ An) đang thực hiện công đoạn tái chế hàng trăm nghìn bao cao su (khoảng 360kg) đã qua sử dụng tại một khu nhà trọ nằm trên đường ĐX12 (phường Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên), đơn vị đã mời bà Ngọc lên làm việc để làm rõ nguồn gốc xuất xứ. Tuy nhiên, bà Ngọc đã rời khỏi phòng trọ.

Hiện tại, lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương điều tra truy ngồn gốc số hàng này để có hình thức xử lý.

Theo Cục Quản lý thị trường Bình Dương, sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh từ người dân về việc có một cơ sở tái chế bao cao su trên địa bàn, lực lượng đã tiến hành kiểm tra xác minh. Sau đó nhận thấy cơ sở này hoạt động đúng như người dân phản ánh.

Trước đó, ngày 19/9, Cục quản lý thị trường đã phối hợp cùng với công an địa phương ập vào khu nhà trọ tại địa chỉ trên để kiểm tra thì phát hiện 324.000 bao cao su tương đương 360kg đã qua sử dụng đang được tái chế.

Thời điểm kiểm tra, bà Ngọc không xuất trình được hoá đơn chứng từ, nguồn gốc của toàn bộ số bao cu su đã qua sử dụng trên.

Làm việc với cơ quan chức năng, bà Ngọc cho biết, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, phía công ty không có đơn hàng nên bà bị công ty cho nghỉ việc. Sau đó có người giới thiệu bà Ngọc nhận gia công, tái chế bao cao su đã qua sử dụng từ một người đàn ông không rõ tên và địa chỉ.

Đầu tháng, người đàn ông này đến giao cho bà Ngọc bao cao su đã qua sử dụng. Bà Ngọc có nhiệm vụ súc rửa, phơi khô, phân loại và vuốt lại, tạo hình như mới. Sau đó, người này sẽ đến nhận về. Tiền công được tính theo số kg đã tái chế với giá thỏa thuận giữa 2 bên là 4.000 đồng/kg.

Hiện toàn bộ số bao cao su đã qua sử dụng đã bị niêm phong, tạm giữ trong kho của Cục Quản lý thị trường. Đơn vị này đang chờ hướng dẫn của Tổng cục Quản lý thị trường để có hướng xử lý, bởi đây là rác thải y tế cần thực hiện theo đúng quy trình của ngành y.

Theo bác sĩ, tác dụng của việc sử dụng bao cao su là để phòng tránh các bệnh lây lan qua đường tình dục và kế hoạch hóa ra đình. Sử dụng những chiếc bao cao su tái chế, đã qua sử dụng không chỉ làm mất đi những tác dụng vốn có mà còn có nguy cơ lây lan bệnh tật.

Luật sư Diệp Năng Bình - (Văn phòng Tinh Thông Luật) cho hay: Hành vi này có thể bị truy cứu về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự nếu số tiền chiếm đoạt được từ 2 triệu đồng trở lên.

"Trong trường hợp số tiền chiếm đoạt do hành vi gian dối này dưới 2 triệu thì sẽ bị xử phạt hành chính theo Nghị định 167/2013 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội. Ngoài ra, cơ quan chức năng tịch thu tiền thu lợi bất chính do phạm tội mà có.

Nếu tổ chức, cá nhân biết rõ loại bao cao su này đã qua sử dụng, không đảm bảo chất lượng an toàn mà bán cho người khác thì tùy vào hành vi cụ thể, người vi phạm có thể bị xử lý hình sự về tội Mua bán hàng giả hoặc tội Lừa dối người tiêu dùng.

Trường hợp bao cao su đã qua sử dụng hoặc kém chất lượng, hàng giả, hàng nhái mà trị giá tài sản bán ra từ 30 triệu đồng trở lên thì người vi phạm có thể truy cứu trách nhiệm hình sự về tội mua bán hàng giả.

Bài liên quan