Tin tức 24h ngày 20/8: Nhà máy in tiền quốc gia lỗ tiền tỉ, nước thải nội thành Hà Nội khiến cá chết trắng hồ Yên Sở

Thứ hai, 19/08/2019, 14:56 PM

Tin tức 24h mới nhất ngày 20/8 nổi bật với hàng loạt tin tức mới và đáng chú ý về tình hình thời sự, pháp luật, kinh tế trong nước.

ha-noi-sa-thai-co-giao-truong-man-non-nhot-chau-be-trong-tu-vi-ngich
 Hình ảnh cắt từ video được camera Cơ sở giáo dục mầm non Maple Bear Westlake Point ghi lại.(Ảnh: GDTĐ)

Cô giáo trường mầm non Maple Bear Hà Nội nhốt cháu bé vào tủ thay quần áo vì nghịch

Theo phản ánh của chị L.M.L (phụ huynh có con đang theo học tại cơ sở giáo dục mầm non Maple Bear Westlake Point, 24 Quảng Bá, quận Tây Hồ, Hà Nội), gần đây con gái chị có biểu hiện sợ đi học, sợ mỗi khi nói đến cô giáo.

Để làm rõ sự việc này, ngày 8/8 chị L đặt lịch hẹn với nhà trường để làm việc và được Hiệu trưởng đồng ý gặp vào ngày 9/8. Nhưng yêu cầu của chị đã bị từ chối với lý do Hiệu trưởng không biết sử dụng và hẹn một ngày gần đó.

Sau nhiều lần yêu cầu nhà trường cho xem camera lớp học ngày 5/8/2019, chị L bất ngờ phát hiện con gái liên tục khóc, giãy giụa mỗi khi cô vung tay chỉ trỏ, đẩy bé, kéo bé, phạt bé, để bé 1 mình không dỗ. Cùng với đó camera còn ghi lại cả hình ảnh cô giáo nhốt trẻ vào trong tủ đựng đồ của lớp học rồi lấy gối chèn cửa lại. 

Theo đó, tối 18/8, trường mầm non Maple Bear phát đi thông báo và lời xin lỗi về hành vi sai trái của cô giáo tại cơ sở Maple Bear Westlake Point trong kỷ luật học sinh.

Thiếu gia Cà Mau chiếm đoạt vốn ưu đãi nhà máy xử lý rác như thế nào?

Thiếu gia Cà Mau chiếm đoạt vốn ưu đãi nhà máy xử lý rác như thế nào?
Tô Công Lý. Ảnh: N.T.

Theo thông tin ban đầu, ông Tô Công Lý (35 tuổi), Phó giám đốc Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Du lịch Công Lý (Công ty Công Lý) bị bắt vì liên quan đến các hạng mục xây dựng tại Nhà máy xử lý rác thải TP Cà Mau do bị can này làm giám đốc. Nhà máy này khởi công ngày 2/4/2010, trên diện tích trên 25 ha ở phường Tân Xuyên, TP Cà Mau, với tổng vốn đầu tư là 329 tỷ đồng.

Nhà máy xây dựng theo chính sách ưu đãi, Nhà nước hỗ trợ 50% vốn (40% ngân sách Trung ương, khoảng 120 tỷ và ngân sách tỉnh hỗ trợ 10%), còn lại của nhà đầu tư.

Lợi dụng chính sách hỗ trợ theo Nghị định 04/2009 của Chính phủ về ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường, ông Lý bị cáo buộc đã lập hồ sơ thanh toán, chiếm đoạt tiền Nhà nước tại một số hạng mục xây dựng không đúng.

Một cán bộ có trách nhiệm làm việc tại Nhà máy xử lý rác thải TP Cà Mau cho biết khi công an làm việc với ông Lý, cơ quan điều tra tập trung làm rõ hồ sơ của một số hạng mục, gói thầu trong quá trình xây dựng nhà máy xử lý rác.

Trước đó, ông Tô Công Lý bị bắt tại TP HCM vào chiều 17/8 về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan điều tra sau đó di lý vị thiếu gia này về miền Tây để chứng kiến việc khám xét trong đêm 17 đến rạng sáng 18/8, tại phường 8, TP Cà Mau.

Bình Phước: Bé trai tử vong khi vừa ra đời vì sản phụ bị tài xế bỏ trên đường

be-trai-tu-vong-khi-vua-ra-doi-vi-san-phu-bi-tai-xe-bo-tren-duong-do-suc-khoe-yeu-o-binh-phuoc
Sản phụ bị bỏ rơi trên đường.

Sự việc được cho là xảy ra vào sáng 17/8 tại đường Sao Bọng-Đăng Hà thuộc xã Thống Nhất (huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước).

Theo đó, khoảng 6h, chị Y. (32 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước) mang thai được hơn 7 tháng bị đau bụng dữ dội, có dấu hiệu sinh.

Gia đình chị Y. đã thuê xe Innova 7 chỗ của một người đàn ông tên N. đến chở chị Y. đi bệnh viện.

Khi đến Trạm y tế xã Thống Nhất, các bác sĩ nơi đây yêu cầu chuyển ngay chị Y. lên tuyến trên. Ông N. tiếp tục chở khách đến bệnh viện TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Nhưng khi xe đi đến đoạn đường Sao Bọng - Đăng Hà (thôn 7, xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng) thì chị Y. trở dạ và sức khỏe yếu đi. Lúc này, ông N. đã dừng xe và đuổi vợ chồng chị Y. xuống, lót một tấm nilon bên lề đường cho chị nằm rồi bỏ đi.

Được sự hỗ trợ từ người dân, chị Y. đã hạ sinh được một bé trai, tuy nhiên, do sức khỏe yếu, bé trai đã tử vong sau khi được sinh ra.

Nhà máy in tiền quốc gia lỗ tiền tỉ, ai chịu trách nhiệm?

nha-may-in-tien-quoc-gia-lo-tien-ti-ai-chiu-trach-nhiem
Nhà máy in tiền quốc gia lỗ tiền tỉ, ai chịu trách nhiệm? Ảnh minh họa

6 tháng đầu năm 2019, doanh thu của Nhà máy in tiền quốc gia đạt hơn ở mức 906 tỉ đồng, giảm 9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sau khi trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp của nhà máy chỉ còn vỏn vẹn 20,2 tỉ đồng, bằng chưa đầy 1/4 nửa đầu năm ngoái.

Doanh thu tài chính cũng sụt giảm trong nửa đầu năm khi đạt 10,3 tỉ đồng, giảm 40%.

Mặc dù chi phí tài chính giảm gần một nửa xuống còn 4,8 tỉ đồng nhưng do chi phí quản lý doanh nghiệp quá lớn, lên đến 32,6 tỉ đồng (tăng 12%) nên kết thúc nửa đầu năm 2019, Nhà máy in tiền quốc gia chịu lỗ trước thuế 6,3 tỉ đồng.

Sau khi trừ đi thuế, mức lỗ sau thuế là 11,2 tỉ đồng.

Theo báo cáo tài chính, tổng tài sản hiện có của Nhà máy in tiền quốc gia là 2.266 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu là 1.907 tỉ đồng, nợ phải trả là 359 tỉ đồng.

Hà Nội công bố danh sách 11 trường quốc tế, không có trường Gateway

ha-noi-cong-bo-danh-sach-11-truong-quoc-te-khong-co-truong-gateway
Trường trung học cơ sở, trung học phổ thông quốc tế Singapore.

Theo đó, Sở GD&ĐT Hà Nội đã công bố danh sách 11 trường có tên kèm từ "quốc tế" trong quyết định thành lập và giấy phép hoạt động.

Được biết, 11  trường này đều có 100% vốn đầu tư nước ngoài đã đăng ký hoạt động với Sở GD&ĐT Hà Nội theo Nghị định 86/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục.

Những cơ sở đào tạo này sẽ dạy chương trình quốc tế cho học sinh người nước ngoài sống tại Việt Nam và cả học sinh người Việt Nam, nhưng không quá 49% tổng số học sinh.

Danh sách 11 trường cụ thể gồm có:

Trường quốc tế đa cấp Anh Việt Hoàng Gia

Trường quốc tế đa cấp Anh - Hà Nội

Trường phổ thông đa cấp Concordia Hanoi

Trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Song ngữ quốc tế Horizon tại thành phố Hà Nội

Trường trung học cơ sở, trung học phổ thông quốc tế Singapore

Trường tiểu học quốc tế Singapore tại Gamuda Gardens

Trường tiểu học quốc tế Singapore tại Ciputra

Trường tiểu học quốc tế Singapore tại Vạn Phúc

Trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông quốc tế St.Paul

Trường mầm non và phổ thông quốc tế ParkCity Hà Nội

Trường Hàn Quốc tại Hà Nội

Hé lộ nguyên nhân khiến cá chết trắng hồ Yên Sở

tin-tuc-24h-ngay-208
Theo người dân sinh sống quanh khu vực hồ Yên Sở, hiện tượng cá chết tại hồ này xuất hiện hơn một tuần trở lại đây. Đến thời điểm hiện tại, nhiều con chết lâu ngày đang trong quá trình phân hủy, mùi tanh, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc.

Sáng ngày 19/8, trao đổi với báo chí, ông Phạm Ngọc Toàn - Giám đốc Xí nghiệp quản lý cụm công trình đầu mối Yên Sở ( Xí nghiệp Yên Sở - thuộc Công ty TNHH Một thành viên thoát nước Hà Nội) cho biết, đến sáng cùng ngày, việc thu gom lượng cá chết xuất hiện mấy ngày qua tại cụm hồ điều hòa Yên Sở (trong Công viên Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội) đã cơ bản hoàn tất.

"Số lượng cá chết mấy ngày qua cũng ít, cả ngày hôm qua chúng tôi cũng chỉ thu gom được 2 xe gom thôi. Nắng nóng như này thì thỉnh thoảng lại có vài con cá chết nổi lên mặt hồ.

Còn nguyên nhân theo tôi là đợt vừa rồi mưa bão nhiều nên phải mở các cửa xả để đưa nước từ các con sông nội thành Hà Nội chảy về hồ điều hòa này. Nước thải bẩn từ các con sông nội đô chảy vào hồ điều hòa là nguyên nhân dẫn đến cá chết" - ông Phạm Ngọc Toàn cho biết.

Giám đốc Xí nghiệp Yên Sở trên cho biết thêm, đây không phải là lần đầu tiên có hiện tượng cá chết nổi tại hồ điều hòa Yên Sở mà mỗi khi có thời tiết thay đổi như nắng nóng kéo dài và sau đó mưa lớn lại xuất hiện cá chết nổi trên hồ. 

Ông Toàn cho biết thêm, cụm hồ Yên Sở là hồ điều hòa làm nhiệm vụ thoát lũ cho nội thành Hà Nội, không phải hồ cảnh quan nên từ trước đến nay không thực hiện các biện pháp xử lý ô nhiễm nguồn nước. 

Đi ăn sáng, người phụ nữ Bình Dương bị đâm nhiều nhát vào cổ

mot-phu-nu-bi-dam-nhieu-nhat-vao-co-giua-duong-tai-binh-duong.jpg
Chị Võ Thị Kim Thoa được cấp cứu tại bệnh viện.

Nạn nhân là chị Võ Thị Kim Thoa (SN 1985, ngụ Bình Dương).Công an thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương sáng nay cho biết, đang điều tra vụ việc một phụ nữ bị đâm nhiều nhát vào cổ khi đang đi giữa đường.

Theo hình ảnh trích xuất từ camera an ninh, khoảng 8h sáng ngày 18/8, chị Thoa đi xe máy chở một phụ nữ khác đi trên đoạn đường thuộc khu phố Thống Nhất, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An.

Lúc này, một người đàn ông bất ngờ xuất hiện từ phía sau lao đến dùng dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào vùng cổ của chị Thoa khiến nạn nhân phải vứt xe bỏ chạy. Khi chạy được một đoạn thì chị Thoa bị ngã gục xuống đường.

Sau khi gây án, người đàn ông lên xe máy rời khỏi hiện trường. Nạn nhân Thoa sau đó được đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng, có vết đâm xuyên vùng cổ phải, tràn dịch màng phổi, mất nhiều máu.

 

Vụ bé trai mới lọt lòng đã tử vong vì tài xế đuổi sản phụ xuống đường ở Bình Phước: UBND huyện Bù Đăng nói gì?

Lãnh đạo UBND huyện Bù Đăng cho biết đã đề nghị Công an huyện vào cuộc, làm việc với nhà xe và tài xế sau vụ việc sản phụ bị bỏ rơi giữa đường.

 

Trường Maple Bear lên tiếng vụ việc giáo viên nhốt học sinh vào tủ quần áo

Trưa ngày 19/8 đại diện trường mầm non Maple Bear cơ sở Westlake Point thông tin về sự việc giáo viên của trường nhốt học sinh vào tủ quần áo vì nghịch.

 

Hà Nội công bố danh sách 11 trường quốc tế, không có trường Gateway

Mới đây, Hà Nội công bố danh sách 11 trường có tên kèm từ "quốc tế" trong quyết định thành lập và giấy phép hoạt động. Đây là những trường có 100% vốn đầu tư nước ngoài đã đăng ký hoạt động.