Tin mưa nắng 29/4 và dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới: Sắp nắng nóng và nắng nóng gay gắt

Thứ tư, 29/04/2020, 06:33 AM

Bản tin dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới, từ 27/4 đến 8/5 cho biết, sau đợt nghỉ lễ, Thủ đô sẽ có những ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt.

Tin mưa nắng 29/4 và dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới: Sắp nắng nóng và nắng nóng gay gắt

Tin mưa nắng 29/4 và dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới: Sắp nắng nóng và nắng nóng gay gắt

TT DBKTTV QG vừa phát đi bản tin dự báo thời tiết ngày 29/4 và dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới. Theo đó, khu vực Hà Nội từ đêm 28/4 đến ngày 3/5, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng.

Từ ngày 4 đến ngày 8/5, đêm không mưa, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt.

Dưới đây là bản tin dự báo thời tiết ngày 29/4 cho các khu vực trên cả nước:

KHU VỰC DỰ BÁO THỜI TIẾT NGÀY 29/4
Hà Nội Nhiệt độ thấp nhất : 20-23. Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ. Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông đến đông nam cấp 2-3.
Phía Tây Bắc Bộ Nhiệt độ thấp nhất : 18-21 độ, có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ, có nơi trên 31 độ. Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét.
Phía Đông Bắc Bộ Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ, có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ. Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông đến đông nam cấp 2-3.
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất : 27-30 độ, có nơi trên 30 độ. Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Đà Nẵng Đến Bình Thuận Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ, phía nam có nơi trên 26 độ. Nhiệt độ cao nhất : 30-33, phía Nam có nơi trên 34 độ. Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Tây Nguyên Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ. Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nam Bộ Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất : 33-36 độ. Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi . Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

 Trên đây là những thông tin mưa nắng 29/4 và dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới.

Bài liên quan