Tin mới vụ bé gái 13 tuổi bị sát hại ở Phú Yên

Thứ hai, 22/06/2020, 15:27 PM

Liên quan vụ bé gái 13 tuổi bị sát hại ở Phú Yên, gia đình nạn nhân đã nhận được tin nhắn “tống tiền” trước khi xảy ra sự việc đau lòng.

Di ảnh bé gái Đ.T.K.H (ảnh gia đình cung cấp).

Di ảnh bé gái Đ.T.K.H (ảnh gia đình cung cấp).

Ngày 21/6, Đại tá Lương Tấn Dĩnh, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Phú Yên, cho hay cơ quan công an đã tạm giữ Phạm Kim Phê nghi phạm liên quan đến vụ cháu K.H. (13 tuổi, ngụ xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, Phú Yên) bị sát hại.

“Bước đầu, đối tượng này khai nhận đã sát hại bé gái. Tuy nhiên, đây chỉ mới là lời khai của nghi phạm. Hiện cơ quan công an đang điều tra, củng cố chứng cứ”, Đại tá Lương Tấn Dĩnh thông tin.

Theo thông tin mới nhất trên báo Dân Việt, một nguồn tin của gia đình nạn nhân cho biết: Khoảng 18h ngày 19/6, người thân của nạn nhân đã nhận được tin nhắn yêu cầu gia đình nộp 20 triệu đồng vào một tài khoản Ngân hàng Công thương.

Hành vi tống tiền đối với gia đình nạn nhân hiện còn thiếu cơ sở khẳng định, vì vậy cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra xác minh cụ thể.

Cũng theo nguồn trên, Đại tá Lương Tấn Dĩnh - Trưởng phòng Tham mưu, Người phát ngôn Công an tỉnh Phú Yên cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đang tiếp tục tập trung đấu tranh làm rõ động cơ, mục đích và hành vi giết người của nghi can Phạm Kim Phê để có căn cứ xử lý theo đúng luật định. Hiện các đơn vị chức năng đang củng cố hồ sơ để tiến hành khởi tố vụ án.

Hiện trường vụ án. Ảnh VOV.

Hiện trường vụ án. Ảnh VOV.

Trước đó như đã đưa tin, ông Đỗ Văn Quang (48 tuổi, cha cháu H.) trình báo, khoảng 19h00 ngày 17/6, cháu H. xin phép gia đình đi ăn quà vặt ở xã An Ninh Tây, huyện Tuy An với một nhóm bạn. Khoảng 23h cùng ngày, chị của H. nhận được cuộc gọi từ số điện thoại của H. cùng tiếng kêu la “Chị ơi! Cứu em” rồi cúp máy.

Tìm hiểu của gia đình từ nhóm bạn đi cùng thì trong lúc đi chơi, H. nói về nhà trước và một nam thiếu niên đang chờ sẵn để đón. Phạm Kim Phê là người được xác định chở cháu H. về.

Sau đó, người thân liên tục gọi vào số điện thoại của H., máy vẫn đổ chuông nhưng không có người trả lời. Ông Quang báo cơ quan công an và gia đình liên tục tìm kiếm cháu H., đến sáng 21-6 thì nhận tin cháu đã bị sát hại ở rừng dương thuộc xã An Ninh Đông.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Bài liên quan