Thứ ba, 19/02/2019, 21:28 PM
  • Click để copy

Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 20/2: Tàu hỏa liên tiếp trật bánh

Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 20/2, trên cả nước xảy ra một số vụ tai nạn gây thiệt hại về người và tài sản.

 

tin-tai-nan-giao-thong-moi-nhat-ngay-202-xe-buyt-va-cham-xe-may-tren-cau-nhat-tan-lam-1-nguoi-chet
Tin tai nạn giao thông mới nhất 19/2: Hiện trường vụ trật bánh ở ga Suối Kiết. (Ảnh: Báo Giao Thông).

Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 20/2 thông tin diễn biến của nhiều vụ tai nạn giao thông đáng chú ý xảy ra ngày 19/2, trong đó có những thông tin liên quan đến các sự cố tàu hỏa trật bánh.

Xe buýt va chạm xe máy trên cầu Nhật Tân làm 1 người chết

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 9h20 sáng qua (19/2), trên cầu Nhật Tân thuộc địa bàn quận Tây Hồ (Hà Nội).

Theo một số người dân tại hiện trường cho biết, thời điểm trên, chiếc xe buýt mang biển số 29B-XXX đang lưu thông hướng từ Đông Anh về trung tâm Hà Nội, khi đến cầu Nhật Tân thì xảy ra va chạm với xe máy biển số 29-XXX chạy cùng chiều, do anh Nguyễn Văn H. (34 tuổi, trú tại huyện Mê Linh) điều khiển.

Vụ tai nạn khiến người điều khiển xe máy ngã xuống đường và bị bánh xe buýt cán tử vong tại chỗ. Chiếc xe máy của nạn nhân lao lên rìa cầu Nhật Tân, còn chiếc xe buýt di chuyển thêm một đoạn mới dừng lại.

Lãnh đạo Đội CSGT số 2 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết, nhận tin báo đơn vị đã cử cán bộ đến hiện trường phối hợp với Công an quận Tây Hồ phân luồng giao thông, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Tàu hỏa liên tiếp trật bánh khỏi đường ray

Thông tin từ báo Giao Thông cho biết: Khoảng 8h sáng 19/2, tàu hàng AH2 chạy từ ga Sóng Thần ra Bắc, khi qua khu gian Sông Dinh - Suối Kiết, trước khi vào ga Suối Kiết đã bất ngờ bị trật bánh.

Dù lái tàu đã hãm khẩn cấp nhưng tàu vẫn bị lướt kéo dài qua cột hiệu vào ga Suối Kiết. Vụ tai nạn làm trật bánh 3 toa xe, trong đó một toa xe bị đổ bên cạnh đường ray, gây ách tắc đường sắt Bắc - Nam.

Lãnh đạo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết: Hiện chưa xác định được nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn. 

Được biết, khoảng 18h45 tối 18/2, một vụ trật bánh tàu khác cũng xảy ra tại khu gian Mỹ Lý - Quán Hành (Nghệ An), các đơn vị đường sắt sở tại đã tập trung khắc phục, thông đường sắc Bắc - Nam lúc 22h30 cùng ngày.

Người phụ nữ bị xe tải cán tử vong

Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 14h45 chiều 19/2, trên tuyến đường Hùng Vương (phường 7, TP Cà Mau, Cà Mau).

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, người phụ nữ (khoảng ngoài 60 tuổi) ngồi trên xe gắn máy mang biển kiểm soát 69F1-XXX do một người cháu (chưa rõ danh tính) điều khiển, lưu thông theo hướng từ vòng xoay tượng đài rẽ sang đường Hùng Vương, bất ngờ va chạm với một phương tiện khác.

Sau cú va chạm, làm người phụ nữ ngồi sau xe máy ngã xuống đường, bị chiếc xe tải mang biển kiểm soát 69C-XXX đi cùng chiều phía sau cán qua người, dẫn đến tử vong sau đó.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT Công an TP Cà Mau đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông và tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Công bố kết quả xét nghiệm ma túy trong vụ tai nạn xe khách đối đầu container tại đèo Hải Vân

Báo Giao Thông đưa tin, sáng 19/2, ông Nguyễn Hữu Cường - Chánh văn phòng Ban ATGT TP Đà Nẵng cho biết, cơ quan chức năng đã công bố kết quả kiểm tra ma túy, nồng độ cồn đối với tài xế xe khách và xe container liên quan đến vụ tai nạn khiến nhiều du khách Hàn Quốc bị thương.

Theo đó, tài xế container Đặng Quang Thanh (SN 1961, ở Bình Định) âm tính với ma túy, nồng độ cồn. Còn tài xế xe khách Nguyễn Văn Thái (SN 1974, ở TP Đà Nẵng) âm tính với ma túy, nhưng có một hàm lượng nhỏ methanol trong máu.

tin-tai-nan-giao-thong-moi-nhat-ngay-202-xe-buyt-va-cham-xe-may-tren-cau-nhat-tan-lam-1-nguoi-chet
Hiện trường vụ xe chở khách du lịch Hàn Quốc đối đầu container làm 19 người bị thương. (Ảnh: Báo Giao Thông).

"Hàm lượng methanol rất thấp, cơ quan chức năng cho rằng tài xế uống nước trái cây có men cũng có nồng độ methanol như vậy. Do đó loại trừ sử dụng rượu bia trước khi lái xe", ông Cường cho biết.

Ông Cường cho biết thêm, Công an quận Liên Chiểu báo cáo tổng số người trên xe khách thời điểm xảy ra tai nạn giao thông là 20 người. Đến thời điểm hiện tại, 14 người khách Hàn quốc đã về nước, những người còn lại đang điều trị tại bệnh viện, trong đó 1 người bị thương nặng.

Được biết, đoàn khách du lịch Hàn Quốc đang trên đường di chuyển từ Huế về Đà Nẵng sau khi kết thúc chuyến du lịch. Đoàn dự kiến 23h55 ngày 18/2 sẽ trở về Hàn Quốc nhưng không may gặp nạn.

Thông tin từ Tổng cục ĐBVN (Bộ GTVT) cho biết, tốc độ xe container 51C - 60242 được ghi nhận cuối cùng lúc 12h05 là 27km/h; tốc độ xe khách ghi nhận cuối cùng lúc 11h53 là 26km/h.

CSGT nói về việc dừng xe trên cao tốc ăn nhậu

Liên quan đến vụ việc xảy ra nhiều trường hợp dừng xe ăn nhậu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai gây bức xúc dư luận vừa qua. Mới đây, trả lời báo chí, Đại tá Phan Văn Hòa, Phó trưởng Phòng 8 kiêm Đội trưởng Đội CSGT số 1 (Cục CSGT, Bộ Công an) – đơn vị phụ trách tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai, đánh giá hành vi dừng xe tại làn đường khẩn cấp để ăn uống là rất nguy hiểm.

tin-tai-nan-giao-thong-moi-nhat-ngay-202
Đại tá Phan Văn Hòa, Phó trưởng Phòng 8 kiêm Đội trưởng Đội CSGT số 1 (Cục CSGT, Bộ Công an).

Đại tá Hòa nói rằng vô cùng ủng hộ việc cộng đồng mạng và báo chí kịp thời lên án những hành vi này. Về phía mình, ngay sau khi nhận được thông tin, ông đã trực tiếp chỉ đạo lực lượng thông qua hệ thống đăng kí quản lý phương tiện để xác định chủ phương tiện.

Cùng đó, CSGT còn phối hợp với trung tâm vận hành đường cao tốc để xác định thời gian vào và ra của phương tiện; đồng thời trực tiếp đến hiện trường để xác định địa điểm, vị trí xảy ra việc dừng xe để ăn uống.

Sau khi đã có đầy đủ các thông tin cần thiết, Đội CSGT số 1 nhanh chóng bố trí lực lượng đón dừng khi phương tiện đang quay trở về.

Với hai trường hợp mới đây, Đội trưởng Đội CSGT số 1 cho biết đơn vị cũng đã thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để xác minh phương tiện, sau đó mời chủ phương tiện lên làm việc.

Đại tá Hòa khẳng định thời gian tới Đội sẽ tăng cường tuần lưu, phối hợp với trung tâm điều hành đường cao tốc để ngăn chặn tình trạng trên.

Cũng theo Đại tá Hòa, tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai có độ dài rất lớn, nhưng độ đảm bảo an toàn giao thông còn một số vấn đề cần giải quyết. Trong đó, cao tốc này hiện không có hệ thống giám sát trên toàn tuyến, khi phát hiện vi phạm thì việc xác minh chủ yếu bằng thủ công, gặp nhiều khó khăn.

*Trên đây là bản tin tai nạn giao thông mới nhất 20/2 do PV của chúng tôi tổng hợp lại.

 

Dự báo thời tiết ngày mai 20/2: Hà Nội đêm và sáng trời lạnh, trưa chiều nhiệt độ tăng cao

Dự báo thời tiết ngày mai 20/2 cho biết, Hà Nội nền nhiệt trong ngày chênh lệch khá cao; đêm và sáng chỉ 20-21 độ C, lạnh; trưa chiều có thể tăng đến 31-32 độ C.

 

Cụ bà 45 năm làm nghề ‘cửu vạn’ ở TP HCM với ước mơ đau đáu trước lúc lìa đời

Ở tuổi 75, nhiều người đã được nghỉ ngơi bên gia đình, người thân… tuy nhiên, bà Bốn vẫn cố kéo từng chuyến xe mỗi đêm để kiếm tiền nuôi cháu ngoại bị bệnh tâm thần.