Tin tức 24h mới nhất ngày 12/6: Dịch lợn tả châu Phi xuất hiện tại TP HCM, kỷ luật Cục trưởng Đường thủy nội địa

Thứ ba, 11/06/2019, 15:47 PM

Tin tức 24h mới nhất ngày 12/6 cập nhật những thông tin đáng chú ý nhất 24h qua về tình hình xã hội, kinh tế, giáo dục, pháp luật trong nước.

tin-tuc-24h-moi-nhat-ngay-126
Ảnh minh họa.

Cục CSGT đề xuất khi đăng ký xe phải có tài khoản ngân hàng

Cụ thể, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết đang nghiên cứu sửa đổi thông tư quy định về đăng ký xe theo hướng ràng buộc trách nhiệm của chủ sở hữu khi mua bán, cho, tặng xe.

Cục đề xuất sửa đổi bốn điểm khi đăng ký xe gồm: phải có tài khoản ngân hàng; quy định thời hạn giấy chứng nhận đăng ký xe của các cơ quan tổ chức, cá nhân (hiện nay chưa xác định thời hạn); bổ sung quy định xe đã đăng ký, cấp biển số, nay có quyết định điều chuyển, bán, cho thì trước khi bàn giao xe cho tổ chức, cá nhân mua hoặc được điều chuyển, tặng, cho, chủ xe phải thu hồi, nộp lại đăng ký, biển số cho cơ quan đăng ký xe; đăng ký xe đã mua bán qua nhiều chủ nhưng không có chứng từ chuyển nhượng thì được giải quyết đăng ký sang tên.

Trước câu hỏi, hiện nay dân số phần lớn sống ở nông thôn, không có tài khoản ngân hàng, đề xuất này liệu có gây phiền phức, trung tướng Vũ Đỗ Anh Dũng nói: "Đây mới là định hướng cho tương lai, Cục xin đề xuất để xin ý kiến. Nếu nhận được nhiều sự đồng tình và có khung pháp lý rõ ràng, chúng tôi mới bắt tay xây dựng chứ chưa bổ sung ngay để áp dụng".

Sở Khoa học và Công nghệ Sóc Trăng từng kiểm tra kho xăng của Trịnh Sướng nhưng không phát hiện sai phạm

tin-tuc-24h-moi-nhat-ngay-126
Kho xăng dầu của đại gia Trịnh Sướng tại thị trấn Mỹ Xuyên (Sóc Trăng) vừa bị cơ quan công an khám xét - Ảnh: K.T/Tuổi Trẻ.

Mới đây, Sở Khoa học và Công nghệ Sóc Trăng cho biết, từ đầu năm 2017 đến nay, đơn vị đã phối hợp với Cục Quản lý thị trường, Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Phòng cảnh sát kinh tế... đã 130 lượt thanh tra, kiểm tra các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh. 

Trong đó, hai chi nhánh và một kho xăng dầu của Công ty Mỹ Hưng (nơi bị Bộ Công an khám xét hôm 30/5) khi thanh tra, kiểm tra đều "không vi phạm". 

Theo bà Vũ Thị Hiếu Đông, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Sóc Trăng, khi lấy mẫu kiểm tra, Sở không đủ điều kiện để thực hiện nên phải gửi đến các cơ quan chuyên môn. "Trong phạm vi quản lý Nhà nước, Sở nhận trách nhiệm về việc không phát hiện cơ sở của ông Trịnh Sướng kinh doanh xăng giả", bà Đông nói.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Sóc Trăng cho biết, nếu mức chất lượng xăng dầu dưới 70% theo tiêu chuẩn công bố thì mới kết luận là hàng giả. Trong khi đó, các cơ sở vi phạm chỉ ở mức phạt hành chính.

Truy tố cựu Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

truy-to-cuu-thu-truong-bo-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi
Cựu Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, cựu Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam - ông Lê Bạch Hồng.

Mới đây, Viện KSND Tối cao đã hoàn tất cáo trạng vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Bảo hiểm xã hội Việt Nam (BHXH Việt Nam), Công ty Cho thuê tài chính II (Công ty ALC II) và một số đơn vị có liên quan.

Theo đó, có 5 bị can bị truy tố về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” gồm: Lê Bạch Hồng (cựu Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, cựu Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam), Nguyễn Huy Ban (cựu Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam), Nguyễn Phước Tường (cựu Trưởng ban Kế hoạch - Tài chính, BHXH Việt Nam) và hai cán bộ của Ban Kế hoạch - Tài chính là Trần Tiến Vỹ và Hoàng Hà.

Những sai phạm của cựu Thứ trưởng Hồng được xác định xảy ra khi bị can này đang làm lãnh đạo tại Bảo hiểm Xã hội Việt Nam. Trước khi bị bắt, năm 2012 ông Hồng bị kỷ luật với hình thức khiển trách về Đảng do có nhiều sai phạm.

Hà Tĩnh nắng nóng lên tới 43,4 độ C - kỷ lục nóng cao nhất trong lịch sử từ trước đến nay ở Việt Nam

tin-tuc-24h-moi-nhat-ngay-126
Miền Bắc và miền Trung đang trong thời kỳ nắng nóng gay gắt.

Trưởng phòng Dự báo khí hậu (Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia) - ông Nguyễn Văn Hưởng cho biết, trong tháng 4-2019, tại Hương Khê (Hà Tĩnh) đã xảy ra nắng nóng cao nhất trong lịch sử từ trước đến nay ở nước ta với nhiệt độ lên tới 43,4 độ C.

Cũng trong tháng 4/2019, ở các tỉnh miền Trung xảy ra nắng nóng gay gắt trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37-40 độ C, trong đó tại Tuyên Hóa (Quảng Bình) nhiệt độ cũng lên tới 43 độ C.

"Từ tối và đêm ngày 13/6 trở đi khi rãnh áp thấp bị đẩy xuống phía Nam sẽ gây mưa rào và dông diện rộng ở miền Bắc, vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to và dông mạnh, nên từ ngày 14/6 trở đi Bắc Bộ sẽ chấm dứt hoàn toàn nắng nóng.

Còn ở miền Trung nắng nóng gay gắt với mức nhiệt cao 37-39 độ tiếp tục kéo dài đến hết ngày 15/6, sau ngày 15/6 nắng nóng ở miền Trung sẽ dịu dần" - trưởng phòng Dự báo khí hậu cho biết.

Chó béc giê cắn bé 5 tuổi cắn vào đầu

be-trai-5-tuoi-bi-cho-bec-gie-17-kg-cua-hang-xom-can-ngay-dau.jpg
Bé trai bị chó cắn nhập viện trong trạng thái hoảng loạn, máu chảy nhiều ở vùng đầu. Ảnh: BVCC

Ngày 11/6, Bệnh viện đa khoa Trung tâm Tiền Giang cho biết, vừa tiếp nhận trường hợp bé V. (tên đã đổi, 5 tuổi, ngụ huyện Gò Công Tây) bị chó béc giê 17kg cắn tróc da đầu, rách mí mắt phải. Bé nhập viện trong tình trạng hoảng loạn, máu chảy nhiều, có vết thương tróc da vùng đầu, rách mí trên mắt phải, nôn ói nhiều.

Gia đình cho biết, khi sang nhà hàng xóm chơi thì bé đã bị con chó béc giê nặng khoảng 17kg tấn công và cắn vào vùng đầu, ngoài ra con chó cắn bé V. chưa được tiêm ngừa dại.

Kỷ luật Cục trưởng Đường thủy nội địa vì để xảy ra tham nhũng

Trụ sở Cục đường thủy nội địa Việt Nam. (Ảnh: IT).
Trụ sở Cục đường thủy nội địa Việt Nam. (Ảnh: IT).

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể vừa ký Quyết định số 1047/QĐ-BGTVT ngày 30/5/2019, về việc kỷ luật đối với ông Hoàng Hồng Giang - Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam.

Theo đó, thi hành kỷ luật bằng hình thức “Khiển trách" đối với ông Hoàng Hồng Giang do đã vi phạm quy định trách nhiệm người đứng đầu trong việc để xảy ra tham nhũng trong Cục Đường thủy nội địa Việt Nam. Quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Trước đó, báo chí phản ánh về “Nghi vấn quỹ đen ở Cục Đường thủy nội địa Việt Nam”, Bộ GTVT đã xác minh và kết luận thông tin việc lập quỹ đen mà báo phản ánh là có cơ sở.

Theo đó, ngày 29/8 Thanh tra Bộ GTVT ban hành Kết luận 9633/KL-BTGTV, xác định có chín cá nhân liên quan đến việc chi quỹ đen, buộc Cục Đường thủy nộp vào ngân sách nhà nước 406 triệu đồng, cá nhân ông Phạm Văn Thông (nguyên giám đốc Ban quản lý dự án) chịu trách nhiệm hơn 4,3 tỉ đồng. Đồng thời yêu cầu Cục Đường thủy kiểm điểm các cá nhân sai phạm, báo cáo Bộ GTVT.

Xuất hiện ổ bệnh dịch tả lợn châu Phi đầu tiên ở TP HCM

untitled-15602468197191180603522.jpg
Cơ quan chức năng tiêu hủy đàn lợn bị nhiễm dịch tả lợn châu Phi ở quận 9, TP.HCM - Ảnh: Chi cục Chăn nuôi thú y cung cấp.

Chiều 11/6, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn TP HCM đã chính thức công bố ổ dịch tả lợn châu Phi đầu tiên tại TP HCM.

Vào ngày 10/6, cơ quan chức năng ghi nhận một trường hợp đàn lợn hộ bà Lê Thị Ngọc Cẩm (phường Phú Hữu, quận 9) có triệu chứng điển hình của dịch tả lợn châu Phi. 

Chi cục Chăn nuôi thú y TP HCM đã lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính với bệnh dịch tả lợn châu Phi. 

Cựu chủ tịch Vinashin bị đề nghị 18-20 năm tù

Chiều 11/6, VKSND Hà Nội đã đề nghị HĐXX tuyên phạt ông Nguyễn Ngọc Sự (cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam - Vinashin) 18-20 năm tù, Trương Văn Tuyến (cựu Tổng giám đốc Vinashin) 7-8 năm tù, Phạm Thanh Sơn (cựu phó tổng giám đốc Vinashin) 8-9 năm tù, Trần Đức Chính (cựu kế toán trưởng Vinashin) 18-20 năm tù cùng tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

"Đây là vụ án gây hậu quả nghiêm trọng, có sự cấu kết chặt chẽ giữa các bị cáo, ảnh hưởng tiêu cực về tài chính...", VKS nhận định. Cũng theo VKS, vụ án trên là giai đoạn 2, điều tra mở rộng sai phạm của Hà Văn Thắm (cựu chủ tịch HĐQT Oceanbank) và đồng phạm xảy ra tại Oceanbank. VKS đề nghị các bị cáo nộp lại số tiền đã chiếm hưởng, trả cho Oceanbank, cũng để khấu trừ khoản tiền bồi thường dân sự của Hà Văn Thắm.

Hôm nay (12/6), phiên toà chuyển sang phần tranh luận.

 

BOT Hòa Lạc bị chặn hai ngày liên tiếp

Ngày 10/6, BOT Hòa Lạc đã xả trạm ba lần nhưng nhiều phương tiện vẫn không di chuyển.

 

Xuất hiện ổ bệnh dịch tả heo châu Phi đầu tiên ở TP HCM

Một ổ bệnh dịch tả heo châu Phi vừa được phát hiện ở phường Phú Hữu, quận 9.

 

Chọc ghẹo người yêu bạn nhậu, người đàn ông bị chém tử vong ở TP HCM

Ngồi nhậu chung với nhau, Quy buông lời chọc ghẹo bạn gái của Nam nên bị người này vác kiếm Nhật chém thiệt mạng.