Chủ nhật, 28/04/2019, 06:35 AM
  • Click để copy

Tin tai nạn giao thông mới nhất 28/4: Truy tìm xe 16 chỗ tăng giá, bỏ khách giữa đường cao tốc

Tin tai nạn giao thông mới nhất 28/4, đề cập vụ việc xe 16 chỗ đội giá vé, bỏ khách giữa đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Tin tai nạn giao thông mới nhất 28/4: Truy tìm xe 16 chỗ đội giá vé, bỏ khách giữa đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai.
Tin tai nạn giao thông mới nhất 28/4: Truy tìm xe 16 chỗ đội giá vé, bỏ khách giữa đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Tin tai nạn giao thông mới nhất 28/4, có nhiều thông tin giao thông, các vụ tai nạn giao thông đáng chú ý. Mời bạn đọc theo dõi dưới đây.

Xe 16 chỗ bỏ khách giữa đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Theo phản ánh của hành khách đến báo chí: Khoảng 12h trưa 27/4, khi hành khách bắt xe khách 16 chỗ mang BKS 29B-196.XX có biển hiệu chạy tuyến Hà Nội - Yên Bái, xuất phát từ nút giao đường Phạm Hùng với đường Duy Tân (Cầu Giấy, Hà Nội).

Sau khi di chuyển 1 đoạn đường và nói điểm cuối mình muốn xuống, anh Q. (một hành khách) bị người phụ xe thu số tiền là 250.000 đồng (ngày thường là 120.000 đồng/vé). Việc này khiến hành khách cảm thấy không thoải mái nhưng vẫn chấp nhận.

Đến khoảng 14h chiều 27/4, khi xe đi đến đoạn Km58 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc địa bàn thị xã Phú Thọ (tỉnh Phú Thọ) thì phụ xe bảo toàn bộ hành khách xuống xe, đợi xe khác của họ ở phía sau sẽ đón.

Chưa kịp thắc mắc thì họ đã ném hết đồ đạc ra khỏi xe khiến mọi người phải nhảy ra bên ngoài để nhặt lại. Sau đó, chiếc xe này đóng cửa rồi lao đi. Vụ việc khiến hành khách phải đứng đợi giữa trời nắng để tiếp tục bắt xe khác về quê.

Trước phản ánh của báo chí, Sở GTVT Hà Nội cho biết sẽ vào cuộc truy tìm chiếc xe và xác minh sự việc.

Container hất văng một loạt ô tô chờ đèn đỏ trên Quốc lộ

Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào 16h chiều 27/4, tại một ngã tư trên tuyến Quốc lộ 1A thuộc thị trấn Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh).

Thông tin ban đầu cho biết, thời gian trên chiếc xe tải mang biển số 16M-2651 chạy theo hướng Bắc Nam.

tin-tai-nan-giao-thong-moi-nhat-284-truy-tim-xe-16-cho-tang-gia-bo-khach-giua-duong-cao-toc
Hiện trường vụ tai nạn.

Khi đến địa bàn thị trấn Cẩm Xuyên, tài xế không làm chủ được tốc độ đã lao thẳng vào một loạt các ô tô đang dừng vì tín hiệu đèn đỏ phía trước. 

Do tốc độ cú đâm rấn lớn nên chiếc xe bán tải BKS 37C-21277 đã bị hất tung lật nghiêng trên dải phân cách cứng, 3 chiếc xe còn tông vào nhau bị hư hỏng nặng. Tai nạn liên hoàn giữa 4 xe ô tô khiến giao thông bị tê liệt.

Tại hiện trường, cả 4 chiếc xe bị hư hỏng nặng, trong đó 3 xe dính chặt vào nhau. Vụ tai nạn đã làm 2 người bị thương.

Ô tô ngược chiều trên cao tốc Hải Phòng - Hà Nội

Vụ việc xảy ra vào lúc 12h20 trưa 27/4, trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, đoạn qua huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.

Theo đại diện Ban quản lý cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, thời điểm trên, thông qua hệ thống camera giám sát, đơn vị phát hiện xe ô tô mang BKS: 30E-87708 đi ngược chiều từ km 30 về Trạm thu phí QL39 (gần 10km), hướng Hà Nội đi Hải Phòng.

Chiếc ô tô ngược chiều trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.
Chiếc ô tô ngược chiều trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Đáng chú ý, khi xe ô tô đi ngược chiều tới trạm thu phí QL39 (huyện Yên Mỹ, Hưng Yên), đơn vị quản lý đã ra hiệu lệnh nhưng tài xế không chấp hành mà tiếp tục đi lùi xe vào đường cao tốc rồi tiếp tục đi theo hướng Hà Nội đi Hải Phòng.

Khi xe ô tô đi lùi đến trạm thu phí QL38B, lực lượng CSGT đã dừng xe và lập biên bản, xử phạt lái xe vi phạm theo quy định.

Theo Ban quản lý cao tốc, hành vi đi ngược chiều trên cao tốc gây mất an toàn giao thông nhất là vào ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5, lưu lượng phương tiện rất đông.

Hành vi của lái xe có không chỉ gây mất an toàn cho bản thân mà còn có thể gây ra những vụ tai nạn giao thông thảm khốc.

Bắt quả tang nhân viên bến phà gian lận, quay vòng vé

Thông tin từ Công an TP Hải Phòng cho biết: Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP vừa tiến hành triệu tập Bến trưởng Bến phà Gót (huyện Cát Hải) cùng 7 thuộc cấp để xác minh làm rõ dấu hiệu lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ.

Trước đó, chiều 26/4, bất ngờ kiểm tra tại bến phà, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Hải Phòng đã phát hiện một số nhân viên bán vé và soát vé tại hai đầu bến phà Gót có dấu hiệu giữ lại vé đã qua sử dụng, bán quay vòng cho hành khách.

Cụ thể, theo qui định, khách mua vé ở quầy bán vé sẽ đi qua cửa soát vé và nhân viên soát vé phải xé rồi trả lại cho khách. Tuy nhiên thực tế thì nhân viên tại 2 đầu phà Gót - Cái Viềng lại “phớt lờ” việc xé vé để giữ lại vé phà còn nguyên đưa ra quầy bán lại cho khách đợt sau. Vé được quay đầu chủ yếu là vé ô tô và xe máy.

Tiến hành khám xét tại phòng bán vé, phòng soát vé, cơ quan công an thu giữ tại đây nhiều vé phà đã qua sử dụng cùng nhiều tài liệu, sổ sách, chứng từ thể hiện hành vi quay vòng vé của nhân viên bến phà này.

Tại cơ quan công an, bước đầu, các nhân viên bến phà được bị triệu tập đã thừa nhận hành vi quay vòng vé. Công an đang tiếp tục tiến hành thu thập tài liệu chứng cứ điều tra, làm rõ những người liên quan.

Xe máy va chạm 1 người chết, 1 người bị thương nặng

Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 16h20 ngày 27/4, trên Tỉnh lộ 725, đoạn thuộc địa phận xã Lộc Thanh, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Hậu quả khiến 2 người thương vong.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, anh Ngô Văn T. (31 tuổi, ở Vĩnh Long) điều khiển xe máy mang BKS: 49P4 -XXX lưu thông trên Tỉnh lộ 725 theo hướng Nhà máy Bauxite Tân Rai - QL20. Khi đến đoạn qua cầu Đôi thì tông trực diện vào xe máy BKS: 49S4-XXX do bà Nguyễn Thị P.M. (42 tuổi, trú tại Bảo Lộc, Lâm Đồng) điều khiển đang chạy chiều ngược lại.

Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.

Vụ tai nạn khiến bà Mai và anh Tiếu ngã văng xuống đường, 2 xe máy hư hỏng nặng. Mặc dù được người dân nhanh chóng đưa vào Bệnh viện II Lâm Đồng cấp cứu nhưng bà Mai đã không qua khỏi vì bị thương quá nặng; nạn nhân còn lại hiện vẫn đang trong tình trạng đa chấn thương.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng thành phố Bảo Lộc đã có mặt xử lý hiện trường, điều tiết giao thông, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

CSGT phát hiện tài xế dương tính ma túy, khách nằm lì không chịu sang xe

Báo Giao Thông đưa tin: Khoảng 9h5 sáng 27/4, tổ TTKS thuộc Cục CSGT (Bộ Công an) chốt chặn tại Km 00+300 cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi ra hiệu dừng, kiểm tra hành chính xe khách BKS 17B-XXX (của nhà xe Đ.H.) do tài xế Hoàng Công L. điều khiển hướng Bắc - Nam.

Qua kiểm tra nhanh nước tiểu, lực lượng chức năng phát hiện tài xế xe khách dương tính với ma túy. Tổ TTKS đã lập biên bản vi phạm hành chính, đồng thời làm thủ tục di lý xe khách trên về bến xe trung tâm TP Đà Nẵng tạm giữ.

Để đảm bảo an toàn cho hành khách trên xe, Tổ công tác đã thông báo cho hành khách về sự việc và bố trí một xe khách giường nằm khác để hành khách tiếp tục hành trình nhưng hành khách không hợp tác.

Tổ TTKS phải lập biên bản sự việc với sự xác nhận của chủ xe, hành khách. Đại diện các hành khách ký tên chịu hoàn toàn trách nhiệm do không chịu sang xe.

 

Hà Nội: Phong lá đỏ đâm chồi nảy lộc sau những ngày tháng 'trơ xương'

Sau thời kì rụng lá, hàng cây phong lá đỏ trên các tuyến phố Hà Nội đã bắt đầu đâm chồi, nảy lộc trở lại. Nhiều người hi vọng sẽ được chứng kiến những hàng phong tuyệt đẹp tại Hà Nội trong năm 2019.

 

Cách treo cờ rủ đúng quy định trong Lễ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh

Theo Quy định, trong 2 ngày diễn ra Lễ Quốc tang, các cơ quan công sở phải treo cờ rủ. Cần lưu ý cách treo cờ rủ đúng quy định trong Lễ Quốc tang.

 

Quảng Nam: Cháy lớn tại xí nghiệp lâm đặc sản gây thiệt hại hàng tỉ đồng

Một vụ hỏa hoạn đã bất ngờ bùng phát tại xí nghiệp lâm đặc sản xuất khẩu tại Quảng Nam gây thiệt hại hàng tỉ đồng.