Tin tức 24h mới nhất ngày 8/6: 37 dự án BOT phải tăng phí, nhân viên xe khách Phương Trang sàm sỡ nữ hành khách

Thứ sáu, 07/06/2019, 15:19 PM

Tin tức 24h mới nhất ngày 8/6 cập nhật những tin tức nóng 24h qua về tình hình thời sự, giáo dục, kinh tế, pháp luật trong nước.

tin-tuc-24h-moi-nhat-ngay-86-37-du-an-bot-phai-tang-phi
Theo Bộ GT-VT , doanh thu một số trạm BOT sụt giảm do lưu lượng xe thấp hơn thực tế tại trạm BOT hầm Đèo Cả, Hà Nội - Bắc Giang, Pháp Vân - Cầu Giẽ, Quốc lộ 38, tuyến tránh TP Phủ Lý, Quốc lộ 5, Quốc lộ 1 đoạn qua Quảng Nam,... (Ảnh hầm đèo Cả)

Bộ GTVT vừa có văn bản lấy ý kiến bộ, ngành, địa phương đề xuất tăng phí 37 dự án BOT trên cả nước

Cụ thể, Bộ GTVT đã gửi văn bản lấy ý kiến bộ, ngành, địa phương trước khi trình Thủ tướng tình trạng sụt giảm doanh thu của hàng chục dự án BOT và đề xuất tăng phí 37 dự án BOT trên cả nước. Trong 61 dự án BOT do Bộ GTVT quản lý có 25 dự án doanh thu thực tế thấp hơn dự báo, 37 dự án phải tăng phí từ 12-18% theo lộ trình cam kết trong hợp đồng, nếu không tăng phí BOT đúng lộ trình thì đến năm 2021 sẽ có 9 dự án bị phá vỡ phương án tài chính.

Trong số 37 dự án BOT đề xuất tăng phí có 25 dự án doanh thu thực tế giảm so với phương án tài chính trong hợp đồng BOT. Số thu các trạm BOT này không đúng như dự báo ban đầu.

Ví dụ, doanh thu một số trạm BOT sụt giảm do lưu lượng xe thấp hơn thực tế tại trạm BOT hầm Đèo Cả, Hà Nội - Bắc Giang, Pháp Vân - Cầu Giẽ, Quốc lộ 38, tuyến tránh TP Phủ Lý, Quốc lộ 5, Quốc lộ 1 đoạn qua Quảng Nam...

Nhân viên xe khách Phương Trang sàm sỡ cô gái trong lúc đang ngủ

tin-tuc-24h-moi-nhat-ngay-86-37-du-an-bot-phai-tang-phi
Vé xe khách chị H.L. đặt. Ảnh FB nhân vật.

Theo H.L cho biết vào tối 5/6, chị đặt vé nằm giường A07 xe khách Phương Trang BKS 51B-10560, từ Ninh Hòa (Khánh Hòa) đi Bến xe Miền Đông (TP HCM). Đến khoảng 2h sáng, chị L. đang ngủ thì giật mình phát hiện nam nhân viên tên Lực nằm sát bên cạnh, đang giở trò đồi bại với mình.

“Tôi đã rất sốc và run vì lần đầu bị rơi vào hoàn cảnh này”, cô gái trẻ cho biết. Khi bị phát hiện, tên Lực móc ví tính trả tiền nhưng chị L. không lấy. Đối tượng sau đó xin lỗi chị rồi quay về phía trước xe ngồi.

Tuy nhiên, sự việc không dừng lại ở đó khi chị L. ngủ thiếp đi thì nam nhân viên Lực quay lại tiếp tục giở trò, không chịu nổi chị L. đã la lớn và yêu cầu tài xế xe bật đèn. 

Khi đó, nam tiếp viên tên Lực tiếp tục xin lỗi chị rồi đi về phía cuối xe khách ngồi.

Sau khi đến bến xe miền Đông, chị L. đã gọi vào đường dây nóng nhà xe Phương Trang nhiều lần nhưng không ai nghe máy.

 Bộ trưởng Công an nói về vụ bắt hơn 2 triệu lít xăng giả của đại gia Trịnh Sướng

img20190607093100-15598771286021303574155.jpg
Bộ trưởng Tô Lâm trả lời báo chí sáng 7-6 - Ảnh: H.N/Tuổi Trẻ

“Từ trước đến giờ, rất nhiều người hỏi tại sao ô tô, xe máy đang đi trên đường tự nhiên bốc cháy, máy móc động cơ hỏng.

Qua vụ này, cũng rút kinh nghiệm ra rất nhiều vấn đề khác. Đây mới là kết quả bước đầu thôi. Kiểu dạng làm ăn phi pháp như thế này có thể còn rất nhiều, rất phức tạp”, Bộ trưởng Tô Lâm nói.

Bộ trưởng cũng cho biết, điều tra vụ việc vô cùng khó khăn vì trải dài trên địa bàn rất rộng và thời gian không phải bắt đầu từ mới gần đây.

Liên quan đến việc 24 cửa hàng xăng đã lấy nguồn xăng giả từ đại gia Trịnh Sướng sẽ xử lý như thế nào, Bộ trưởng Tô Lâm nói “Có thể họ có móc nối thông đồng trước và có thể họ cũng vô tình, không biết nguồn cung cấp, nên hiện nay Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm việc”.

 Miền Bắc nắng nóng oi ả cuối tuần

Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, nắng nóng đang xảy ra trên diện rộng ở khu vực đồng bằng, trung du Bắc Bộ, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ, nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến trong khoảng 35-37 độ, có nơi trên 38 độ C.

Nắng nóng gia tăng nhanh về nhiệt độ ở một số khu vực như Con Cuông (Nghệ An), nhiệt độ lên tới 38,9 độ C, Quỳ Hợp (Nghệ An) lên 38,3 độ C.

Đợt nắng nóng chưa có dấu hiệu kết thúc khi ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục phát triển và mở rộng về phía Đông Nam với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ; khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng trên diện rộng.

Ngư dân tố bị tàu Trung Quốc đuổi, cướp 2 tấn mực

tin-tuc-24h-moi-nhat-ngay-86-37-du-an-bot-phai-tang-phi
Sáng 7/6, tàu cá mang số hiệu QNa- 91441 của ngư dân Trần Văn Nhân (42 tuổi, trú thôn Sâm Linh Đông, xã Tam Quang) đã cập cảng Kỳ Hà.

Sáng 7/6, Phó chủ tịch UBND xã Tam Quang (H.Núi Thành, Quảng Nam) - bà Trần Thị Mỹ Dung cho biết, một tàu cá của ngư dân địa phương đang thác hải sản ngoài biển đã bị tàu Trung Quốc chặn cướp đi hơn 2 tấn mực khô.

Cụ thể,  ngư dân Trần Văn Nhân (42 tuổi, trú thôn Sâm Linh Đông, xã Tam Quang) cho biết tàu của mình có công suất 822 CV gồm 10 thuyền viên, xuất bến đánh bắt vào ngày 25-5.

Đến khoảng 13h30 ngày 2/6, khi tàu của ông đang cách đảo Tri Tôn (thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam) 22 hải lý, các thuyền viên đang nghỉ trưa sau hoạt động đánh bắt thì bất ngờ có một tàu sắt sơn màu trắng có treo cờ Trung Quốc mang số hiệu 46305 ập đến tìm cách áp sát. Tàu này sau đó thả ca nô mang theo 6 người cầm vũ khí, leo lên tàu cá của ông Nhân.

Trong đó có một người nói được tiếng Việt Nam đã hỏi tên tuổi, quê quán của chủ tàu. Sau đó người kia nói: "Vùng biển này thuộc Trung Quốc", nên yêu cầu tàu của tôi không được đánh bắt ở đây".

Theo ông Nhân, sau khi lấy hết số mực trên, những người này quay lại tàu ông nói lần sau không được đánh bắt ở vùng biển này, nếu tái phạm thì sẽ bị phá ngư lưới cụ, đưa tàu về Trung Quốc xử phạt.

Chưa tiếp cận được nạn nhân mắc kẹt hơn 8 ngày dưới hang sâu

Khu vực hang đá xảy ra việc người đàn ông mắc kẹt là một thung lũng sâu. (Ảnh: Báo Lào Cai).
Khu vực hang đá xảy ra việc người đàn ông mắc kẹt là một thung lũng sâu. (Ảnh: Báo Lào Cai).

Phó trưởng Công an huyện Si Ma Cai (Lào Cai) - Thượng tá Đỗ Văn Toàn cho biết, đơn vị vẫn đang phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn tỉnh Lào Cai, Ban Chỉ huy quân sự huyện Si Ma Cai và các ban, ngành liên quan huy động tối đa lực lượng, phương tiện khẩn trương tìm kiếm nạn nhân bị mắc kẹt trong hang Vàng đã hơn 8 ngày qua.

Được biết, có tới 129 người cùng nhiều máy bơm, thiết bị bơm hút nước được huy động để cứu ông Lử. Bên cạnh đó, các lực lượng cũng đang tích cực tìm kiếm các ngách nhỏ, tìm đường vào trong hang Vàng.

Trước đó, trưa ngày 31/5 vừa qua, ông Giàng Seo Lử cùng em họ xuống hang đá ở thôn Sảng Mản Thần (xã Mản Thần) để tháo máy bơm nước sinh hoạt thì bất ngờ trời đổ mưa lớn. Nước lũ dồn xuống cuốn theo lượng đất, đá lớn lấp kín cửa hang khiến ông Lử bị mắc kẹt bên trong. Người em họ đứng ở cửa hang nên may mắn thoát nạn, vội đi trình báo lực lượng chức năng. 

Bác đơn kháng cáo của Vũ "nhôm"

img-15558970773251555897085134-1559892249249.jpg
Vũ nhôm lãnh 25 năm tù.

Trong suốt quá trình xét xử, bị cáo Phan Văn Anh Vũ liên tục kêu oan và cho rằng không chiếm đoạt 200 tỉ đồng. HĐXX nhận định bị cáo phải biết rõ tài sản cá nhân và tài sản của ngân hàng. Bị cáo Phan Văn Anh Vũ đã ký khống các chứng từ chiếm đoạt 200 tỉ đồng.

Số tiền DongABank đã hiện hữu trên tài khoản của công ty Bắc Nam 79 do bị cáo Phan Văn Anh Vũ đại diện pháp luật. Hành vi của Vũ “nhôm” đã cấu thành tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Từ đó, HĐXX bác bào chữa của bị cáo Phan Văn Anh cũng như luật sư bào chữa cho bị cáo. Cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Vũ 17 năm tù là đúng người, đúng tội, không oan sai.

Do đó, HĐXX bác kháng cáo kêu oan, tuyên phạt bị cáo Vũ 17 năm tù, tổng hợp 8 năm tù từ bản án trước là 25 năm tù.

Bộ Thông tin Truyền thông công bố sai phạm của Youtube tại Việt Nam

tin-tuc-24h-moi-nhat-ngay-86-37-du-an-bot-phai-tang-phi

Theo Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử  (PTTH&TTĐT ) ba sai phạm chính của Google ở Việt Nam là: Cơ chế quản lý nội dung đăng tải lỏng lẻo, không kiểm soát được hoạt động đăng phát quảng cáo trên các clip YouTube và mạng lưới quảng cáo Google Adsense và cho phép người dùng mua quảng cáo trực tiếp với Youtube, Google không thông qua đại lý quảng cáo trong nước.

Cụ thể, theo Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, qua rà soát của Bộ TT&TT, hiện nay trên YouTube có khoảng 55.000 video clip có nội dung xấu độc vi phạm pháp luật. Mặc dù thời gian qua, Google đã ngăn chặn, gỡ bỏ gần 8.000 video clip xấu độc trên Youtube theo yêu cầu của Cục nhưng do cơ chế quản lý nội dung trên YouTube còn rất nhiều bất cập nên việc ngăn chặn gỡ bỏ này như cóc bỏ đĩa.

 

Hàng trăm người cứu nạn nhân mắc kẹt trong hang đá 8 ngày ở Lào Cai

Người đàn ông 57 tuổi trong lúc tháo máy bơm đã bị mắc kẹt trong hang đá sâu suốt 8 ngày qua. Lực lượng chức năng được huy động cứu hộ có lúc trên 120 người.

 

Vĩnh Phúc: Bắt quả tang hai nhóm 'nam thanh, nữ tú' sử dụng ma túy tại khách sạn

Ngày 7/6, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, vừa bắt giữ hai nhóm gồm 10 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại một khách sạn trên địa bàn phường Trưng Trắc, thành phố Phúc Yên.

 

Mỹ kết luận Việt Nam không thao túng tiền tệ

Theo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng báo cáo của Mỹ kết luận Việt Nam cùng 8 nước trong danh sách cần theo dõi không thao túng tiền tệ.