Tin tức 24h ngày 13/8: GDP Việt Nam đạt 3.000 USD/năm, không có khái niệm trường quốc tế trong luật

Thứ ba, 13/08/2019, 00:05 AM

Tin tức 24h mới nhất ngày 13/8 nổi bật với hàng loạt tin tức mới và đáng chú ý về tình hình thời sự, pháp luật, kinh tế trong nước.

tu-2021-se-thi-bat-dau-ap-dung-thi-thpt-tren-may-tinh

Từ 2021 sẽ thi bắt đầu áp dụng thi THPT trên máy tính

Cụ thể, tại hội nghị Tổng kết năm học 2018-2019 triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020 đối với giáo dục trung học vừa diễn ra, PGS.TS Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT) chia sẻ từ giai đoạn 2021-2023, kỳ thi THPT quốc gia về cơ bản vẫn giữ như phương thức hiện nay.

Bên cạnh đó, Bộ GD-ĐT sẽ có những bước cần thiết để chuẩn bị tiếp cận với cách thức thi của chương trình giáo dục phổ thông mới và tiếp cận quốc tế.

Từ năm 2024, kỳ thi THPT quốc gia sẽ tổ chức theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Do đó, từ năm 2021-2023, Bộ GD-ĐT có thể sẽ tổ chức thi THPT quốc gia trên máy tính một số lần/năm ở những vùng miền thuận lợi trước và tiến tới thi THPT quốc gia đại trà trên máy tính.

Người lao động sẽ được nghỉ 3 ngày vào lễ Quốc khánh 2/9/2019 

lich-nghi-le-quoc-khanh-292019-lich-nghi-29-nam-nay-cach-tinh-luong-ngay-29
Lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2019

Căn cứ theo Điểm đ Khoản 1 Điều 115 Bộ luật Lao động 2012, lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2019 là 1 ngày, rơi vào thứ hai 2/9 (lịch âm là ngày 4/8). Vào ngày này, người lao động được nghỉ làm và hưởng nguyên lương.

Vì ngày Quốc khánh năm nay rơi vào thứ Hai nên lịch nghỉ lễ Quốc khánh được thực hiện như sau:

Đối với người lao động làm việc tại doanh nghiệp có chế độ nghỉ 1 ngày/tuần: Nghỉ liên tục 02 ngày, từ Chủ Nhật ngày 1/9/2019 đến hết thứ Hai ngày 2/9/2019.

Đối với người lao động làm việc tại doanh nghiệp có chế độ nghỉ 2 ngày/tuần và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại cơ quan hành chính sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội: Nghỉ liên tục 03 ngày, từ thứ Bảy ngày 31/8/2019 đến hết thứ Hai ngày 2/9/2019.

Mưa lũ khủng khiếp ở Bình Phước: Không có thương vong về người, thiệt hại tài sản hơn 7,5 tỷ đồng

mua-lu-khung-khiep-o-binh-phuoc-khong-co-thuong-vong-ve-nguoi-thiet-hai-tai-san-hon-75-ty-dong
Một số căn nhà ở tỉnh Đồng Nai bị ngập sau lũ.

Ngày 12/8, báo cáo nhanh của Ban chỉ huy phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước cho hay, tại tỉnh Bình Phước không có thương vong về người, thiệt hại về tài sản hơn 7,5 tỷ đồng.

Cụ thể, ba người bị nước lũ cô lập hơn xã Phú Sơn và Đoàn Kết, ba người đã được cứu hộ an toàn. 4 căn nhà cấp 4 bị ngập hoàn toàn; 7 chòi rẫy của người dân bị nước cuốn trôi; ba căn nhà bị sạt lở nghiêm trọng; hai căn nhà bị tốc mái; 100 ha điều, cà phê và cây ăn trái bị ngập úng; một con trâu bị nước lũ cuốn trôi (chết), 1,5 ha ao cá bị cuốn trôi...

Lũ cũng cuốn trôi hai cây cầu treo dân sinh bắc qua sông Lấp, trên địa bàn hai xã Phú Sơn, Thọ Sơn; một cầu treo thuộc dự án LRAMD tại xã Phú Sơn do TP HCM xây tặng, trị giá 2,1 tỷ đồng; một cây cầu dân tự làm tại xã Thọ Sơn, trị giá 262 triệu đồng...

Ước tổng thiệt hại do mưa lũ gây ra hơn 7,5 tỷ đồng.

Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định không có khái niệm "trường quốc tế" trong luật

truong-quoc-te-bo-giao-duc-va-dao-tao-khang-dinh-khong-co-khai-niem-trong-luat
Sau vụ bé 6 tuổi của Trường Gateway tử vong trên xe đưa đón, dư luận đặt nhiều câu hỏi về việc quản lý nhà nước đối với các trường mang danh "quốc tế". Ảnh minh họa

Trao đổi với báo giới, ông Phạm Quang Hưng, Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế (Bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho biết, trong luật của Việt Nam không có khái niệm trường quốc tế.

Cụ thể tại Khoản 1 Điều 48 Luật Giáo dục 2005 quy định hệ thống Giáo dục quốc dân có 3 loại hình nhà trường gồm: Trường công lập, trường tư thục và dân lập (trong Luật giáo dục 2019, loại hình dân lập chỉ áp dụng cho cơ sở giáo dục mầm non). Như vậy, theo quy định hiện hành, pháp luật chỉ quy định 3 loại hình trường nêu trên.

Về việc đặt tên các trường với danh "quốc tế" theo ông Hưng được quy định rõ trong Điều lệ trường của các cấp học và NĐ 86/2018/NĐ-CP. Cụ thể, việc đặt tên trường được thực hiện theo quy định sau: Tên trường phải bao gồm các yếu tố cấu thành được sắp xếp theo trật tự: “Trường”, “Cấp học hoặc trình độ đào tạo” và “tên riêng” và không vi phạm thuần phong mỹ tục của Việt Nam.

Khi xem xét hồ sơ thành lập trường, tùy theo cấp học, UBND cấp có thẩm quyền (theo phân cấp quản lý tương ứng), căn cứ hồ sơ và đề nghị của cơ sở giáo dục để ra quyết định theo quy định. Nếu tên trường trong quyết định cho phép thành lập không có chữ ‘quốc tế’ mà trường tự thêm vào là trường đã thực hiện sai quy định.

Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định, tên gọi nhà trường chưa nói lên tất cả.

Cận cảnh bến xe miền Đông mới trị giá hơn 4.000 tỷ đồng sắp đưa vào hoạt động

can-canh-ben-xe-mien-dong-moi-tri-gia-hon-4000-ty-dong-sap-dua-vao-hoat-dong
Công trình Bến xe Miền Đông mới (TP HCM) dự kiến đưa vào hoạt động trong quý I/2019, tuy nhiên đến nay nhiều hạng mục vẫn chưa hoàn thành.

Dự kiến trong tháng 9/2019, bến xe miền Đông mới sẽ được đưa vào khai thác và vận hành giai đoạn 1. Hiện tại khu vực trước nhà chờ đã hoàn thiện việc tạo cảnh quan, còn bên trong các công nhân cũng đang tất bật lắp đặt hệ thống nội thất. Theo Tổng công ty Cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn (Samco), thời gian đưa Bến xe Miền Đông mới vào khai thác dự kiến là ngày 15/8 tới đây.

Vì vậy, trước ngày đưa vào hoạt động, các công đoạn cuối cùng đang được gấp rút hoàn thiện. Theo quy hoạch chi tiết, Bến xe Miền Đông mới gồm bốn khu A, B, C, D; trong đó, khu A là đất bến bãi, công trình công cộng và phụ trợ, với công trình cao nhất có 26 tầng, có diện tích 122.480m2 (chiếm 76,37%,); khu B là trạm xe buýt (cao 2 tầng); khu C là kho trung chuyển và giao dịch hàng hóa (cao 5 tầng); và khu D là khu thương mại dịch vụ (cao 15 tầng). 

Người Việt sắp được dùng thịt lợn Mỹ giá rẻ?

chien-tranh-thuong-mai-my-trung-nguoi-viet-sap-duoc-dung-thit-lon-my-gia-re
Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung thêm căng thẳng khi mới đây Trung Quốc tiếp tục hủy mua lô thịt lợn Mỹ  lên tới 14.700 tấn. Dự báo, thịt lợn giá siêu rẻ từ Mỹ sẽ tràn vào Việt Nam. 

Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung chưa có dấu hiệu giảm căng thẳng. Trưa ngày 1/8 Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bất ngờ tuyên bố sẽ áp thuế nhập khẩu 10% với khoảng 300 tỷ USD hàng hóa từ Trung Quốc từ ngày 1/9. Ngay trong ngày hôm đó, Bộ Nông nghiệp Mỹ cũng cho biết, Trung Quốc quyết định hủy mua lô thịt lợn Mỹ lớn nhất từ trước đến nay, với khối lượng lên tới 14.700 tấn, vốn dự kiến nhận trong năm nay và năm sau. 

Trước đó, để trả đũa Mỹ, Trung Quốc cũng đã hủy mua 53 tấn thịt lợn Mỹ trong tuần kết thúc vào ngày 28/2, hủy mua 999 tấn trong tuần kết thúc ngày 21/3, hủy mua 214 tấn trong tuần kết thúc ngày 18/4, giữa tháng 5 cũng đã đã hủy mua lô hàng 3.200 tấn thịt lợn của Mỹ.

Trung Quốc đang thiếu thịt lợn sau đại dịch tả châu Phi, tuy nhiên động thái này một lần nữa cho thấy thái độ cứng rắn của Bắc Kinh.

Theo đánh giá các chuyên gia việc Trung Quốc từ chối nhập thịt lợn Mỹ, dự báo, thịt lợn giá siêu rẻ từ Mỹ sẽ tràn vào Việt Nam với giá chỉ 1 USD/kg (khoảng 23.238 đồng).

Thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam đạt 3.000USD/năm, liệu có nên đặt mục tiêu tăng trưởng GDP?

gdp-binh-quan-3000usdnam-can-nhin-vao-thuc-te
Thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam (GDP đầu người) theo cách tính GDP mới sẽ tăng lên ở mức 3.000 USD/năm (năm 2018), thay vì 2.590 USD/người/năm như khi ps dụng cách tính hiện nay. Ảnh minh họa

Số liệu cụ thể về quy mô GDP của nền kinh tế Việt Nam của Tổng cục Thống kê dựa theo cách tính mới chưa được tiết lộ. Theo cách tính vẫn áp dụng hiện nay thì nền kinh tế Việt Nam năm 2018 có quy mô khoảng 5,5 triệu tỷ đồng.

Đánh giá vấn đề tăng trưởng GDP của kinh tế Việt Nam, chuyên gia kinh tế - TS. Bùi Trinh cho biết, sau con số tăng trưởng trên chúng ta cần nhìn vào thực tế kinh tế Việt Nam, ngay đầu năm 2019, giải bài toán ngân sách thiếu hụt thuế bảo vệ môi trường xăng dầu có hiệu lực. Xem xét tăng các loại thuế khác như VAT, thuế thu nhập cá nhân, thuế tiêu thụ đặc biệt với nước ngọt…

Mới đây nhất câu chuyện đặt ra thu phí môi trường khí thải, cập nhật dữ liệu quản lý thuế người hành nghề xe ôm, quán cóc, xe lam…

“Tăng thuế là ảnh hưởng đến người dân, vậy quay ngược trở lại khi tăng GDP, người dân được hưởng gì từ kỳ tích ấy hay lại phải cõng thêm gánh nặng thuế? Tôi cho rằng chúng ta không nên đặt mục tiêu tăng trưởng GDP nữa. Bởi GDP tăng trưởng càng cao thì càng gây bất ổn kinh tế vĩ mô”, TS. Bùi Trinh nêu quan điểm.

Theo TS. Bùi Trinh, con số tăng trưởng GDP cao hay thấp cũng không có ý nghĩa nhiều đối với nền kinh tế Việt Nam. Vị chuyên gia này phân tích, mô hình kinh tế của Việt Nam vẫn chuyển đổi chậm, nền kinh tế vẫn phụ thuộc nặng nề vào các ngành công nghiệp chế biến chế tạo và FDI. Nền kinh tế vẫn chủ yếu là gia công, công nghiệp phụ trợ phát triển còn chậm.

Biến đổi thành công tế bào ung thư vú thành chất béo

cac-nha-khoa-hoc-bien-doi-thanh-cong-te-bao-ung-thu-vu-thanh-chat-beo

Các nhà khoa học đã có thể biến đổi các tế bào ung thư vú ở người thành tế bào chất béo trong một nghiên cứu mới, tờ Science Alert ngày 10/8 đưa tin.

Để đạt được kỳ tích này, nhóm nghiên cứu đã khai thác một trong các con đường mà các tế bào ung thư di căn. Kết quả của họ chỉ là bước đầu tiên, nhưng đó là một cách tiếp cận thực sự hứa hẹn.

Khi thai nhi phát triển các cơ quan, các tế bào biểu mô bắt đầu trông khác hơn và "lỏng" hơn - biến thành một loại tế bào gốc gọi là mesenchyme và sau đó cải tổ thành bất kỳ tế bào nào cơ thể cần.

Quá trình này được gọi là chuyển tiếp biểu mô - trung mô (EMT) và được biết đến từ lâu rằng ung thư có thể sử dụng cả con đường này và con đường ngược lại gọi là MET (chuyển từ trung mô đến biểu mô), để di chuyển khắp cơ thể và di căn.

 

Sau khi lập hat-trick mang về chiến thắng 5-0, Quang Hải lặng lẽ về chịu tang ông nội trong đêm

Ngay trong đêm 11/8, sau khi lập hat-trick trong trận CLB Hà Nội gặp CLB Thanh Hóa, cầu thủ Quang Hải đã về quê chịu tang ông nội mới mất.

 

Cận cảnh bến xe miền Đông mới trị giá hơn 4.000 tỷ đồng sắp đưa vào hoạt động

Nhà ga bến xe Miền Đông mới được xây dựng với kết cấu gồm 2 tầng hầm và 4 tầng nổi. Toàn bộ công trình bến xe được thiết kế theo kiến trúc hiện đại, trở thành bến xe lớn nhất nước và là một trong những bến xe hiện đại của khu vực Đông Nam Á.

 

Trường quốc tế: Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định không có khái niệm trong luật

Sau vụ bé 6 tuổi của Trường Gateway tử vong trên xe đưa đón, dư luận đặt nhiều câu hỏi về việc quản lý nhà nước đối với các trường mang danh "quốc tế".