Thứ ba, 07/05/2019, 19:38 PM
  • Click để copy

Tin tai nạn giao thông mới nhất 8/5: Phát hiện 8 xe tải 'siêu tải trọng' đi trên cao tốc, clip nữ học viên tố bị thầy dậy lái xe sờ đùi

Tin tai nạn giao thông mới nhất 8/5, thông tin diễn biến vụ việc phát hiện 8 xe tải "siêu tải trọng" giả giấy phép đi trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Tin tai nạn giao thông mới nhất 8/5: Phát hiện 8 xe tải 'siêu tải trọng' giả giấy phép đi trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. (Ảnh: Báo Giao Thông).
Tin tai nạn giao thông mới nhất 8/5: Phát hiện 8 xe tải 'siêu tải trọng' giả giấy phép đi trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. (Ảnh: Báo Giao Thông).

Tin tai nạn giao thông mới nhất 8/5, có nhiều thông tin giao thông, các vụ tai nạn giao thông đáng chú ý. Mời bạn đọc theo dõi dưới đây.

Phát hiện 8 xe tải "siêu tải trọng" giả giấy phép đi trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Báo Giao Thông dẫn tin từ Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 1 (Phòng Hướng dẫn Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ - Cục CSGT) cho biết: Đơn vị này vừa phát hiện 8 xe tải loại siêu trường (Caterpillar 775E) sử dụng giấy phép lưu hành đặc biệt giả lưu thông trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai.

Trước đó, sáng 5/5, lực lượng nhận được thông tin về đoàn xe siêu trường đang lưu thông trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai có biểu hiện nghi vấn. Đến 9h30 cùng ngày, CSGT đã phát hiện và yêu cầu đoàn xe di chuyển vào Trạm dừng nghỉ tại Km 57 để kiểm tra.

Qua kiểm tra, 8 lái xe của phương tiện đều xuất trình được GPLX và đăng ký xe. Tuy nhiên, không xuất trình được giấy phép lưu hành đặc biệt. Lực lượng CSGT tiến hành đo chiều rộng, dài của 8 xe đều vượt quá khổ giới hạn đường bộ.

Đến 20h cùng ngày, đại diện doanh nghiệp sở hữu đoàn xe mới xuất trình giấy lưu hành của 8 xe trên. Tuy nhiên, qua xác minh tại Tổng cục Đường bộ Việt Nam, CSGT phát hiện giấy phép trên là giả.

Hiện vụ việc đang được Cục CSGT tiếp tục làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật. Trên website của Macus Việt Nam (trang mua bán máy móc và xe tải hạng nặng quốc tế), một chiếc Caterpillar 775E cũ được định giá 3,9 tỷ đồng (chưa tính VAT). Đây là dòng xe chuyên dụng chở quặng với trọng tải 70 tấn, tốc độ tối đa 65,8 km/h.

Tài xế ở Bến xe Mỹ Đình bị kiểm tra nồng độ cồn, ma túy

Ngày 7/5, tại Bến xe khách Mỹ Đình, lực lượng liên ngành gồm TTGT, CSGT phối hợp với Sở Y tế Hà Nội tổ chức kiểm tra đột xuất nồng độ cồn, chất gây nghiện với các tài xế xe khách trước khi xuất bến.

Kiểm tra với 69 tài xế, trong đó, kiểm tra 26 trường hợp kiểm tra nồng độ cồn, 43 trường hợp test ma tuý.

Qua kiểm tra, không phát hiện lái xe nào vi phạm nồng độ cồn và dương tính với ma túy. Tuy nhiên, lực lượng chức năng cũng tiến hành lập biên bản 2 trường hợp vi phạm do thiếu chứng chỉ tập huấn nghiệp vụ ATGT và không có GPLX (tạm giữ phương tiện).

Ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó trưởng phòng Tham mưu tổng hợp (Thanh tra Sở GTVT Hà Nội) cho biết, xác định việc vi phạm nồng độ cồn hay sử dụng chất gây nghiện là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến TNGT, lực lượng liên ngành lên kế hoạch tăng cường phối hợp kiểm tra đột xuất ngay tại các bến xe để ngăn ngừa lái xe vi phạm.

Thanh niên tử vong vì một chú chó chạy qua đường

Ngày 7/5, thông tin từ Công an huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) cho hay, trên địa bàn huyện vừa xảy ra một vụ tai nạn khiến 3 người thương vong, trong đó, có 1 người tử vong và 2 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, trước đó, vào tối 6/5, 3 thanh niên gồm Hồ Văn Đen (18 tuổi), Hồ Văn Hiếu, Hồ Văn Puôm (cả 3 cùng trú tại khóm 6, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa) đi trên xe máy BKS 74H1-222.65 theo hướng Khe Sanh – Lao Bảo.

Sau khi tông vào con chó, 3 thanh niên ngã xuống đường, bị thương nặng. Ảnh: TTL.
Sau khi tông vào con chó, 3 thanh niên ngã xuống đường, bị thương nặng. Ảnh: TTL.

Tuy nhiên, khi đến Km65+30 (đoạn qua xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa) trên tuyến Quốc lộ 9, xe máy trên bỗng va chạm với một con chó chạy ngang đường.

Hậu quả, cú va chạm này khiến cho chiếc xe máy bị mất lái, 3 thanh niên bị ngã xuống đường.

Nạn nhân Đen bị thương nặng, dù được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong, hai nạn nhân còn lại bị thương.

Xôn xao clip người đàn ông đi sai đường lại chửi mắng người đi đúng

Mạng xã hội đang xôn xao đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông đi sai đường lại chửi mắng người đi đúng, khiến dư luận bức xúc.

Sự việc xảy ra vào khoảng 7h25 sáng 6/5, tại ngã tư phố Cầu Giấy - Khúc Thừa Dụ (quận Cầu Giấy - Hà Nội).

Theo hình ảnh, một người đàn ông đã lái xe sai đường, sau đó đã xuống xe chửi người đi đúng đường vì không nhường đường cho mình.

Đoạn video lan truyền khiến dư luận vô cùng bức xúc. Cộng đồng mạng cho rằng việc người đàn ông đi sai luật còn chửi người đi đúng là hành vi coi thường pháp luật.

Xôn xao clip nữ học viên tố thầy giáo dậy lái xe sàm sỡ, sờ đùi

Ngày 7/5, trên nhiều trang mạng xã hội lan truyền một đoạn clip ghi lại cảnh cãi vã to tiếng giữa 1 người phụ nữ (đi cùng là một người đàn ông được cho là chồng) với một thầy dạy lái xe.

Theo nội dung clip, thầy giáo dạy lái xe nói trên trong quá trình kèm cặp nữ học viên đã có hành vi sàm sỡ, đụng chạm, sờ đùi. Sau đó, nữ học viên đã gọi cho người đàn ông (được cho là chồng) đến để "xử lý" thầy ngay tại trận.

Hình ảnh cắt từ clip.
Hình ảnh cắt từ clip.

Đoạn clip đăng tải thu hút nhiều lượt bình luận của cư dân mạng.

 

Thừa Thiên Huế có tân Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thành làm Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải.

 

Học phí lớp 10 các trường tư thục có tiếng tại Hà Nội

Học sinh lớp 10 trường THPT FPT phải đóng học phí 5 triệu đồng/tháng, trường Nguyễn Bỉnh Khiêm từ 5,1 đến 12 triệu tùy mô hình lớp học.

 

Clip: Người đàn ông đi sai đường lại chửi mắng người đi đúng

Đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông lái chiếc xe sang lao ra khỏi xe mắng nhiếc người đi đúng đường vì không nhường đường cho mình...