Tin tức 24h ngày 17/8: Phó giám đốc sở Hà Nội rơi từ tầng 27, bí mật về câu chuyện nữ sinh 'mất tích' tại sân bay Nội Bài

Thứ sáu, 16/08/2019, 16:52 PM

Tin tức 24h mới nhất ngày 17/8 nổi bật với hàng loạt tin tức mới và đáng chú ý về tình hình thời sự, pháp luật, kinh tế trong nước.

Hiện trường nơi phát hiện sự việc.
Hiện trường nơi phát hiện sự việc.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp Hà Nội tử vong nghi rơi từ tầng cao chung cư Vinaconex

Khoảng 16h50 chiều 15/8, tại khu chung cư Vinaconex 1 tại Khuất Duy Tiến (quận Cầu Giấy, Hà Nội), người dân sinh sống tại đây bất ngờ phát hiện thi thể một người lớn tuổi nằm bất động dưới sảnh chung cư liền thông báo sự việc đến cơ quan chức năng.

Người đàn ông được xác định đã tử vong. Một số người cho rằng, có thể nạn nhân đã bị rơi từ tòa nhà B của khu chung cư này xuống đất.

Ông Chu Phú Mỹ - Giám đốc Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Hà Nội xác nhận, ông Phạm Văn Khương (56 tuổi) - Phó Giám đốc Sở này đã rơi từ tầng cao tòa nhà Vinaconex trên đường Khuất Duy Tiến xuống đất tử vong. 

Được biết, ông Phạm Văn Khương sinh năm 1963, nguyên là Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội. Ông Khương được bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Hà Nội từ tháng 5/2018. 

Xem xét, đồng ý chủ trương cho ông Đoàn Ngọc Hải thôi việc

trong-don-xin-tu-chuc-lan-hai-ong-doan-ngoc-hai-viet-gi
Ông Đoàn Ngọc Hải trong thời điểm là Phó chủ tịch quận 1, TP HCM.

Trong hội thảo Đào tạo nhân lực trình độ quốc tế ở TP HCM giai đoạn 2020 – 2030 diễn ra ngày 15/8 vừa qua tại TP HCM. Chủ tịch UBND TP HCM - ông Nguyễn Thành Phong cho biết Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân TP HCM đã trình Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, đồng ý chủ trương giải quyết cho ông Đoàn Ngọc Hải thôi việc.

Ông Đoàn Ngọc Hải 50 tuổi, quê Hà Nội; trình độ thạc sĩ Chính trị, Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Luật và Cử nhân Xã hội học. Trước khi là Phó chủ tịch quận 1 phụ trách đô thị, ông giữ các chức vụ Phó trưởng phòng Kinh tế quận 1; Bí thư kiêm Chủ tịch phường Cầu Ông Lãnh...

Trước tình trạng lấn chiếm lòng lề đường nghiêm trọng tại quận trung tâm của thành phố, ông Hải quyết tâm "lấy lại vỉa hè cho người đi bộ" bằng nhiều đợt dẫn đoàn liên ngành xuống đường xử phạt. Trật tự lòng lề đường quận 1 có thời gian dài ổn định.

Ngày 8/1/2018 ông Hải gửi đơn xin từ chức vì cho rằng gặp nhiều khó khăn trong quá trình xử lý vì đụng đến lợi ích to lớn hàng nghìn tỷ đồng của các chủ bãi giữ xe, nhà hàng, khách sạn, các hộ kinh doanh mặt tiền...

Tài xế taxi hé lộ bí mật câu chuyện giữa nữ sinh 'mất tích' ở sân bay Nội Bài và thanh niên áo đen bí ẩn

tai-xe-taxi-bat-ngo-he-lo-bi-mat-cau-chuyen-giua-nu-sinh-mat-tich-o-san-bay-noi-bai-va-thanh-nien-ao-den-bi-an
Nữ sinh Nguyễn Vũ Trà My - sinh viên Đại học Kinh tế - Luật TP HCM.

Liên quan đến sự việc nữ sinh Nguyễn Vũ Trà My - sinh viên Đại học Kinh tế - Luật TP HCM (SN 1998, thường trú tại Lâm Đồng) mất tích bí ẩn tại Sân bay Quốc tế Nội Bài trưa ngày 13/8, Đại tá Lê Ngọc Ly - Trưởng Công an huyện Sóc Sơn, Hà Nội cho biết qua điều tra, cơ quan công an xác định vụ việc không có dấu hiệu tội phạm.

Đại tá Ly cho biết, vào 19h30 ngày 13/8, Công an huyện Sóc Sơn nhận được đơn trình báo của gia đình về vụ việc nữ sinh Nguyễn Vũ Trà My, mất tích tại Sân bay Quốc tế Nội Bài sau khi làm thủ tục bay cùng gia đình trên chuyến bay VJ 407.

Theo đó, vào khoảng 13h30 ngày 13/8, nữ sinh Trà My đi cùng gia đình gồm 6 người đến Sân bay Quốc tế Nội Bài làm thủ tục bay chặng Nội Bài - Đà Lạt, tại quầy E30, tầng 2, nhà ga T1, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài.

Sau đó, Trà My đi cùng em trai là Nguyễn T. Đ (SN 2006) xuống tầng 1, sảnh E. Tại đây, Trà My và em trai đứng nói chuyện với một thanh niên mặc áo đen. Một lúc sau, em trai của Trà My di chuyển vào trong sảnh E, còn nữ sinh này và người thanh niên áo đen đi bộ ra ngoài, lên xe taxi của hãng G7 (BKS 30A - 968.xx) di chuyển khỏi Sân bay Quốc tế Nội Bài.

Đến tối 13/8, trên trang Facebook của Nguyễn Vũ Trà My đã đăng tải thông tin: “Con đang ở nơi an toàn, bình an không có chuyện gì. Con sẽ gọi điện về cho gia đình sớm. Con đi hoàn toàn tự nguyện không có ai bắt ép, ba mẹ ngăn cấm chuyện của con với yêu. Con đi sẽ tự chăm sóc bản thân, ngày ngày sẽ gọi điện về cho gia đình để mọi người bớt lo”.

Đình chỉ hoạt động cơ sở giữ trẻ vì để quên bé trai 7 tuổi trong trường ở Bình Dương

dinh-chi-hoat-dong-co-so-giu-tre-vi-de-quen-be-trai-7-tuoi-trong-truong-o-binh-duong
Cơ sở Diễm Phúc bị đình chỉ hoạt động.

Ngày 16/8, lãnh đạo Phòng GD&ĐT TX Bến Cát, tỉnh Bình Dương cho biết đã đình chỉ hoạt động cơ sở giữ trẻ không phép Diễm Phúc vì bị tố để quên bé trai 7 tuổi trong trường.

Theo biên bản kiểm tra, mặc dù không có giấy phép hoạt động nhưng cơ sở vẫn treo bảng hiệu và nhận giữ học sinh từ ngày 13/5/2019 đến nay.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở nhận giữ tổng cộng 24 học sinh từ lớp một đến lớp 5 với mức phí 1,2 triệu /một tháng/học sinh.

Cơ sở có hai phòng học, hệ thống điện không đảm bảo an toàn, không có sổ theo dõi thông tin học sinh, không có giáo viên. Nguồn thực phẩm cung cấp cho bếp ăn không có nguồn gốc rõ ràng.

Sau khi làm việc đoàn kiểm tra đã yêu cầu bắt đầu từ 16/8 đến 19/8 cơ sở phải trả các học sinh về cho gia đình và tháo dỡ bảng hiệu.

Giá xăng dầu giảm mạnh từ 15h chiều 15/8

gia-xang-dau-giam-manh-tu-15h-chieu-nay
Từ 15h ngày 16/8, mỗi lít xăng giảm 514-544 đồng, các mặt hàng dầu cũng rẻ hơn 519-1.855 đồng. Như vậy giá xăng dầu đã có hai lần giảm liên tiếp.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính cho biết, từ 15h chiều nay (16/8), giá xăng dầu đồng loạt giảm mạnh.

Cụ thể, mỗi lít xăng RON 95 giảm 514 đồng, E5 RON 92 là 544 đồng; dầu hoả giảm 570 đồng, dầu diesel là 519 đồng. Trong khi đó dầu madut giảm nhiều nhất, 1.855 đồng một kg. 

Sau giảm giá, xăng RON 95 về mức tối đa 20.405 đồng một lít, xăng E5 RON 92 là 19.358 đồng; dầu hoả không cao hơn 15.396 đồng, dầu diesel 16.504 đồng và madut là 14.072 đồng một kg. 

Cùng với giảm giá, liên Bộ cũng điều chỉnh lại mức trích Quỹ bình ổn 500 đồng một lít, kg với các mặt hàng xăng, dầu, trừ xăng E5 RON 92 mức trích là 100 đồng mỗi lít. Nhà điều hành cũng không chi Quỹ bình ổn với các mặt hàng xăng, dầu tại kỳ điều hành này. 

Theo dữ liệu của Bộ Công Thương, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày qua xu hướng giảm. Mỗi thùng RON 92 (dùng để pha chế E5 RON 92) giảm 3,7%, về 66,966 USD; RON 95 cũng giảm hơn 4%, còn 70,197 USD.

Như vậy, trong tháng 8 giá xăng dầu đã có hai lần giảm liên tiếp.

Vì sao Lazada, Shopee dễ dàng bán vũ khí, cần sa quốc cấm...?

vi-sao-lazada-shopee-de-dang-ban-vu-khi-can-sa-quoc-cam
Sàn thương mại điện tử Lazada, Shopee...dễ dàng hàng cấm như vũ khí, chất gây nghiện, phải chăng vì việc xử phát chưa đủ sức răn đe?.

Các sàn thương mại điện tử (TMĐT) Việt Nam đã có sự tăng trưởng mạnh. Tuy nhiên, bên cạnh những sản phẩm tốt vẫn có những hàng hóa kém chất lượng được bán trên các trang TMĐT. Không chỉ bán hàng kém chất lượng, một số sàn TMĐT còn cho phép bán hàng không được phép quảng cáo, hàng cấm như thuốc kích dục, rượu, thuốc lá, vũ khí, chất gây nghiện,...

Theo khảo sát của PV, trên trang web: www.muado... có vô vàn mẫu mã, đa dạng các loại vũ khí, dụng cụ hỗ trợ được rao bán như: gậy điện, súng điện, roi điện, bình xịt hơi cay, súng các loại, thậm chí, có cả thuốc kích dục và đồ hỗ trợ sex khuyến mãi đi kèm.

PV SGGP ghi nhanh trong ngày 20/2 trên các trang bán hàng mang tên “tự vệ”, “công cụ hỗ trợ” vẫn rao bán những mặt hàng có khả năng gây sát thương cao như súng điện, kiếm Nhật, bình xịt cay,... Thậm chí, những mô hình bộ phận cơ thể người (bàn tay, ngón tay, bàn chân giả) dính đầy máu cũng được bán công khai trông rất rùng rợn.

Đáng chú ý, không chỉ các trang TMĐT nhỏ mà các trang TMĐT lớn cũng bán hàng cấm. Cách đây vài ngày, một số trang thương mại điện tử đình đám của Việt Nam bị tố rao bán hàng cấm đã khiến dư luận chú ý.

Trả lời báo giới, ông Trần Minh Hóa, Phó Chánh Thanh tra Sở Công Thương TP HCM, cho biết qua kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận Công ty TNHH Recess và các thương nhân trên sàn Lazada có dấu hiệu vi phạm một số quy định trong hoạt động xúc tiến thương mại, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc trên website, từ đó ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng.

Giận bố vì không cho đi nối tóc, bé gái 13 tuổi tự tử bằng 40 viên Paracetamol

gian-bo-vi-khong-cho-di-noi-toc-be-gai-tu-tu-bang-40-vien-paracetamol
Bệnh nhân V. 13 tuổi nhập viện sau khi uống uống 40 viên thuốc Paracetamol loại 500mg để tự tử.

Vừa qua khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) đã cấp cứu thành công cho bệnh nhi là em N.T.H.V., (13 tuổi, trú tại Tiền Giang) tự tử bằng 40 viên thuốc Paracetamol loại 500mg.

Vào đêm ngày 12/8 bệnh nhi nhập viện trong tình trạng lừ đừ, nôn ói, chóng mặt, mạch nhanh, tay chân lạnh… Gia đình cho biết, khoảng 20h ngày 12/8, V. tự uống 40 viên thuốc Paracetamol loại 500mg. Hai giờ sau, em thấy chóng mặt, buồn nôn, mệt mỏi nhiều. Em được bố đưa vào bệnh viện địa phương lúc 23h cùng ngày.

Sau khi tiến hành cấp cứu tại bệnh viện địa phương nhưng tình hình bệnh vẫn vô cùng phức tạp, xét nghiệm men gan cao gấp hàng chục lần bình thường, bệnh nhi V. đã được chuyển tuyến lên Bệnh viện Nhi đồng TP HCM tiếp tục cấp cứu.

Sau 3 ngày điều trị tích cực, tăng thải và truyền thuốc giải độc tính Paracetamol, tình trạng bệnh nhi được cải thiện, men gan giảm đáng kể, tỉnh táo và đang được theo dõi tại khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, được tiếp xúc giải tỏa tâm lý với các chuyên gia tâm lý.

Khi bắt đầu nói chuyện tiếp xúc được, bệnh nhân V. đã chia sẻ lý do uống 40 viên thuốc Paracetamol cùng lúc là để tự tử do không được bố đồng ý cho đi nối tóc.

 

Tài xế taxi hé lộ bí mật câu chuyện giữa nữ sinh 'mất tích' ở sân bay Nội Bài và thanh niên áo đen bí ẩn

Trao đổi với báo chí, tài xế taxi G7 đã bất ngờ kể lại câu chuyện nghe được giữa nữ sinh 'mất tích' ở sân bay Nội Bài cùng thanh niên áo đen bí ẩn.

 

Đình chỉ hoạt động cơ sở giữ trẻ vì để quên bé trai 7 tuổi trong trường ở Bình Dương

Lãnh đạo Phòng GD&ĐT TX Bến Cát cho biết đã đình chỉ hoạt động đối với cơ sở giữ trẻ để quên bé trai 7 tuổi trong trường.

 

Toàn cảnh đại công trường đường 8.500 tỷ đồng ở cửa ngõ Hà Nội

Đường Vành đai 3 đoạn Mai Dịch – cầu Thăng Long có tổng chiều dài 5,5 km, trong đó phần đường mở rộng dưới mặt đất quy mô 6 làn xe có tổng mức đầu tư 3.113 tỷ đồng, phần đường cao tốc trên cao quy mô 4 làn xe có tổng vốn đầu tư 5.340 tỷ đồng, dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 9/2020.