Tin tức 24h ngày 6/8: Lại thêm 1 vụ hàng Trung Quốc 'Made in Việt Nam', tài xế taxi Hoàn Kiếm đánh 3 phụ nữ vì không đi xe

Thứ hai, 05/08/2019, 16:25 PM

Tin tức 24h mới nhất ngày 6/8 nổi bật với hàng loạt tin tức mới và đáng chú ý về tình hình thời sự, pháp luật, kinh tế trong nước.

lai-them-mot-vu-san-xuat-tai-trung-quoc-van-hon-nhien-ghi-made-in-viet-nam
Kiểm tra container, cơ quan chức năng phát hiện toàn bộ sản phẩm bên trong được ghi là của Công ty CP Thương mại TITAN Việt Nam và nhiều sản phẩm in dòng chữ Made in Việt Nam dù nhập về từ Trung Quốc.

Lại thêm một vụ xuất xứ tại Trung Quốc vẫn 'hồn nhiên' ghi Made in Việt Nam, lần này là tại Hà Nội

Mới đây, chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực III (Cục Hải quan Hải Phòng) đã phát hiện, bắt giữ một container được Công ty TNHH MTV Hoàng Bảo Phát IMEX, có địa chỉ tại phường Tam Thanh, TP Lạng Sơn nhập khẩu ủy thác cho một doanh nghiệp có trụ sở tại Hà Nội.

Đáng chú ý là khi làm thủ tục nhập khẩu, Công ty TNHH MTV Hoàng Bảo Phát IMEX đã xuất trình Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) mẫu E (xuất xứ Trung Quốc), tức là các sản phẩm trong container có xuất xứ từ Trung Quốc.

Tuy nhiên khi khám xét container, lực lượng Hải quan đã phát hiện hàng nghìn phụ kiện điện thoại đã được in sẵn trên bao bì, sản phẩm tên tuổi, địa chỉ và cả trung tâm bảo hành của Công ty CP thương mại TITAN Việt Nam là một doanh nghiệp trong nước có địa chỉ tại Thanh Trì, Hà Nội.

Theo một chuyên gia kinh tế cho biết, khi doanh nghiệp xuất trình C/O Form E (hàng xuất xứ Trung Quốc) thì lô hàng được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 0%. Nhưng nếu sản phẩm xuất xứ Việt Nam thì trong trường hợp doanh nghiệp bán hết lô hàng sẽ được hoàn thuế giá trị gia tăng 10%.

18 người chết và mất tích sau bão số 3

ha-noi-mua-lon-quang-ninh-hai-phong-ngap-sau-khap-noi-cay-do-khi-bao-so-3-di-qua
Nước dồn về trên sông Ka Long đoạn qua TP Móng Cái ngày 3/8.

Theo Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai (PCTT), tính đến 18h00 ngày 4/8, bão số 3 và mưa lũ sau bão làm 18 người chết và mất tích (5 người chết: Thanh Hóa 3 người, Bắc Kạn 1 người, Điện Biên 1 người; 13 người mất tích bao gồm, Thanh Hóa: 12 người, Điện Biên: 1 người).

Ngoài ra, mưa lũ cũng khiến 47 ngôi nhà bị thiệt hại hoàn toàn (Thanh Hóa: 32 nhà, Lạng Sơn: 15 nhà); 50 nhà bị thiệt hại rất nặng; 187 nhà bị thiệt hại một phần. Đến thời điểm hiện tại, huyện Quan Sơn (Thanh Hóa) đã không còn bị cô lập do nước lũ tuy nhiên 3 xã thuộc huyện Mường Lát (Thanh Hóa) là: Mường Lý, Nhi Sơn, Phù Nhi và hai bản (bản Óm, bản Pọong) xã Tam Trung, huyện Mường Lát vẫn bị nước lũ cô lập.  

Bộ tư lệnh Quân khu 4 cử một đoàn công tác do Đại tá Vũ Xuân Hùng, Phó tham mưu trưởng quân khu chỉ huy, xuống địa bàn huyện Quan Sơn và Mường Lát (Thanh Hóa) kiểm tra, đánh giá tình hình, triển khai các biện pháp cứu trợ cho nhân dân tại 7 bản bị cô lập, chia cắt  do mưa lũ.

Bộ trưởng Bộ NN-PTNN - ông Nguyễn Xuân Cường, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về PCTT đề nghị các lực lượng chức năng Trung ương và địa phương, lực lượng vũ trang (LLVT) phải cố gắng tiếp cận được các bản bị cô lập trong thời gian sớm nhất. Khi tiếp cận được các bản này phải bảo đảm ngay công tác cứu trợ, không để xảy ra tình trạng thiếu nước, thiếu lương thực đối với người dân; đồng thời tập trung lực lượng tìm kiếm người mất tích.

Đòi chia tay, chàng trai bị nữ giám đốc xinh đẹp đâm tử vong

doi-chia-tay-chang-trai-bi-ban-gai-dam-2-nhat-tu-vong-tai-cho
Đối tượng Hà tại trụ sở công an.

Theo thông tin ban đầu vào khoảng 20h tối qua (4/8), tại đường Lê Vãn, phường Lam Sơn, TP Thanh Hoá, một cô gái vì bạn trai đòi chia tay đã dùng dao đâm 2 nhát khiến người này tử vong ngay sau đó.

Sáng 5/8, trao đổi với PV, một cán bộ công an tỉnh Thanh Hóa xác nhận vụ việc và cho biết, đang tiến hành điều tra vụ án mạng khiến một nam thanh niên tử vong trên địa bàn phường Lam Sơn, tối ngày 4/8.

Đối tượng được xác định là Đỗ Thu Hà (SN 1986, trú tại phường Đông Hương, TP Thanh Hoá) đã dùng dao gọt hoa quả đâm anh Lê Thế Vinh (SN 1990, trú tại phường Ba Đình, TP Thanh Hoá) 2 nhát. Vụ việc khiến anh Vinh tử vong ngay sau đó.

Được biết, anh Vinh đang là cán bộ tòa án nhân dân huyện Hoằng Hóa, còn nghi can là giám đốc một công ty chuyên về sàn gỗ đóng trên địa bàn TP Thanh Hóa.

Diễn biến mới vụ Asanzo khởi kiện báo Tuổi Trẻ

dien-bien-moi-vu-asanzo-khoi-kien-bao-tuoi-tre
Tòa án yêu cầu Asanzo bổ sung việc khởi kiện.

Liên quan vụ Asanzo khởi kiện báo Tuổi Trẻ, quận 11 (TP HCM) đã tống đạt văn bản yêu cầu Công ty cổ phần Tập đoàn Asanzo bổ sung nội dung khởi kiện báo Tuổi Trẻ.

Việc bổ sung này có thời hạn trong 30 ngày, sau đó tòa sẽ tiến hành xem xét thụ lý hay không vụ kiện này. Được biết nội dung tòa án yêu cầu bên khởi kiện bổ sung bồi thường thiệt hại gì để làm căn cứ xem xét...

Trước đó Asanzo khởi kiện vì cho rằng báo Tuổi Trẻ thông tin không chính xác, gây thiệt hại cho mình. Theo giấy xác nhận đơn khởi kiện của tòa thì sau tám ngày làm việc kể từ ngày nộp đơn kiện, tòa sẽ thông báo kết quả xử lý đơn.

Trong đơn khởi kiện Asanzo yêu cầu tòa buộc báo Tuổi Trẻ cải chính thông tin, công khai xin lỗi, đồng thời công ty bảo lưu quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại (tức khi nộp đơn kiện, Asanzo chưa yêu cầu bồi thường thiệt hại nhưng cho biết sẽ có yêu cầu bồi thường) bao gồm không chỉ giới hạn ở tổn thất doanh thu, tổn thất về hình ảnh, chi phí luật sư suốt quá trình tố tụng...

Bão số 3 đổ bộ miền Bắc, vì sao sóng cao 3 mét biển miền Tây

tin-tuc-24h-ngay-68
Chiều ngày 3/8, gió lớn và triều cường dâng cao bất ngờ đã tạo nên những cột sóng to ập vào đất liền, tàn phá nhiều đoạn ven đê biển Tây – khu vực bờ bắc Cống Kênh Mới. Chỉ sau hơn một giờ, sóng dữ đã làm hư hỏng các tấm bạt gia cố chân đê, khiến chân đê bị sạt lở loang lổ. 

Phó tổng cục trưởng Cục khí tượng thủy văn - ông Lê Thanh Hải cho biết, mỗi khi biển Đông xuất hiện áp thấp nhiệt đới hay bão... thì dù vị trí ở giữa, ở phía Bắc thì cũng góp phần làm cho gió tây nam khu vực phía Nam (có khu vực biển phía Tây) phát triển mạnh lên hơn.

Bão càng mạnh, gió tây Nam càng mạnh. Chính vì thế nên khi bão số 3 xuất hiện bắc biển Đông, nhưng ở khu vực biển miền Tây cũng có sóng to gió lớn, ông Hải khẳng định.

Trong những ngày tới, mưa vẫn còn duy trì nhưng sẽ tập trung vào buổi chiều tối. Trong đó, mưa ở miền Đông Nam Bộ xảy ra nhiều hơn khu vực Tây Nam Bộ. Cần đề phòng dông, lốc tố, gió giật trong cơn mưa.

Người lao động sẽ được nghỉ tới 3 ngày dịp 2/9

tin-tuc-24h-ngay-68

Lễ Quốc khánh năm nay vào thứ hai (2/9) nên theo quy định, người lao động được nghỉ làm và hưởng nguyên lương trong ngày này. Do đó cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có chế độ nghỉ hai ngày mỗi tuần (thứ bảy và chủ nhật) sẽ được nghỉ 3 ngày liên tục, từ thứ bảy 31/8 đến hết thứ hai 2/9.

Đối với các doanh nghiệp, đơn vị có chế độ nghỉ một ngày mỗi tuần (chủ nhật) thì người lao động sẽ chỉ được nghỉ hai ngày là chủ nhật (1/9) và thứ hai (2/9).

Với các đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định vào cuối tuần, Bộ Lao động, Thương binh Xã hội đề nghị đơn vị căn cứ kế hoạch sản xuất, kinh doanh... để bố trí lịch nghỉ phù hợp cho người lao động.

Nếu người lao động đi làm ngày lễ 2/9, Bộ luật lao động quy định họ sẽ được hưởng 400% lương ngày bình thường; làm thêm vào ban đêm của ngày nghỉ lễ sẽ được hưởng thêm 30% tiền lương của ngày bình thường. 

Sự cố chạy thận Nghệ An: Hệ thống dẫn nước RO đến các máy có điểm nối và gấp khúc

thong-tin-chinh-thuc-nguyen-nhan-dan-den-su-co-chay-than-tai-bv-huu-nghi-da-khoa-nghe-an
Bệnh nhân được cấp cứu sau khi gặp sự cố chạy thận tại BV Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An.

Sáng 5/8, tại Sở Y tế Nghệ An đã tổ chức họp báo công bố Sự cố y khoa chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Trong buổi họp, hội đồng chuyên môn do Sở Y tế thành lập xác minh vụ việc gồm các nhà khoa học trong tỉnh và hai chuyên gia từ Bệnh viện Bạch Mai đã làm việc nghiêm túc, khẩn trương, khoa học đã đi đến kết luận: Hệ thống RO có bộ phận sản xuất và tạo nước RO hoàn toàn bình thường, hệ thống dẫn nước RO đến các máy có những điểm nối và gấp khúc, tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn phát triển.

Hội đồng chuyên môn đi đến kết luận nguyên nhân xảy ra sự cố do nướcHệ thống dẫn nước R.O được lắp đặt trước năm 2016, trước khi Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế và Nghị định số 169/2018/NĐ-CP ngày 31/12/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế có hiệu lực. Trên hệ thống dẫn nước R.O có nhiều điểm nối và gấp góc, có điểm chết làm ứ đọng nước.
 
Hội đồng kiến nghị việc khắc phục sự cố: Bệnh viện rà soát lại toàn bộ quy trình, hệ thống chạy thận nhân tạo. Thay toàn bộ hệ thống dẫn nước R.O theo tiêu chuẩn quy định. Trong sự cố y khoa xảy ra tại Bệnh viện HNĐK Nghệ An, các bệnh nhân đã được cấp cứu kịp thời, hiện tại những bệnh nhân nặng đã ổn định, không có trường hợp nào tử vong.
 
Hà Nội: Không đi taxi, 3 phụ nữ bị tài xế đánh tại bến xe Yên Nghĩa
tin-tuc-24h-ngay-68
Ảnh tài xế taxi Hoàn Kiếm mà nhóm nạn nhân chụp được.
Trao đổi với báo chí, chị T. (một trong 3 nạn nhân) cho biết lúc đó chị cùng 2 người bạn vừa từ Hòa Bình về Hà Nội. Vừa đến bến xe Yên Nghĩa, một tài xế taxi hãng Hoàn Kiếm đã đến mời 3 người này đi xe. Sau vài lần hạ giá nhưng khách không phản hồi, tài xế đã cầm ô đánh vào một người trong nhóm chị T.

Sau đó, tài xế taxi tiếp tục đánh vào đầu, bụng và tát gãy kính 2 người còn lại. Theo chị, người đàn ông mặc đồng phục công ty taxi còn thách thức: “Chúng mày gọi công an đi. Tao làm việc ở đây, không sợ bố con thằng nào”.

Tố cáo sự việc với ban quản lý bến xe, chị T. nói rằng nhân viên nơi đây đề nghị chị liên hệ với theo số điện thoại của cảnh sát khu vực Công an phường Yên Nghĩa tên Cường. Tuy nhiên, người nghe máy từ chối giải quyết và giải thích "anh không giúp được em đâu".

Sáng 5/8, Công an phường Yên Nghĩa cho biết đã làm việc với lãnh đạo bến xe, đơn vị taxi để làm rõ thông tin trên.

Trong khi đó, đại diện của hãng taxi Hoàn Kiếm cho biết, qua kiểm tra camera trong bến xe và hình ảnh mà cô gái chụp, đăng tải lên Facebook đã xác định, người đàn ông đó là lái xe taxi của hãng.

Đại diện Bến xe Yên Nghĩa cũng cho biết đã phối hợp công an phường làm việc với đại diện hãng taxi, đồng thời, mời lái xe liên quan đến làm việc để xác minh cụ thể vụ việc.

 

VIDEO: Xe 4 chỗ bẹp dúm sau tai nạn, tài xế vẫn sống sót thần kỳ thò đầu ra ngoài chờ cứu hộ

Chiếc xe 4 chỗ bị tai nạn liên hoàn khiến toàn bộ phần thân vỏ biến dạng, tuy nhiên người tài xế vẫn sống sót một cách thần kỳ

 

Thanh Hóa: Đòi chia tay, chàng trai bị bạn gái đâm tử vong

Do mâu thuẫn, đòi chia tay với bạn gái, chàng trai bị người yêu dùng dao nhọn đâm tử vong.

 

Lại thêm một vụ xuất xứ tại Trung Quốc vẫn 'hồn nhiên' ghi Made in Việt Nam, lần này là tại Hà Nội

Khi làm thủ tục nhập khẩu, Công ty TNHH MTV Hoàng Bảo Phát IMEX xuất trình cho cơ quan Hải quan giấy chứng nhận xuất xứ Trung Quốc nhưng khi kiểm tra thì lô hàng có bao bì được in sẵn chữ Made in Việt Nam.