Tin tức 24h mới nhất ngày 27/5: Tiết lộ bất ngờ về hung thủ sát hại 3 bà cháu, cấm bán thịt lợn ngăn dịch tả

Chủ nhật, 26/05/2019, 10:12 AM

Tin tức 24h mới nhất ngày 27/5 nổi bật với hàng loạt tin tức mới nhất và đáng chú ý về tình hình thời sự, pháp luật, kinh tế trong nước.

vu-thi-the-trong-khoi-be-tong-tiep-tan-khach-san-chia-se-thong-tin-bat-ngo-ve-4-nguoi-phu-nu
Khu vực khách sạn nơi nhóm 4 người phụ nữ sinh sống trước khi bị lực lượng chức năng bắt giữ. Ảnh: Nguyễn Tâm.

4 bị can vụ án 2 thi thể trong bê tông có thể lãnh án tử hình

Theo  luật sư Bùi Quang Thu (Đoàn luật sư TP. Hà Nội) cho hay, “Các đối tượng gây án trong vụ án này thực hiện hành vi đặc biệt nghiêm trọng là giết người và không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, hậu quả là chết người. Điều đặc biệt khác lạ trong vụ án này các nghi phạm đều là nữ giới, đều luyện môn phái lạ”.

Đối với nạn nhân Thành, cả nhóm thống nhất "tiêu diệt". Dù chỉ có Hà và Thảo trực tiếp ra tay sát hại, nhưng hai bị can còn lại là Trịnh Thị Hồng Hoa (SN 1953, mẹ nghi can Hà) và Nguyễn Ngọc Tâm Huyên (SN 1979, ngụ TP.HCM) đã cùng bàn bạc, thống nhất nên cả 4 bị can này cũng bị truy tố về tội “Giết người” theo điểm i, n khoản 1 Điều 123 BLHS năm 2015.

Tổng hợp khung hình phạt các bị can có thể chịu mức án là tử hình, tuy nhiên cơ quan bảo vệ pháp luật xem xét các tình tiết giảm nhẹ nếu có của các đối tượng này mà xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

Đình chỉ công tác 15 ngày Chi cục trưởng Hải quan La Lay

tin-tuc-24h-moi-nhat-ngay-275-tiet-lo-bat-ngo-ve-hung-thu-sat-hai-3-ba-chau-4-bi-can-vu-2-thi-the-trong-be-tong-linh-an-gi
Cửa khẩu La Lay.

Theo Tổng cục Hải quan cho biết, Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị vừa ra quyết định đình chỉ công tác đối với Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu La Lay. 

Cụ thể, ông Lê Chí Thành bị đình chỉ công tác 15 ngày để đoàn thanh tra của Cục Hải quan Quảng Trị điều tra, xác minh những phản ánh của báo chí liên quan đến một số cán bộ Hải quan cửa khẩu La Lay có dấu hiệu nhận tiền "bôi trơn" trong hoạt động làm thủ tục xuất - nhập cảnh, xuất - nhập khẩu tại cửa khẩu.

Trước đó, vào chiều 24/5, ông Bùi Thanh San - cục trưởng Cục Hải quan Quảng Trị cũng thông tin đơn vị này vừa có quyết định tạm đình chỉ công tác đối với 4 cán bộ hải quan tại Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế La Lay (huyện Đakrông) để xác minh việc những cán bộ này nhận tiền "bôi trơn" khi làm thủ tục thông quan cho hàng hóa. Bốn người bị đình chỉ gồm ông Hoàng Đình L., Hoàng Đức N., Đặng Tiến D., và Bùi Xuân Kh.

Thanh Hoá: Cấm bán thịt lợn ngăn dịch tả

Ngày 16/5, UBND xã Dân Lý ra thông báo về việc chống dịch tả lợn châu Phi. Trong đó, nghiêm cấm các hộ dân vận chuyển, kinh doanh lợn và các sản phẩm chế biến từ thịt lợn (trong địa bàn dân cư và chợ Thiều) ra vào địa bàn xã.

Tấm biển cấm bán thịt lợn được chính quyền cho treo trong chợ Thiều. Ảnh: Lê Hoàng.

Tấm biển cấm bán thịt lợn được chính quyền cho treo trong chợ Thiều. Ảnh: Lê Hoàng.

Việc chính quyền ra thông báo trên khiến tiểu thương và người dân bức xúc, nhiều người thất nghiệp, đàn lợn của nông dân không thể xuất chuồng. "Chúng tôi nghe đài báo thấy các nơi có dịch tả lợn châu Phi, người dân vẫn giết mổ, buôn bán bình thường, tại sao ở đây lại cấm", chị Thanh thắc mắc.

Ông Bùi Văn Tỉnh, Phó chủ tịch UBND xã Dân Lý xác nhận, xã này ra văn bản cấm buôn bán giết mổ thịt lợn, nhưng lý giải "làm theo chỉ đạo của lãnh đạo huyện".

Ngày 25/5, ông Lê Đức Giang, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thanh Hóa, cho biết đã cử đoàn công tác về xã Dân Lý xác minh việc chính quyền ra văn bản cấm dân giết mổ, buôn bán thịt lợn.  Kết quả cho thấy chính quyền xã "hiểu không đầy đủ và đọc không hết văn bản chỉ đạo" nên đã thực hiện sai cách chống dịch tả lợn châu Phi.

Lãnh đạo công ty Tân Thuận (IPC) ra nước ngoài "học tập" tới 106 ngày/2 năm

Chỉ trong 2 năm 2016, 2017, IPC đã tổ chức các chuyến đi nước ngoài với tổng số tiền IPC chi trả hơn 1,3 tỷ đồng (chưa kể các chuyến đi bằng nguồn kinh phí tự túc, doanh nghiệp tài trợ...).

Không những vậy, thời gian đi cho phép là 10 ngày nhưng các cá nhân của công ty này thường xuyên "chơi chiêu" đi trước 5 ngày và về trễ 3 ngày so với quyết định của UBND TPHCM. 

Ngoài ra, chi phí các chuyến đi cũng nhiều bất ổn. Điển hình, chuyến đi Hồng Kông, IPC đề xuất chi phí 16,45 triệu đồng/người nhưng không hiểu sao sau đó làm tờ trình đội chi phí lên 25,04 triệu/người (tăng thêm 8,595 triệu/người). Xin đi 3 người nhưng thực tế là 4 người với chi phí trọn gói hơn 100 triệu đồng.

Tổng Giám đốc Tề Trí Dũng giữ "kỷ lục" đi nước ngoài nhiều với 106 ngày/2 năm. Đáng lưu ý, qua thống kê cho thấy, nếu đi nước ngoài bằng nguồn tài trợ, số ngày đi nước ngoài của ông Dũng vượt quy định thấp, chỉ 2-3 ngày/chuyến đi.

Sếp doanh nghiệp ra nước ngoài học tập như đi chợ: Kỷ lục 106 ngày/2 năm - 1
Bà Hồ Thị Thanh Phúc và ông Tề Trí Dũng

UBND TPHCM đã ra văn bản khi đề nghị đích danh Tổng Giám đốc Tề Trí Dũng tăng cường quản lý chặt chẽ các trường hợp cán bộ, lãnh đạo quản lý đi nước ngoài, không để tái diễn trường hợp tương tự như trên.

 Xét xử phúc thẩm Vũ "nhôm" và đồng phạm

Hôm nay (27/5), TAND cấp cao tại TP HCM sẽ đưa Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”) và các đồng phạm gây thiệt hại cho Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á (DAB) hơn 3.600 tỷ đồng ra xử phúc thẩm.

Trước đó, ngày 20/12/2018, TAND TP HCM đã tuyên án sơ thẩm đối với 26 bị cáo. Trong đó cựu Tổng giám đốc DAB Trần Phương Bình nhận án chung thân về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, 20 năm tù về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Tổng hợp hình phạt chung là chung thân.

Vũ “nhôm” nhận 17 năm tù về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Cộng với 8 năm tù ở bản án trước, tổng hình phạt chung Vũ phải chịu là 25 năm tù. Cựu Phó Tổng giám đốc DAB Nguyễn Thị Kim Xuyến nhận 18 năm tù tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, 20 năm tù tội cố ý làm trái, tổng hợp hình phạt chung là 30 năm tù.

Mưa lũ tại Quảng Ninh khiến 1 người mất tích

Theo báo cáo nhanh từ Ban chỉ huy PCTT&TKCN, PCCC TP Móng Cái (Quảng Ninh), do mưa lớn cộng với xả lũ thượng nguồn, trên sông Ka Long, Bắc Luân rạng ngày 26/5 có khoảng 60 bè mảng, đò bị trôi.

Theo thống kê, lượng mưa đo được trên 205mm, kèm dông lốc. Tại một số địa phương như Phường Ka Long, Hải Yên, Trần Phú xảy ra tình trạng ngập úng cục bộ tại một số khu vực dân cư.

Quốc lộ 18C đoạn ranh giới giữa thôn Lục Chắn và thôn Thán Phún Xã (Xã Hải Sơn) xảy ra ngập lụt cục bộ và sạt lở đất. Tại Xã Hải Tiến có khoảng 50 bè nuôi hà của 08 hộ dân khu Cồn Rắn bị nước xô các bè lại với nhau gây hư hỏng nặng về bè và hà nuôi của người dân.

Nhiều tuyến phố ở TP Móng Cái bị chìm trong nước.
Nhiều tuyến phố ở TP Móng Cái bị chìm trong nước. (Ảnh: FB).

Xã Hải Đông bị vỡ 2 đầm nuôi trồng thủy sản của hộ dân và 1 thuyền nhỏ khai thác thủy sản bị đắm.

Bắc Bộ đón mưa lớn diện rộng

Hôm nay (27/5), do ảnh hưởng của hệ thống rãnh áp thấp trên kết hợp với nền nhiệt độ cao, độ ẩm lớn đang sẵn có ở khu vực này nên ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa rào và dông. Các tỉnh Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn cục bộ có mưa to; nguy cơ rất cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh ở các tỉnh vùng núi phía Bắc.

Bac Bo sap don mua lon dien rong hinh anh 1
Bắc Bộ sắp đón mưa lớn diện rộng.

Từ ngày 27 đến ngày 29/5, rãnh áp thấp bị đẩy xuống Bắc Bộ, đồng thời xuất hiện một hệ thống xoáy thấp phát triển lên độ cao 5000m nên Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có mưa lớn diện rộng.

 

50 khách du lịch nhập viện sau khi ăn hải sản ở biển Hải Tiến

Sau buổi tiệc hải sản tại bãi biển Hải Tiến, khoảng 50 du khách trong cùng một công ty đã phải cấp cứu do ngộ độc thực phẩm.

 

Gian lận thi cử ở Sơn La: Vai trò của Giám đốc Sở GD&ĐT Sơn La đến đâu?

Nhiều người cho rằng, Cơ quan điều tra cần làm rõ vai trò của Giám đốc Sở GD&ĐT Sơn La - Hoàng Tiến Đức trong vụ án này.