Chủ nhật, 05/05/2019, 04:35 AM
  • Click để copy

Tin tai nạn giao thông mới nhất 5/5: Đề xuất phạt 30 triệu đồng với tài xế say rượu, cấm quán nhậu có chỗ đỗ xe

Tin tai nạn giao thông mới nhất 5/5, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đang nghiên cứu, đề xuất tăng mức phạt người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn vượt mức cho phép, trong đó mức phạt tối đa 30 triệu đồng, tước bằng lái xe 1 năm.

Tin tai nạn giao thông mới nhất 5/5: Nghi vấn ô tô cán người đàn ông rồi bỏ chạy trên cao tốc ở Bình Dương.
Tin tai nạn giao thông mới nhất 5/5: Nghi vấn ô tô cán người đàn ông rồi bỏ chạy trên cao tốc ở Bình Dương.

Tin tai nạn giao thông mới nhất 5/5, có nhiều thông tin giao thông, các vụ tai nạn giao thông đáng chú ý. Mời bạn đọc theo dõi dưới đây.

Đề xuất phạt 30 triệu đồng, tước bằng 1 năm với tài xế say rượu

Tại buổi tọa đàm “cách nào ngăn chặn tài xế uống rượu, bia gây TNGT?” diễn ra mới đây,  ông Lê Văn Thanh - Vụ An toàn giao thông (Bộ GTVT) cho biết: Tới đây, Bộ GTVT sẽ xin ý kiến Bộ Tư pháp và trình Chính phủ trong tháng 6 về Nghị định sửa đổi. Tuy nhiên, việc tăng nặng mức xử phạt ở đây cần hiểu là không phải cứ tăng cao lên là được mà phải phù hợp với thực tiễn, đảm bảo hiệu lực thi hành và đảm bảo tính răn đe.

Theo đó, nhóm hành vi liên quan đến nồng độ cồn, mức cao nhất là phạt tiền 16 - 18 triệu, tước quyền sử dụng GPLX trong 4 - 6 tháng. Hiện đang nghiên cứu tăng mức xử phạt lên 20 - 30 triệu và tước giấy phép lái xe 24 tháng.

Trong khi đó, bà Phan Thị Thu Hiền - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam - thông tin, thực tế các chế tài xử lý vi phạm trong luật và Nghị định 46 rất mạnh, phạt tiền rất cao, khiến nhiều người e ngại. Mức vi phạm 0,4 mg/lít khí thở bị phạt tiền từ 16-18 triệu đồng cũng đã khiến nhiều người đã rất lo ngại. Tuy nhiên, mức xử phạt đó đã đủ để răn đe hay chưa thì cần nghiên cứu thêm.

Bắt xe máy kẹp 3 không đội MBH, 2 CSCĐ nhập viện

Vụ việc xảy ra tối 4/5, trên tuyến Quốc lộ 32 qua địa bàn huyện Phúc Thọ hướng đi thị xã Sơn Tây (Hà Nội).

Theo báo Giao Thông: Vào 21h30 tại Km 36 trên tuyến Quốc lộ 32 qua địa bàn huyện Phúc Thọ hướng đi thị xã Sơn Tây xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe máy mang BKS: 29B1-XXX do 2 chiến sĩ CSCĐ điều khiển với xe máy mang BKS: 29S6-XXX chở 3 thanh niên.

Thời điểm trên, 2 CSCĐ phát hiện xe máy chở 3 thanh niên không đội MBH nên đã dừng xe xử lý, không ngờ lại xảy ra vụ tai nạn.

Hậu quả, làm 2 CSCĐ và 1 thanh niên trên xe máy bị thương nhập viện cấp cứu. Trong đó 1 CSCĐ cấp cứu tại Bệnh viện 5 (thị xã Sơn Tây, Hà Nội), 1 CSCĐ và 1 thanh niên (trên xe máy kẹp 3) cấp cứu ở Bệnh viện Phúc Thọ.

Nghi vấn ô tô cán người đàn ông rồi bỏ chạy trên cao tốc

Sáng sớm 4/5, người dân lưu thông trên cao tốc Mỹ Phước Tân Vạn hướng từ vòng xoay An Phú - ngã ba Tân Vạn đoạn qua khu vực phường Tân Đông Hiệp (thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) thì phát hiện thi thể người đàn ông (khoảng 50 tuổi) nên trình báo cơ quan chức năng.

Tại hiện trường, thi thể người đàn ông xấu số nằm trong làn đường dành cho ô tô, trên mặt đường xuất hiện nhiều vết lốp xe để lại khi phanh. Có dấu hiệu nghi nạn nhân bị tai nạn, xe cán qua rồi bỏ chạy. Cạnh đó là rất nhiều bịch thức ăn, vỏ lon, chai nhựa, có thể của người đàn ông làm nghề thu gom ve chai trên đường thì bị tai nạn.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng thị xã Dĩ An đã nhanh chóng có mặt xử lý hiện trường, điều tra, truy tìm ô tô có liên quan đến vụ tai nạn.

Bước đầu công an nhận định, nhiều khả năng người này đi bộ qua đường sau đó bị ô tô tông trúng. Lợi dụng đường vắng phương tiện này đã bỏ chạy. Do trên người nạn nhân không có giấy tờ tùy thân nên vẫn chưa xác định được danh tính.

Đề xuất cấm quán nhậu có chỗ đỗ xe để giảm tai nạn giao thông do rượu bia

Đề xuất trên được luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) đưa ra khi trả lời báo Giao Thông về vấn nạn tài xế say rượu gây tai nạn liên tiếp khiến dư luận bức xúc vừa qua.

Luật sư Đặng Văn Cường.
Luật sư Đặng Văn Cường.

Luật sư Cường cho rằng, việc sửa đổi các quy định pháp luật nhằm mạnh tay với các tài xế "ma men" để hạn chế tình trạng uống rượu bia lái xe chắc chắn sẽ mất nhiều thời gian. Tuy nhiên, giải pháp trước mắt có khả thi cao là cần cấm các quán bán rượu bia không được có chỗ để xe cho khách. Nếu quán không có chỗ để xe, khách chỉ đi bằng phương tiện công cộng hoặc có người chở đến, điều này cũng giống như trường hợp các trường tiểu học phải có bố mẹ đưa đón con.

"Cùng đó, những cơ sở kinh doanh nhà hàng, quán nhậu phải tổ chức phương tiện đưa đón khách sau khi đã uống rượu bia. Nhà hàng có thể tính giá dịch vụ đưa đón đó vào giá dịch vụ cho khách hàng. Việc xử phạt vi phạm không nên nặng về hình phạt, mà quan trọng nhất là làm tốt công tác phòng ngừa để hạn chế uống rượu bia hay đã uống rượu bia họ ít có cơ hội tiếp cận và điều khiển phương tiện tham gia giao thông", Luật sư Cường nói.

Cũng theo Luật sư Cường, tới đây cần bổ sung chế tài ràng buộc trách nhiệm của chủ nhà hàng, quán nhậu phải chịu liên đới trách nhiệm khi để khách uống rượu bia gây tai nạn giao thông nghiêm trọng. Ở Nhật Bản họ đã thực hiện quy định người bán rượu bia cho người vi phạm giao thông cũng bị lý; hay người ngồi cùng xe người say cũng bị xử lý. Tuy nhiên, hiện hệ thống pháp luật Việt Nam chưa quy định buộc trách nhiệm này.

Clip cặp phượt thủ đi xe máy tông vào lan can đường rồi bay xuống vực ở Tam Đảo

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại khoảnh khắc một cặp nam nữ phượt thủ đi xe máy đổ đường đèo Tam Đảo (Vĩnh Phúc) thì gặp tai nạn giao thông.

Hình ảnh được camera hành trình của một tài xế ô tô ghi lại cho thấy, sự việc xảy ra vào khoảng 9h16 sáng qua (3/5), tại khu vực đèo Tam Đảo.

Thời gian trên, chiếc xe ô tô đang di chuyển trên đèo Tam Đảo trong thời tiết mưa phùn kèm theo sương mù.

Đến đoạn leo dốc, ô tô bất ngờ ghi lại khoảng khắc một cặp đôi phượt thủ điều khiển xe máy chạy với tốc độ cao đi hướng ngược lại. Chiếc xe máy của cặp phượt thủ bất ngờ tông thẳng vào lan can đường khiến người ngồi trên xe bay mạnh xuống vực sâu.

Nhiều người trên xe ô tô khi chứng kiến sự việc đã tỏ ra vô cùng hốt hoảng và sợ hãi. Quan sát tại hiện trường, chiếc xe bị hư hỏng phần đầu. Đôi phượt thủ may mắn chỉ bị thương.

Nhận được tin báo lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường đưa nạn nhân đi cấp cứu.

 

Vụ Đoàn Thị Hương: Đơn giản là trách nhiệm đưa công dân về nước, không đặt vấn đề đón rước

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho rằng, những vấn đề nhạy cảm như ăn mặc, nói năng, nụ cười của công dân Đoàn Thị Hương khi về nước là cảm xúc ai cũng có.

 

Cán bộ công an có con gian lận thi THPT quốc gia có bị xử lý?

Có trường hợp phụ huynh làm trong ngành công an có con liên quan gian lận thi THPT quốc gia, vậy Bộ Công an xử lý thế nào với cán bộ trong ngành?

 

Việt Nam nghỉ lễ vẫn chưa nhiều

"Bổ sung ngày nghỉ lễ 27-7 trong thời điểm này là hợp lý. Tổng số ngày nghỉ lễ, tết của Việt Nam lên 11 ngày/năm, không nhiều so với thế giới".