Tin mưa nắng 22/3 và dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới: Hà Nội sắp nóng như mùa hè

Chủ nhật, 22/03/2020, 08:20 AM

Bản tin dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới cho biết, khoảng cuối tháng 3, Hà Nội sẽ bắt đầu có những đợt nắng ấm đầu tiên với nền nhiệt cao nhất trong ngày có thể đạt 33-34 độ C.

Tin mưa nắng 22/3 và dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới: Hà Nội sắp nóng như mùa hè

Tin mưa nắng 22/3 và dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới: Hà Nội sắp nóng như mùa hè

TT DBKTTV QG đã phát đi bản tin dự báo thời tiết 22/3 và dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới. Theo đó, hôm nay, Hà Nội có Nhiệt độ thấp nhất : 20-22 độ; Nhiệt độ cao nhất : 27-30 độ; Nhiều mây, sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, trưa chiều trời nắng; tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới: Ngày 22/3 có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng; riêng chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dong. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 23 đến ngày 24/3 có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 25 đến ngày 31/3, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; riêng ngày 28/3 có mưa rào và rải rác có dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Dưới đây là chi tiết dự báo thời tiết ngày 22/3 cho các khu vực khác trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 18-21 độ, có nơi dưới 17 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ, có nơi dưới 28 độ; riêng khu Tây Bắc 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 27-30 độ.

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng, tối và đêm có mưa rào và dông rải rác; riêng khu vực đồng bằng, ven biển sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

>>> Đọc thêm: Từ hôm nay tạm dừng nhập cảnh đối với tất cả người nước ngoài

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 28-30 độ, phía nam có nơi trên 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ, có nơi trên 25 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 30-33, có nơi trên 33 độCó mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông đến đông nam cấp 2-3.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất : 18-21 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 33-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3.

Bài liên quan