Tin quân sự thế giới ngày 3/11 tập trung sự chú ý vào thương vụ mua bán S-400 trị giá 2 tỷ USD giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ đem chiến đấu cơ chặn máy bay ném bom hạt nhân của Nga và Hàn Quốc tập trận phóng tên lửa tự sản xuất

Tin quân sự thế giới ngày 3/11 tiếp tục đặt sự chú ý vào Nga, Mỹ và Hàn Quốc.

Hàn Quốc lần đầu tập trận phóng tên lửa tự sản xuất

Ngày 2/11, quân đội Hàn Quốc đã tiến hành tập trận bắn đạn thật lần đầu tiên với các tên lửa phòng không sản xuất trong nước.

Bộ Chỉ huy Pháo Phòng không thuộc Không quân Hàn Quốc đã tiến hành cuộc tập trận trên tại thao trường Daecheon, tỉnh Nam Chungcheong của nước này. Theo đó, 2 tên lửa tầm trung đất đối không (KM-SAM) mang tên Heaven Arrow (tiếng Hàn: Cheongung), đã được phóng để tấn công chính xác một mục tiêu giả cách xa khoảng 40 km. Những tên lửa này đã bay với vận tốc 5.500 km/h.

Cheongung là tên lửa phòng không sản xuất trong nước của Hàn Quốc, triển khai trong quân đội nước này từ cuối năm 2016.

Nhiều chiến đấu cơ Mỹ xuất kích chặn máy bay ném bom hạt nhân Nga

ảnh 1

Máy bay tiêm kích cất cánh từ tàu sân bay Mỹ

Các chiến đấu cơ Mỹ đã chặn máy bay ném bom hạt nhân Nga tới gần tàu sân bay USS Ronald Reagan của Mỹ ngoài khơi Bán đảo Triều Tiên.

Các quan chức hải quân Mỹ nói với trang Military.com rằng, nhiều máy bay tiêm kích F/A-18 của hải quân nước này đã được điều đi hôm chủ nhật vừa qua để hộ tống 2 máy bay ném bom Tupolev-95MS của Nga tránh xa chiếc tàu sân bay USS Ronald Reagan đang đồn trú gần Triều Tiên và hoạt động tại Biển Nhật Bản.

Các máy bay ném bom của Nga, có khả năng thực hiện một cuộc tấn công hạt nhân, đã bị chặn lại khi chỉ cách tàu sân bay 80 dặm (128,7km), theo các quan chức hải quân Mỹ.

Theo trang Military.com, Trung úy Nicole Schwegman mô tả hành động ngăn chặn của chiến đấu cơ Mỹ với máy bay Nga vào hôm chủ nhật là “an toàn và chuyên nghiệp”.

Trong khi đó, theo hãng thông tấn TASS, Bộ Quốc phòng Nga ngày 30-10 xác nhận vụ việc, và cáo buộc máy bay Mỹ và Nhật Bản đã hộ tống “2 máy bay ném bom chiến lược Tupolev-95MS của Nga khi 2 máy bay này đang thực hiện chuyến bay thường lệ trên vùng biển quốc tế ở Biển Nhật Bản và khu vực phía Tây của Thái Bình Dương”.  

Thương vụ S-400 của Nga và Thổ Nhĩ Kỳ bất ngờ vượt mức 2 tỷ USD

Thương vụ cung cấp hệ thống tên lửa S-400 Triumf của Nga cho Thổ Nhĩ Kỳ đã vượt mức 2 tỷ USD, Tổng giám đốc Tập đoàn công nghệ Rostec Sergey Chemezov nói với TASS ngày 2/11.

"Hợp đồng S-400 với Thổ Nhĩ Kỳ hiện trị giá hơn 2 tỷ USD", ông Chemezov nói.

Vào ngày 12/9, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nói rằng Ankara đã ký một thỏa thuận với Moscow về việc mua các hệ thống tên lửa S-400 và đã thực hiện một khoản thanh toán trước. Trợ lý cho Tổng thống về quân sự và hợp tác kĩ thuật Vladimir Kozhin nói với TASS rằng hợp đồng đã được ký kết và sắp sửa được thực hiện.

Thương vụ S-400 Nga- Thổ bất ngờ vượt mức 2 tỷ đô - ảnh 1 Hệ thống tên lửa S-400. (Nguồn: TASS)

Thứ trưởng Thổ Nhĩ Kỳ về ngành Công nghiệp Quốc phòng Ismail Demir sau đó cho biết việc cung cấp hệ thống S-400 sẽ bắt đầu trong vòng hai năm.

Hệ thống S-400 Triumf của Nga (được NATO gọi là SA-21 Growler) là hệ thống tên lửa phòng không tầm xa mới nhất – đã được đưa vào năm 2007. Hệ thống này được thiết kế để phá hủy các tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo, bao gồm tên lửa tầm trung, và các mục tiêu trên mặt đất.

S-400 có thể nhắm tới các mục tiêu ở khoảng cách 400 km và ở độ cao lên tới 30 km. Tướng Viktor Gumenny - Phó tư lệnh Không quân Nga cuối tháng 4 năm nay đã cho biết rằng hệ thống phòng không S-400 của Nga đã bắt đầu tiếp nhận các tên lửa có khả năng phá hủy các mục tiêu trong khoảng cách gần.

 

Tin quân sự thế giới 2/11: Tên lửa Nga quần thảo ở Syria, Trung Quốc đưa oanh tạc cơ tới gần Mỹ

Tin quân sự thế giới ngày 2/11 đáng chú ý trước việc quân đội Syria trên đà thắng giải phóng thêm nhiều khu vực ở Hama, tên lửa Kalibr của Nga tiêu diệt IS ở Syria, Trung Quốc đưa máy bay đến gần đảo Guam của Mỹ..