Nam thanh niên tưới xăng, phóng hoả quán game tại phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức, khiến một người bị bỏng ở chân.
Ngọn lửa bùng lên sau khi thanh niên này phóng hoả. Ảnh: Cắt từ clip

Ngọn lửa bùng lên sau khi thanh niên này phóng hoả. Ảnh: Cắt từ clip

Công an TP Thủ Đức, TP.HCM, đang phối hợp với Công an phường Hiệp Bình Chánh truy xét người thanh niên tưới xăng, phóng hoả đốt quán game trên địa bàn phường.

Theo hình ảnh camera ghi lại, khoảng 13 giờ chiều 3-5, một thanh niên mặc quần Jean lửng, áo khoác trắng, đội nón lưỡi trai đi xe máy đến tiệm game ở đường B (phường Hiệp Bình Chánh) do chị BT (35 tuổi) làm chủ.

Nam thanh niên phóng hỏa rồi rời đi - Ảnh: Chụp màn hình

Nam thanh niên phóng hỏa rồi rời đi - Ảnh: Chụp màn hình

Sau đó người này mang theo một can xăng chừng 3 lít vào quán, tưới xăng ra nền nhà. Ngay lập tức người này tẩm xăng vào một miếng giẻ rồi đốt xuống nền khiến ngọn lửa bùng lên.

Lúc này trong quán game có gần 40 người ngồi chơi, tuy nhiên do nam thanh niên châm lửa đốt quá bất ngờ nên mọi người chưa kịp hiểu ra chuyện gì. Vụ việc sau đó được những người trong quán đã dùng bình chữa cháy mini dập tắt kịp thời.

Riêng nam thanh niên phóng hoả đã nhanh chóng lên xe máy tẩu thoát. Rất may vụ việc không có thương vong về người nhưng chị T bị bỏng ở chân.

Làm việc với công an, chị T cho hay không quen biết, mâu thuẫn với người thanh niên đã phóng hoả trên.

Trao đổi với PV Infonet về vụ việc nêu trên, luật sư Hoàng Tùng – Trưởng VPLS Trung Hòa (Hà Nội) cho biết: “Hành vi nam thanh niên tưới xăng phóng hỏa tiệm game là hành vi vi phạm pháp luật, có dấu hiệu tội phạm.

Theo luật sư Hoàng Tùng, hành vi tưới xăng phóng hỏa là hành vi đặc biệt nguy hiểm bởi địa điểm đối tượng thực hiện hành vi là nơi tập trung đông người, có nhiều xe máy nên dễ bắt lửa tạo vụ cháy nổ lớn. Nếu như ngọn lửa không được dập tắt kịp thời thì hậu quả để lại có thể đặc biệt nghiêm trọng.

"Đối với hành vi phóng hỏa này, đối tượng có thể phải chịu trách nhiệm hình sự về Tội hủy hoại tài sản hoặc Cố ý làm hư hỏng tài sản theo khoản 2 Điều 174 Bộ Luật hình sự 2015. Theo đó mức phạt cao nhất là hình phạt tù lên đến 7 năm".

Trong trường hợp đối tượng thực hiện hành vi tưới xăng phóng hỏa với mục đích tước đoạt tính mạng người bên trong tiệm game, nếu như có căn cứ xác định hành vi thỏa mãn cấu thành tội Giết người nhưng đối tượng phạm tội chưa đạt thì đối tượng có thể phải chịu trách nhiệm về tội Giết người không thành. Hành vi tưới xăng phóng hỏa được xác định là hành vi giết người bằng phương pháp có khả năng làm chết nghiều người.

Ngoài ra, đối tượng phải bồi thường ngoài hợp đồng đối với những thiệt hại do hành vi trái pháp luật của mình gây ra theo Điều 584 Bộ luật Dân sự 2015”, luật sư Tùng nhận định.