Tin tức 24h mới nhất ngày 10/6: Dừng thu phí BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ, đề thi vào lớp 10 tại Nghệ An có 'vấn đề'

Chủ nhật, 09/06/2019, 22:44 PM

Tin tức 24h mới nhất ngày 10/6 tổng hợp những tin tức nóng nhất 24h qua về thời sự xã hội, kinh tế, pháp luật, giáo dục trong nước.

tin-tuc-24h-moi-nhat-ngay-106
Trong tuần làm việc thứ 4, các ĐBQH sẽ thông qua 7 luật và nhiều một số nghị quyết quan trọng.

Bắt đầu tuần làm việc thứ 4 của Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

Từ ngày 10 đến 14/6, sẽ diễn ra tuần làm việc thứ 4 của Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV tại Hà Nội. Tại tuần làm việc này, các đại biểu Quốc hội sẽ thông qua 7 Luật gồm: Luật Quản lý thuế (sửa đổi); Luật Kiến trúc; Luật Đầu tư công (sửa đổi); Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ; Luật Giáo dục (sửa đổi); Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và một số nghị quyết quan trọng.

Đại học Tôn Đức Thắng lên tiếng phản đối cơ quan chủ 

tin-tuc-24h-moi-nhat-ngay-106
Khuôn viên đại học Tôn Đức Thắng.

Mới đây, lãnh đạo Đại học Tôn Đức Thắng (TP HCM) đã lên tiếng phản đối cơ quan chủ quản là Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về những chỉ đạo trước thời điểm Luật Giáo dục Đại học (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/7/2019.

Cụ thể, Đại học Tôn Đức Thắng cho rằng, đa số các nội dung mà Tổng Liên đoàn đã chỉ đạo không còn phù hợp với quy định hiện hành khi căn cứ theo Luật Giáo dục đại học năm 2012 và Điều lệ đại học năm 2014 (chỉ còn giá trị đến ngày 30/6).

"Bộ Giáo dục và Đào tạo đang chỉ đạo trường chuẩn bị nội dung mới để thực hiện theo luật mới. Chỉ đạo của Tổng Liên đoàn không sai nhưng không phù hợp với chỉ đạo của Bộ", lãnh đạo trường cho biết.

Về công tác tổ chức, Đại học Tôn Đức Thắng cho rằng, quan điểm của Tổng Liên đoàn đã nhầm lẫn khi yêu cầu trường phải theo các quy định của Tổng Liên đoàn về phân cấp quản lý cán bộ, tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo quản lý công đoàn các cấp... Bởi theo Luật Giáo dục đại học (sửa đổi), Hiệu trưởng đại học do Hội đồng trường bầu, cơ quan quản lý có thẩm quyền chỉ ra quyết định công nhận.

Nắng nóng tại miền Bắc sẽ kéo dài đến 13/6

Dự báo thời tiết 19/5
Dự báo thời tiết 19/5 sẽ là ngày nắng nóng nhất của đợt nắng nóng. Từ mai, trời giảm nhiệt. Ảnh: Chí Hiếu

Từ hôm nay (10/6), dưới tác động của hoàn lưu vùng thấp nóng, miền Bắc sẽ tiếp tục nắng nóng từ 36 đến 38 độ C.  Một số địa phương như Hà Nội, Hòa Bình, Mường La (Sơn La), Mường Lay (Điện Biên)... sẽ xảy ra nắng nóng gay gắt, nhiệt độ có thời điểm trên 38 độ C, ban đêm 27-28 độ C.

Dự báo đợt nắng nóng ở miền Bắc kéo dài đến hết thứ năm 13/6. Sau đó, rãnh mây giông ở phía bắc di chuyển xuống gây mưa rào và giông nhiều nơi, vùng núi và trung du từ thứ sáu 14/6 đến hết tuần có mưa to và giông mạnh. Người dân cần đề phòng nguy cơ lốc xoáy, gió giật, lũ quét, trượt lở đất vào cuối tuần.

Con rể người Trung Quốc sát hại mẹ vợ người Việt

an-mang-5693-1560082565.jpg
Xiong Zhuogen tại cơ quan điều tra. Ảnh: Hồng Tuyết.

Theo cơ quan chức năng cho biết, ngày 2/6, Xiong Zhuogen (38 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) đến huyện Gò Dầu (Tây Ninh) tìm vợ là chị Trương Thị Hồng Đào (19 tuổi). Sau khi chị Đào đã bỏ về nước hồi tháng 5 vừa qua, do hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn trong cuộc sống hôn nhân.

Đến ngày 9/6, Zhuogen khi đang nói chuyện với gia đình và xảy ra mâu thuẫn về tiền bạc. Zhuogen đã dùng dao đâm mẹ vợ 45 tuổi rồi tiếp tục dùng cây đánh mẹ vợ tử vong. Sau khi gây án, Zhuogen bỏ trốn nhưng bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Đã tìm thấy thi thể người đàn ông mắc kẹt dưới hang sâu 40m

lao-cai-15598031593791266623740-15598031951241445841975.png
Cửa hang đá nơi ông Giàng Seo Lử mắc kẹt từ ngày 1/6 - Ảnh: CTV

"Khoảng 8h sáng nay, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã tiếp cận được vị trí ông Lử bị mắc kẹt dưới hang, ở độ sâu khoảng 40m tính từ cửa hang. Thời điểm tiếp cận ông Lử đã tử vong, thi thể có dấu hiệu phân hủy" - ông Lừu Quang Vinh, phó chủ tịch UBND xã Mản Thẩn cho biết.

Trước đó, ngày 1/6, khi thấy mưa lớn, ông Giàng Seo Lử (56 tuổi, trú tại thôn Hoàng Thu Phố, xã Mản Thần, huyện Si Ma Cai) cùng người em họ là Giàng Seo Dùng xuống hang tháo máy bơm nước tưới ruộng cho khỏi hỏng. 

Nhưng khi vào sâu trong hang thì nước và đất đá từ trên đồi cao bất ngờ trút xuống bịt kín cửa hang khiến ông Lử bị kẹt còn anh Dùng may mắn thoát được.

Nhận được thông tin, lực lượng công an, quân đội cùng người dân đã có mặt tại hiện trường để cứu hộ, cứu nạn.

Nhầm kiến thức Địa lý vào đề thi môn Hóa trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 ở Nghệ An

tin-tuc-24h-moi-nhat-ngay-106
Đề thi môn Hóa trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 ở Nghệ An.

Diễn ra từ 6 - 7/6, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2019-2020 tại Nghệ An dù đã kết thúc nhưng nhiều phụ huynh vẫn còn băn khoăn về câu hỏi trong phần thi môn Hóa học, thuộc bài thi tổ hợp (Tiếng Anh - Hóa học - Lịch sử) có câu hỏi:

“Vùng nào ở Việt Nam có trữ lượng dầu mỏ lớn đang được khai thác? A. Đồng bằng Sông Hồng; B. Đồng bằng sông Cửu Long; C. Vịnh Bắc Bộ; D. Thềm lục địa phía Nam”.

Theo nhiều phụ huynh cho rằng, đây là kiến thức môn Địa lý chứ không liên quan đến môn Hoá.

Không những thế, đề thi văn của Sở GD-ĐT tỉnh Nghệ An có phần làm văn giống so với đề thi học kỳ II của phòng GD-ĐT huyện Yên Thành (Nghệ An). Đề cùng trích dẫn một đoạn trong bài thơ Mùa xuân nho nhỏ của Thanh Hải, trong đó đề thi học kỳ II huyện Yên Thành thì hỏi về "ước nguyện chân thành của nhà thơ Thanh Hải", còn đề thi lớp 10 yêu cầu "cảm nhận về ước nguyện của nhà thơ Thanh Hải".

Trước đó, hơn 6.400 học sinh tỉnh Quảng Bình phải thi lại môn văn do đề thi văn lớp 10 lại khá giống với đề thi học kỳ II của học sinh lớp 9 tại TP Đồng Hới trước đó.

Tìm thấy chủ nhân giải Jackpot trị giá hơn 34 tỷ

tin-tuc-24h-moi-nhat-ngay-106
Kết quả quay thưởng Mega 6/45 tối 9/6.

Tối 9/6, trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 451 của loại hình xổ số Mega 6/45 của Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) đã có một người may mắn trúng giải Jackpot trị giá hơn 34 tỷ đồng.

Trừ hơn 3,4 tỷ tiền đồng thuế thu nhập cá nhân, chủ nhân của chiếc vé số may mắn sẽ thực lĩnh khoảng hơn 31 tỷ đồng. Chú ý, thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng là 60 ngày, kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng. Quá thời hạn trên, vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.

BOT cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ dừng thu phí từ hôm nay

Trạm BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ.
Trạm BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Với lý do nhà đầu tư (Công ty CP BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ) chậm thực hiện các yêu cầu sao lưu, truyền dữ liệu về cơ quan quan lý nhà nước nhằm phục vụ công tác giám sát, quản lý hoạt động thu phí, Tổng Cục đường bộ Việt Nam đã có văn bản yêu cầu nhà đầu tư BOT cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ dừng thu phí từ ngày 10/6.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ: 'Qua đâu có bị gì mà bà Thảo phải cứu'

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ gặp gỡ báo chí sáng 8/6. Ảnh: Tô Thanh Tân.
Ông Đặng Lê Nguyên Vũ gặp gỡ báo chí sáng 8/6. Ảnh: Tô Thanh Tân.

Trong buổi trao đổi cuối tuần qua, ông Đặng Lê Nguyên Vũ khẳng định: "Qua không muốn nói gì về người vợ của qua cả. Cực chẳng đã vì cô đi nói đủ thứ, sinh ra không biết bao nhiêu chuyện, tạo ra không biết bao nhiêu dư luận... Bản thân qua không sao nhưng bây giờ bảo có nhóm thao túng chỗ này chỗ kia thì không được", ông Vũ nói.

Khẳng định không có một nhóm lợi ích nào thao túng Trung Nguyên, ông cho biết tất cả đều là "những người anh em thiện lành" cùng ông giúp sức gầy dựng tập đoàn.

 

Dự báo thời tiết 10/6: Hà Nội nắng nóng trên 39 độ C, cảnh báo chỉ số tia tử ngoại gây hại cao

Bản tin dự báo thời tiết 10/6 cho biết: Ngày mai, Hà Nội trời nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ, có nơi trên 39 độ.

 

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ: 'Qua đâu có bị gì mà bà Thảo phải cứu'

"Cô đi nói những người quen biết qua là cứu lấy Trung Nguyên, cứu lấy anh Vũ. Trung Nguyên có làm sao đâu mà phải cứu? Bản thân qua cũng đâu có bị gì", ông Đặng Lê Nguyên Vũ nói.

 

Vốn đầu tư FDI từ Trung Quốc: Nguy cơ doanh nghiệp Việt bị ‘thôn tính’

Các nhà đầu tư từ Trung Quốc sẽ gia tăng các hoạt động mua bán, sáp nhập doanh nghiệp Việt Nam (M&A) dẫn tới nguy cơ nhiều doanh nghiệp Việt Nam sẽ bị thâu tóm.