Tin mới nhất vụ truy bắt Triệu Quân Sự: Người phát hiện, báo tin nhận giấy khen

Chủ nhật, 05/07/2020, 10:12 AM

1 người dân báo tin Triệu Quân Sự đang ở quán game và 2 bảo vệ dân phố góp phần cùng lực lượng công an bắt giữ Triệu Quân Sự đã được tặng giấy khen.

Triệu Quân Sự bị bắt giữ. Ảnh Tuổi trẻ.

Triệu Quân Sự bị bắt giữ. Ảnh Tuổi trẻ.

Ngày 3/7, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay cơ quan này vừa tổ chức trao giấy khen kèm tiền thưởng của giám đốc công an tỉnh cho 3 công dân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn.

Trước đó, tối 18/6, Công an TP Tam Kỳ đã tổ chức lực lượng bắt giữ được đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Triệu Quân Sự tại một quán internet trên địa bàn phường An Mỹ, TP Tam Kỳ, Quảng Nam.

Theo lãnh đạo Công an TP Tam Kỳ, góp phần vào chiến công xuất sắc đó là sự dũng cảm của người dân trong việc phát hiện, tố giác tội phạm và truy bắt tội phạm.

Khi phát hiện một thanh niên có đặc điểm nhận dạng giống Triệu Quân Sự đang ngồi chơi game tại quán Internet HT, phường An Mỹ, người dân đã báo tin cho lực lượng công an.

Ngay lập tức, Công an TP Tam Kỳ đã phân công lực lượng phối hợp với công an phường và 2 bảo vệ dân phố của phường An Mỹ tiếp cận, kiểm tra, khống chế và bắt giữ Sự ngay tại tiệm Internet.

Trao giấy khen cho 2 bảo vệ dân phố tham gia cùng lực lượng Công an bắt giữ đối tượng truy nã Triệu Quân Sự.

Trao giấy khen cho 2 bảo vệ dân phố tham gia cùng lực lượng Công an bắt giữ đối tượng truy nã Triệu Quân Sự.

Trước đó, ngày 19/6, Công an TP Tam Kỳ cũng đã khen thưởng cho người dân báo tin tố giác Sự. Ông Nguyễn Hồng Quang - bí thư thành ủy Tam Kỳ - cho biết do phải bảo vệ người tố giác tội phạm nên không nêu tên cụ thể.

Triệu Quân Sự là đối tượng tội phạm đặc biệt nguy hiểm, là thủ phạm trong vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra vào ngày 22/8/2012. Nạn nhân bị Sự sát hại, cướp tài sản là nữ chủ quán cà phê Hương Sen (quận Long Biên, Hà Nội).

Đây không phải lần đầu tiên tên tội phạm nguy hiểm này trốn khỏi trại giam. Cách đây 5 năm, Sự cũng từng vượt ngục.

Cụ thể, ngày 8/11/2015, Triệu Quân Sự và Nhâm Văn Tuấn (quê huyện Vị Xuyên, Hà Giang) đang thi hành án tại Trại giam T10 đã dùng vật nhọn cưa song sắt cửa sổ buồng giam và trốn trại. Hơn 1 tháng sau, Cục Truy nã tội phạm Bộ Công an và các cơ quan chức năng mới bắt được Triệu Quân Sự.

Bài liên quan