Tin mưa nắng 23/7 và dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Thứ năm, 23/07/2020, 06:52 AM

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới cho biết, Thủ đô vẫn còn nắng nóng nhưng nền nhiệt có xu hướng giảm nhẹ, xen kẽ là những ngày có mưa rào, dông.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới cho biết, Thủ đô vẫn còn nắng nóng nhưng nền nhiệt có xu hướng giảm nhẹ, xen kẽ là những ngày có mưa rào, dông.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới cho biết, Thủ đô vẫn còn nắng nóng nhưng nền nhiệt có xu hướng giảm nhẹ, xen kẽ là những ngày có mưa rào, dông.

TT DBKTTV QG đã phát đi bản tin dự báo thời tiết 23/7 và dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới. Theo đó, từ 23-27/7, Thủ đô chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ đêm 27/7-1/8, có lúc Hà Nội có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. 

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Dưới đây là dự báo thời tiết 23/7 chi tiết cho các khu vực trên cả nước:

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất : 27-29 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 34-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 25-28 độ, có nơi dưới 25 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ, riêng Nam Sơn La và Hòa Bình 35-37 độ.

Có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, riêng Nam Sơn La và Hòa Bình trời nắng, có nơi nắng nóng; đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 26-29 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 33-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Có mây, ngày nắng, trung du và đồng bằng có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất : 26-29 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất : 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 33-36 độ, phía Bắc có nơi trên 36 độ.

Có mây, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng; chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ.

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Bài liên quan