Tin tức 24h mới nhất ngày 16/6: BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ thu 2 tỷ/ngày, thiếu uý bắn 3 đồng đội rồi tự sát

Chủ nhật, 16/06/2019, 00:23 AM

Tin tức 24h mới nhất ngày 15/6 cập nhật hình ảnh, video, tin xã hội, pháp luật, kinh tế, giáo dục và các tin tức nóng nhất 24h qua.

Một góc Dự án Đầm Thùng (xã Lý Nhân, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) mà Đoàn Thanh tra Bộ Xây Dựng tiến hành thanh tra. (Ảnh: Thủy Nam).
Một góc Dự án Đầm Thùng (xã Lý Nhân, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) mà Đoàn Thanh tra Bộ Xây Dựng tiến hành thanh tra. (Ảnh: Thủy Nam). 

Hé lộ những bí ẩn về dự án mà công ty V.H trúng thầu và danh tính 6 cán bộ Thanh tra Bộ Xây dựng trong vụ 'vòi tiền' ở Vĩnh Phúc

Trong số hơn 100 dự án mà đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng tiến hành thanh tra ở Vĩnh Tường có dự án khu đấu giá quyền sử dụng đất tại khu Đầm Thùng mà Công ty TNHH MTV V.H. trúng thầu bị báo chí phản ánh có dấu hiệu "tiêu cực".

Công ty TNHH MTV V.H. có vốn điều lệ khoảng 3 tỷ đồng, trong khi đó công trình mà đơn vị này trúng thầu tại xã Lý Nhân là hơn 33 tỷ đồng. 

Dự án dự kiến xây dựng, san lấp với quy mô xây dựng khu đất đấu giá quyền sử dụng đất với diện tích khoảng 2,743ha bao gồm các hạng mục chính: San nền trên diện tích đất 19,119 nghìn mét vuông, xây dựng 02 tuyến đường bê tông xi măng, hệ thống thoát nước mưa, cống ngang đường, thoát nước thải, tường chắn…

Điều bất ngờ là trong quá trình phát hành hồ sơ mời thầu (HSMT) thì chỉ có 3 nhà thầu đến mua HSMT gồm: Công ty TNHH H.T. (địa chỉ: thôn Cam Giá, xã An Tường, huyện Vĩnh Tường), Công ty TNHH gốm xây dựng Hoàng Đ.V.P. (địa chỉ: khu Cầu Hương, thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường), Công ty TNHH MTV V.H. (địa chỉ: thôn Cao Xá, xã Cao Đại, huyện Vĩnh Tường).

Và Công ty TNHH H.T và Công ty TNHH gốm xây dựng H.Đ.V.P. đều có lý do trượt thầu: “Không có tài liệu chứng minh về nguồn lực tài chính cung cấp cho gói thầu”. Năm 2012 - 2013, công ty này cũng từng trúng gói thầu thi công đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã Lý Nhân.

Cũng theo vị lãnh đạo xã này, việc Công ty V.H. có vốn điều lệ 3 tỷ đồng không ảnh hưởng đến đánh giá năng lực của công ty trong việc tham gia các gói thầu. Để đánh giá năng lực của một công ty căn cứ vào nhiều khía cạnh như doanh thu; cơ sở vật chất, phương tiện, máy móc thi công; bảo lãnh ngân hàng.

Ở một diễn biến liên quan, một lãnh đạo VKSND tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, cơ quan vừa nhận được văn bản của Cơ quan điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc về việc đề nghị phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án Thanh tra Bộ Xây dựng "Nhận hối lộ".

'Công viên nước Thanh Hà phải chịu trách nhiệm trước pháp luật'

Mặc dù chưa đủ giấy phép nhưng Công viên nước Thanh Hà đã mở cửa từ 10/6 và chỉ đóng cửa khi xảy ra sự cố.
Mặc dù chưa đủ giấy phép nhưng Công viên nước Thanh Hà đã mở cửa từ 10/6 và chỉ đóng cửa khi xảy ra sự cố. (Ảnh: Chí Hiếu).

Trao đổi với PV, luật sư Diệp Năng Bình (Đoàn Luật sư TP HCM) cho rằng: "Vụ việc này cho thấy Công viên nước Thanh Hà phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật khi đưa công viên vào hoạt động nhưng chưa có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao loại hình bơi, lặn".

Theo luật sư, đây là loại giấy tờ pháp lý do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho đơn vị có đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ bể bơi theo quy định pháp luật tại Nghị định 106/2016/NĐ-CP và Thông tư 03/2018/TT-BVHTTDL.

"Theo đó phải có: Nhân viên cứu hộ tại cơ sở kinh doanh hoạt động thể thao là người được tập huấn chuyên môn theo quy định của Bộ trưởng Bộ VHTT&DL. Nhân viên y tế tại cơ sở kinh doanh hoạt động thể thao là người có trình độ chuyên môn từ trung cấp y tế trở lên.

Tổ chức lễ tang 2 phi công hy sinh trong vụ rơi máy bay quân sự

Hiện trường vụ rơi máy bay quân sự ở Khánh Hòa khiến 2 phi công hy sinh. (Ảnh: Báo Khánh Hòa).
Hiện trường vụ rơi máy bay quân sự ở Khánh Hòa khiến 2 phi công hy sinh. (Ảnh: Báo Khánh Hòa).

Liên quan đến vụ rơi máy bay quân sự khiến 2 phi công hy sinh xảy ra sáng 14/6 tại Khánh Hòa, tin từ Trường sỹ quan Không quân cho biết: Dự kiến sáng nay (16/6) sẽ tổ chức lễ viếng 2 phi công.

Đến đầu giờ chiều cùng ngày, sẽ làm lễ truy điệu và sau đó hỏa táng, đưa 2 phi công hi sinh về quê tại Hà Nội. Hiện tại, thi hài của 2 phi công đang được lưu giữ tại Bệnh viện Quân y 87, TP Nha Trang. Bên cạnh đó, 2 phi công hy sinh cũng được đề xuất thăng cấp bậc hàm.

Theo đó, dự kiế Đại úy phi công Lê Xuân Trường sẽ được đề xuất phong hàm Thiếu tá; Trung sĩ Đào Văn Long được phong hàm Thiếu uý.

Thiếu úy biên phòng ở Long An bắn 3 đồng đội rồi tự sát

no-su-ng-7-1924-1560608902.jpg
Nạn nhân Trần Minh Triết bị bắn vào chân.

Chiều 15/6, ông Nguyễn Văn Vũ (Chủ tịch UBND thị xã Kiến Tường, Long An) cho biết, thiếu uý Tạ Quang Đạt - Đội trưởng tham mưu tổng hợp Đồn biên phòng Bình Hiệp, đã dùng súng bắn bị thương ít nhất 3 người cùng đơn vị. Các nạn nhân đã được chuyển lên bệnh viện tỉnh.

Thiếu uý Đạt sau đó ôm súng AK, cố thủ trong đồn.

Đến 20h30 cùng ngày, được biết thiếu uý Đạt tự sát trong đồn. Đại uý Vũ Hào Hiệp (Phó đồn biên phòng Bình Hiệp), một trong ba nạn nhân, đã tử vong ở bệnh viện.

Bị cáo Hoàng Công Lương nói lời sau cùng

Bị cáo Hoàng Công Lương
Bị cáo Hoàng Công Lương

Chiều 15/6, tòa án nhân tỉnh Hòa Bình tiếp tục mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án chạy thận xảy ra tại BVĐK tỉnh Hòa Bình. Nói lời sau cùng, Hoàng Công Lương mong được giảm án, không cách ly ra khỏi xã hội để lấy công việc chuyên môn chuộc lại lỗi lầm.

Hoàng Công Lương chia sẻ phiên toà phúc thẩm lần này giúp cho bị cáo nhận ra được nhiều điều trong các quy định của pháp luật. Lương cũng ý thức được nhiều điều trong cuộc sống, xã hội. "Hành vi của bị cáo phần lớn là do yếu tố khách quan. Các tình tiết giảm nhẹ đã được luật sư đưa ra, bị cáo mong muốn HĐXX cho bị cáo được giảm án và không cách ly bị cáo ra khỏi xã hội để cống hiến bằng công việc khám, chữa bệnh". - bị cáo Hoàng Công Lương nói.

Bị cáo Hoàng Công Lương mong muốn được tiếp tục tham gia công tác điều trị, bản thân bị cáo cũng có vấn đề về sức khoẻ, cần phải theo dõi đặc biệt. Bị cáo Lương cũng gửi lời tri ân đến báo chí, những người đã ủng hộ bị cáo, cảm ơn luật sư, HĐXX đã có những phán quyết, nhân văn, đúng pháp luật.

Lật ghe trên vịnh Vân Phong, 3 người tử vong

vne-latghe-3853-1560609247.jpg
Khu vực gần bãi biển ở huyện Vạn Ninh, nơi đưa thi thể nạn nhân vào. Ảnh: An Phước.

Chiều 15/6, khi chiếc ghe vừa rời đảo Điệp Sơn chừng một hải lý (gần 2 km), tại vùng biển vịnh Vân Phong, bất ngờ rung lắc rồi lật, hất văng mọi người xuống biển.

Tàu cá của anh Trần Chí Linh ở gần đấy phát hiện, lại cứu. Tuy nhiên, hai người đã tử vong; một thanh niên bị cuốn mất tích, nhiều giờ sau mới tìm thấy thi thể.

Kiến nghị trả hồ sơ vụ Nguyễn Hữu Linh

Mới đây, luật sư Trần Bá Học (Luật sư bào chữa cho ông Nguyễn Hữu Linh) đã gửi bản kiến nghị dài 5 trang gửi TAND quận 4 và thẩm phán Nguyễn Hải Nam, kiến nghị TAND quận 4 trả hồ sơ điều tra bổ sung nhiều tình tiết chưa rõ trong vụ án.

Kiến nghị trả hồ sơ vụ Nguyễn Hữu Linh - 1
Theo dự kiến ngày 26/5, TAND quận 4 sẽ xét xử Nguyễn Hữu Linh.

Theo bản kiến nghị này, luật sư Trần Bá Học cho rằng cáo trạng của Viện KSND quận 4 cáo buộc ông Linh dâm ô với người dưới 16 tuổi là thiếu tính thuyết phục và chưa phù hợp với những yếu tố cấu thành của tội danh này. 

Ông Đoàn Ngọc Hải nhận trách nhiệm về sai phạm xây dựng tại Quận 1 (TP HCM)

ong-doan-ngoc-hai-bat-ngo-nop-don-xin-tu-chuc-vi
Ông Đoàn Ngọc Hải thời điểm đang là Phó Chủ tịch UBND quận 1, TP HCM.

Liên quan đến sai phạm xây dựng tại quận 1 (TP HCM) trong giai đoạn từ đầu năm 2016 đến tháng 10/2017, 8 cán bộ, lãnh đạo của Phòng Quản lý đô thị quận 1 đã bị kỷ luật. Trong đó, ông Đoàn Ngọc Hải là Phó Chủ tịch UBND quận phụ trách mảng đô thị đã nhận trách nhiệm trong quản lý, điều hành.

Theo ông Dũng, Thanh tra quận đã có kết luận thanh tra về công tác cấp phép xây dựng trên địa bàn quận 1 trong giai đoạn từ đầu năm 2016 đến tháng 10/2017. Ông cho rằng đây là công việc hết sức bình thường trong công tác quản lý Nhà nước của chính quyền địa phương.

Mỗi ngày BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ thu gần 2 tỷ đồng

moi-ngay-bot-phap-van-cau-gie-thu-gan-2-ty-dong
Mỗi ngày BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ thu gần 2 tỷ đồng. 

Tổng cục Đường bộ Việt Nam thông tin, trong 4 tháng đầu năm 2016, trạm thu phí BOT Pháp Vân – Cầu Giẽ thu được 167 tỷ đồng.

Trong khi đó theo Tiền Phong thì số thu được nhà đầu tư tính toán ban đầu của năm 2016 là khoảng 41 tỷ đồng/tháng.Nếu căn cứ vào số lưu lượng phương tiện thực tế trên đường mà tờ báo khảo sát và cùng với một số cơ quan độc lập đo đếm được thì mỗi tháng tuyến đường đang có doanh thu khoảng 50 tỷ đồng. 

Với con số này chỉ cần 11 năm 7 tháng là nhà đầu tư hoàn đủ số tiền 6.731 tỷ đồng đầu tư dự án, không cần phải 17 năm 3 tháng như hợp đồng BOT đã ký với Bộ Giao thông vận tải.

Ngoài ra, phương án này cũng chưa cần tính đến lượng phương tiện mỗi năm tăng thêm 15% và theo hợp đồng cứ 3 năm nhà đầu tư lại được tăng thêm mức phí 18%.

Nhà đầu tư BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ cho biết, trong tháng 5, trạm này có số thu hơn 57,9 tỷ đồng đồng, trung bình mỗi ngày trạm BOT thu gần 2 tỷ đồng.

 

Vụ Thanh tra Bộ Xây Dựng 'vòi tiền': Hé lộ những bí ẩn về dự án mà công ty V.H trúng thầu

Chỉ trong địa bàn xã Lý Nhân (Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) đã có 5 dự án "lọt tầm ngắm" của Đoàn Thanh tra Bộ Xây Dựng trong vụ "vòi tiền" tỷ gây xôn xao dư luận.

 

Vụ bé 2 tuổi đuối nước: 'Công viên nước Thanh Hà phải chịu trách nhiệm trước pháp luật'

Luật sư Diệp Năng Bình khẳng định "Công viên nước Thanh Hà phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật khi đưa công viên vào hoạt động nhưng chưa có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh"