Tin mưa lớn diện rộng ở Bắc bộ 25/7 và dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ tư, 25/07/2018, 09:40 AM

Bản tin dự báo thời tiết 10 ngày tới cho biết, Bắc - Trung bộ sẽ có mưa diện rộng kéo dài tới đầu tháng 8, Hà Nội bắt đầu có mưa từ chiều tối nay.

tin-mua-lon-dien-rong-o-bac-bo-257-va-du-bao-thoi-tiet-10-ngay-toi
Bản tin dự báo thời tiết 10 ngày tới cho biết, Bắc - Trung bộ sẽ có mưa diện rộng kéo dài tới đầu tháng 8. Ảnh minh họa: Dân trí

Dự báo thời tiết 10 ngày tới - Tin mưa lớn diện rộng ở Bắc bộ phát đi sáng 25/7 cho biết: Hiện nay (25/07), do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp trên khu vực biên giới Việt-Trung trong đêm qua (24/07) và sáng nay (tính đến 07 giờ ngày 25/07) ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã có mưa rào và dông trên diện rộng, một số nơi có mưa to như Than Uyên (Lai Châu) 45mm, Lào Cai 26mm, Bắc Quang (Hà Giang) 71mm, Tây Hiếu (Nghệ An) 60mm,…  

Dự báo: Từ chiều và đêm nay (25/07) đến ngày 26/07 ở Bắc Bộ và tỉnh Thanh Hóa sẽ có mưa rào và dông nhiều nơi; khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa to, trọng tâm mưa to tập trung ở các tỉnh Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu (50-100mm/ngày).

Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn: cấp 1; riêng ở các tỉnh Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu: cấp 2.

Thời tiết khu vực Hà Nội: Từ chiều tối và đêm 25/7 đến ngày 26/07 có mưa, mưa rào; từ ngày 27/7 có mưa vừa, mưa to và dông.

Cảnh báo: Từ ngày 27/7, mưa lớn ở vùng núi và trung du Bắc Bộ có xu hướng mở rộng xuống các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa và có khả năng kéo dài đến đầu tháng 8.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên trong ngày và đêm nay (25/7), ở khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau tiếp tục có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2-3m; biển động.

 Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.   

Dưới đây là dự báo thời tiết 10 ngày tới cho các khu vực trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ

 

Từ ngày 25/7 đến ngày 03/8, nhiều mây,có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to tập trung từ ngày 25 đến ngày 29/7, sau có mưa rào và rải rác có dông. Đề phòng khả năng có lốc xoáy và gió giật mạnh trong cơn dông. Gió nhẹ.

 

Phía Đông Bắc Bộ 

 

         

Từ ngày 25/7 đến ngày 27/7, nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông, riêng vùng núi có mưa to, có nơi mưa rất to. Cần đề phòng khả năng có lốc xoáy và gió giật mạnh trong cơn dông. Gió đông đến đông nam cấp 3. Từ ngày 28/7 đến ngày 31/7, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông. Cần đề phòng khả năng có lốc xoáy và gió giật mạnh trong cơn dông. Gió đông đến đông nam cấp 3. Từ ngày 01 đến ngày 03/8, đêm và sáng nhiều mây, có mưa rào và rải rác dông tập trung tại các tỉnh vùng núi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3.

 

Các Tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

 
 

Ngày 25/7, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Từ ngày 26/7 đến ngày 31/7, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác tập trung chủ yếu tại các tỉnh phía bắc, riêng từ ngày 27 đến ngày 29/7, phía bắc có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió tây nam cấp 2-3. Từ ngày 01 đến ngày 03/8, mây thay đổi, ngày nắng, từ ngày 2, có nơi có nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3 

 

Các Tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

 
 

Từ ngày 25/7 đến ngày 03/8, mây thay đổi, ngày nắng, từ ngày 29, có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3.

Tây Nguyên

 
 

Từ ngày 25/7 đến ngày 27/7 và từ ngày 01 đến ngày 03/08 , mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, riêng ngày 25 có mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Từ ngày 28/7 đến ngày 31/7, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió tây nam cấp 3. 

 

Nam Bộ

 

  

Từ ngày 25/7 đến ngày 27/7 và từ ngày 01 đến ngày 03/08 , mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Từ ngày 28/7 đến ngày 31/7, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông, ngày nắng gián đoạn. Gió tây nam cấp 3. 

 

Khu vực Hà Nội

 
 

Từ ngày 25/7 đến ngày 27/7, nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Cần đề phòng khả năng có lốc xoáy và gió giật mạnh trong cơn dông. Gió đông đến đông nam cấp 3. Từ ngày 28/7 đến ngày 31/7, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông. Cần đề phòng khả năng có lốc xoáy và gió giật mạnh trong cơn dông. Gió đông đến đông nam cấp 3. Từ ngày 01 đến ngày 03/8, đêm và sáng nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày nắng gián đoạn. Gió đông đến đông nam cấp 2-3.