Tin mưa dông, nắng nóng 13/5 và dự báo thời tiết 10 ngày tới (13-22/5)

Thứ tư, 13/05/2020, 06:16 AM

Bản tin dự báo thời tiết 10 ngày, từ 13 - 22/5 cho biết, Hà Nội sắp hết những ngày mát mẻ. Tình trạng nắng nóng sẽ trở lại trong 2-3 ngày tới.

Tin mưa dông, nắng nóng 13/5 và dự báo thời tiết 10 ngày tới (13-22/5)

Tin mưa dông, nắng nóng 13/5 và dự báo thời tiết 10 ngày tới (13-22/5)

TT DBKTTV QG đã phát đi bản tin dự báo thời tiết 13/5, dự báo thời tiết 10 ngày tới, tin mưa dông và tin cảnh báo nắng nóng. Nội dung chi tiết các bản tin được giới thiệu dưới đây.

Dự báo thời tiết 13/5 - Tin mưa dông ở Bắc bộ, Bắc Trung bộ, cảnh báo mưa lớn ở Tây Bắc, Việt Bắc

Ngày hôm qua (12/5), do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén và đẩy dịch xuống khu vực Bắc Bộ nên Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to, một số nơi có lượng mưa lớn như: Cò Nòi (Sơn La) 52mm, Yên Châu (Sơn La) 41mm, Phù Liễn (Hải Phòng) 59mm, Nam Định 51mm,... Do ảnh hưởng của rìa tây nam lưỡi áp cao lục địa kết hợp với vùng hội tụ gió trên mực 1500m nên ngày hôm nay (13/5), khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to đến rất to (lượng mưa từ 20-40mm/12h, có nơi trên 50mm/12h).

Ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chiều tối có mưa dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết khu vực Hà Nội: Chiều tối và tối nay (13/5) có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Bài liên quan

Tin nắng nóng Tây Nguyên, Nam bộ

Ngày hôm qua (12/5), nắng nóng diện rộng tiếp tục xảy ra ở Tây Nguyên và Nam Bộ với nền nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến 35-37 độ.

Dự báo: Từ ngày 13/5 đến 15/5, do ảnh hưởng của áp cao cận nhiệt đới nên nắng nóng tiếp tục xảy ra ở các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-16 giờ.

Cảnh báo: Từ ngày 13/5, vùng áp thấp nóng phía Tây có xu hướng phát triển trở lại nên nắng nóng sẽ xuất hiện cục bộ ở khu vực vùng núi Bắc và Trung Trung Bộ. Từ ngày 14/5, nắng nóng mở rộng ra khu vực vùng núi và trung du của Bắc và Trung Trung Bộ, cục bộ ở phía Tây Bắc Bộ.

Cảnh báo tác động của nắng nóng: Ngày 13/5, chỉ số tia UV tại thành phố Hồ Chí Minh có giá trị từ 7-9 ứng với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao đến rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: cấp 1.

Dưới đây là chi tiết dự báo thời tiết 13/5 cho các khu vực trên cả nước:

KHU VỰC DỰ BÁO THỜI TIẾT 13/5
Hà Nội Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Phía Tây Bắc Bộ Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ. Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Phía Đông Bắc Bộ Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất : 31 - 34 độ, có nơi trên 34 độ. Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Đà Nẵng Đến Bình Thuận Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ, có nơi trên 27 độ. Nhiệt độ cao nhất : 32-35 độ, có nơi trên 35 độ. Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Tây Nguyên Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất : 34-37 độ, có nơi trên 37 độ. Có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nam Bộ Nhiệt độ thấp nhất : 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất : 34-37 độ. Có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Bản tin dự báo thời tiết 10 ngày, từ 13 - 22/5

1. Phía tây Bắc Bộ: Từ đêm 12 đến ngày 13, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.Từ ngày 14 đến ngày 17, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng thời kỳ ngày 16, ngày 17 có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.Từ ngày 18 đến ngày 22, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

2. Phía đông Bắc Bộ: Đêm 12, ngày 13, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.Từ ngày 14 đến ngày 17, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng thời kỳ ngày 16, ngày 17 có mưa rào và rải rác có dông, tập trung vào chiều tối và đêm. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.Từ ngày 18 đến ngày 22, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng từ ngày 19 đến ngày 22/5 khu vực trung du và đồng bằng có nắng nóng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

3. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Từ đêm 12 đến ngày 13, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, vùng núi có nơi có nắng nóng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.Từ ngày 14 đến ngày 17, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, riêng phía Bắc có nơi nắng nóng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.Từ ngày 18 đến ngày 22, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

4. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Từ đêm 12 đến ngày 15, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.Từ ngày 16 đến ngày 22, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, riêng thời kỳ từ ngày 18 đến ngày 22, có nơi nắng nóng gay gắt. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

5. Tây Nguyên:  Từ đêm 12 đến ngày 13, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.Ngày 14, ngày 15, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.Từ ngày 16 đến ngày 22, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

6. Khu vực Nam Bộ: Từ đêm 12 đến ngày 13, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.Ngày 14, ngày 15, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.Từ ngày 16 đến ngày 22, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

7. Khu vực Hà Nội: Đêm 12, ngày 13, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.Từ ngày 14 đến ngày 17, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng thời kỳ ngày 16, ngày 17 có mưa rào và rải rác có dông, tập trung vào chiều tối và đêm. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.Từ ngày 18 đến ngày 22, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng thời kỳ ngày từ 19 đến 22/5 trời nắng nóng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Những thông tin dự báo thời tiết 13/5, dự báo thời tiết 10 ngày tới sẽ được chúng tôi cập nhật liên tục trong các bản tin tiếp theo.

>>> Theo dõi tại: Hệ thống bản tin dự báo thời tiết