Tin tức 24h mới nhất ngày 28/6: 2 người tử vong vì nắng nóng, tiếp tục đề nghị truy tố tài xế container đâm xe đi lùi trên cao tốc

Thứ năm, 27/06/2019, 16:34 PM

Tin tức 24h mới nhất ngày 28/6 nổi bật với hàng loạt tin tức mới và đáng chú ý về tình hình thời sự, pháp luật, kinh tế trong nước.

bao-dong-tinh-trang-soc-nhiet-tu-vong-giua-thoi-tiet-nang-nong-tai-ha-noi
Bệnh nhân đang điều trị do sốc nhiệt.

Hà Nội: 3 người nhập viện, 2 người tử vong vì sốc nhiệt

Trong thời tiết nắng nóng gay gắt như hiện nay, có những ngày nền nhiệt Hà Nội tăng lên mức hơn 40 độ C, mặt được nóng bỏng, ảnh hưởng rất nhiều đến sức khoẻ đặc biệt là các đối tượng dễ bị tổn thương như người già và trẻ em.

Theo BS. Nguyễn Thị Nga - Khoa Hồi sức tích cực BV Trung ương Quân đội (TWQĐ) 108 cho biết, chỉ trong 2 tuần đầu tháng 6, khoa Hồi sức tích cực đã tiếp nhận 03 bệnh nhân vào với các triệu chứng: hôn mê sâu, sốt cao trên 40 độ C, trụy tim mạch, tổn thương chức năng gan, thận và rối loạn đông máu nặng.

Các bệnh nhân trên đều có đặc điểm chung là lao động nhiều giờ trong điều kiện nắng nóng, không nghỉ ngơi và bổ sung nước đầy đủ.

Khi có biểu hiện choáng ngất và hôn mê, nhưng do chưa kịp sơ cứu kịp thời nên khi được đưa vào viện đã trong tình trạng sốc nhiệt nặng, tổn thương nhiều cơ quan nghiêm trọng.

Trong đó có 2 trường hợp bệnh nhân tử vong, 1 bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch và nếu có thể hồi phục vẫn mang di chứng nặng nề về thần kinh. 

Xem xét đặc cách tốt nghiệp cho cậu học trò bỏ thi vì chứng kiến cảnh cha đâm chết mẹ

xem-xet-dac-cach-tot-nghiep-cho-cau-hoc-tro-bo-thi-vi-chung-kien-canh-cha-dam-chet-me
Gia đình đang tổ chức đám tang cho bà Bảy (mẹ Phú).

Ngày 27/6, ông Hà Thanh Quốc (Giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Nam) cho biết, ngay trong ngày hôm qua (26/6), lãnh đạo Sở đã đến thắp nhang, chia buồn với gia đình em Tô Văn Phú (học sinh lớp 12 Trường THPT Trần Phú).

Được biết, Phú chính là cậu học trò phải bỏ thi giữa chừng khi chứng kiến cảnh cha đâm chết mẹ.

Theo ông Quốc, gia cảnh của Phú thuộc diện khó khăn, sau Phú còn có một đứa em đang sắp sửa bước vào lớp 10. “Ngay khi sự việc xảy ra, Sở GD-ĐT Quảng Nam tính tới phương án xem xét đặc cách cho Phú tốt nghiệp THPT. Tuy nhiên, với học lực trung bình và hạnh kiểm khá, môn Văn của Phú phải đạt ít nhất 5 điểm thì mới được đặc cách tốt nghiệp”, ông Quốc nói. 

Nộp kho bạc 470.000 USD nếu không ai đến nhận

tin-tuc-24h-moi-nhat-ngay-286
Tang vật vụ việc. Ảnh Tuổi Trẻ

Mới đây, Đại tá Lý Kế Tùng - Phó chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) An Giang - cho biết, sau một tháng công bố công khai, nếu không ai đến nhận là chủ sở hữu của số tiền 470.000 USD thì cơ quan chức năng sẽ tiến hành lập biên bản tịch thu nộp Kho bạc Nhà nước.

Trước đó, vào khoảng 09h00 ngày 24/6, tổ công tác của Đội đặc nhiệm thuộc Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm phối hợp với đồn biên phòng Vĩnh Nguơn tổ chức mật phục tại khu vực rạch Trắc Ri, thuộc tổ 6, khóm Vĩnh Chánh 1 (phường Vĩnh Ngươn, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang) đã phát hiện một thuyền máy nhỏ chạy từ hướng Campuchia về Việt Nam có biểu hiện khả nghi.

Khi bị tổ công tác yêu cầu phương tiện dừng lại để kiểm tra nhưng người điều khiển phương tiện đã điều khiển phương tiện bỏ chạy. Sau đó cặp thuyền máy vào bờ rồi lên bờ bỏ chạy về phía biên giới Campuchia để lại toàn bộ phương tiện và 1 bọc nilông được quấn băng keo màu vàng.

Kiểm tra sơ bộ, lực lượng chức năng phát hiện bên trong túi nilông màu vàng có chứa các cọc tiền USD. Qua kiểm đếm, tang vật gồm 47 cọc tiền USD, mỗi cọc gồm 100 tờ (mệnh giá 100 USD/tờ). Tổng cộng tang vật là 470.000 USD.

Tiếp tục đề nghị truy tố tài xế container đâm xe Innova đi lùi trên cao tốc
1
Ngô Văn Sơn và Lê Ngọc Hoàng (người bên phải) tại tòa.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Phổ Yên (Thái Nguyên) mới đây đã ban hành kết luận điều tra vụ án hình sự, đề nghị truy tố vụ xe container tông xe Innova đi lùi trên cao tốc làm Hà Nội- Thái Nguyên khiến 5 người tử vong, 5 người bị thương khiến dư luận chú ý trong thời gian vừa qua.
 
Theo đó, bị can Lê Ngọc Hoàng không giảm tốc độ khi gặp biển báo hiệu nguy hiểm (biển báo “đi chậm”) và xe ô tô phía trước cùng làn đường có đèn cảnh báo, đã vi phạm Khoản 1 Điều 5 Thông tư 91/2015/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải. Do vậy đã vi phạm quy định về tốc độ tại Điều 12 Luật Giao thông đường bộ,  gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Hành vi của Lê Ngọc Hoàng đủ yếu tố cấu thành tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” quy định tại Khoản 3 Điều 202 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan điều tra đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án và bản kết luận điều tra đến VKSND thị xã Phổ Yên đề nghị truy tố hai bị can Ngô Văn Sơn và Lê Ngọc Hoàng theo quy định tại Khoản 3 Điều 202 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, Ủy ban Thẩm phán của TAND Cấp cao tại Hà Nội đã chấp nhận kháng nghị và giao Công an thị xã Phổ Yên điều tra lại từ đầu.
 
Hai ô tô rơi khỏi cầu Hàm Luông sau va chạm
 
Trưa 27/6, một chiếc ôtô 7 chỗ chở một phụ nữ và ba người đàn ông khi chạy lên dốc cầu Hàm Luông, hướng từ cầu Rạch Miễu về huyện Mỏ Cày Bắc (Bến Tre), đã va chạm với xe cần cẩu. Hậu quả làm hai xe cùng rơi xuống độ cao gần 20 m, lật ngửa gần chân cầu.
o-to-7174-1561624858.jpg
Người dân tìm cách cứu bốn người kẹt trong ôtô lật ngửa khi rơi xuống kênh.

Tài xế xe cẩu bị thương nhưng đã cố thoát ra ngoài và rời khỏi hiện trường.

Theo một người đàn ông được cứu ra từ xe 7 chỗ thì trước khi va chạm thấy chiếc xe cần cẩu bị tuột dốc, loạng choạng rồi tông vào xe 7 chỗ. Người này cũng cho biết trên xe có tổng cộng 4 người, trong đó có 1 phụ nữ.

Riêng chiếc ôtô 7 chỗ biển số TP HCM nằm dưới kênh, người dân đã tìm mọi cách giải cứu những người trong xe ra nhưng gặp nhiều khó khăn. Chỉ đến khi một chiếc xe cẩu gần chân cầu có mặt và kéo chiếc ôtô lên khỏi kênh thì phát hiện 1 người còn sống, 3 người còn lại bị mắc kẹt trong xe, cho đến khi lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp đến hiện trường đưa ra khỏi xe thì một nạn nhân đã tím tái, ngưng thở. Ngay sau đó, các nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Chiều cùng ngày, đại diện Bệnh viện đa khoa Nguyễn Đình Chiểu (Bến Tre), cho biết một trong ba nạn nhân đã chết trước khi nhập viện, 2 người còn lại nhập viện trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở và đang được hồi sức tích cực. Tên tuổi các nạn nhân cũng đang được các cơ quan chức năng cập nhật.

Hơn 500 người khống chế đám cháy rừng thông ở Nghệ An

anh-2-JPG-7977-1561627078.jpg
Quân đội dập lửa tại hiện trường.

Đêm 26/6, đám cháy bùng lên tại rừng thông trên địa bàn xóm 3, xã Khánh Sơn và xóm 10, xã Nam Lộc, huyện Nam Đàn (Nghệ An). 

Thời tiết nắng nóng kéo dài và gió mạnh khiến ngọn lửa nhanh chóng lan rộng. Nhà chức trách điều động hàng trăm cán bộ chiến sĩ của Quân khu 4, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An, kiểm lâm, công an và người dân tham gia dập lửa; phát đường băng, dùng máy thổi để làm sạch thực bì, ngăn cản cháy lan.

Rạng sáng 27/6, đám cháy cơ bản được khống chế nhưng đến 8h lửa bùng phát trở lại. Chính quyền tiếp tục điều động hơn 500 người của các lực lượng đến hiện trường dập lửa.

"Chúng tôi đi bộ hơn một giờ mới tiếp cận được đám cháy. Lớp thực bì ở rừng thông dày nên dập lửa rất khó khăn", một chiến sĩ tham gia chữa cháy nói.

Gần trưa nay, đám cháy đã được khống chế, hàng chục người vẫn túc trực tại hiện trường để đề phòng lửa bùng phát trở lại. Nhà chức trách đang thống kê diện tích rừng thông bị cháy và làm rõ nguyên nhân.

Kết thúc kỳ thi THPT Quốc giá 2019

ket-thuc-ky-thi-thpt-quoc-gia-2019-nhieu-thi-sinh-tu-tin-dang-ky-vao-cac-truong-dai-hoc-lon
Mặc dù nắng nóng nhưng các thí sinh vẫn tươi cười ra về sau khi hoàn thành tốt môn thi cuối cùng. (Ảnh: Đông Vũ)

Sáng ngày 27/6, gần 90 nghìn thí sinh trên cả nước đã bước vào buổi thi cuối cùng của kỳ thi THPT quốc gia 2019 với tổ hợp gốm 3 môn: Địa lý, Lịch sử và Giáo dục công dân. 

10h30 tiếng trống kết thúc ngày thi cuối cùng vang lên, tại điểm thi trường THPT Quang Trung (Hà Đông) nhiều thí sinh bước ra với khuôn mặt tươi cười vì hoàn thành tốt bài thi.

Chia sẻ về buổi thi cuối cùng, em Phạm Thị Mỹ Nga (THPT Quang Trung) cho biết: “Đề thi xã hội năm nay chủ yếu là kiến thức học thuộc cơ bản, Sử, Địa và Công dân chỉ cần học thuộc, không mang tính phân tích nhiều, tuy nhiên một số bạn trong phòng không hoàn thành được bài môn Sử.

Hai ngày thi trước, điểm của em đều trên điểm trung bình, khoảng 7 điểm, em dự kiến sẽ xét vào trường Đại học Kinh tế Quốc dân với tổ hợp môn khối D: Toán, Văn, Anh.”

Hai bị cáo cướp tiền ở trạm thu phí Dầu Giây nhận tổng án 39 năm tù

tin-tuc-24h-moi-nhat-ngay-286
Hai bị cáo Nguyễn Vũ Hoàng Nam và Trần Tuấn Anh trong phiên tòa sáng 27/6.

Tại phiên tòa lưu động sáng 27/6, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt hai bị cáo Nguyễn Vũ Hoàng Nam (29 tuổi, ngụ Nam Định) 20 năm tù, Trần Tuấn Anh (26 tuổi, ngụ TP.HCM) 19 năm tù cùng về tội cướp tài sản.

Theo cáo trạng, đầu năm 2019, Nam và Tuấn Anh rủ nhau đi cướp tiền của trạm thu phí Dầu Giây, thuộc đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, để lấy tiền tiêu xài do cả hai từng làm việc tại trạm thu phí Dầu Giây nên biết được khoảng thời gian Tết nhân viên mất cảnh giác và thống nhất chọn thời điểm Tết để ra tay.

Đến sáng ngày 7/2 (sáng mùng 3 Tết),  từ hướng lô cao su, Nam cùng Tuấn Anh treo qua hàng rào đột nhập vào trạm thu phí, đi vào phòng kế toán, khống chế nhân viên và cướp số tiền gần 2,2 tỉ đồng rồi tẩu thoát.

Sau va chạm, tài xế Vinasun bỏ mặc nạn nhân tử vong

tin-tuc-24h-moi-nhat-ngay-286
Hiện trường vụ tai nạn.

Rạng sáng 25/6, một taxi hãng Vinasun khi rẽ trái đã va chạm với xe máy chở đôi nam nữ chạy cùng chiều trên đường Tân Hương (phường Tân Quý, quận Tân Phú, TP HCM).

Vụ tai nạn khiến hai người trên xe máy ngã xuống đường. Cô gái tử vong tại chỗ, còn nam thanh niên bị thương nặng. Đáng nói khi vụ việc xảy ra, tài xế taxi bước xuống quan sát nạn nhân rồi lái xe bỏ đi.

Đáng tiếc hơn nữa là sau khi tài xế taxi Vinasun gây tai nạn rời khỏi hiện trường, có tới 17 người đi xe máy và một ôtô 4 chỗ di chuyển qua khu vực xảy ra tai nạn. Chứng kiến cảnh nam thanh niên vùng vẫy kêu cứu, còn cô gái nằm bất động trên vỉa hè nhưng chỉ có một người đi xe máy dừng lại.

 

Kết thúc kỳ thi THPT Quốc gia 2019, nhiều thí sinh tự tin đăng ký vào các trường đại học lớn

Sáng nay (ngày 27/6), gần 90 nghìn thí sinh trên cả nước đã bước vào buổi thi cuối cùng của kỳ thi THPT quốc gia 2019 với tổ hợp gốm 3 môn: Địa lý, Lịch sử và Giáo dục công dân.

 

[VIDEO] Người đàn ông che chắn cho nhân tình, cầu xin trước 'mưa đòn' của vợ và con gái

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh đánh ghen sau khi người vợ bắt quả tang chồng đi cùng người phụ nữ lạ.

 

Báo động tình trạng tử vong do sốc nhiệt trong thời tiết nắng nóng tại Hà Nội

Trong 2 tuần đầu tháng 6, Bệnh viện Quận đội 108 đã tiếp nhận 3 trường hợp bệnh nhân sốc nhiệt trong đó 2 người tử vong, 1 người đang trong cơn nguy kịch.