Chủ nhật, 24/03/2019, 21:23 PM
  • Click để copy

Tin tai nạn giao thông mới nhất 25/3: Hai nữ sinh lớp 10 gặp nạn, hình ảnh nhếch nhác ở đường sắt Cát Linh - Hà Đông

Tin tai nạn giao thông mới nhất 25/3, cập nhật diễn biến về vụ việc hai nữ sinh lớp 10 thương vong trên đường đến trường ở Đắk Nông.

tin-tai-nan-giao-thong-moi-nhat-253-hai-nu-sinh-lop-10-gap-nan-lo-hinh-anh-nhech-nhac-o-duong-sat-cat-linh-ha-dong
Tin tai nạn giao thông mới nhất 25/3: Hình ảnh nhếch nhác ở đường sắt Cát Linh - Hà Đông. (Ảnh: Tiền Phong).

Tin tai nạn giao thông mới nhất 25/3, có nhiều thông tin giao thông, các vụ tai nạn giao thông đáng chú ý. Mời bạn đọc theo dõi dưới đây.

Lộ nhiều hình ảnh nhếch nhác ở đường sắt Cát Linh - Hà Đông

Được dự kiến đưa vào vận hành thử nghiệm chở khách trong tháng 4/2019, tuy nhiên nhiều hình ảnh về đường sắt Cát Linh - Hà Đông được đăng tải trên báo Tiền Phong mới đây cho thấy sự nhếch nhác của công trình này.

tin-tai-nan-giao-thong-moi-nhat-253-hai-nu-sinh-lop-10-gap-nan-lo-hinh-anh-nhech-nhac-o-duong-sat-cat-linh-ha-dong
Hình ảnh nhếch nhác ở đường sắt Cát Linh - Hà Đông. (Ảnh: TP).

Theo đó, nhiều hạng mục hành lang dẫn lên tuyến đường sắt vẫn thi công dở dang chưa được lắp kính an toàn. Trong khi đó tường cầu thang dẫn lên đường sắt thì có dấu hiệu xuống cấp, nứt vỡ.

Nhìn khung cảnh trên nhiều người cho rằng, tuyến đường sắt này chưa thực sự sẵn sàng để đưa vào vận hành thử nghiệm trong tháng 4 tới.

Thực tế, phát biểu tại buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội hôm 20/3 vừa qua, ông Vũ Hồng Trường - Tổng giám đốc Công ty TNHH Đường sắt Hà Nội khẳng định: "Chắc chắn là đầu tháng 4 chưa chở được. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải mới kiểm tra hiện trường, có chỉ đạo phấn đấu làm sao cuối tháng 4 có thể thử nghiệm chở khách được".

Hai nữ sinh lớp 10 gặp nạn trên đường đến trường

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 8h sáng ngày 24/3, trên đường đến Trường THPT Phan Bội Châu (huyện Cư Jut, tỉnh Đắk Nông). Hậu quả, khiến 2 nữ sinh lớp 10 thương vong.

ns1
Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Dân Trí).

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, hai nữ sinh Hoàng Thị P.A và Mai Thị Th. (đều là học sinh lớp 10A6, trường THPT Phan Bội Châu) điều khiển xe máy 50cm3 lưu thông theo hướng xã Ea Pô tới Trường THPT Phan Bội Châu (cùng huyện Cư Jut).

Khi đến địa phận thôn 1, xã Nam Dong, bất ngờ một chiếc xe công nông (chưa rõ danh tính người lái) đi cùng chiều vượt lên, va chạm với xe máy của hai nữ sinh.

Cú va chạm mạnh khiến cả P.A và Th ngã ra đường và bị bánh xe công nông chèn qua người. Hậu quả khiến em P.A tử vong tại chỗ, em Th. bị thương nặng, được người dân địa phương đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Theo người nhà nạn nhân, sáng cùng ngày hai nữ sinh rủ nhau đến trường để chuẩn bị cho chương trình ngày mai, kỷ niệm ngày thành lập Đoàn 26/3 thì gặp nạn.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Khởi tố đôi vợ chồng xe buýt dù đánh nữ hành khách

Liên quan đến vụ việc nữ hành khách bị đánh vì chụp hình xe buýt dù xảy ra ở huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) hôm 11/3 vừa qua, gây bức xúc dư luận.

Ngày 24/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Xuyên đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Văn Lĩnh (SN 1972) và Phạm Thị Thu Hiền (SN 1982, vợ Lĩnh) về tội “ Cố ý gây thương tích” sau vụ hành hung đối với nữ hành khách vào ngày 11/3.

Lĩnh bị bắt còn Hiền được cho tại ngoại cấm đi khỏi nơi cư trú. Theo tài liệu cơ quan điều tra, trước đó vào khoảng 14h20 ngày 11/3, hành khách Võ Thị Hoài (SN 1992 xã Cẩm Minh, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) bắt xe buýt mang BKS 38B-XXX từ TP Hà Tĩnh về xóm 8, xã Cẩm Minh, Cẩm Xuyên.

tin-tai-nan-giao-thong-moi-nhat-253-hai-nu-sinh-lop-10-gap-nan-hinh-anh-nhech-nhac-o-duong-sat-cat-linh-ha-dong
Hình ảnh nữ hành hách và chiếc xe buýt dù liên quan.

Chiếc xe buýt trên do lái xe Phan Văn Lĩnh điều khiển cùng lơ xe là Phạm Thị Thu Hiền (vợ Lĩnh). Quá trình đi, khi đến địa phận xã Thạch Bình, TP Hà Tĩnh do gặp chướng ngại vật nên Lĩnh lạng lách, đánh lái vượt lên làm chiếc xe chạy sát mép đường và nghiêng về một bên.

Sự việc trên khiến hành khách trên xe chao đảo, bản thân chị Hoài bị văng ra khỏi ghế. Một số hành khách có ý kiến với Lĩnh. Khi chạy qua ngã ba giao giữa đường 1A và đường xuống khu du lịch Thiên Cầm xe dừng lại trả khách. Cảm thấy nguy hiểm nên chị Hoài đề nghị Lĩnh mở của xuống xe.

Sau khi xuống, nghĩ là chiếc xe của công ty xe buýt Hà Tĩnh nên chị Hoài đứng phía sau dùng điện thoại chụp ảnh chiếc xe nhằm phản ánh lên đường dây nóng của công ty. Qua gương chiếu hậu Lĩnh thấy chị Hoài chụp ảnh nên nói với Hiền xuống xem.

Nghe Lĩnh nói, Hiền nhìn qua kính xe thấy chị Hoài đang dơ điện thoại về phía xe liền xuống xe đi về phía chị Hoài. Hiền xông vào có lời nói đe dọa, đồng thời đưa tay giật lấy chiếc điện thoại của chị Hoài nhưng không được. Sau đó Lĩnh xuống xe cùng vợ hành hung chị Hoài...

Hiện CQĐT Công an huyện Cẩm Xuyên tiếp tục điều tra, hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo qui định của pháp luật. Liên quan đến vụ “nhà xe đầu gấu” này, lãnh đạo Chi cục Thuế TP Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đã có văn bản gửi, đề nghị Công an TP Hà Tĩnh phối hợp để truy thu thuế đối với chủ nhà xe.

Lắp rào chắn, ngăn xe máy vào làn đường đi bộ dài nhất Thủ đô

Trước thực trạng xe máy lấn đường dành cho người đi bộ trên con đường ven sông Tô Lịch, mới đây Sở GTVT Hà Nội đã lắp rào chắn hai đầu đường.

ào chắn cao khoảng 20cm, có thể ngăn xe máy vượt qua; nhưng không ảnh hưởng đến người đi bộ và người đi xe đạp.

gio-cao-diem-xe-may-vo-tu-di-tren-con-duong-danh-cho-xe-dap-dau-tien-tai-ha-noi
Tình trạng xe máy đi vào đường dành cho người đi bộ nhan nhản.

Làn đường đi bộ dài nhất Thủ đô, thuộc dự án mở rộng đường Láng có chiều dài 4km dọc sông Tô Lịch đoạn từ Ngã tư Sở đến Cầu Giấy, dù chưa chính thức hoàn thành, đưa vào khai thác đã được rất nhiều người dân thích thú, hàng ngày đến tham quan, đi bộ và người đi xe đạp, tập thể dục...

Xe tải đâm xe con chở người Hàn Quốc: 1 cháu nhỏ tử vong

Vụ tai nạn giao thông nói trên kinh xảy ra hồi 1h5 phút ngày 24/3, tại Km 134+600 tuyến quốc lộ 1B thuộc địa phận xóm La Đành xã Hóa Trung, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên.

tin-tai-nan-giao-thong-moi-nhat-253-hai-nu-sinh-lop-10-gap-nan-hinh-anh-nhech-nhac-o-duong-sat-cat-linh-ha-dong
Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, xe ô tô tải BKS 98C-XXX thời điểm trên đang chạy hướng Lạng Sơn - Thái Nguyên.

Khi đi qua khúc cua tại Km 134+600 đã lấn làn, lao sang trái bên đường đâm vào một gốc cây và tiếp tục đâm vào xe ô tô Innova BKS 12A-XXX do Nguyễn Đình T. (SN 1978, ở Lạng Sơn) điều khiển chạy hướng ngược lại.

Tin từ báo Giao Thông cho hay: Thời điểm gặp nạn, trên xe Innova BKS 12A-XXX chở 8 người, trong đó có 4 người quốc tịch Hàn Quốc là vợ chồng anh Choi Sang Yoir (35 tuổi), chị Hoàng Thị Quỳnh (26 tuổi) và hai con Choi Ji Hum (2 tuổi), Choi Ji Yum (1 tuổi).

Cú đâm mạnh khiến 8 người trên xe con BKS 12A-XXX bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên; sau đó có một cháu bé đã tử vong.

Tại hiện trường, hai xe ô tô bị hư hỏng, trong đó xe Innova bẹp dúm phần hông xe. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

 

Quảng Ninh yêu cầu chùa Bà Vàng chấm dứt 'thỉnh vong', cúng 'oan gia trái chủ'

Công văn của tỉnh Quảng Ninh khẳng định nghi thức "thỉnh vong", "cúng oan gia trái chủ" không có trong danh mục hoạt dộng tôn giáo của chùa Ba Vàng và yêu cầu chấm dứt hoạt động.

 

44 thí sinh ở Sơn La được nâng điểm là con cháu của ai?

Theo phụ huynh ở Sơn La, trong top những thí sinh có điểm thi cao bất thường của tỉnh, có không ít em là con, cháu của các cán bộ, lãnh đạo phòng, ban của tỉnh này.

 

Các tuyến buýt dọc lộ trình đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông phân bổ không đều

Theo Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội, hiện dọc hành lang tuyến đường sắt đô thị 2A Cát Linh – Hà Đông có 43 tuyến buýt hoạt động, trong đó 40 tuyến có trợ giá của thành phố và 3 tuyến không trợ giá.

 

Đà Lạt nhìn từ flycam: thành phố bêtông chứ đâu phải thành phố trong rừng?

Khi dùng thiết bị bay chụp ảnh (flycam) ở độ cao hơn 300m, phóng viên Tuổi Trẻ ghi nhận rừng nội ô Đà Lạt không còn, đặc biệt trong bán kính 4km tính từ hồ Xuân Hương.