Tin mới vụ nam phi công xịt cồn vào mặt nữ tiến sĩ vì bị nhắc đeo khẩu trang

Thứ ba, 04/08/2020, 11:05 AM

Bị nữ tiến sĩ hoá học nhắc nhở khi không đeo khẩu trang trong thang máy để phòng, chống dịch Covid-19, nam phi công đã dùng cồn sát khuẩn xịt vào mặt người này.

Nữ tiến sĩ bị nam phi công tấn công xịt cồn vào mặt vì nhắc nhở đeo khẩu trang.

Nữ tiến sĩ bị nam phi công tấn công xịt cồn vào mặt vì nhắc nhở đeo khẩu trang.

Tin mới vụ việc người phụ nữ bị người đàn ông xịt cồn vào mặt trong thang máy chung cư O.G ở đường Hồng Hà (phường 9, quận Phú Nhuận, TP HCM) xảy ra vào khoảng 22h tối 28/7 vừa qua, gây phẫn nộ dư luận.

Người phụ nữ bị xịt cồn là bà N.T.T.Y.N. (38 tuổi), tiến sĩ hoá học. Bà N. là thành viên Ban quản trị chung cư O.G. nói trên.

Người đàn ông có hành vi xịt cồn sát khuẩn vào mặt bà N. là ông P.T.A.Đ., 39 tuổi, phi công làm việc tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Thông tin ban đầu, nguồn cơn vụ việc bắt nguồn từ việc nam phi công đi thang máy không đeo khẩu trang giữa lúc dịch bệnh Covid-19 bùng phát trở lại.

Thấy vậy, nữ tiến sĩ đã nhắc nhở nam phi công và cả 2 xảy ra cãi vã. Sau đó, nam phi công dùng bình cồn sát khuẩn trong thang máy xịt vào mặt nữ tiến sĩ.

Toàn bộ vụ việc đã được camera an ninh ghi lại. Đáng chú ý, nữ tiến sĩ cho biết thị lực của bà giảm sút nghiêm trọng sau vụ việc trên và sức khoẻ vẫn chưa hồi phục.

Cơ quan chức năng đã đưa bà N. đi giám định tổn thương để làm cơ sở xử lý vụ việc.

TP HCM xử phạt người không đeo khẩu trang từ 5/8

Tại cuộc họp trực tuyến Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 do UBND TP HCM tổ chức mới đây, ông Nguyễn Thành Phong -Chủ tịch UBND thành phố cho biết sẽ tiến hành xử phạt hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Đeo khẩu trang ở nơi công cộng là quy định bắt buộc trong thời điểm này để ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm bệnh, phát tán bệnh Covid-19 trong cộng đồng.

Tuy nhiên, theo báo cáo nhanh của ông Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TP HCM, qua kiểm tra khảo sát sơ bộ, hiện nay có khoảng 20% người dân không đeo khẩu trang tại những nơi công cộng.

Bên cạnh đó, vẫn còn tình trạng tụ tập quá 30 người trong cộng đồng, điều này vi phạm các quy định của thành phố trong hoạt động chống dịch Covid-19.

Để chấn chỉnh, xử lý nghiêm đối với các trường hợp đang cố tình vi phạm các quy định phòng chống dịch Covid-19, ông Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch UBND thành phố chính thức chỉ đạo Công an TP HCM và các lực lượng liên quan tiến hành kiểm tra, thực hiện xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi không mang khẩu trang tại nơi công cộng, việc xử phạt sẽ chính thức thực hiện từ ngày 5/8.

Bài liên quan