Tin tức 24h mới nhất ngày 5/6: Ông Đoàn Ngọc Hải xin từ chức PGĐ, điều tra 'phụ huynh đưa tiền nhờ can thiệp điểm thi'

Thứ ba, 04/06/2019, 09:55 AM

Tin tức 24h mới nhất ngày 5/6 cập nhật những tin tức nổi bật và đáng chú ý 24h qua về tình hình xã hội, kinh tế, pháp luật cả nước.

chu-tich-ubnd-tp-hcm-len-tieng-viec-ong-doan-ngoc-hai-xin-tu-chuc
Ông Đoàn Ngọc Hải - Phó Chủ tịch UBND quận 1 được phân công giữ chức vụ phó tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn TNHH một thành viên. Ảnh: Nguyễn Tâm

Ông Đoàn Ngọc Hải nộp đơn xin từ chức Phó tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn

Cụ thể, theo quyết định mà UBND TP HCM công bố, ông Hải sẽ được phân công giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn TNHH một thành viên.

Phó chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến trao quyết định điều động ông Đoàn Ngọc Hải khẳng định: "Anh Hải từ xưa nay vẫn là người luôn năng nổ, sẽ tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm. Trong quá trình làm việc nếu có gì khó khăn, thậm chí nếu khó đến mức không thể tiếp tục nhiệm vụ thì nhanh chóng báo cáo lãnh đạo thành phố tháo gỡ. Lãnh đạo thành phố luôn lắng nghe, chia sẻ để nhằm tạo điều kiện cho từng cán bộ, từng đơn vị hoàn thành thật tốt nhiệm vụ vì sự phát triển của thành phố".

Tuy nhiên, đến 14h15 ngày 4/6, ông Đoàn Ngọc Hải - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn TNHH Một thành viên cho biết vừa nộp đơn xin từ chức lần 2.

Bộ Công an mở rộng điều tra hành vi 'phụ huynh đưa tiền nhờ can thiệp điểm thi'

tin-tuc-24h-moi-nhat-ngay-46-ong-doan-ngoc-hai-ve-lam-pgd-cong-ty-xay-dung-dieu-tra-hanh-vi-phu-huynh-dua-tien-nho-can-thiep-diem-thi
Đại tướng Tô Lâm trả lời chất vấn của ĐBQH sáng 4/6. Ảnh chụp màn hình phiên truyền hình trực tiếp phiên họp quốc hội.

Bộ trưởng Tô Lam thông tin, liên quan đến gian lận thi cử ở các tỉnh Sơn La, Hà Giang, Hoà Bình, lực lượng chức năng đã điều tra 3 vụ, 16 bị can. Kết quả điều tra đủ căn cứ kết luận hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn, nhiệm vụ được giao, can thiệp sửa chữa nâng điểm cho thí sinh.

Qua điều tra cũng xác định 214 thí sinh được nâng điểm trong kỳ thi, trong đó Hoà Bình 66 thí sinh, Hà Giang 107 và Sơn La là 44.

Bộ trưởng Tô Lâm cũng cho biết, để đảm bảo điều tra đúng thời hạn, cơ quan điều tra đề nghị truy tố các bị can đã xác định rõ hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn, nhiệm vụ được giao; còn việc "các phụ huynh đưa, nhận tiền đang được tiếp tục điều tra, củng cố chứng cứ". Ông cũng khẳng định sẽ công bố sau khi có kết luận điều tra.

Xét xử vụ Euro Auto buôn lậu xe BMW ở TPHCM

TAND TPHCM xét xử sơ thẩm vụ buôn lậu 91 xe BMW do 3 bị cáo Nguyễn Đăng Thảo (nguyên Tổng giám đốc Cty CP ô tô Âu Châu); Trần Hải Đăng (nguyên Phó giám đốc Cty TNHH TM giao nhận Việt Á) và Nguyễn Thị Minh Yến (nguyên Trưởng phòng Kế hoạch, quản lý sản phẩm và phân phối Cty CP Âu Châu) thực hiện.

tang_vat_zcqs.jpg
Lô xe tang vật vụ án.
Theo cáo trạng, từ tháng 5 đến tháng 6/2013, lợi dụng việc nhập khẩu xe ô tô hiệu BMW từ Đức về bán tại thị trường Việt Nam, với mục đích giảm thuế nhập khẩu và thông quan lô hàng theo 9 hợp đồng mua bán được ký kết với Cty BMW AG, Nguyễn Đăng Thảo, Nguyễn Thị Minh Yến đã lập lại các hợp đồng mua bán, điều chỉnh giảm giá 91 xe ô tô, hoàn thiện hồ sơ khai báo hải quan; thống nhất với Trần Hải Đăng làm giả 91 Invoice (hóa đơn) của Cty BMW AG có giá trị thấp hơn giá trên Invoice (hóa đơn) do Cty BMW phát hành với tổng số tiền là 129.259EUR, để tiến hành làm thủ tục thông quan 91 xe ô tô hiệu BMW có tổng trị giá 2.163.692 EUR (tương đương 60.027.197.566 đồng), làm lợi bất chính cho Cty Âu Châu 6.456.290.417 đồng và gây thiệt hại cho Nhà nước tổng số thuế là 6.456.290.417 đồng.

Cáo trạng truy tố 3 bị can tội “Buôn lậu” quy định tại điểm a, b, Khoản 4, Điều 153 của Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009. Tuy nhiên theo VKS thì Điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 có khung hình phạt nhẹ hơn Điều 153 Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009 nên căn cứ Điều 7 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 và Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội thì hành vi của Nguyễn Đăng Thảo, Trần Hải Đăng, Nguyễn Thị Minh Yến bị truy tố về tội “Buôn lậu” quy định tại điểm a, b Khoản 4 Điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Xe khách lao xuống sông, ít nhất 2 người tử vong

Khoảng 5h sáng ngày 4/6, xe khách mang BKS 98B - 021.48 khi đang lưu thông trên đường QL1A (đoạn qua địa phận xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) đã bất ngờ lao qua lan can cầu rơi xuống sông.

 
 Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: PT

Vụ tai nạn đã khiến ít nhất 2 người tử vong tại chỗ, nhiều người khác bị thương và đẫ được đưa đi cấp cứu tại bệnh viên. Tuy nhiên, sau tai nạn nhiều giờ đến khoảng 9h sáng cùng ngày vẫn còn 2 người bị kẹt trong xe.

Theo cơ quan chức năng cho biết, tại thời điểm tai nạn trên xe có 26 người, trong đó có 1 lái xe, 1 phụ xe. Một nạn nhân tử vong được xác định là Vũ thị Ngân (1941, Thôn Tân An, xã An Thượng, huyện Yên Thế, Bắc Giang).

Tiễn đưa Thiếu tá biên phòng Thanh Hóa hi sinh khi bắt ma túy

Sáng 4/6, tại Hội trường đồn biên phòng Bát Mọt đã diễn ra Lễ truy điệu Thiếu tá Vi Văn Nhất, từ sáng sớm đã có hàng trăm người đến chuẩn bị cho lễ truy điệu.

Trước đó, vào hồi 14h30 chiều 36, đồn biên phòng Bát Mọt phối hợp với Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa tổ chức tuần tra, kiểm soát trên khu vực biên giới.  

dam-nuoc-mat-truy-dieu-thieu-ta-bien-phong-thanh-hoa-hi-sinh-khi-bat-ma-tuy-8.jpg
Bát hương và di ảnh của Thiếu tá Vi Văn Nhất được các đồng đội đưa về gia đình.

Khi đến khu vực Km131 thuộc bản Đục, tổ công tác phát hiện 1 người đàn ông mang theo túi vải đi từ mốc biên giới 358 có nhiều biểu hiện nghi vấn. Ngay lập tức, tổ công tác yêu cầu dừng kiểm tra. 

Quá trình kiểm soát hành lý, bất ngờ có 1 đối tượng khác nấp ở gần đó dùng súng bắn vào đội tuần tra để giải cứu đối tượng, khiến 3 chiến sĩ bị thương. Sau đó, đối tượng chạy về phía bên kia biên giới tẩu thoát. Tại hiện trường, tổ công tác thu giữ 12.000 viên ma túy tổng hợp. 

Các chiến sĩ bị thương gồm: Thiếu tá Vi Văn Nhất (SN 1983), sỹ quan điều tra, đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa; Trung úy Nguyễn Bình Minh và Vũ Xuân Phương thuộc đồn biên phòng Bát Mọt. Đến 18h cùng ngày,Thiếu tá Vi Văn Nhất đã hi sinh. 

Tạm giữ hình sự đại gia xăng dầu Trịnh Sướng

img05566790-4read-only-1559574993357292368999-1559624481770793512130.jpg
Ông Trịnh Sướng tại hội nghị tân niên 2019 do công ty của ông tổ chức ở nhà hàng Hải Tượng, Sóc Trăng - Ảnh: K.T.

Trưa 4/6, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Nông xác nhận đã tạm giữ hình sự ông Trịnh Sướng, 50 tuổi, chủ tịch HĐTV, kiêm giám đốc doanh nghiệp này để điều tra hành vi sản xuất và mua bán hàng giả là xăng dầu.

Lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Nông chỉ xác nhận mới tạm giữ hình sự, chưa đưa ra quyết định tố tụng tiếp theo đối với ông Trịnh Sướng. Theo nguồn tin, quá trình điều tra từ một vụ xe cháy, công an kiểm tra và phát hiện một cửa hàng xăng dầu tại thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông) bán 10m3 xăng giả.

Quá trình điều tra, Công an Đắk Nông xác định thêm hai cửa hàng khác tại huyện Đắk Song và Đắk R’lấp có hành vi tương tự cửa hàng xăng tại thị xã Gia Nghĩa. Công an tỉnh Đắk Nông ra quyết định khởi tố vụ án và báo cáo Bộ Công an để xác lập chuyên án đấu tranh vụ sản xuất và mua bán hàng giả là xăng dầu diễn ra trên địa bàn nhiều tỉnh.

Hơn hơn 6.000 học sinh Quảng Bình phải thi lại môn Văn tuyển sinh vào lớp 10

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Ngữ văn của tỉnh Quảng Bình giống hệt đề kiểm tra học kỳ II lớp 9 của thành phố Đồng Hới. (Ảnh Zing.vn)
Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Ngữ văn của tỉnh Quảng Bình giống hệt đề kiểm tra học kỳ II lớp 9 của thành phố Đồng Hới. 

Ngày 4/6, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Bình, cho biết sở quyết định tổ chức thi lại môn Ngữ văn kỳ tuyển sinh lớp 10, sau hai sự cố xảy ra tại tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Thông, Phó Chánh phụ trách Văn phòng Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Bình cho biết, sẽ tổ chức thi lại môn thi Ngữ Văn cho các thí sinh sau hai sự cố trùng đề thi và hai cán bộ coi thi ký nhầm vào ô cán bộ chấm thi xảy ra trong môn thi Ngữ Văn kỳ thi tuyển sinh lớp 10 ngày 3/6.

Cùng với đó, đề thi môn Ngữ Văn của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và đề thi Ngữ Văn học kỳ II của học sinh lớp 9 tại TP Đồng Hới có nội dung tương tự nhau ở cả hai phần Đọc hiểu và Làm văn.

Ông Đinh Quý Nhân, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Bình, cho biết trong buổi thi môn Ngữ văn sáng 3/6, bài thi của 24 thí sinh này bị giám thị ký nhầm vào ô chấm thi. Sau đó, các em phải làm lại bài, dù đã quá nửa thời gian thi. Nhiều em đã bật khóc sau khi kết thúc thời gian làm bài chính thức.

Sở GD&ĐT Quảng Bình đã phải tổ chức cuộc họp khẩn với tất cả phụ huynh và thí sinh phòng thi số 25, đồng thời xin lỗi về sự cố trên. Sở cũng đình chỉ công tác coi thi đối với hai giám thị tắc trách, gây ảnh hưởng thí sinh.

Sẽ tăng mức phạt tài xế vi phạm nồng độ cồn

201410090856161616-DSC-2799-Ch-9322-5476-1559639083.jpg
Phó thủ tướng Trương Hoà Bình.

Phó thủ tướng Trương Hoà Bình nhấn mạnh "Tất cả chúng ta đều thấy rằng đã uống rượu bia thì không tham gia giao thông".

Pháp luật hiện hành có nhiều quy định để điều chỉnh hành vi của người tham gia giao thông, đơn cử như Luật Giao thông đường bộ, Luật xử lý vi phạm hành chính và Chính phủ có nghị định 46 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông.

"Tới đây Chính phủ sẽ sửa nghị định 46 theo hướng tăng mức phạt tối đa đối với vi phạm giao thông, trong đó có vi phạm về nồng độ cồn", Phó thủ tướng nói.

Làm đường Vành đai 2 TP HCM: Đầu tư 2.100 tỉ đồng cho 2,7 km đường mà 2 năm chưa xong

anh-1-1-1559637163484400632216.jpg
Tại dự án này, nhiều đoạn mặt bằng có đến đâu, đơn vị thi công đến đó.

Theo quy hoạch, đường Vành đai 2 tại TP HCM dài hơn 64 km và hiện còn khoảng 11 km chưa khép kín. Trong đó chia thành gồm 4 đoạn khác nhau nhưng hiện chỉ đoạn từ đường Phạm Văn Đồng đến nút giao Gò Dưa (quận Thủ Đức), dài 2,75 km là đang thi công. Tuy nhiên, dù khởi công năm 2017 nhưng đến nay mới chỉ đạt khoảng 60% và đang bị hàng loạt vướng mắc, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) và di dời hạ tầng kỹ thuật.

Theo Công ty CP Văn Phú Bắc Ái - nhà đầu tư dự án đoạn 2,75 km, hiện diện tích mặt bằng bàn giao cho dự án chỉ đạt 48,6%, trong khi nhiều khu vực mặt bằng đã bàn giao lại không liên thông. Vì vậy, tại một số vị trí, nhà đầu tư đang phải thực hiện trước các công việc như tháo dỡ hạ tầng trên đất, thực hiện trông coi..., còn những khu vực khác, mặt bằng có đến đâu, đơn vị thi công đến đó.

Hiện tổng mức đầu tư của dự án này đã giảm từ khoảng 2.700 tỉ đồng còn khoảng 2.100 tỉ đồng. Trong đó, chi phí cho GPMB vào khoảng 1.100 tỉ đồng, còn lại là thi công xây lắp. Với tiến độ hiện nay, nhà đầu tư cho biết đã giải ngân được khoảng 1.300 tỉ đồng và trường hợp đến hết năm 2019, nếu toàn bộ mặt bằng được bàn giao thì phải đến cuối năm 2020 mới có thể hoàn thành.

 

Bộ trưởng Xây dựng: Trách nhiệm xử lý sai phạm nhà 8B Lê Trực là của Hà Nội

Khi đại biểu Quốc hội chất vấn về trách nhiệm xử lý tại các dự án vi phạm trật tự đô thị như 8B Lê Trực, chung cư HH Linh Đàm, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà cho biết trách nhiệm xử lý thuộc về TP.Hà Nội.

 

Hà Nội: Người dân 'hồn nhiên' phơi thóc giữa đại lộ Thăng Long

Nhiều người dân tại đường Đại lộ Thăng Long thuộc khu vực đoạn Thạch Thất, Quốc Oai, cách Hòa lạc khoảng 7km đã chiếm dụng lòng đường để phơi thóc, bất chấp những nguy hiểm có thể xảy đến.

 

Trong đơn xin từ chức lần hai, ông Đoàn Ngọc Hải viết gì?

Sau khi được điều chuyển công tác, ông Đoàn Ngọc Hải đã xin từ chức với lý do không được phân đúng chuyên môn.