Tin tức 24h mới nhất ngày 29/6: Miền Bắc đón nắng nóng kỷ lục, nữ sinh hoảng hồn khi vừa ngủ dậy thấy mình đã... chết

Thứ sáu, 28/06/2019, 17:05 PM

Tin tức 24h mới nhất ngày 28/6 nổi bật với hàng loạt tin tức mới và đáng chú ý về tình hình thời sự, pháp luật, kinh tế trong nước.

tin-tuc-24h-moi-nhat-ngay-296
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh trao quyết định cho các sĩ quan tham gia gìn giữ hoà bình Liên Hợp Quốc.

Thêm 7 sĩ quan Việt Nam đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc

Sáng 28/6, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã trao quyết định của Chủ tịch nước cho 7 sĩ quan đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc tại trụ sở Bộ Quốc phòng.

Được biết, 7 sĩ quan đi làm nhiệm vụ quốc tế lần này được điều về các phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc tại Cộng hòa Trung Phi và Nam Sudan trong thời gian 12 tháng, gồm trung tá Hoàng Trung Kiên, trung tá Nguyễn Thị Liên, trung tá Lương Trường Vinh, thiếu tá Nguyễn Đức Thắng, thiếu tá Trịnh Văn Cường, đại úy Lê Hồng Quân và đại úy Trần Thanh Sơn.

Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng - cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam cho biết, trong 7 sĩ quan đi làm nhiệm vụ lần này có 3 người đã từng một lần đảm trách nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan và Trung Phi. Đặc biệt trong 7 sĩ quan lần này có một nữ sĩ quan đặc công.

Sự thật về câu chuyện Công an đến nhà đón nữ sinh ngủ quên đi thi gây tranh cãi ở Hà Giang

Nữ sĩ tử ngủ quên được Công an đón kịp thời đến điểm thi. (Ảnh: Tuổi trẻ).
Nữ sĩ tử ngủ quên được Công an đón kịp thời đến điểm thi.

Liên quan đến câu chuyện một nữ sinh ở Hà Giang ngủ quên được cán bộ Công an đến tận nhà "hộ tống" đến điểm thi xảy ra sáng 26/6, tại điểm thi trường THPT Lê Hồng Phong (Hà Giang), gây được nhiều chú ý bị nhiều "anh hùng bàn phím" cho rằng đó là màn kịch được dựng sẵn với "hàng trăm lý do".

Ngày 27/6, nhà báo Hữu Dánh (người đã trực tiếp chụp ảnh và ghi lại câu chuyện) đã bất ngờ lên tiếng về câu chuyện này trên trang Facebook cá nhân và nhận được sự ủng hộ của dư luận.

Sở Xây dựng Hà Nam lên tiếng về sân golf Kim Bảng gần 200ha không phép

tin-tuc-24h-moi-nhat-ngay-296
Dự án sân golf Kim Bảng và biệt thự nghỉ dưỡng có tổng diện tích 198,24 ha, tổng mức đầu tư trên 1.000 tỷ đồng do công ty cổ phần Golf Trường An làm chủ đầu tư.

Liên quan đến dự án sân golf Kim Bảng và biệt thự nghỉ dưỡng có tổng diện tích 198,24 ha, tổng mức đầu tư trên 1.000 tỷ đồng do công ty cổ phần Golf Trường An làm chủ đầu tư, được khai trương vào ngày 5/8/2018 bị Thanh tra Bộ Xây dựng quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Golf Trường An, vì chủ đầu tư đã tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng.

Ông Nguyễn Quang Nha, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Hà Nam cho biết về thông tin dù đã có quyết định xử phạt của Thanh tra Bộ Xây dựng và yêu cầu công ty này dừng mọi hoạt động ở giai đoạn 2, nhưng chủ đầu tư vẫn tiếp tục xây dựng, ông Nha cho biết không nắm rõ. Tuy nhiên ông Nha khẳng định vào 14h30 ngày 14/6, đoàn công tác Sở Xây dựng do ông Nha là trưởng đoàn đến kiểm tra tại sân golf này thì thấy mọi hoạt động của sân golf đều dừng.

Về trách nhiệm của Sở Xây dựng, ông Nha cho biết, để xảy ra việc này các cá nhân, tập thể liên quan sẽ chịu hình thức kỷ luật về Đảng, chính quyền theo quy định hiện hành.

Nữ sinh hoảng hồn ‘ngủ dậy thấy tin mình đã… chết’

655188953286972280666573455627302203817984n-15617093721471508836516.jpg
Hình ảnh chị Duyên bị ghép ảnh sai sự thật trên mạng xã hội - Ảnh chụp màn hình

Chiều 28/6, chị Trần Thị Mỹ Duyên (21 tuổi, ngụ huyện Nghi Lộc, Nghệ An), sinh viên một trường cao đẳng ở Nghệ An vừa ngủ dậy thì bất ngờ nhận được hàng loạt tin nhắn, điện thoại của bạn bè, người quen "chia buồn vì sự ra đi đột ngột".

Lý do, theo chị Duyên, trên trang page mạng xã hội Công an Nghệ An Online đăng tải thông tin "Va chạm ôtô, một nữ sinh xã Nghi Xuân tử vong tại chỗ" kèm theo hình ảnh một đám tang có hình chị Duyên, hiện trường vụ tai nạn giao thông và địa chỉ trang cá nhân của chị.

Theo xác minh, Công an tỉnh Nghệ An không có trang mạng xã hội nào tên Công an Nghệ An Online. Hiện nay, mới chỉ có Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An tạo trang mạng xã hội để hướng dẫn người dân gửi tin báo, tố giác tội phạm.

Việt Nam phản hồi phát ngôn của Tổng thống Trump về lợi ích kinh tế - thương mại

nguoi-phat-ngon-bo-ngoai-giao
người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định Việt Nam đã có nhiều nỗ lực cải thiện cán cân thương mại giữa hai nước, thúc đẩy nhập khẩu các mặt hàng Hoa Kỳ có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Hoa Kỳ muốn hoạt động tại Việt Nam.

Tối 28/6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã trả lời vấn đề liên quan tới những phát biểu mới đây của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump về quan hệ kinh tế - thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ.

Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao, Việt Nam đã có nhiều nỗ lực cải thiện cán cân thương mại giữa hai nước, thúc đẩy nhập khẩu các mặt hàng Hoa Kỳ có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Hoa Kỳ muốn hoạt động tại Việt Nam, đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp Việt Nam sang đầu tư, kinh doanh tại Hoa Kỳ.
 
“Việt Nam cũng triển khai nhiều biện pháp kiểm soát, chống gian lận thương mại, hàng hoá nước ngoài lấy danh nghĩa hàng Việt Nam xuất khẩu sang thị trường khác. Việt Nam và Hoa Kỳ thường xuyên trao đổi thông qua các cơ chế hiện có như Hiệp định khung về Thương mại và Đầu tư (TIFA) để hình thành chiến lược hợp tác lâu dài và toàn diện, tăng cường hơn nữa quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư song phương, kịp thời giải quyết các vấn đề nảy sinh" - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết. 
 
Tóm gọn đường dây thuốc lắc liên tỉnh của hotgirl 20 tuổi
bat-duong-my-nu-20-tuoi-cam-dau-duong-day-thuoc-lac-lien-tinh
Nguyễn Thị Phương Linh.

Cụ thể, ngày 28/6, Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã ra lệnh tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Phương Linh (SN 1999, ngụ thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) và Lê Thanh Long (SN 1988, ngụ TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, là bạn trai của Linh) để điều tra về đường dây chuyên cung cấp thuốc lắc từ TP HCM về TP Nha Trang.

Theo cơ quan chức năng cho biết, với ngoại hình khả ái, Nguyễn Thị Phương Linh  cùng với người tình Lê Thanh Long và các chân rết đã lập thành đường dây chuyên cung cấp thuốc lắc cho bộ phận dân chơi ở phố biển Nha Trang. 

Cháy rừng cùng lúc tại 4 nơi ở Thừa Thiên - Huế

rung-nhieu-noi-o-thua-thien-hue-dong-loat-boc-chay
Theo ông Nguyễn Đắc Tập, Phó Chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy, đến hơn 17h cùng ngày, 3 đám cháy trên địa bàn đã được khống chế.
Ngày 28/6, 4 vụ cháy rừng đã xảy ra cùng lúc tại Thừa Thiên - Huế, người dân cùng lực lượng chức năng địa phương đang nỗ lực hết mình kiểm soát các đám cháy.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14h, đám cháy bắt đầu bùng phát trên diện tích rừng trồng keo tràm ở phường Hương Hồ (thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế).

Nhận được tin báo của người dân, thị xã Hương Trà đã huy động toàn bộ lực lượng chức năng cùng với lực lượng dân quân tự vệ, hàng chục chiến sĩ bộ đội... để tham gia chữa cháy.

Cũng trong chiều nay, 3 vụ cháy rừng xảy ra tại khu vực rừng thuộc phường Thủy Phương, Thủy Châu và xã Phú Sơn (thị xã Hương Thủy), thiêu rụi nhiều diện tích keo tràm nhiều năm tuổi của người dân.

Nhận được tin báo, nhiều xe cứu hỏa cùng cán bộ chiến sĩ, phối hợp với các đơn vị gồm kiểm lâm, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và người dân tiến hành dập lửa.

Theo ông Nguyễn Đắc Tập, Phó Chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy, đến hơn 17h cùng ngày, 3 đám cháy trên địa bàn đã được khống chế.

Cuối tuần, miền Bắc đón nắng nóng kỷ lục

du-bao-thoi-tiet-1652019-ha-noi-nang-nong-co-noi-gan-40-do-c-bb-baaadmOYA0
Miền Bắc đón nắng nóng kỉ lục ngày cuối tuần.

Dự báo, hôm nay (29/6) Bắc Bộ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 36-39 độ.

Miền Bắc và Trung Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ 37-40 độ, có nơi trên 40 độ. Từ ngày 1/7, nắng nóng chấm dứt ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế và dịu dần ở các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận.

 

Cháy rừng ở Thừa Thiên Huế: Chủ tịch tỉnh đến hiện trường chỉ đạo dập lửa

Ngay sau vụ cháy xảy ra, ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có mặt ở hiện trường để chỉ đạo công tác dập lửa.

 

Thủ tướng gặp gỡ song phương bên lề Hội nghị G20

Ngày 28/6, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có các cuộc gặp và trao đổi song phương với Chủ tịch Trung Quốc; các Tổng thống Hoa Kỳ, Chile; các Thủ tướng Ấn Độ, Canada; Chủ tịch Ủy ban châu Âu; Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) để trao đổi về các biện pháp tăng cường và đưa quan hệ với các đối tác đi vào chiều sâu.

 

Sự thật về câu chuyện Công an đến nhà đón nữ sinh ngủ quên đi thi gây tranh cãi ở Hà Giang

Chuyện một số cán bộ Công an đến nhà đón nữ sinh ngủ quên đến điểm thi kịp thời ở Hà Giang trong kỳ thi THPT Quốc gia 2019 vừa qua là chuyện "tốt" đáng được khen ngợi thì bất ngờ trở thành chủ đề gây tranh cãi trên mạng xã hội với nhiều suy tưởng ngô nghê về những điều tử tế.