Tin tức 24h ngày 4/8: Bắt cựu Chủ tịch HĐQT Tổng công ty VEAM, tìm thấy nữ sinh lớp 10 sau hơn 30 ngày mất tích

Thứ bảy, 03/08/2019, 23:10 PM

Tin tức 24h mới nhất ngày 4/8 nổi bật với hàng loạt tin tức mới và đáng chú ý về tình hình thời sự, pháp luật, kinh tế trong nước.

ha-noi-mua-lon-quang-ninh-hai-phong-ngap-sau-khap-noi-cay-do-khi-bao-so-3-di-qua
Cây đổ trên một tuyến phố tại Hà Nội.

Hà Nội mưa lớn kéo dài, Quảng Ninh - Hải Phòng ngập sâu, khắp nơi cây đổ khi bão số 3 đi qua

Ảnh hưởng bởi bão số 3, nhiều tỉnh thành đã xảy ra mưa lớn kéo dài từ đêm 2/8 đến ngày 3/8, gió giật mạnh khiến hàng loạt cây xanh bị đổ ngổn ngang khắp nơi.

Tại Quảng Ninh: Từ 20h tối qua (2/8), bão số 3 bắt đầu đổ bộ vào TP Móng Cái gây mưa lớn kèm theo gió giật mạnh cấp 8, cấp 9. Hàng loạt cây cối trên tuyến đường Hùng Vương, gần bến xe Móng Cái bị bật gốc. Nhiều tuyến phố bị ngập sâu khiến phương tiện di chuyển khó khăn, nhiều khu vực bị mất điện. Được biết, nước sông Ka Long dâng do đầu nguồn xuất hiện lũ, tuy nhiên vẫn chưa đến mức báo động.

Tại Hải Phòng: Từ 22h ngày 2/8 nhiều khu vực bắt đầu mưa, đến sáng 3/8 thì trung tâm thành phố Hải Phòng mưa to khiến nhiều tuyến phố bị ngập. Trên các tuyến đường Bến Bính, Lê Đại Hành, Mê Linh, Nguyễn Đức Cảnh... nhiều cây bị gãy đổ. Ngoài ra, mưa lớn từ 3 giờ sáng khiến nhiều tuyến đường như Tô Hiệu, Bạch Đằng, Lê Lợi, chợ Ga, Cát Dài, Hùng Vương bị ngập lụt. khiến nhiều người dân di chuyển qua khu vực này gặp nhiều khó khăn.

Tại Hà Nội: Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 3, nội thành Hà Nội sáng nay có mưa to đến rất to. Cảnh báo đợt mưa này có khả năng gây ngập úng cho nhiều tuyến phố nội thành từ 0,3 - 0,5m như: Trường Chinh, Tôn Thất Tùng, Thái Hà, Chùa Bộc (quận Đống Đa); 

Tình trạng cây đổ bật gốc cũng xuất hiện trên nhiều tuyến phố nội đô khiến hàng loạt phương tiện giao thông hư hỏng.

Bắt tạm giam cựu Chủ tịch HĐQT Tổng công ty VEAM

bat-tam-giam-cuu-chu-tich-hdqt-tong-cong-ty-veam
Ông Trần Ngọc Hà trong thời giai đoạn đang giữ vị trí Chủ tịch hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc VEAM.

Cụ thể, căn cứ kết quả điều tra và tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 03/8/2019, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C03) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM) và một số đơn vị thành viên; cùng ngày đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét đối với:  Trần Ngọc Hà, Lâm Chí Quang, Vũ Từ Công, Nguyễn Mạnh Chung.

Các bị can trên bị khởi tố về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.   

 

Chủ nhà thừa nhận hiếp dâm người làm thuê bị khuyết tật 4 lần trong một ngày

Vợ vắng nhà, ông chủ U60 hiếp dâm nữ giúp việc tàn tậtCông an thực hiện lệnh bắt giam bị can Thủy (bên trái) để điều tra về hành vi "Hiếp dâm"

Liên quan đến vụ "chủ nhà nghi hiếp dâm người làm khuyết tật", mới đây lãnh đạo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã có căn cứ khẳng định chủ nhà hiếp dâm người làm thuê bị khuyết tật.

Cơ quan chức năng đã đưa Đặng Ngọc Thủy (64 tuổi, trú thị trấn Ea Đ’răng, huyện Ea H’leo, Đắk Lắk) về nhà riêng để thực nghiệm hiện trường, nhằm làm rõ các tình tiết nghi vấn. Để có đủ căn cứ kết tội bị can, nhưng cũng đảm bảo an toàn cho nạn nhân, hơn 50 cán bộ, chiến sĩ đã có mặt thực nghiệm hiện trường.

Bị can Đặng Ngọc Thủy đã thừa nhận nhiều lần hiếp dâm chị N.T.LinhQ. (32 tuổi, quê Phú Yên, người làm thuê cho gia đình ông Thủy) tại phòng khách.

Một trong những lần như vậy xảy ra vào ngày 22/12/2017. Lợi dụng vợ đi khám bệnh ở TP HCM, Thủy đã dùng vũ lực, khống chế hiếp dâm chị Q.. Trong ngày này, Thủy đã 4 lần hiếp dâm chị Q..

Lũ ập về bất ngờ cuốn trôi 17 người, 13 người vẫn còn đang mất tích

lu-ap-ve-bat-ngo-cuon-troi-17-nguoi-13-nguoi-van-con-dang-mat-tich
Cơn lũ quét bất ngờ xảy đến lúc 5h sáng hôm nay đã cuốn trôi 20 căn nhà và 17 người tại Na Mèo (Thanh Hoá)

Trao đổi với PV, ông Phạm Văn Tiệu - Chủ tịch UBND xã Na Mèo (huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hoá) cho biết, khoảng 5h sáng nay trên địa bàn vừa xảy ra trận lũ quét rất lớn, cuốn trôi 20 ngôi nhà và 17 người trong xã.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng địa phương đã tổ chức tìm kiếm, nhưng mới tìm thấy 3 người. Hiện các nạn nhân đang được cứu chữa tại Trạm y tế xã.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang huy động lực lượng tiếp tục tìm kiếm những người mất tích còn lại.

Bí mật kinh hoàng về vụ án vợ can chồng đánh nhau bất ngờ bị đâm chết

bi-mat-kinh-hoang-ve-vu-an-vo-can-chong-danh-nhau-bat-ngo-bi-dam-chet
Con dao mà Nam dùng để gây ra vụ án.

Trước đó, vào khoảng 21h20 ngày 26/7, tại tiệc đám cưới nhà ông Phạm Văn Sửa (54 tuổi, ở xã Thanh An), Nguyễn Văn Nam (34 tuổi, trú tại ấp An Sơn, xã Thanh An) và Phạm Văn Thuyên (34 tuổi, trú tại ấp An Sơn) xảy ra mâu thuẫn do Nam tạt rượu vào người Thuyên.

Dù được nhiều người can ngăn nhưng Nam và Thuyên vẫn cự cãi, gây gổ với nhau. Phát hiện sự việc, chị Nguyễn Thị Thời (35 tuổi) là vợ của Nam ra căn ngăn thì bị dao đâm trúng vào lưng. 

Thấy vợ bị đâm, Nam cũng lấy dao đâm Thuyên. Cả hai người được đưa đi cấp cứu nhưng đến 22h cùng ngày thì chị Thời tử vong, còn Thuyên đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Tại cơ quan Công an, ban đầu Nam khai nhận là Thuyên đã dùng dao đâm vợ mình. Thấy vậy Nam cướp dao rồi truy sát và đâm vào bụng Thuyên.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra đã phát hiện nhiều mâu thuẫn trong lời khai của Nam, tiến hành đấu trí cuối cùng cơ quan chức năng phát hiện bí mật kinh hoàng trong vụ đánh nhau khiến 1 người chết, 1 người thương năng.

Sẽ cấm ghi 'Made in Viet Nam' đối với những sản phẩm nào?

cam-ghi-made-in-viet-nam-voi-san-pham-hang-hoa-nao
Cấm ghi 'Made in Viet Nam' với sản phẩm hàng hóa nào?

Dự thảo Thông tư quy định về sản phẩm, hàng hóa của Việt Nam và sản phẩm, hàng hóa sản xuất tại Việt Nam đang được Bộ Công thương lấy ý kiến rộng rãi.

Theo đó, dự thảo quy định, sản phẩm được xác định là "Made in Vietnam" nếu có xuất xứ thuần túy hoặc được sản xuất toàn bộ tại Việt Nam như: cây trồng, vật nuôi hoặc các sản phẩm từ cây trồng và vật nuôi; khoáng sản; các sản phẩm thu được từ săn bắn, đặt bẫy, đánh bắt, nuôi trồng, thu lượm hoặc săn bắt tại Việt Nam...

Ngoài ra, Bộ Công Thương cũng đưa ra 2 tiêu chí để xác định hàng hóa "Made in Vietnam". Đó là tiêu chí hàm lượng giá trị gia tăng và tiêu chí chuyển đổi mã số hàng hóa (mã HS). Đối với tiêu chí hàm lượng giá trị gia tăng, cơ quan soạn thảo đưa ra 2 công thức tính để doanh nghiệp (DN) lựa chọn áp dụng.

Thứ nhất, hàng hóa được xác định là có xuất xứ Việt Nam khi có trị giá nguyên liệu đầu vào xuất xứ tại Việt Nam chiếm 30% giá trị xuất xưởng của hàng hóa đó.

Thứ hai, là trị giá xuất xưởng trừ đi trị giá nguyên liệu đầu vào không có xuất xứ Việt Nam chiếm khoảng 30% giá trị xuất xưởng của hàng hóa cũng được coi là "Made in Vietnam".

Chủ tịch tỉnh Cà Mau nộp lại 1,2 tỷ đồng cho Nhà nước

anh-7696-1564819424.jpg
Chủ tịch tỉnh Cà Mau tháo dỡ công trình, kiến trúc bàn giao đất cho Nhà nước. Ảnh: Hoàng Hạnh.

Mới đây, ông Nguyễn Tiến Hải - Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã chủ động nộp lại hơn 1,2 tỷ đồng đã nhận bồi thường "thừa" từ phần đất bị thu hồi.

Đây là số tiền ông Nguyễn Tiến Hải được bồi thường cho các công trình, vật kiến trúc trên phần đất bị thu hồi ở phường Tân Thành (TP Cà Mau), khi thành phố thực hiện dự án Khu D thuộc khu đô thị cửa ngõ Đông Bắc gần một năm trước.

Ông Hải được cho là đã tự rà soát, nhận ra trước đây khi xây dựng các công trình trên phần đất này đã cam kết "khi nào Nhà nước thu hồi đất sẽ tự tháo dỡ, không yêu cầu bồi thường, hỗ trợ".

Sau hơn 1 tháng, đã tìm thấy nữ sinh bỏ nhà nhà ra đi vì thi trượt vào lớp 10

tin-tuc-24h-moi-nhat-ngay-217
Nữ sinh T.T.T.Linh (SN 2004, trú xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) cao khoảng 1m56, nặng 38kg, có má lúm đồng tiền mặc áo khoác cùng quần ngắn khi bỏ nhà ra đi.

Sáng 8/3, công an huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã bàn giao cháu Trần Thị Thùy Linh (SN 2004, thôn An Lộc, huyện Lộc Hà) cho gia đình sau hơn 1 tháng “mất tích”.

Trước đó vào 16h ngày 29/6, Linh cầm theo 2 điện thoại của bố mẹ và rời khỏi nhà. “Sau nhiều giờ không thấy con gái về, chồng tôi và người thân đi tìm kiếm thì được biết, sau khi rời khỏi nhà, Linh có tới nhà người bạn ở xã Mai Phụ (Lộc Hà)” – chị T. nói.

Được biết, trước khi bỏ nhà ra đi, Linh vừa trải qua kỳ thi tốt nghiệp THCS nhưng không đậu. 

“Dù con gái thi không đạt kết quả như mong muốn nhưng gia đình chúng tôi không trách mắng, ngược lại còn ai ủi cháu. Không biết cháu đi vì lý do gì hay có chuyện gì xảy ra với cháu, gia đình chúng tôi lo cho cháu lắm.” – chị T. mong mỏi.

tin-tuc-24h-ngay-48
Công an huyện Lộc Hà bàn giao cháu Linh cho gia đình

Bằng biện pháp nghiệp vụ, công an xác định cháu Linh đang ở khu vực Hà Nội. Vào tối 28/7, công an huyện Lộc Hà đã cử 3 trinh sát ra Hà Nội phối hợp với cơ quan địa phương truy tìm tung tích cháu Linh.

Đến tối 2/8, tổ công tác phát hiện cháu Linh đang đi chơi tại phố đi bộ trên đường Đinh Tiên Hoàng (phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm) nên đã lập tức đưa Linh về trong đêm.

Tại cơ quan công an, Linh cho biết, qua Facebook cô bé nhắn tin cho một người bạn tên Nhi (cùng tuổi với Linh, trú tại Hà Nội) ra đón, sau đó Linh về nhà của Nhi ở.

Cũng theo Linh, do bố mẹ Nhi đã ly dị, khi Linh ra chơi và xin ở ít ngày thì mẹ Nhi cũng không nói gì, mẹ Nhi hành nghề bán bún nên thỉnh thoảng Linh có phụ giúp bưng bê với Nhi.

 

Bí mật kinh hoàng về vụ án vợ can chồng đánh nhau bất ngờ bị đâm chết

Phát hiện nhiều mâu thuẫn trong lời khai của Nam, tiến hành đấu trí cuối cùng cơ quan chức năng phát hiện bí mật kinh hoàng trong vụ đánh nhau khiến 1 người chết, 1 người thương năng.

 

Lũ ập về bất ngờ cuốn trôi 17 người, 13 người vẫn còn đang mất tích

Lũ quét bất ngờ kéo tới khiến 20 ngôi nhà tại bản Sa Ná và 17 người bị cuốn trôi, 4 người sau đó đã được cứu và đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

 

Cán bộ tỉnh Hòa Bình không tác động, ai biết 'con quan' mà nâng điểm?

Một số chuyên gia cho rằng mức kỷ luật 2 phó giám đốc Sở GD&ĐT Hòa Bình còn nhẹ. Họ cũng đặt nghi vấn trước lời khai không tác động để nâng điểm cho con của 5 cán bộ tỉnh này.