Thứ ba, 04/06/2019, 11:22 AM
  • Click để copy

Tin mới nhất vụ xe khách lao xuống sông ở Thanh Hóa: 1 người chết, nhiều người bị thương

Đến trưa 4/6, cơ quan chức năng huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) vẫn đang làm rõ vụ việc xe khách lao xuống sông xảy ra sáng sớm cùng ngày khiến ít nhất 1 người tử vong.

Hiện trường vụ chiếc xe khách lao sông ở Thanh Hóa khiến 1 người chết và nhiều người bị thương.
Hiện trường vụ chiếc xe khách lao sông ở Thanh Hóa khiến 1 người chết và nhiều người bị thương.

Trưa 4/6, trao đổi với PV lãnh đạo UBND huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) cho biết, cơ quan chức năng vẫn đang làm rõ vụ tai nạn giao thông xe khách lao xuống sông xảy ra vào sáng cùng ngày.

Theo thông tin mới nhận được, vụ tai nạn khiến ít nhất 1 người tử vong và nhiều người bị thương.

Trước đó, vào khoảng 5h sáng 4/6, chiếc ô tô khách mang BKS: 98B - 021.48 khi đang lưu thông trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua địa phận xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) thì mất lái lao qua lan can và rơi xuống bờ sông.

Chiếc xe khách gặp nạn lật nghiêng.
Chiếc xe khách gặp nạn lật nghiêng.

Tại hiện trường, đầu chiếc xe cắm xuống sông còn phần thân xe nằm chênh vênh trên bờ. Thời điểm xảy ra vụ việc trên xe có nhiều hành khách khiến một số người bị mắc kẹt trong xe.

Ngay sau khi nhận thông tin, lực lượng chức năng và người dân đã đến hiện trường phá cửa kính cứu người. 

Cục Đăng kiểm VN cho biết, chiếc xe khách đăng ký biển số 98B-021.48, nhãn hiệu THACO-TB120SLW, sản xuất năm 2013 tại Việt Nam, được phép chở 46 người. Chủ xe theo giấy đăng ký là Lê Văn Tùng trú tại thôn Long Vân, xã Phúc Sơn, Tân Yên, Bắc Giang. Phương tiện được kiểm định lần gần nhất ngày 18/12/2018 có hạn kiểm định đến hết ngày 18/6/2019. Như vậy, chiếc xe này vẫn còn hạn đăng kiểm và được phép hoạt động.

Bước đầu lực lượng chức năng xác định thời điểm tai nạn trên xe có 26 người, trong đó có 1 lái xe, 1 phụ xe. Nạn nhân tử vong được xác định là Vũ Thị Ngân (1941, Thôn Tân An, xã An Thượng, huyện Yên Thế, Bắc Giang).

Danh sách 8 nạn nhân bị thương gồm:

1. Đặng Văn Hùng, SN 1972, Tân Yên, Bắc Giang (bị thương nặng).

2, Phấn Văn Trường, SN 1986, chưa rõ quê quán. (Thương nặng).

3, Vũ Văn Lực, SN 1992, Diễn châu, Nghệ An.

4, Lê thị Dung, SN 1964, Tân Yên, Bắc Giang.

5. Bùi Thủy Tiên, SN 2008, Tân Yên, Bắc Giang.

6. Trần Văn Bá, SN 1964, Yên Thế, Bắc Giang (phụ xe).

7. Lê Văn Tùng, SN 1989, Tân Yên, Bắc Giang (lái xe).

8. Nguyễn Thị Thanh, SN 1962 , Tân Yên, Bắc Giang.

 

Hé lộ nguyên nhân người phụ nữ bị súng nổ làm trọng thương

Khi dọn dẹp nhà, một phụ nữ ở Quảng Trị phát hiện bao tải màu xanh bên trong có khẩu súng nên lấy ra xem. Trong lúc đang mở hộp tiếp đạn ra, súng nổ khiến bà bị thương ở vai trái.

 

24 thí sinh thi vào lớp 10 phải làm lại bài do giám thị kí nhầm

Sau khi vào thi môn Văn được khoảng hơn một nửa thời gian thì hai giám thị coi thi phát hiện là mình ký nhầm vào ô dành cho cán bộ chấm thi, sau đó hai giám thị này đã yêu cầu các em làm lại bài thi.

 

Ông Đoàn Ngọc Hải về làm Phó tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn

Sáng nay (4/6), TP HCM đã công bố quyết định điều động, bổ nhiệm ông Đoàn Ngọc Hải, phó chủ tịch UBND quận 1, về công tác tại Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn TNHH một thành viên.