Tin tức 24h ngày 8/8: Tâm lý sính ngoại đang hại thế hệ trẻ, giáo viên quỳ trong sân UBND tỉnh xin về trường cũ

Thứ tư, 07/08/2019, 14:28 PM

Tin tức 24h mới nhất ngày 8/8 nổi bật với hàng loạt tin tức mới và đáng chú ý về tình hình thời sự, pháp luật, kinh tế trong nước.

Khởi tố vụ án bé trai lớp 1 tử vong vì bị bỏ quên xe đưa đón của Trường quốc tế Gateway
Trung tá Trần Văn Hoá - Phó Trưởng Công an quận Cầu Giấy (đứng) phát biểu tại buổi họp báo vụ bé trai lớp 1 tử vong vì bị bỏ quên xe đưa đón của Trường quốc tế Gateway. (Ảnh: Nhất Nam).

Khởi tố vụ án học sinh lớp 1 tử vong trong xe đưa đón của trường Gateway

Cháu bé chết trước khi nhập viện là thông tin được Trung tá Trần Văn Hoá - Phó Trưởng Công an quận Cầu Giấy cung cấp sau câu hỏi của phóng viên báo chí tại cuộc họp báo lúc trưa muộn ngày 7/8, về vụ việc bé trai lớp 1 tử vong vì bị bỏ quên xe đưa đón của Trường quốc tế Gateway.

Trong khi đó, theo báo cáo, khoảng 16h30 chiều 6/8, UBND quận Cầu Giấy nhận được thông tin học sinh Lê Hoàng L. (6 tuổi), học lớp 1 Tokyo, Trường phổ thông liên cấp quốc tế Gateway (có địa chỉ tại quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch tại Bệnh viện E.

Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy đã chỉ đạo Phó Chủ tịch phụ trách và Phòng GD&ĐT lập tức đến Bệnh viện E nắm bắt tình hình, hỗ trợ cùng nhà trường, gia đình giải quyết sự việc, đồng thời yêu cầu nhà trường báo cáo sự việc. Mặc dù được cứu chữa nhưng cháu bé đã tử vong sau đó.

Công tác khám nghiệm tử thi được thực hiện kéo dài đến rạng sáng 7/8. Sau đó gia đình đã đưa thi thể cháu L. về quê nhà ở huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá mai táng.

Cùng ngày, cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy ra Quyết định khởi tố vụ án Vô ý làm chết người, theo điều 128-BLHS. Hiện tại Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy đang làm việc với những người có liên quan, củng cố tài liệu, xác định hành vi vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật.

TP HCM: Ba người thương vong sau nghi án đánh ghen tại nhà trọ

nong-an-mang-trong-can-nha-tro-o-tp-hcm-ba-nguoi-thuong-vong
Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: Minh Mẫn.

Ngày 7/8, một lãnh đạo UBND phường Phước Long B, quận 9, TP HCM xác nhận vừa xảy ra vụ án mạng khiến ba người thương vong.

Theo đó, khuya 6/8, một người đàn ông về nhà trọ trên đường 61, phường Phước Long B.

Tại phòng trọ, người đàn ông này thấy vợ mình đang có cử chỉ ôm ấp người đàn ông khác nên tức giận. Sau đó, người chồng được cho là đã lấy hung khí xông vào đâm vợ và nhân tình của vợ khiến người phụ nữ tử vong tại chỗ.

Nhân chứng cho biết, họ thấy hai người đàn ông (nghi là nhân tình của người phụ nữ và chồng) bị thương, được đưa đi cấp cứu.

Cô giáo quỳ gối trong sân UBND tỉnh Đắk Lắk xin về lại trường cũ

tin-tuc-24h-ngay-88
Cô giáo Hoa Anh quỳ trong sân UBND tỉnh Đắk Lắk

Sáng 6/8, khi biết thông tin UBND tỉnh, thành phố tổ chức tiếp dân trên đường Lê Thị Hồng Gấm (TP Buôn Ma Thuột), cô giáo Nguyễn Thị Hoa Anh - giáo viên Trường tiểu học Đinh Bộ Lĩnh (xã Cư Êbur, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) đã mang đơn khiếu nại về việc mình bị chuyển từ trường Tiểu học Võ Thị Sáu (trung tâm TP Buôn Ma Thuột) về Trường Đinh Bộ Lĩnh (một xã vùng ven, cách trung tâm khoảng 10km).

Khi cán bộ tiếp dân nói trường hợp của mình không tiếp nhận, không trả lời nữa nên bà Hoa Anh đi sang UBND tỉnh. Tại đây bà đứng trao đổi với bảo vệ và trực ban về nguyện vọng muốn gởi đơn đến phòng chuyên môn hoặc xin gặp lãnh đạo tỉnh để bảy tỏ nhưng không chấp nhận mà chỉ bà sang bên trụ sở tiếp dân.

Do đó, bà Hoa anh đã quỳ xuống sân UBND tỉnh để yêu cầu được giải quyết sự việc của mình. "Việc tôi quỳ không phải là để van xin mà vì lúc đó tôi bức xúc quá, tôi muốn lãnh đạo UBND tỉnh phải biết để giải quyết việc của mình. Sau khi cán bộ văn phòng UBND tỉnh xuống, họ nói tôi cứ về đi, mọi việc giải quyết sau nên tôi cũng về", bà Hòa Anh cho biết.

Đảo Phú Quốc thiệt hại nặng nề sau đợt ngập lịch sử

dao-ngoc-phu-quoc-thanh-dao-ngap-nguoi-dan-chi-ro-ly-do-tai-sao
Người dân Phú Quốc phải dùng phao, bè tự chế di chuyển trên đường phố trong trận ngập lịch sử.

Ông Mai Văn Huỳnh - bí thư kiêm chủ tịch UBND huyện Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết, theo thống kê ban đầu, tổng giá trị thiệt hại sau trận ngập lịch sử ở huyện đảo này ước tính hơn 68 tỉ đồng, cụ thể: 3.874 căn nhà bị ngập, 10 căn nhà bị tốc mái và 2 căn nhà bị sập. Nhiều đoạn đường ở thị trấn Dương Đông và xã Cửa Dương bị ngập nặng, trong đó có đoạn bị ngập một đoạn dài đến 4km, nước ngập sâu đến 1,5m.

Trận ngập cũng làm hư hại 10ha hoa màu của người dân, làm chết 1.675 con gia cầm. Hai xã Hàm Ninh và Dương Tơ có hơn 16 tấn cá nước ngọt bị nước cuốn trôi. Hơn 10 tấn muối bị chìm ở xã Dương Tơ và 1 chiếc ghe nhỏ bị chìm ở xã Bãi Thơm.

Truyền nhầm máu nhóm A cho bệnh nhân máu nhóm B
 
Truyền nhầm máu nhóm A cho bệnh nhân máu nhóm B - Ảnh 1.
Các nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai đang chăm sóc cho bệnh nhân bị truyền nhầm máu vào người - Ảnh: H.C.ĐÔNG

Thông tin từ trích lục hồ sơ khoa sản Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cho biết bệnh nhân Blonh (46 tuổi, trú tại xã Hà Đông, huyện Đăk Đoa) nhập viện ngày 2/8 trong tình trạng 3 tháng rong huyết, bệnh u xơ tử cung. Bác sĩ khoa sản hội chẩn và đưa ra chỉ định phải cắt tử cung của bệnh nhân này. 

Để đảm bảo ca mổ thành công, bệnh nhân được cho truyền máu nhóm B để tăng số lượng hồng cầu và chất lượng tiểu cầu.

Gần với giường bệnh nhân Blonh, bệnh nhân Lê Thị H.T. (46 tuổi trú ở TP Pleiku) cũng nhập viện trong tình trạng tương tự nhưng nhóm máu A.

Chiều 6/8, bệnh nhân H.T. được chỉ định truyền máu nhóm A, nữ hộ sinh Hằng Ni đem mẫu máu thử xét nghiệm tan huyết lần cuối cho bệnh nhân H.T. và nữ hộ sinh Phạm Nguyễn Thanh Phi tiến hành truyền máu cho bệnh nhân. 

Tuy hiên, hộ sinh Phi không truyền máu cho bệnh nhân H.T. mà đã cầm bịch máu nhóm A đến giường bệnh của bệnh nhân Blonh (nhóm máu B) để tiến hành truyền.

Đến khi cắm kim truyền máu vào người bệnh nhân Blonh, nữ hộ sinh kiểm tra lại mới phát hiện là truyền nhóm máu nhầm người nên ngừng ngay việc truyền máu.

Bác đơn xin tạm dừng nộp tiền thuê đất của lãnh đạo Khu liên hợp thể thao Mỹ Đình

bac-don-xin-tam-dung-nop-tien-thue-dat-cua-lanh-dao-khu-lien-hop-the-thao-my-dinh
Chi cục thuế quận Nam Từ Liêm đã bác văn bản xin tạm dừng nộp tiền thuê đất lên đến hàng trăm tỷ đồng của lãnh đạo Khu liên hợp thể thao Mỹ Đình. Ảnh minh họa

Chi cục thuế quận Nam Từ Liêm vừa có văn bản trả lời đề xuất củaKhu liên hợp thể thao Mỹ Đình liên quan đến việc xin tạm dừng nộp tiền thuê đất. Theo đó cơ quan quản lý thuế không đồng ý với việc tạm dừng nộp tiền thuế.

Chi cục thuế quận Nam Từ Liêm nêu lý do, theo Luật quản lý thuế, trong thời gian giải quyết khiếu nại, khởi kiện của người nộp thuế về số tiền thuế do cơ quan quản lý thuế tính hoặc ấn định, người nộp thuế vẫn phải nộp đủ số tiền thuế đó, trừ trường hợp cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền quyết định tạm đình chỉ thực hiện quyết định tính thuế, quyết định ấn định thuế của cơ quan quản lý thuế.

Chiếu theo quy định trên, đến thời điểm hiện nay, Chi cục thế quận Nam Từ Liêm chưa nhận được văn bản của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về việc khu liên hợp thuộc đối tượng tạm dừng thu tiền thuê đất đối với các khu đất hợp đồng, hợp tác liên doanh ngắn hạn 3 tháng, 6 tháng, 1 năm.

Tính đến tháng 8/2019, theo tính toán sơ bộ của cơ quan thuế, khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình đang có khoản nợ tiền thuê đất lũy kế vào khoảng 69 tỉ đồng, ngoài khoản tiền hơn 314 tỉ đồng đang bị đề nghị truy thu.

Tây Nguyên mưa lớn, khẩn trương di dời dân khỏi vùng ngập
tin-tuc-24h-ngay-88
Trong 12 giờ qua từ 20 giờ ngày 6/8 đến 8 giờ ngày 7/8, trên địa bàn các huyện: Ea Súp, Buôn Đôn, Cư M’gar, TP. Buôn Ma Thuột có mưa to đến rất to. Lượng mưa mưa đo được có nơi như xã Ia Lốp (huyện Ea Súp) là 363,4mm; xã Ea Bar (huyện Buôn Đôn) là 214,6mm.
Mưa lớn kéo dài từ chiều ngày 6/8 đến nay vẫn chưa dứt khiến giao thông tại nhiều khu vực Tây Nguyên bị cô lập, không ít nơi nhà cửa của người dân chìm ngập trong nước lũ... chính quyền cho lệnh di dời dân khẩn cấp ra khỏi vùng ngập.
 
Ông Nguyễn Ngọc Phú - Phó Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Ea Súp (Đắk Lắk) cho biết, từ chiều ngày 6/8, trên địa bàn xuất hiện cơn mưa rất to trên 200ml, kéo dài không dứt làm nhiều tuyến đường thông bị chia cắt.
 
Nhiều nhà dân ở một số nơi thuộc xã Ea Bung, Ia Tmốt, Cư M’lan bị ngập. Hiện Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện phối hợp các đơn vị chức năng tiến hành di dời dân và tài sản.

Được biết, không riêng tỉnh Đắk Lắk mà tại Đắk Nông, mưa lớn cũng xảy ra trên diện rộng.

Lỗ hổng trong danh xưng ‘trường quốc tế’, tâm lý sính ngoại đang hại thế hệ trẻ

lo-hong-danh-xung-truong-quoc-te-tam-ly-sinh-ngoai-dang-hai-the-he-tre
Theo PGS.TS Nguyễn Thiện Tống, hiện chưa có quy định trong việc sử dụng danh xưng “trường quốc tế”, vì thế phụ huynh gửi con đến các trường được gọi là quốc tế đồng nghĩa việc chấp nhận bị đánh lừa, bị đánh lừa mà không biết. 

Trao đổi với phóng viên, PGS.TS Nguyễn Thiện Tống – Đại học Bách khoa TP HCM cho biết, sự việc xảy ra tại Trường quốc tế Gateway cho thấy lỗ hổng lớn về quản lý, chăm sóc học sinh.

PGS.TS Nguyễn Thiện Tống cho rằng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng như các địa phương cần kiểm tra, chấn chỉnh chất lượng giảng dạy, chăm sóc của tất cả các trường có danh xưng quốc tế, danh xưng chất lượng cao.

"Hiện nay danh xưng giáo dục không được quan tâm, không ai chịu trách nhiệm, nên các trường đưa lên tên gì cấp trên duyệt tên đó. Trừ tên gọi nhạy cảm. Chính vì thế đâu đâu cũng thấy trường quốc tế.

Có thể nói danh xưng “trường quốc tế” không được quản lý chặt chẽ. Cũng cần nhấn mạnh, chính tâm lý xã hội hướng ngoại, xem trong nước không tốt bằng nước ngoài, thích danh trường quốc tế, chương trình quốc tế hơn trong nước. Thấy có tên quốc tế là lao vào cho con học mà không biết chương trình học ra sao”, PGS.TS Nguyễn Thiện Tống chỉ rõ.

Theo PGS Nguyễn Thiện Tống, cả phụ huynh, nhà trường mang tâm lý hướng ngoại. “Nhiều người nghĩ cho con học trường quốc tế sang hơn mà không biết gửi con đến trường quốc tế là chấp nhận bị đánh lừa, bị đánh lừa mà không biết”, PGS Nguyễn Thiện Tống nói.

 

Truyền nhầm máu nhóm A cho bệnh nhân máu nhóm B

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai vừa thông tin về sự cố y khoa nghiêm trọng truyền nhầm máu xảy ra tại khoa sản bệnh viện này.

 

Lỗ hổng trong danh xưng ‘trường quốc tế’, tâm lý sính ngoại đang hại thế hệ trẻ

Theo PGS.TS Nguyễn Thiện Tống, hiện chưa có quy định trong việc sử dụng danh xưng “trường quốc tế”, vì thế phụ huynh gửi con đến các trường được gọi là quốc tế đồng nghĩa việc chấp nhận bị đánh lừa, bị đánh lừa mà không biết.

 

Những kỹ năng giúp trẻ có thể thoát hiểm khi mắc kẹt trong xe ô tô

Thông tin về bé trai 6 tuổi tử vong do mắc kẹt trong ô tô đưa đón học sinh của một trường quốc tế có trụ sở tại quận Cầu Giấy (TP Hà Nội) khiến cho cộng đồng thương cảm, cũng từ sự việc này mới thấy việc trang bị cho trẻ cách thoát hiểm khi chỉ có một mình trong ô tô là rất quan trọng.