Tin thế giới hôm nay: Gần 120 nước ủng hộ điều tra Covid-19

Thứ hai, 18/05/2020, 19:39 PM

Tin thế giới hôm nay (18/5): Bản tin thế giới chiều tối cập nhật cho biết, gần 120 nước ủng hộ điều tra Covid-19, số ca nhiễm nCoV mới tại Nga thấp nhất 20 ngày.

Tin thế giới hôm nay (18/5) vào chiều tối cập nhật cho biết, gần 120 nước ủng hộ điều tra Covid-19, số ca nhiễm nCoV mới tại Nga thấp nhất 20 ngày. Việt Nam tiếp tục được truyền thông các nước ca ngợi về khả năng phòng, chống đại dịch.

Tin thế giới hôm nay: 116 nước ủng hộ cuộc điều tra quốc tế về Covid-19

Tin thế giới hôm nay: 116 nước ủng hộ cuộc điều tra quốc tế về Covid-19. Ảnh minh họa.

Tin thế giới hôm nay: 116 nước ủng hộ cuộc điều tra quốc tế về Covid-19. Ảnh minh họa.

Bản tin thế giới 18/5 cho biết, 116 nước ủng hộ cuộc điều tra quốc tế về Covid-19 sau khi Australia kêu gọi điều tra độc lập loại virus gây đại dịch toàn cầu này.

Một nghị quyết được Liên minh châu Âu (EU) soạn thảo, trong đó kêu gọi đánh giá một cách độc lập, công bằng và toàn diện về "phản ứng y tế toàn cầu đối với Covid-19" đã nhận được sự ủng hộ của 116 quốc gia tại Đại hội đồng Y tế Thế giới (WHA). Nghị quyết sẽ được thông qua ngày 19/5 nếu được sự ủng hộ của 2/3 trong số 194 thành viên WHA, cơ quan ra quyết sách của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Nghị quyết kêu gọi thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực hợp tác và khoa học để truy vết lây nhiễm, giúp giảm nguy cơ bùng phát các dịch bệnh tương tự. Nghị quyết cũng đề nghị WHO hợp tác chặt chẽ với các cơ quan và quốc gia khác để xác định nguồn gốc động vật của nCoV và tìm hiểu cách virus "nhảy" sang người.

Một số quốc gia vẫn ghi nhận ca tử vong hàng cao do nCoV cao cho rằng còn quá sớm để điều tra và nghị quyết cũng đồng tình với điều này, khẳng định điều tra nên bắt đầu vào thời điểm thích hợp.

Đài 7News (Australia): Bảo vệ người dân trước Covid-19, Việt Nam dẫn đầu thế giới

Đài 7NEWS dành nhiều lời khen cho công tác chống dịch của Việt Nam. Ảnh: Reuters

Đài 7NEWS dành nhiều lời khen cho công tác chống dịch của Việt Nam. Ảnh: Reuters

Mở đầu bản tin ngắn của Đài 7NEWS (Australlia), nữ biên tập viên đặt câu hỏi "Bạn có biết quốc gia nào trên thế giới thành công nhất trong việc bảo vệ công dân của mình khỏi đại dịch COVID-19?". 

Tiếp lời, nam dẫn chương trình khẳng định, đó là "Việt Nam - quốc gia với gần 100 triệu dân nhưng chỉ ghi nhận hơn 300 ca mắc COVID-19 và cho tới nay vẫn chưa ghi nhận bất cứ trường hợp thiệt mạng nào". 

Chương trình sau đó kết nối với ông Matt Young - Thư ký Phòng Thương mại Australia tại Việt Nam (AusCham). Ông Young chia sẻ, bản thân cảm thấy rất may mắn khi được sống và làm việc Việt Nam trong thời gian dịch bệnh hoành hành trên khắp thế giới. 

"Chúng tôi nhận được sự chăm sóc rất tốt. Tôi có rất nhiều người bạn đang làm bác sỹ ở đây và họ khẳng định rằng, số liệu thống kê về dịch ở Việt Nam là chính xác. Chúng tôi cảm thấy rất an toàn và cực kỳ may mắn ở đây".

Về câu hỏi liên quan tới các biện pháp chống dịch của Việt Nam, ông Young tin rằng, ý thức cộng đồng, và việc người dân tuân thủ nghiêm chỉnh các hướng dẫn của giới chức đóng góp một phần quan trọng vào thành công của nỗ lực đối phó với dịch bệnh ở Việt Nam. Việt Nam cũng nhanh chóng đóng cửa với các vùng dịch lớn và cách ly kịp thời người trở về từ nước ngoài. 

"Việt Nam đã đưa ra các biện pháp phòng chống dịch bệnh hiệu quả như rửa tay thường xuyên, giãn cách xã hội, thường xuyên kiểm tra thân nhiệt. Điều tuyệt vời tại Việt Nam là mọi người dân đều đồng lòng đẩy lùi dịch COVID-19", ông Young cho biết thêm. 

Liên quan tới việc Việt Nam cân nhắc mở cửa biên giới với một số quốc gia đã kiểm soát được dịch bệnh, quan chức Australia khẳng định cộng đồng doanh nghiệp đang rất ủng hộ vấn đề này. 

WHA hôm nay sẽ bắt đầu ngày họp trực tuyến đầu tiên về Covid-19 tại Geneva, Thụy Sĩ. Thông thường, cơ quan này họp khoảng ba tuần nhưng hiện rút ngắn còn hai ngày và dự kiến chỉ tập trung vào Covid-19. Một số nguyên thủ quốc gia, bộ trưởng y tế và nhiều quan chức sẽ tham dự cuộc họp. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ có bài phát biểu tại lễ khai mạc hội nghị WHA.

Tin thế giới hôm nay: Gần 300 công dân Việt Nam từ Thái Lan về nước

Chuyến bay do các cơ quan chức năng Việt Nam và hãng Hàng không Quốc gia phối hợp với Thái Lan tổ chức, thông cáo của Bộ Ngoại giao hôm nay cho biết.

Các công dân được hỗ trợ gồm thanh thiếu niên dưới 18 tuổi, sinh viên không có nơi cư trú do trường học và ký túc xá đóng cửa, người cao tuổi, người đang điều trị bệnh, người có tiểu sử bệnh lý nền, lao động hết hợp đồng, người thăm thân, du lịch bị kẹt tại Thái Lan do ảnh hưởng của Covid-19.

Các biện pháp về an ninh, an toàn và vệ sinh dịch tễ đã được thực hiện nghiêm túc trong suốt chuyến bay để đảm bảo sức khỏe cho công dân, ngăn ngừa dịch bệnh lây lan. Sau khi hạ cánh, các hành khách được kiểm tra y tế và cách ly tập trung theo quy định.

Số ca nhiễm nCoV mới tại Nga thấp nhất gần 3 tuần

Phun khử khuẩn chống virus nCov ở Nga. Ảnh: Thời báo Hoàn Cầu.

Phun khử khuẩn chống virus nCov ở Nga. Ảnh: Thời báo Hoàn Cầu.

Cập nhật bản tin thế giới hôm nay (18/5), số ca nhiễm nCoV mới tại Nga thấp nhất gần 3 tuần lại đây. Nga hôm nay ghi nhận thêm 8.926 người nhiễm nCoV, đánh dấu lần đầu tiên ca nhiễm mới hàng ngày ở dưới 9.000 kể từ đầu tháng 5.

Cơ quan Giám sát Bảo vệ Quyền lợi Người tiêu dùng và Nhân quyền Liên bang Nga  (Rospotrebnadzor) hôm nay cho biết nước này ghi nhận tổng cộng 290.678 ca nhiễm nCoV, cao thứ hai thế giới, trong đó 2.722 người đã chết.

Số ca nhiễm nCoV mới tại Nga thấp nhất gần 3 tuầnNga hôm nay ghi nhận thêm 8.926 người nhiễm nCoV, đánh dấu lần đầu tiên ca nhiễm mới hàng ngày ở dưới 9.000 kể từ đầu tháng 5.

Đây là lần đầu tiên số ca nhiễm mới nCoV tại Nga ở dưới 9.000 kể từ ngày 1/5, thời điểm nước này ghi nhận 7.933 trường hợp dương tính trong 24 giờ. Anna Popova, người đứng đầu Rospotrebnadzor, cho rằng tốc độ lây nhiễm đang giảm dần và Nga đang tiến đến "sự ổn định mà chúng tôi mong chờ".

"Tình hình dịch bệnh vẫn rất khó khăn, nhưng chúng ta đã chặn đứng đà tăng số ca nhiễm mới", Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin hôm nay phát biểu.

Có nhiều hoài nghi về tỷ lệ tử vong thấp mà Nga công bố, trong đó cho rằng Moskva báo cáo số người chết vì dịch bệnh không đúng với thực tế nhằm làm giảm quy mô cuộc khủng hoảng.

Giới chức y tế Nga cho rằng một trong những lý do khiến tỷ lệ tử vong thấp là số liệu chỉ tính những trường hợp chết trực tiếp do nCoV. Bên cạnh đó, dịch bệnh tấn công Nga muộn hơn các quốc gia khác nên nước này có nhiều thời gian hơn để chuẩn bị giường bệnh và xét nghiệm diện rộng.