Tin thế giới hôm nay 31/10 có gì?

Thứ ba, 31/10/2017, 11:40 AM

Nga chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 100 năm ngày Cách mạng tháng 10 Nga; Nhà Trắng tiếp tục phủ nhận sự liên quan của Tổng thống Trump với Nga; Cựu thủ hiến Catalonia đào tẩu sang Bỉ; Hàn Quốc bắt giữ hai cựu thư ký của cựu Tổng thống Park Geun-hye... là những tin tức thế giới mới nhất hôm nay 31/10.

Tin thế giới hôm nay 31/10 tập trung sự chú ý về chuyến công du của Tổng thống Donald Trump sang châu Á cũng như những chuyển động sau vụ việc Catalonia tuyên bố độc lập khỏi Tây Ban Nha...

Putin khẳng định 100 năm ngày Cách mạng tháng 10 Nga là biểu tượng của vượt qua chia rẽ

Trong cuộc họp với Hội đồng Tổng thống về Xã hội công dân và Quyền con người ngày 30/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhận định ngày kỷ niệm 100 năm Cách mạng tháng 10 sẽ trở thành biểu tượng của vượt qua những chia rẽ.

Tong thong Putin: Ky niem 100 nam Cach mang thang 10 la bieu tuong cua vuot qua chia re hinh anh 1

“Tôi hy vọng ngày này sẽ được xã hội chúng ta nhìn nhận như là biểu tượng của sự kết thúc những bi kịch đã chia rẽ đất nước và con người, sẽ trở thành biểu tượng cho sự vượt qua chia rẽ ấy, biểu tượng của việc tha thứ và chấp nhận lịch sử nước Nga như nó vốn có, với những chiến thắng vĩ đại và những tấn bi kịch”, Tổng thống Putin phát biểu.

Cách mạng tháng 10 diễn ra vào ngày 25/10/1917 theo lịch cũ của Nga (ngày 7/11/1917 theo lịch mới), mở ra một trang sử hoàn toàn mới cho nước Nga và toàn thế giới khi nhà nước xã hội chủ nghĩa.

"Tổng thống Mỹ Donald Trump không thông đồng với Nga”

Tuyên bố này được đưa ra sau khi nhóm điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Muller đưa ra những cáo buộc đầu tiên trong cuộc điều tra nghi vấn Nga can thiệp bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016.

tong thong my donald trump khong thong dong voi nga hinh 1
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

 Theo đó, 3 cố vấn trong chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump gồm Paul Manafort, cựu quản lý chiến dịch tranh cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng 2 cấp phó của ông này là Rick Gates và George Papadopoulos, cố vấn chính sách đối ngoại cho chiến dịch tranh cử đã bị truy tố trong vụ điều tra Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ 2016.

Tuy nhiên, trả lời tại cuộc họp báo, bà Sanders cho biết, những cáo buộc đối với 3 cựu cố vấn của ông Donald Trump là không đúng cũng như không có bằng chứng về sự thông đồng giữa ông Donald Trump và Nga liên quan đến chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ .

Ngoài ra, bà Sanders khẳng định, Tổng thống Donald Trump không có kế hoạch hay ý định thay thế Công tố viên Đặc biệt Robert Muller, người có nhiệm vụ điều tra về khả năng thông đồng trong nỗ lực của Nga nhằm can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016.

Sợ bị truy tố, cựu thủ hiến Catalonia đào tẩu sang Bỉ

Cựu Thủ hiến Catalonia Carles Puigdemont cùng một số quan chức mới bị bãi nhiệm trong chính quyền Catalonia hiện đã đào thoát sang Bỉ và đang tìm cách xin tị nạn ở quốc gia này.
 
Ông Puigdemont hiện phải đối mặt với cáo buộc nổi loạn từ phía cơ quan công tố Tây Ban Nha sau khi Catalonia tuyên bố độc lập hồi cuối tuần rồi. Ông Theo Francken, Bộ trưởng các vấn đề nhập cư và tị nạn của Bỉ, xác nhận cựu thủ hiến Catalonia đang tìm cách xin tị nạn tại quốc gia này.

Các phương tiện truyền thông Tây Ban Nha cũng báo cáo ngoài ông Puigdemont, một số quan chức khác trong chính quyền mới bị bãi nhiệm của ông cũng đã đào thoát sang Bỉ. Nhóm quan chức này dự kiến sẽ sớm đưa ra một tuyên bố chung.

Sợ bị truy tố, cựu thủ hiến Catalonia đào tẩu sang Bỉ - ảnh 1Cựu Thủ hiến Catalonia Carles Puigdemont đang ở Bỉ và tìm cách xin tị nạn. Ảnh: EPA

“Những người Tây Ban Nha cảm thấy bị đe dọa chính trị có thể xin tị nạn ở Bỉ, bao gồm cả ông Puigdemont. Điều này hoàn toàn hợp pháp 100%” - đài truyền hình VRT của Bỉ dẫn lời ông Francken nói.

Hàn Quốc bắt giữ hai cựu thư ký của cựu Tổng thống Park Geun-hye

(Nguồn: Yonhap)

Theo Yonhap, ngày 31/10, các công tố viên Hàn Quốc cho biết họ đã bắt giữ hai cựu thư ký của nhà lãnh đạo bị phế truất Park Geun-hye do cáo buộc họ đã nhận hối lộ từ các quan chức của Cơ quan Tình báo quốc gia (NIS). 

Văn phòng Công tố quận trung tâm Seoul cho biết 2 cựu thư ký Ahn Bong-geun và Lee Jae-man đã bị bắt theo một lệnh bắt khẩn cấp được một tòa án phê chuẩn.

Hai​ cựu quan chức này bị tình nghi thường xuyên nhận tiền từ các quan chức khi đó làm việc cho NIS, khi họ còn giữ chức vụ ở Nhà Xanh. Lệnh truy tố cũng bao gồm việc khám xét các tư dinh của ​ba cựu giám đốc NIS, trong đó có ông Nam Jae-joon và Bộ trưởng Văn hóa khi đó là Cho Yoon-sun, nhằm thu thập bằng chứng liên quan đến cáo buộc.