Tin tức 24h mới nhất ngày 3/6: Ngày thi thứ 2 kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, truy trách nghiệm người bán tôm hùm đất

Chủ nhật, 02/06/2019, 22:27 PM

Tin tức 24h mới nhất ngày 3/6 cập nhật tin tức nóng nhất 24h qua về tình hình xã hội, giáo dục, kinh tế, pháp luật trong nước.

thi-sinh-thi-vao-10-vui-mung-vi-de-mon-van-vua-suc-de-dang-dat-diem-kha
Thí sinh tại Hà Nội hài lòng với bài thi Ngữ văn sáng 2/6.

Ngày thứ hai kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng 

Sáng nay, hơn 200.000 thí sinh tại Hà Nội, TP HCM và nhiều địa phương khác trên cả nước sẽ bước vào ngày thi thứ hai trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019 - 2020.

Trước đó vào ngày 2/6, tại Hà Nội, TP HCM và nhiều địa phương khác trên cả nước đã diễn ra ngày thi đầu tiên trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019 - 2020.

truc-tiep-ky-thi-tuyen-sinh-vao-lop-10-hang-tram-nghin-thi-sinh-buoc-vao-ky-thi-quan-trong
Lịch thi cụ thể vào lớp 10 tại Hà Nội.
truc-tiep-ky-thi-tuyen-sinh-vao-lop-10-hang-tram-nghin-thi-sinh-buoc-vao-ky-thi-quan-trong
Lịch thi cụ thể vào lớp 10 tại TP HCM.

Hà Nội có 85.060 số thí sinh dự thi, vắng gần 500 thí sinh. Cũng trong buổi thi này, giám thị đã phát hiện và xử lý 6 trường hợp vi phạm quy chế thi, trong đó có ba thí sinh bị đình chỉ, ba trường hợp còn lại bị khiển trách. Đáng chú ý là ba trường hợp thí sinh dự thi THPT chuyên Hà Nội Amsterdam và THPT chuyên Nguyễn Huệ bị đình chỉ thi vì mang tài liệu và điện thoại vào phòng thi.

Trong khi đó, tại TP HCM thì chánh văn phòng Sở GD&ĐT TP HCM - ông Nguyễn Thành Trung, xác nhận là khi mở đề thi môn Anh văn, các điểm thi đã báo về là có sai lỗi chính tả giữa từ "your" và "young" ở câu số 33.

Tại buổi họp báo chiều 2/6, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM - ông Lê Hoài Nam, cho biết: "Đây là đề chung của toàn TP HCM, sai sót lỗi chính tả, ban chỉ đạo hội đồng thi chỉ đạo các điểm thi thông tin cho thí sinh làm bài bình thường. Nội dung này sẽ được xử lý bởi ban chấm thi, xem xét giải quyết theo hướng có lợi nhất cho thí sinh".

Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ trách nhiệm người bán tôm hùm đất bất chấp lệnh cấm

tin-tuc-24h-moi-nhat-ngay-36-ngay-thi-thu-2-ky-thi-tuyen-sinh-vao-lop-10-truy-trach-nghiem-nguoi-ban-tom-hum-dat
Trên nhiều trang mua bán và mạng xã hội, những món ăn có tôm hùm đất được rao bán công khai.

Mới đây, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình đã yêu cầu Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương, Bộ Quốc phòng khẩn trương kiểm tra, làm rõ thông tin tôm hùm đất là sinh vật ngoại lai cấm nhập khẩu từ năm 2013 nhưng vẫn được bày bán, kinh doanh trên thị trường nội địa. 

Các cơ quan trên phải xác định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân để xảy ra tình trạng này, xử lý nghiêm. 

Được biết, tôm hùm đất (tên khoa học Cherax quadricarinatus) từng được nuôi thử nghiệm tại tỉnh Phú Thọ vào năm 2012. Sau đó xác định đây là loài ngoại lai nguy hại, các nhà khoa học đề nghị không nhân giống phát triển. 

Loài tôm này di chuyển nhanh dưới đáy ao hồ, sông suối, ưa đào hang, có khả năng sinh sản nhanh chóng và chống chịu trước biến động môi trường. Với đôi càng màu đỏ to khỏe, chúng có thể cắt ngang thân lúa cứng; ăn tất cả loại búp cây non, thậm chí cả tôm, cá nhỏ.

Tôm hùm đất được đưa vào danh mục sinh vật ngoại lai cấm nhập khẩu, phát triển từ năm 2013. Mọi hoạt động kinh doanh, nuôi, phát tán loài tôm này vi phạm Luật Đa dạng sinh học 2018.

Tuy nhiên, từ 2018 đến nay tình trạng tôm hùm hất cũng như các món ăn sẵn có tôm hùm đất đã được rao bán tràn lan trên các trang mua bán, mạng xã hội.

Thay mới nhịp giữa cầu bị sập ở Đồng Tháp trong 7 ngày, hôm nay luồng kênh sẽ thông thoáng

Chiều 2/6, ông Trần Trí Quang, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Tháp cho biết, lực lượng chuyên môn đang trục vớt phần nhịp giữa cầu Tân Nghĩa bị gãy rơi xuống kênh và xe tải lên bờ.

"Chậm nhất trong sáng mai, luồng kênh khu vực này sẽ được thông thoáng. Đồng thời, từ nguồn cầu dự trữ, chúng tôi bắc lại nhịp chính mới cho cầu đúng thiết kế ban đầu", ông Quang nói.

Theo ông Quang, nhịp cầu thay thế bằng thép, dài 30 m, rộng 4,2 m. Trong vòng bảy ngày, nhịp cầu được lắp đặt xong, giao thông sẽ trở lại bình thường. Hiện chính quyền địa phương đã bố trí đò đưa miễn phí cho người đi xe máy, xe đạp và đi bộ. Còn các ôtô được hướng dẫn đi vòng khoảng 4 km.

Về nguyên nhân dẫn đến sập cầu Tân Nghĩa, ông Quang cho biết do xe quá tải trọng gây nên. Cụ thể, cầu có tải trọng 8 tấn nhưng xe tải đi qua có tổng trọng lượng khoảng 30 tấn (thân xe 12 tấn, chở 18 tấn bột mì).

"Sau sự cố, tài xế bỏ trốn về Phú Yên, hiện đã ra trình diện công an nơi cư trú và chờ đưa vào Đồng Tháp làm việc", ông Quang nói và cho biết với những vi phạm, nếu đủ căn cứ thì cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án.

Vụ gian lận điểm ở Sơn La: Nguyên Phó Công an huyện chỉ 'nhờ xem điểm' mà thí sinh 'được tặng' 26,55 điểm

Có 44 thí sinh được nâng điểm trong vụ gian lận thi cử ở Sơn La.
Có 44 thí sinh được nâng điểm trong vụ gian lận thi cử ở Sơn La.

Theo tài liệu điều tra, trong số những người đã nhận, chuyển thông tin của các thí sinh (còn gọi là nhóm trung gian) có ông Nguyễn Minh Khoa (SN 1972, nguyên Phó Trưởng công an huyện Mai Sơn và hiện đang là cán bộ Phòng PK02 – Công an tỉnh Sơn La).

Trước khi chấm thi THPT Quốc gia, thông qua các mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp, ông Khoa nhận thông tin của 5 thí sinh. Sau đó, ông Nguyễn Minh Khoa đã chuyển lại cho bị can Lò Văn Huynh thông tin các thí sinh Nguyễn Anh Tuấn; Trần Doãn Hải; Vũ Văn Trọng.

Chuyển lại cho bị can Đinh Hải Sơn thông tin thí sinh Lê Tất Thành và chuyển cho bị can Đỗ Khắc Hưng thông tin thí sinh Vũ Hoàng Hiệp.

Ông Khoa khai rằng, việc nhận và chuyển thông tin cá nhân thí sinh là để nhờ "xem trước kết quả điểm thi" trước khi Bộ GD&ĐT công bố.

"Khi biết trước các thí sinh sẽ có thời gian tính toán, lựa chọn thay đổi nguyện vọng vào trường phù hợp với điểm số đạt được". Bên cạnh đó, ông Khoa khẳng định không nhận tiền và vật chất từ gia đình thí sinh và không chuyển tiền, lợi ích vật chất cho người mà Khoa "nhờ xem điểm thi" cho thí sinh.

Điều đáng chú ý, mặc dù vị nguyên Phó Trưởng công an huyện Mai Sơn hiện là cán bộ Công an tỉnh Sơn La khai "chỉ chuyển thông tin cá nhân thí sinh để nhờ xem điểm thi trước khi Bộ GD&ĐT Công bố" nhưng không hiểu vì sao tất cả 5 thí sinh mà ông này chuyển thông tin đều được nâng, sửa điểm.

Thậm chí có trường hợp được "tặng khống" số điểm kỷ lục lên đến 26,55 điểm trong vụ gian lận thi cử này. Theo danh sách được báo chí hé lộ, thí sinh trên chính là  Nguyễn Anh Tuấn SBD: 14000815.

Nữ sinh 13 tuổi và mối quan hệ gây sốc với 3 cậu trai 

Mới đây, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương vừa ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 3 đối tượng vị thành niên (cùng trú tại huyện Tứ Kỳ, Hải Dương) để điều tra hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Nạn nhân trong vụ việc này là một nữ sinh 13 tuổi.

Quốc lộ 1A tắc nhiều giờ vì tai nạn liên hoàn ở Thanh Hoá

Vào khoảng 13h, ngày 2/6, tại Km290, quốc lộ 1A (đoạn qua địa phận thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) xe container mang BKS 29C - 650.99/29R-025.53 lưu thông theo hướng Hà Nội - Thanh Hóa đã đâm vào ô tô 30A-971.87 lưu thông cùng chiều.

6 ô tô tông nhau liên hoàn, quốc lộ 1A tắc nhiều giờ - 1
Hiện trường vụ tai nạn.

Sau đó, xe container mất lái, lao qua dải phân cách cứng giữa đường và va vào 4 xe ô tô, gồm đang di chuyển ở làn đường bên cạnh.

Theo ghi nhận tại hiện trường, xe container cùng xe 36A-313.19 bị hư hỏng khá nặng phần đầu và đuôi, những phương tiện khác chỉ bị hư hỏng nhẹ.

6 ô tô tông nhau liên hoàn, quốc lộ 1A tắc nhiều giờ - 2
Giao thông đoạn qua hiện trường vụ tai nạn bị ách tắc.

Rất may vụ tai nạn giao thông nói trên không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, giao thông qua hiện trường vụ tai nạn bị ách tắc.

Cụ bà 76 tuổi "trốn" con cháu để du lịch một mình sang Thái Lan

h1-15594879421872084148734-1559488076003989704303.png
Cụ bà 76 tuổi du lịch một mình dù chỉ biết ít từ tiếng Anh thông dụng và đếm số bằng tiếng Anh từ 1-100.

Chị Ngọc Ngân (sinh năm 1989, chủ cửa hàng trà sữa ở Biên Hòa, Đồng Nai) đăng trên mạng xã hội: "Tình cờ trong chuyến bay về từ Chiang Mai, tui gặp một cụ bà nhà ở Phú Quốc. Thấy gia đình tui nói tiếng Việt, bà vui lắm, chạy lại nói chuyện. Bà nói mấy nay rồi không có được gặp ai người Việt nên không được nói tiếng Việt. 

Lúc đầu là tui tưởng bà đi với con cháu nên mới hỏi: "Bà đi với ai vậy ạ?". Bà vui vẻ đáp: "Đi một mình à con".

Theo chị Ngân, bà cụ 76 tuổi bay từ Phú Quốc đi TP HCM, rồi bay tiếp đi Chiang Mai. Đến Chiang Mai, bà mới điện thoại về báo người nhà sau đó đi tàu hỏa tới Bangkok du lịch 2 ngày, sau đó về lại Chang Mai chơi thêm 2 ngày nữa. Bà kể bà 76 tuổi (sinh năm 1944), lén con cháu đi du lịch. 

Trao đổi với chị Ngân, bà cụ ưa du lịch chia sẻ chỉ biết vài từ tiếng Anh thông dụng, đếm được số bằng tiếng Anh từ 1-100. Tuy nhiều tuổi nhưng bà sử dụng internet thành thạo khi tự lên mạng tìm địa điểm du lịch, tự đặt vé máy bay, sử dụng Google Map tìm đường và khách sạn.

Bà nói: "Tuổi trẻ của bà, vì sợ cái này cái kia, mà bỏ qua nhiều cơ hội lắm. Giờ già rồi, bà thích đi du lịch nên quyết tâm để dành tiền đi, không do dự nữa. Dù đi một mình, nhưng người ta thấy bà già thì cũng giúp, hướng dẫn check in cho tới thủ tục nhập cảnh!"

Truy tìm đối tượng bị nghi dâm ô bé gái 9 tuổi tại Thái Bình

Vào ngày 16/5, Công an xã Chương Dương tiếp nhận đơn trình báo của gia đình cháu bé 9 tuổi sống trên địa bàn. Theo trình báo này, gia đình cho biết cháu bé 9 tuổi đã bị một đối tượng thực hiện hành vi dâm ô.

Qua nội dung đơn tố cáo và kết quả xác minh ban đầu, cơ quan công an xác định nghi phạm liên quan là B.Đ.P. (47 tuổi, trú thôn Cao Mỗ, xã Chương Dương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình). Đáng chú ý là đối tượng Phiếu là anh rể họ của cháu bé 9 tuổi (vợ của Phiếu là chị họ của cháu bé).

Cùng thời điểm gia đình trình báo vụ việc thì Bùi Đình Phiếu đã bỏ trốn khỏi địa phương. Do đó, Công an xã Chương Dương đã trình báo vụ việc lên Công an huyện Đông Hưng để xử lý theo thẩm quyền.

 

Học bạ 'siêu nhân' toàn điểm 10 dự thi vào trường Ams: Hiện tượng xã hội không hiếm!

Nhìn bảng danh sách gần 1.000 học sinh dự xét tuyển vòng 1 vào lớp 6 Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam năm nay, dư luận không khỏi "choáng váng", phải rất mỏi mắt mới tìm được điểm 9 trong danh sách này. Hầu hết học sinh đều đạt điểm 10 các môn học ở tất cả 5 năm học tiểu học.

 

Bộ GD-ĐT đề nghị đổi 'học phí' thành 'giá dịch vụ đào tạo'

Trình bày trước Quốc hội sáng 30-5 các nội dung sửa đổi bổ sung Luật giáo dục đại học, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đề cập việc rút ngắn thời gian đào tạo đại học và đổi cụm từ "học phí" thành "giá dịch vụ đào tạo".

 

'Biến' kênh thuỷ lợi thành bể bơi cho trẻ ở Nghệ An

Nhiều phụ huynh huyện Đô Lương đưa con em ra kênh thủy lợi để tập bơi vào mỗi buổi chiều.