Tin tức 24h mới nhất ngày 2/6: Bắt đầu kỳ thi vào lớp 10, say rượu không được lên máy bay

Thứ bảy, 01/06/2019, 21:57 PM

Tin tức 24h mới nhất ngày 2/6 giới thiệu những thông tin nổi bật và đáng chú ý nhất về tình hình thời sự, kinh tế, pháp luật trong nước.

sang-nay-16-hon-85000-thi-sinh-bat-dau-ky-thi-vao-lop-10-thpt-tai-ha-noi
Sáng nay 2/6, hàng trăm nghìn thí sinh sẽ bắt đầu bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội, TP HCM và nhiều địa phương khác trên cả nước.

Thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội, TP HCM và nhiều tỉnh thành trên cả nước

Từ ngày 2 đến 3/6, hàng trăm ngàn học sinh lớp 9 của Hà Nội, TP HCM và nhiều tỉnh thành khác trên địa bàn cả nước sẽ bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2019-2020. 

Ở Hà Nội, có tổng số 85.873 học sinh đăng ký dự thi (kể cả tuyển thẳng) trên tổng chỉ tiêu là 63.090. Tổng số nguyện vọng 1 và 2 đăng ký dự tuyển vào các trường là 167.678, trong đó, nguyện vọng 1 là 85.873, nguyện vọng 2 là 81.891.

Lịch thi vào lớp 10 năm 2019 Hà Nội, đối với khối công lập sẽ là ngày 2 và 3/6. Sáng 2/6 thi Ngữ văn 120 phút, buổi chiều thi Toán 120 phút. Sáng 3/6, thi môn Ngoại ngữ 60 phút, môn Lịch sử 60 phút.

Tại TP HCM, có 80.237 TS bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2019 - 2020. Trong đó có 74.180 TS đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 thường và 6.147 TS dự thi vào lớp 10 chuyên. Tổng cộng tổ chức 3.417 phòng thi cùng với sự tham gia của khoảng 11.000 giáo viên làm công tác thi.

Lịch thi vào lớp 10 tại TP HCM, cụ thể như sau: Sáng 2/6, thi môn Ngữ Văn trong 120 phút, chiều thi Ngoại ngữ trong 60 phút. Sáng 3/6, thi Toán 120 phút, chiều thi môn chuyên trong 150 phút (cho TS thi vào trường chuyên).

Theo dõi lịch thi vào lớp 10 năm 2019 của các tỉnh trên cả nước TẠI ĐÂY

Từ 1/6/2019, người say rượu không được lên máy bay

Từ 1/6/2019, người say rượu không được lên máy bay
Từ 1/6/2019, người say rượu không được lên máy bay.

Từ ngày 1/6/2019, Thông tư số 13/2019/TT-BGTVT quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam có hiệu lực. Tại Điều 58, Thông tư 13/2019/TT-BGTVT quy định về kiểm tra, giám sát an ninh hàng không đối với hành khách bị mất khả năng làm chủ hành vi ghi rõ: “Không chấp nhận chuyên chở hành khách mất khả năng làm chủ hành vi do sử dụng rượu, bia hoặc các chất kích thích”.

Đối với hành khách mất khả năng làm chủ hành vi do bị bệnh tâm thần có được lên máy bay chở hành khách hay không sẽ do đại diện hãng hàng không đánh giá và quyết định.

Cần cẩu gãy đôi khi cẩu xe tải lên bờ trong vụ sập cầu Tân Nghĩa

Khoảng 11h30 trưa 1/6, cơ quan chức năng đã tiến hành cẩu vớt chiếc xe tải được coi là thủ phạm làm gãy chiếc cầu để đưa lên bờ. Tuy nhiên, sự cố kinh hoàng đã xảy ra khi chiếc cần cẩu đang đà xoay đưa chiếc xe tải lên cao thì bất ngờ bị gãy đôi.

Theo cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp, nguyên nhân cần cẩu gãy do tài xế vận hành cẩu sai kỹ thuật, làm xoắn cần cẩu. Hiện tại, ngành chức năng đã điều một cần cẩu khác đến thực hiện trục vớt các phương tiện cũng như nhịp chính cầu Tân Nghĩa đang nằm dưới sông.

Sơn La kêu gọi cán bộ tự giác nhận lỗi sau vụ gian lận điểm thi

quy-nh2-6680-1559275671.jpg
Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sơn La Nguyễn Đắc Quỳnh bên hành lang Quốc hội sáng 31/5. Ảnh: Võ Hải.

Phó Bí thư tỉnh Sơn La - ông Nguyễn Đắc Quỳnh cho biết, tỉnh đang giao các cơ quan xem xét, xử lý tập thể, cá nhân liên quan đến vụ nâng điểm thi THPT quốc gia năm 2018. "Tự nhận lỗi có thể coi là tình tiết giảm nhẹ, nếu không sẽ bị xử lý trách nhiệm nặng hơn", Phó bí thư Sơn La Nguyễn Đắc Quỳnh phát biểu.

Phó GĐ Sở Tư pháp từ chối nhận quyết định về làm Phó Chủ tịch Hội chữ thập đỏ tỉnh

tin-tuc-24h-moi-nhat-ngay-26-bat-dau-ky-thi-vao-lop-10-kham-xet-kho-xang-cua-dai-gia-xang-dau
Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang.

Ông Nguyễn Thành Nhơn (52 tuổi) – Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang vừa qua được Thường trực UBND tỉnh Hậu Giang điều động về Hội chữ thập đỏ tỉnh và giới thiệu bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội. Tuy nhiên ông Nhơn đã từ chối nhận quyết định điều động này và cho rằng, trước đó đã từng có nguyện vọng mong muốn được làm việc theo chuyên môn vì đã gắn bó với ngành 27 năm với lãnh đạo tỉnh Hậu Giang.

"Từ công chức, sang Hội là viên chức trong khi tôi công tác ở Sở nhiều năm không hề bị dính kỷ luật gì”, ông Nhơn chia sẻ.

Nam sinh lớp 7 chết đuối, nhóm bạn tắm sông chung giấu không báo tin

Ngày 29/5, sau lễ tổng kết năm học, em Huỳnh Trí Dũng (13 tuổi), học sinh lớp 7 Trường THCS thị trấn Cái Bè, cùng 4 bạn học đến sông Năm Thôn tắm.

Trong lúc tắm, Dũng bị đuối nước và mất tích. Do sợ hãi, nhóm bạn tắm sông chung không dám báo gia đình Dũng và cơ quan chức năng. Không thấy con về nhà, gia đình Dũng đã trình báo cơ quan công an và tổ chức tìm kiếm khắp nơi.

Đến sáng 31/5, người dân phát hiện 1 thi thể nổi trên sông Năm Thôn (thuộc xã Tân Phong, huyện Cai Lậy) nên trình báo công an. Qua nhận dạng, người nhà xác định đó là thi thể của Dũng.

Theo kết quả khám nghiệm tử thi, Dũng tử vong do ngạt nước. Hiện thi thể em đã được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Khám xét kho xăng của đại gia xăng dầu lớn nhất miền Tây

Kham xet kho xang dau cua dai gia Trinh Suong noi tieng mien Tay hinh anh 2
Kho xăng dầu của ông Sướng bị cảnh sát khám xét từ sáng đến khuya 31/5. (Ảnh: Nhật Tân)

Trao đổi với báo chí, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng - Đại tá Lê Minh Quang, cho biết lực lượng của Bộ Công an đang làm việc tại kho xăng dầu của ông Trịnh Sướng.

Được biết, vụ việc trên liên quan đến 2 triệu lít xăng A92 (trị giá lúc đó 42 tỷ đồng) do một công ty trong hệ thống của ông Sướng mua trái quy định từ một doanh nghiệp ở Hóc Môn, TP HCM.

Ông Trịnh Sướng là một trong những người kinh doanh xăng dầu lớn nhất miền Tây, với nhiều cửa hàng xăng dầu trải dài khắp các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long. Ngoài kho xăng đang bị khám xét tại thị trấn Mỹ Xuyên, ông Sướng còn có kho xăng dầu với trữ lượng rất lớn nằm trên quốc lộ Nam Sông Hậu, thuộc huyện Kế Sách, Sóc Trăng.

Bắt giữ kẻ cầm đầu đường dây buôn ma tuý xuyên quốc gia, thu 100.000 viên ma túy tổng hợp

tin-tuc-24h-moi-nhat-ngay-26-bat-dau-ky-thi-vao-lop-10-xem-xet-mua-thit-lon-cap-dong-de-cung-ung-dip-tet
Lực lượng chuyên án phục kích, khống chế nghi phạm.

Khoảng 12h ngày 31/5, cách cột mốc 527 về phía Lào khoảng 300m, thuộc khu vực Lằng Khằng, huyện Bua La Pha, tỉnh Khăm Muộn (Lào), lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm của Bộ đội biên phòng Quảng Bình và Sở An ninh Khăm Muộn đã phát hiện và bắt giữ Thạo Phết đi xe bán tải theo đường mòn từ biên giới Lào về Việt Nam cùng 100.000 viên ma túy tổng hợp và nhiều tang vật khác.

Theo ban chuyên án, đây là vụ vận chuyển ma túy xuyên quốc gia lớn thứ hai tính từ đầu năm 2019 đến nay trên khu vực biên giới Quảng Bình - Khăm Muộn bị biên phòng tỉnh Quảng Bình chủ trì phát hiện, bắt giữ.

Nguyễn Hữu Linh sử dụng tên giả khi bị phát hiện hành vi dâm ô

xon-xao-tam-thu-cua-vo-ong-nguyen-huu-linh-nung-be-gai-trong-thang-may-sai-gon
Hình ảnh cắt ra từ clip liên quan đến sự việc.

Nguyễn Hữu Linh khai nhận do sợ bị mất danh dự nên khai tên giả khi làm việc với ban quản lý chung cư nơi xảy ra sự việc. 

Khi bị phát hiện hành vi, ông Linh sử dụng tên giả là Nguyễn Văn Hưng, có chứng minh nhân dân do Công an tỉnh Quảng Nam cấp tháng 10/2007 để làm việc với ban quản lý chung cư.

Sau đó, ông Linh lên máy bay trở về Đà Nẵng. Tuy nhiên đoạn clip dài khoảng 58 giây bị tung lên mạng xã hội khiến dư luận bức xúc. Ngay sau đó, Công an Quận 4 vào cuộc điều tra, xác minh. Đến 21h ngày 2/4, trưởng ban quản lý chung cư đến Công an phường 1 (Quận 4) trình báo sự việc.

Ngày 3/4, ông Linh đến Công an Quận 4 trình diện đồng thời khai nhận tên thật là Nguyễn Hữu Linh và xác nhận mình chính là người trong clip phát tán trên mạng xã hội.

 

Sơn La kêu gọi cán bộ tự giác nhận lỗi sau vụ gian lận điểm thi

"Tự nhận lỗi có thể coi là tình tiết giảm nhẹ, nếu không sẽ bị xử lý trách nhiệm nặng hơn", Phó bí thư Sơn La Nguyễn Đắc Quỳnh phát biểu.

 

Clip cần cẩu gãy đôi khi cẩu xe tải lên bờ trong vụ sập cầu Tân Nghĩa

Chiếc cần cẩu đã bị gãy đôi khi đang cẩu chiếc xe tải "thủ phạm" làm sập cầu Tân Nghĩa (Cao Lãnh - Đồng Tháp) lên bờ.

 

Nước sông Tô lịch đổi màu sau nửa tháng lọc bằng công nghệ Nhật

Sau nửa tháng sử dụng công nghệ lọc Nano Bioreactor của Nhật Bản, đoạn sông Tô Lịch chuyển biến rõ rệt: ô nhiễm giảm, nước sông đổi màu, mùi hôi bớt nồng nặc.