Thứ năm, 02/05/2019, 20:43 PM
  • Click để copy

Tin tai nạn giao thông mới nhất 3/5: Hà Nội cấm nhiều tuyến đường

Tin tai nạn giao thông mới nhất 3/5, hôm nay Hà Nội sẽ cấm và hạn chế phương tiện trên nhiều tuyến đường.

Tin tai nạn giao thông mới nhất 3/5: Hà Nội cấm nhiều tuyến đường phục vụ Quốc tang Đại tướng Lê Đức Anh. (Ảnh minh họa).
Tin tai nạn giao thông mới nhất 3/5: Hà Nội cấm nhiều tuyến đường phục vụ Quốc tang Đại tướng Lê Đức Anh. (Ảnh minh họa).

Tin tai nạn giao thông mới nhất 3/5, có nhiều thông tin giao thông, các vụ tai nạn giao thông đáng chú ý. Mời bạn đọc theo dõi dưới đây.

Hôm nay Hà Nội cấm nhiều tuyến đường

Công an Hà Nội đã có phương án phân luồng giao thông phục vụ lễ Quốc tang Đại tướng Lê Đức Anh - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Theo đó: Từ 6h đến 12h ngày 3/5, cấm triệt để các phương tiện (trừ xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ Lễ Quốc tang) trên các tuyến đường: Tăng Bạt Hổ, Phạm Đình Hổ, Nguyễn Công Trứ (đoạn từ Trần Thánh Tông đến Lò Đúc), YecXanh, Trần Thánh Tông, Nguyễn Huy Tự, Lê Quý Đôn (đoạn từ Nguyễn Cao đến YecXanh), Nguyễn Cao (đoạn từ Lò Đúc đến Lê Quý Đôn), Hàn Thuyên, Hàng Chuối (đoạn từ Hàn Thuyên đến Nguyễn Công Trứ).

Từ 6h đến 12h ngày 3/5, hạn chế các xe ô tô chở hàng có khối lượng hàng hóa chuyên chở từ 500 kg trở lên, xe ô tô chở khách từ 25 chỗ trở lên (trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ Lễ Quốc tang) trên một số tuyến đường: Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Lê Thánh Tông, Lò Đúc, Nguyễn Công Trứ (đoạn từ Lò Đúc đến Phố Huế), Trần Khánh Dư, đê Nguyễn Khoái, đê 401, Ngô Thì Nhậm, Lê Thánh Tông.

Hà Nội cấm nhiều tuyến đường phục vụ Quốc tang Đại tướng Lê Đức Anh. (Ảnh: Google Maps).
Hà Nội cấm nhiều tuyến đường phục vụ Quốc tang Đại tướng Lê Đức Anh. (Ảnh: Google Maps). 

Hạn chế các phương tiện lưu thông trên tuyến Lê Thánh Tông, khu vực Quảng trường Cách mạng tháng Tám, Tràng Tiền, Hàng Khay, Tràng Thi, Điện Biên Phủ, Nguyễn Tri Phương, Phan Đình Phùng (đoạn từ Phan Đình Phùng - Hoàng Diệu đến Phan Đình Phùng - Nguyễn Tri Phương), Hoàng Diệu, Độc Lập, Hoàng Văn Thụ, Hùng Vương, Thanh Niên, Nghi Tàm, Âu Cơ, An Dương Vương, cầu Nhật Tân, Võ Nguyên Giáp, xung quanh khu vực Cụm cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Võ Văn Kiệt (đoạn từ Võ Văn Kiệt - Quốc lộ 2 đến Võ Văn Kiệt - Võ Nguyên Giáp).

Để phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự phục vụ Lễ Quốc tang, Công an Hà Nội yêu cầu tất cả các chủ phương tiện và người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông phải tự giác chấp hành Luật giao thông đường bộ và sự hướng dẫn, điều tiết, phân luồng phương tiện của lực lượng chức năng...

Phạt xe khách nhồi nhét hành khách dịp lễ 30/4-1/5

Ngày 2/5, lực lượng CSGT làm nhiệm vụ trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã kiểm tra, xử phạt 2 trường hợp xe khách "nhồi nhét".

Cụ thể: Khoảng 10h45 sáng 2/5, tổ công tác Cục CSGT làm nhiệm vụ tại Km6 cao tốc Nội Bài - Lào Cai phát hiện xe khách BKS 22B - 006.78 loại 38 chỗ chạy tuyến Tuyên Quang - Hà Nội chở tới 69 người và đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với lái xe và chủ doanh nghiệp tổng số tiền 69 triệu đồng, đồng thời yêu cầu chủ doanh nghiệp điều động xe khác tới phục vụ hành khách tiếp tục hành trình.

Trước đó 15 phút, cũng tại vị trí này, tổ công tác kiểm tra xe khách loại 38 chỗ BKS 22B - 008.61 chở tới 52 người (quá 14 người theo quy định) đã tiến hành lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với lái xe và chủ doanh nghiệp tổng số tiền 42 triệu đồng.

Nhiều nhà xe nhồi nhét khách sau dịp lễ 30/4-1/5.
Nhiều nhà xe nhồi nhét khách sau dịp lễ 30/4-1/5.

Lãnh đạo Sở GTVT Tuyên Quang cho biết, sau khi nhận được thông tin vi phạm của các xe, Sở sẽ có văn bản nhắc nhở, yêu cầu các nhà xe, chủ doanh nghiệp chấn chỉnh hoạt động vận tải và nghiêm túc chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

Được biết, dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 vừa qua, CSGT toàn quốc đã kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm nhiều trường hợp xe khách "nhồi nhét" hành khách tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT. Tuy nhiên, tình trạng này vẫn tồn tại, có trường hợp một doanh nghiệp vận tải nhưng có nhiều xe vi phạm, điển hình như một doanh nghiệp chạy tuyến Mỹ Đình (Hà Nội) - Nghĩa Lộ (Yên Bái) bị xử phạt vào ngày 28, 29/4 vừa qua.

Phần lớn các lái xe đều khai nhận đón khách dọc đường nên quá số hành khách quy định. Hành vi vi phạm trên dù bị xử lý nghiêm nhưng vì lý do lợi nhuận nhiều xe vẫn cố tình vi phạm.

CSGT Hà Nội trưng dụng bình cứu hỏa kịp thời dập lửa cứu xe tải bốc cháy

Khoảng 13h30 chiều 2/5, anh Hoàng Xuân Thắng (SN 1986, trú Thái Bình) điều khiển xe ô tô tải BKS 30L-4949, khi lưu thông đến khu vực Pháp Vân, QL1B, địa bàn huyện Thanh Trì bất ngờ gặp sự cố cháy buồng máy của xe.

Do sự việc diễn ra quá nhanh, anh Thắng chỉ kịp táp xe vào lề đường tránh gây nguy hiểm cho các phương tiện khác mà không biết làm gì hơn.

CSGT Hà Nội trưng dụng bình cứu hoả cứu xe tải bốc cháy trên đường.
CSGT Hà Nội trưng dụng bình cứu hoả cứu xe tải bốc cháy trên đường.

Đúng lúc đó, tổ tuần tra kiểm soát Đội CSGT số 14 gồm Thượng úy Nguyễn Đăng Hậu cùng 3 chiến sĩ khác kịp thời có mặt. Thượng úy Nguyễn Đăng Hậu đã nhanh trí cùng đồng đội vừa phân luồng đảm bảo an toàn giao thông vừa trưng dụng các bình chữa cháy loại lớn trang bị cho xe khách và xe tải lưu thông qua khu vực để lao vào dập lửa.

Sau 15 phút, đám cháy cơ bản đã được khống chế, giao thông tại khu vực được điều tiết trở lại.

Anh Hoàng Xuân Thắng cho biết, đang trên đường đi nhận hàng thì phát hiện đám cháy khu vực buồng máy. Trong lúc anh đang hoang mang vì không có phương tiện chữa cháy thì nhận được sự giúp đỡ kịp thời của CSGT. Nhờ được can thiệp đúng lúc, thiệt hại không lớn.

Yên Bái chấn chỉnh nhà xe "nhồi nhét" hành khách

Sở GTVT Yên Bái đã có văn bản nhắc nhở, yêu cầu chấn chỉnh hoạt động kinh doanh vận tải, chấp hành nghiêm quy định pháp luật trật tự ATGT đối với doanh nghiệp vận tải có 2 xe khách BKS 21B - 006.89 và BKS 21B - 006.43 trên địa bàn vi phạm lỗi chở quá số người quy định vào 2 ngày 28, 29/4 vừa qua.

Trước đó, qua tin báo từ quần chúng nhân dân, trong 2 ngày 28 - 29/4, Cục CSGT đã chỉ đạo tổ TTKS Đội CSGT Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ làm nhiệm vụ trên tuyến QL32C "đón lõng" phát hiện, kiểm tra 2 xe khách chạy tuyến Mỹ Đình (Hà Nội) - Nghĩa Lộ (Yên Bái) có hành vi "nhồi nhét" hành khách đến mức "không thở nổi".

Qua kiểm tra, phát hiện xe khách BKS 21B - 006.43 loại 42 chỗ chở tới 73 người và xe BKS 21B - 006.89 loại 41 giường nằm, 2 ghế ngồi chở đến 78 hành khách đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với lái xe và chủ doanh nghiệp vận tải tổng số tiền 85 triệu đồng. Tài xế các xe khai nhận đã đón khách dọc đường nên quá số lượng hành khách theo quy định.

Khởi tố vụ án tài xế Mercedes đâm chết 2 phụ nữ tại hầm Kim Liên

Ngày 2/5, Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định tham gia giao thông đường bộ” xảy ra tại khu vực hầm chui Kim Liên, quận Hai Bà Trưng, vào ngày 1/5 khiến 2 nạn nhân tử vong tại chỗ.

Tài xế Lê Trung Hiếu cùng chiếc xe gây tai nạn.
Tài xế Lê Trung Hiếu cùng chiếc xe gây tai nạn.

Các nạn nhân được xác định là chị Đinh Thị Hải Yến (SN 1976, ở Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Trần Thị Quỳnh (SN 1976, ở Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội).

Trong đó, nạn nhân Trần Thị Quỳnh hiện đang là giáo viên Trường Tiểu học Thái Thịnh (quận Đống Đa, Hà Nội). Còn nạn nhân Đinh Thị Hải Yến hiện đang công tác ở Nhà hát kịch Việt Nam.

Trước đó, vào lúc 0h10 sáng 1/5, tài xế Lê Trung Hiếu (SN 1980, trú tại phố Văn Cao, quận Ba Đình, Hà Nội) điều khiển xe ô tô Mercedes màu trắng mang BKS 30F-154.78 đã gây tai nạn tại Hầm Kim Liên (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Vào thời điểm trên, tài xế Hiếu điều khiển ô tô lưu thông hướng quận Đống Đa qua hầm Kim Liên thì xảy ra tai nạn với một xe máy Vision không gắn BKS, trên xe chở chị Yến và chị Quỳnh.

Sau khi gây ra tai nạn, tài xế Hiếu đã bỏ chạy về hướng Đại Cồ Việt thì bị lực lượng cảnh sát bắt giữ.

Bước đầu, Lê Trung Hiếu khai nhận tối 30/4, anh này đi dự họp lớp ở một quán bia trên phố Thợ Nhuộm, sau đó đưa một số người bạn về.

Kết quả kiểm tra nồng độ cồn tại thời điểm sau khi tài xế Hiếu gây tai nạn cho thấy tài xế này đã vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,751 mg/lít khí thở.

Đây là mức vi phạm rất nặng, bởi chỉ cần ở mức 0,4 miligam/lít khí thở, tài xế điều khiển xe ô tô đã bị xử phạt ở mức cao nhất là 17 triệu đồng.

Hiện tại, Công an quận Hai Bà Trưng đang tiếp tục điều tra làm rõ.

 

'Nói giáo dục Việt Nam trong top 10 nền giáo dục tệ nhất còn hiểu được'

GS.TSKH Trần Ngọc Thêm cho rằng nếu nói giáo dục Việt Nam là 1 trong 10 nền giáo dục tệ nhất thế giới có thể hiểu được, còn top 10 tốt nhất thì thật khó hiểu, khi đang mang nặng tính đối phó.

 

Đạo diễn chương trình lên tiếng về những chiếc nón Huế 'bị cắm sừng'

Mặc dù Festival Nghề truyền thống Huế năm 2019 đã bế mạc, nhưng dư âm của sự kiện này vẫn còn đang rất nóng với sự xuất hiện của hình ảnh chữ “HUE” trên chiếc nón lá.

 

Thừa Thiên Huế chuẩn bị Quốc tang nguyên Chủ tịch nước - Đại tướng Lê Đức Anh

Đến chiều 2/5, công tác chuẩn bị cho Lễ viếng, Lễ truy điệu Nguyên Chủ tịch nước - Đại tướng Lê Đức Anh tại tỉnh Thừa Thiên Huế đã gần như hoàn thiện.