Tin tức 24h ngày 21/8: Tình tiết mới vụ giang hồ vây xe chở công an ở Đồng Nai, sự thật về đơn tố bị ép làm nô lệ tình dục của thiếu phụ

Thứ ba, 20/08/2019, 23:33 PM

Tin tức 24h mới nhất ngày 21/8 nổi bật với hàng loạt tin tức mới và đáng chú ý về tình hình thời sự, pháp luật, kinh tế trong nước.

Trạm thu phí sẽ được gọi là... trạm thu phí!
Sau khi đổi trạm thu phí thành trạm thu giá rồi chuyển về trạm thu phí, dự kiến gọi là trạm thu tiền đến nay Bộ Giao thông vận tải dự định trở lại tên cũ là trạm thu phí - Ảnh: TUẤN PHÙNG

Trạm thu phí sẽ được gọi là... trạm thu phí!

Cụ thể, trong dự thảo thông tư thay thế thông tư số 49/2016/TT-BGTVT về xây dựng, tổ chức và hoạt động của trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ đang được Bộ Giao thông vận tải lấy ý kiến góp ý, trạm thu phí được định nghĩa: là nơi thực hiện việc thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ đối với phương tiện tham gia giao thông.

Đáng chú ý, để thuận tiện cho việc thu phí tự động không dừng theo nguyên tắc xe dán 1 thẻ nộp phí có thể đi qua tất cả trạm thu phí trên cả nước, dự thảo thông tư quy định: trạm thu phí sử dụng công nghệ cho việc thu phí phải được chuẩn hoá, đồng bộ dữ liệu và phù hợp với công nghệ chung của các trạm thu phí đang áp dụng và được Bộ Giao thông vận tải chấp thuận.

Dự thảo cũng quy định rõ trạm thu phí phải áp dụng hệ thống công nghệ thu một dừng, thu điện tử tự động không dừng sử dụng công nghệ hiện đại, tiên tiến theo quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành và quy định của Bộ Giao thông vận tải.

Trước đó, trả lời chất vấn trước Quốc hội ngày 4/6/2018, bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cho biết "tiếp thu ý kiến của dư luận xã hội, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, chúng tôi sẽ nghiên cứu chỉnh sửa tên trạm thu phí thành một tên khác phù hợp".

Trước ý kiến này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nói: "Không việc gì phải nghiên cứu hay trình gì nữa, cứ đưa về tên cũ trạm thu phí là ổn, "trạm thu phí" là cái tên rất đúng và quen gọi, không có lý do gì để đổi. Nếu Bộ Giao thông vận tải cứ nghiên cứu rồi trình thì sẽ rất mất thời gian, không cần thiết".

Thông tin mới nhất vụ giang hồ vây xe chở công an ở Đồng Nai

giang-ho-vay-xe-cho-cong-an-o-dong-nai-vi-sao-chua-khoi-to-vu-an-co-y-gay-thuong-tich-theo-don-to-cao
Đại tá Bùi Hữu Danh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai trả lời với báo chí về sự việc. Ảnh: Minh Mẫn.

Ngày 20/8, tại buổi họp báo tình hình kinh tế - xã hội những tháng đầu năm 2019 ở Đồng Nai, nhiều Phóng viên đã đặt câu hỏi với BGĐ Công an tỉnh này về việc xử lý những người liên quan đến vụ giang hồ vây xe công an.

Trả lời với báo chí, Đại tá Bùi Hữu Danh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đã giao cho cơ quan thanh tra công an tiếp tục xác minh làm rõ để đề xuất hướng xử lý với cán bộ liên quan vụ giang hồ vây xe.

Theo Đại tá Danh, cuối tháng 6/2018 ông Lê Võ Trường Hải (SN 1974, ngụ tỉnh Đắk Lắc) gửi tố cáo đích danh ông Đinh Tú Anh - Đội trưởng đội cảnh sát trật tự và ông Nguyễn Quang Trường - Đội phó đội cảnh sát 113 thuộc Phòng Cảnh sát hành chính trật tự và xã hội (Công an tỉnh Đồng Nai), ông Phạm Văn Hiền (huyện Định Quán) đã cố ý đánh vào đầu ông gây thương tích 12 mũi vào trưa ngày 12/6 vừa qua.

Đơn của ông Hải được gửi cho Trưởng công an TP Biên Hòa và Viện trưởng VKS ND TP Biên Hòa.

“Phía ông Hải không hợp tác nên công an chưa thể khởi tố vụ án cố ý gây thương tích. Chúng tôi đã mời ông Hải xuống làm việc nhưng ông Hải không xuống.”, Đại tá Danh khẳng định.

Về thông tin này, trao đổi qua điện thoại, ông Lê Võ Trường Hải cho biết, ông cùng luật sư đã làm việc với công an để lấy lời khai vào đầu tháng 7/2019.

Ông Hải cho rằng, việc công an nói ông không hợp tác là vô lý vì ông đã gửi đơn tố cáo, xuống làm việc theo yêu cầu của công an.

Chạy xe máy chở bình gas mini bị ngã, "cháy oan" 5 kiot ở TP HCM

nhieu-binh-gas-mini-phat-no-gay-chay-lon-thieu-rui-nhieu-kiot-o-tp-hcm
Hiện trường vụ cháy. Ảnh; Minh Mẫn.

Đến 18h ngày 20/8, Công an quận Tân Phú, TP HCM vẫn đang phong tỏa hiện trường, khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ cháy lớn khiến nhiều kiot bị thiêu rụi.

Theo đó, chiều cùng ngày, thanh niên chạy xe máy chở theo nhiều bình gas mini trên đường D9, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú thì bị té ngã.

Lúc này, bình gas đổ và va đập xuống đường gây ra nổ rồi cháy dữ dội, lan qua nhiều kiot bên cạnh.

Người dân đã huy động nhiều bình chữa cháy xông vào dập lửa nhưng không thành. “Nhiều người bị kẹt lại bên trong đám cháy”, một nhân chứng nói.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC & CNCH Công an quận Tân Phú đã huy động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, triển khai công tác cứu hộ.

Người nhà tài xế trường Gateway lần đầu lên tiếng về tin đồn tử vong

Cơ quan CSĐT khám nghiệm chiếc xe ô tô đưa đón trong vụ Trường Gateway.
Cơ quan CSĐT khám nghiệm chiếc xe ô tô đưa đón trong vụ Trường Gateway.

Mới đây, thông tin tài xế Doãn Quý Phiến (SN 1966, nhân viên lái xe hợp đồng với Công ty TNHH vận tải Ngân Hà) là người điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Ford Transit, BKS: 29B – 069.56 đưa đón học sinh Trường Gateway (là tài xế điều khiển xe đưa đón học sinh liên quan đến vụ bé trai lớp 1 trường Gateway tử vong) đã tự tử, hoặc chết không rõ nguyên nhân xuất hiện trên các trang mạng xã hội đã khiến dư luận xôn xao.

Nhiều Facebooker tung tin đồn về tài xế ô tô đưa đón Trường Gateway.
Nhiều Facebooker tung tin đồn về tài xế ô tô đưa đón Trường Gateway.

Trả lời báo chí, Công an quận Cầu Giấy cho biết: Chưa nhận được bất cứ thông tin nào từ gia đình ông Phiến nói về lái xe này như những thông tin đồn đoán ác ý trên mạng xã hội. Đồng thời bác bỏ các đồn thổi thiếu căn cứ.

Liên quan đến vụ việc này, Báo Giao Thông dẫn lời người nhà tài xế Doãn Quý Phiến cho biết: "Ông Phiến vẫn khoẻ mạnh và đang ở nhà với gia đình”.

Thông tin mới vụ người phụ nữ tố bị ép làm nô lệ tình dục trong nhiều năm tại Hà Nội

tinh-tiet-moi-trong-vu-nguoi-phu-nu-to-bi-ep-lam-no-le-tinh-duc-trong-nhieu-nam
Chị Đ.T.T.H. (Ảnh: Đông Vũ)

Trước đó, ngày 14/6, Công an quận Long Biên nhận được đơn tố cáo của chị Đ.T.T.H về việc chị H bị anh V.M.Đ (SN 1975, cùng trú phường Sài Đồng) sử dụng vũ lực gây thương tích, đe dọa dùng hình ảnh, clip quay lại cảnh quan hệ tình dục giữa Đ. và chị H. để ép chị H. quan hệ tình dục với Đ trong một khoảng thời gian dài.

Qua quá trình xác minh, Công an quận Long Biên bước đầu xác định, giữa anh Đ. và chị H. có mối quan hệ tình cảm với nhau. Tuy nhiên, thời gian hai người có mối quan hệ yêu đương này dài hơn thời gian chị H. đã nêu trong đơn trình báo trước đó (từ năm 2015 – 2016). Thực tế, giữa chị H. và anh Đ. có mối quan hệ kéo dài 4 năm, từ năm 2015 đến năm 2019.

Trong thời gian này, hai người thường xuyên qua lại quan hệ tình dục với nhau, quá trình quan hệ tình dục Đ. có quay lại clip để lưu lại làm kỷ niệm, có sự đồng ý của hai người. Trong thời gian quan hệ tình cảm, Đ. và chị H. có một vài lần xảy ra to tiếng, cãi chửi nhau.

Chị H. làm đơn tố cáo Đ. do không muốn cắt đứt quan hệ tình cảm giữa hai người nên có dùng vũ lực đánh chị H., đe dọa đưa clip quan hệ của hai người để bắt ép chị phải quan hệ tình dục theo ý muốn của Đ., khiến chi H. mất việc, bị trầm cảm, phải khám và điều trị tại Bệnh viện tâm thần Hà Nội.

Tuy nhiên, quá trình làm việc với cơ quan điều tra, chị H. không cung cấp được tài liệu chứng minh việc bị Đ. đánh gây thương tích cũng như các clip liên quan đến cảnh quan hệ tình dục của hai người.

Cơ quan điều tra đã thu thập tài liệu liên quan, tuy nhiên không thu được các clip như chị H. tố cáo.

Gấp rút hoàn thành tuyến đê bê tông ngăn lụt cho Hà Nội

Toàn cảnh tuyến đê bê tông
Nhiều năm gần đây, người dân tại huyện Chương Mỹ (Hà Nội) luôn phải chịu cảnh ngập lụt kéo dài, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống.  

Nhằm giải cứu cho người dân huyện Chương Mỹ (Hà Nội) thoát cảnh cứ lũ là phải đi sơ tán, UBND TP Hà Nội giao đơn vị hữu quan thực hiện dự án xử lý cấp bách đoạnđê tả Bùi xung yếu nhất từ Trạm bơm Trung Hoàng, cầu Bến Cốc đến hết tràn Thanh Bình .

Khi hoàn thành công trình được hy vọng sẽ giúp hàng loạt xã Nam Phương Tiến, Tân Tiến, Hoàng Văn Thụ, Thủy Xuân Tiên... thuộc huyện Chương Mỹ, Hà Nội thoát cảnh ngập lụt khi vào mùa mưa bão.

Theo thiết kế, đoạn đê bê tông, cốt thép có chiều dài 1,3km chạy qua xã Thanh Bình (huyện Chương Mỹ) được thiết kế cao khoảng hơn 2m. Mặt đê cũng được nâng cấp, mở rộng từ 3,5m lên 5m. Đoạn đê xung yếu được nâng cấp theo kỹ thuật bê tông dự ứng lực. 

Truy nã Chủ tịch HĐQT trường Đại học Đông Đô
tran-khac-hung-ok-1566301509567.jpg
Bị can Trần Khắc Hùng.
Ngày 20/8, Cơ quan an ninh điều tra, Bộ Công an đã ra quyết định truy nã bị can Trần Khắc Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Viện trưởng Viện đào tạo liên tục Trường Đại học Đông Đô với tội danh "Giả mạo trong công tác".

Theo Bộ Công an, bị can Trần Khắc Hùng (sinh ngày 5/11/1972, quê quán tại xã Nam Phúc, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: phòng 206, nhà A5 Khu đô thị Đại Kim, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Viện trưởng Viện đào tạo liên tục Trường Đại học Đông Đô. Đặc điểm nhận dạng đối tượng: cao 1,64m, gầy, da ngăm đen, tóc đen, sống mũi thẳng; dái tai dài. 

Trần Khắc Hùng bị khởi tố với tội danh "Giả mạo trong công tác", quy định tại Điều 359, Bộ luật hình sự năm 2015. Chỗ ở trước khi trốn: phòng 908 nhà 24T1 Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Bộ Công an cho biết: "Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt ngay người đang bị truy nã đến cơ quan Công an, Viện Kiểm sát hoặc Ủy ban nhân dân nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an (Địa chỉ: số 3 Nguyễn Gia Thiều, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội; Điện thoại: 0692342431 hoặc 0692342143)"

Bộ Công an cũng kêu gọi bị can Trần Khắc Hùng ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. 

 

Giang hồ vây xe chở công an ở Đồng Nai: Vì sao chưa khởi tố vụ án cố ý gây thương tích theo đơn tố cáo?

Ông Lê Võ Trường Hải, người bị nhóm công an ở Đồng Nai đánh gây thương tích vùng trán, khâu 13 mũi đã gửi đơn đến công an yêu cầu khởi tố vụ án để điều tra.

 

Nhiều bình gas mini phát nổ gây cháy lớn, thiêu rụi nhiều kiot ở TP HCM

Thanh niên chở theo nhiều bình gas mini té ngã khiến gas phát nổ gây cháy lớn, nhiều kiot bị thiêu rụi.

 

Cơ quan công an lên tiếng vụ người phụ nữ tố bị ép làm nô lệ tình dục trong nhiều năm

Liên quan đến vụ một người phụ nữ trú tại Sài Đồng, Long Biên tố bị ép làm nô lệ tình dục trong nhiều năm, ngày 20/8, một cán bộ Công an quận Long Biên, TP.Hà Nội cho biết đơn vị vẫn đang xác minh cụ thể từng vấn đề chị Đ.T.T.H (SN 1981, trú phường Sài Đồng, quận Long Biên) đã nêu trong đơn trình báo.