Tin mưa dông, nắng nóng 10/5 và dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Chủ nhật, 10/05/2020, 07:27 AM

Bản tin dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới (10-19/5) cho biết, nền nhiệt Thủ đô sẽ giảm nhẹ, nhiều ngày có mưa, mưa rào.

Tin mưa dông, nắng nóng 10/5 và dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới. Ảnh minh họa

Tin mưa dông, nắng nóng 10/5 và dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới. Ảnh minh họa

TT DBKTTV QG đã phát đi bản tin dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày, từ 10-19/5/2020 và dự báo thời tiết hôm nay 10/5. Theo đó, từ ngày 10/5, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ tối và đêm 10 đến ngày 12/5, có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 13 đến ngày 19/5, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng thời kỳ từ đêm 15 đến ngày 17/5 có mưa rào và rải rác có dông, tập trung vào chiều tối và đêm. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dưới đây là dự báo thời tiết 10/5 cho các khu vực trên cả nước:

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất : 32-35 độ, có nơi trên 35 độ. Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. 

Phía Tây Bắc Bộ Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất : 33-36 độ, có nơi trên 36 độ. Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Phía Đông Bắc Bộ Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất : 32-35 độ, có nơi trên 35 độ. Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế Nhiệt độ thấp nhất : 25-28 độ, có nơi trên 28 độ. Nhiệt độ cao nhất : 35-38 độ, vùng núi có nơi trên 39 độ. Ít mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, riêng vùng núi có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Đà Nẵng Đến Bình Thuận Nhiệt độ thấp nhất : 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất : phía Bắc 35-38 độ, có nơi trên 39 độ; phía nam 32-35 độ. Ít mây, ngày nắng, riêng phía bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió đông nam cấp 2-3.
Tây Nguyên Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất : 34-37 độ, có nơi trên 38 độ. Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nam Bộ Nhiệt độ thấp nhất : 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất : 34-37 độ, có nơi trên 37 độ. Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

 

Những thông tin dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày, tin về tình hình thời tiết đặc biệt sẽ tiếp tục được chúng tôi cập nhật trong những bản tin sau.

Bạn đọc có thể theo dõi mọi diễn biến thời tiết và cả nước tại: DỰ BÁO THỜI TIẾT