Tin tức 24h ngày 9/8: Vũ 'nhôm' từng bị lừa 700.000 USD vì chạy quốc tịch Mỹ, thắt lòng lời kể của cậu bé bị thầy tu bạo hành

Thứ năm, 08/08/2019, 16:32 PM

Tin tức 24h mới nhất ngày 9/8 nổi bật với hàng loạt tin tức mới và đáng chú ý về tình hình thời sự, pháp luật, kinh tế trong nước.

di-nhat-ve-chai-me-chau-viet-cuong-bi-tau-hoa-dam-tu-vong
Châu Việt Cường tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra vào sáng 7/3 vừa qua.

Xét xử phúc thẩm ca sĩ Châu Việt Cường: Được giảm án, bật khóc khi luật sư nhắc tới mẹ

Sáng 8/8, tại TAND cấp cao Hà Nội đã diễn ra phiên xét xử phúc thẩm ca sĩ Châu Việt Cường về tội "giết người". Phiên tòa được mở theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Châu Việt Cường và kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt cho Châu Việt Cường của gia đình bị hại. Được biết, gia đình cô gái tử vong do bị Cường nhét 33 nhánh tỏi vào miệng cũng xin giảm án cho Châu Việt Cường. Động thái này được đưa ra sau khi gia đình nạn nhân đã nhận được 200 triệu đồng tiền bồi thường từ Châu Việt Cường.

Bào chữa cho bị cáo Cường, luật sư đề nghị tòa xem xét thái độ thành khẩn của bị cáo. Bản thân bị cáo có con nhỏ, mẹ mới qua đời. Nghe luật sư nhắc đến người mẹ mới mất vì tai nạn, Cường bật khóc. Trước đó, vào trưa 28/6 tại Thanh Hóa, mẹ của Cường là bà Nguyễn Thị Huệ (sinh năm 1958) đã gặp tai nạn giao thông và qua đời. Được biết, gia đình Châu Việt Cường chỉ có hai mẹ con. Năm 1999, Cường theo đoàn xiếc đi ca hát rồi thành ca sĩ. Một mình bà Huệ sống trong ngôi nhà nhỏ ngoài đồng, mỗi ngày đi bán rau kiếm sống qua ngày.

Nói lời sau cùng, Châu Việt Cường mong tòa xem xét tới hoàn cảnh gia đình của mình. "Mẹ bị cáo mới mất, con bị cáo còn nhỏ, mong tòa xem xét cho", Cường nói. Trong lúc chờ tòa nghị án, mẹ bị hại H. đã động viên Châu Việt Cường vào trại cố gắng cải tạo cho tốt, đừng dính tới ma túy nữa.

Sau khi nghị án, HĐXX TAND cấp cao tại Hà Nội đã chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Châu Việt Cường. Theo đó, tòa tuyên bị cáo này 11 năm tù về tội giết người, giảm 2 năm so với án sơ thẩm.

Thắt lòng nghe lời kể của cậu bé 11 tuổi bị thầy tu đánh đập, ép xem phim đồi trụy ở Bình Thuận

that-long-nghe-loi-ke-cua-cau-be-11-tuoi-bi-thay-tu-danh-dap-ep-xem-phim-doi-truy-o-binh-thuan
Ông Lương Việt Đức - người thừa nhận đã đánh đập bé Đ.K.

Theo đơn tố cáo của chị Võ Thị Hương thì vào tháng 6 vừa qua, Đ.K nghỉ hè và chị đã đưa bé Đ.K tham gia khóa tu mùa hè tại cơ sở Đại Từ Bi Tâm Tự do ông Lương Việt Đức tổ chức tại xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận)

Tuy nhiên, chỉ một tuần sau, bé Đ.K gọi điện thoại về cho mẹ, cho biết là mỗi lần ngủ thì bé đều bị ông Đức ôm ấp, siết chặt rất khó chịu, không ngủ được và nhờ mẹ nói giúp.

Khi chị Hương gọi ông Đức thì người này cho biết đó chỉ là hành động tạo ra cảm giác yêu thương chứ không có gì quan trọng.

Đến 8h00 ngày 16/7, chị Hương nhận được cuộc gọi của ông Đức, bảo đến cơ sở Đại Từ Bi Tâm Tự để nhận bé Đ.K về vì bé hư hỏng, xem phim đồi trụy. Chị Hương vội vã đến nơi thì thấy thân thể con trai đầy vết bầm tím, nhiều chỗ lở loét rướm máu. Thấy mẹ, bé Đ.K òa khóc và cho biết liên tục bị ông Đức đánh đập bằng ống nước, bắt quỳ gối để tra tấn khiến bé bị ngất xỉu nhiều lần.

Đà Lạt phố thành sông, nhiều con đường đều chìm trong biển nước

da-lat-pho-thanh-song-nhieu-con-duong-deu-chim-trong-bien-nuoc
Mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường tại Đà Lạt ngập nặng.

Sáng 8/8, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lâm Đồng sáng nay cho biết, lực lượng chức năng địa phương đang khẩn trương di dời người dân, tài sản ra khỏi các vùng ngập sâu, nguy hiểm tại Đà Lạt.

Tại một số tuyến đường dọc suối Cam Ly tình trạng ngập nước xảy ra vô cùng nghiêm trọng. Theo người dân sống tại khu vực này cho biết, do lượng mua quá lớn, nước thoát không kịp nên đã gây ngập tại nhiều khu vực.

Cụ thể ở điểm suối Cam Ly, đoạn qua phường 5 nước dâng cao, tràn vào các khu dân cư, đường sá, gây ngập nhiều ôtô của người dân dựng hai bên đường.

Không những thế, nước từ suối Cam Ly tràn vào các khu dân cư, nhiều nhà dân, khách sạn trong khu vực bị ngập sâu trong nước. Đến 8h sáng nay, một số khu vực nước đã rút nhưng nhiều xe ôtô đã bị hư hỏng, chết máy vẫn nằm tại chỗ.

 Hé lộ bí mật về những chiếc xe đưa đón học sinh tại Hà Nội

Trao đổi với PV, một CSGT Hà Nội cho biết loại hình xe đưa đón học sinh trên địa bàn hoạt động khá đơn giản. Do là loại xe 16 chỗ nên hoạt động chỉ cần qua hợp đồng giữa nhà trường và doanh nghiệp đồng thời được phép của Sở GTVT.

Phó Chủ tịch Hiệp hội vận tải Hà Nội - ông Đỗ Văn Bằng chia sẻ thêm: "Thông thường doanh nghiệp thực hiện vận tải chỉ có lái xe còn nhà trường phải có giáo viên hoặc nhân viên đưa đón các cháu, làm các công tác kiểm đếm, điểm danh...".

Cũng theo nhìn nhận từ Chủ tịch Hiệp hội vận tải Hà Nội, các tài xế xe khách khi xuống xe thường xuyên phải kiểm tra trên xe có người hay không. "Đó là chuyện như ăn xong thì phải đánh răng". Tuy nhiên, ông Bằng cho rằng trách nhiệm chính trong vụ việc để quên bé trai lớp 1 dẫn đến tử vong vẫn phải thuộc phía nhà trường.

Hình ảnh cháu bé được mang từ xe đưa đón học sinh vào khiến ai cũng xót xa. (Ảnh: Cắt từ clip).
Hình ảnh cháu bé được mang từ xe đưa đón học sinh vào khiến ai cũng xót xa. (Ảnh: Cắt từ clip).

Trong khi đó, trên báo An ninh Thủ đô: Ông Đặng Văn Chung, Vụ trưởng Vụ An toàn giao thông (Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Bộ GTVT) cho biết, xe chở học sinh của các trường học đều thuộc diện xe hợp đồng chở khách theo Nghị định 86/CP.

Theo quy định tại Nghị định 86, với xe hợp đồng chở khách có tải trọng thiết kế từ 10 hành khách trở lên, trước khi thực hiện hợp đồng, đơn vị/chủ xe kinh doanh phải thông báo tới Sở GTVT hành trình, số lượng khách, điểm đưa đón, trả khách.

Đặc biệt, xe phải được gắn thiết bị giám sát hành trình để các cơ quan chức năng có thể nắm lộ trình xe.

Theo số liệu thống kê được Sở Giáo dục - Đào tạo gửi sang Sở GTVT Hà Nội, năm học 2019 - 2020, trên địa bàn Hà Nội có 17 trường có xe đưa đón học sinh, với tổng số xe đưa đón là 629 xe.

TP HCM: 1 người tử vong do chủ quan khi mắc sốt xuất huyết

tp-hcm-nguoi-tu-vong-do-chu-quan-khi-mac-sot-xuat-huyet
Bệnh nhân có thể tử vong nếu không được điều trị sốt xuất huyết kịp thời. (Ảnh minh họa)

Mới đây, BV Trưng Vương (TP HCM) tiếp nhận bệnh nhân Lưu Minh P., 37 tuổi vào viện trong tình trạng sốt cao, đau đầu dữ dội, mất tri giác. Sau khi chụp CT, bác sĩ kết luận bệnh nhân bị xuất huyết não do sốt xuất huyết. Dù được cấp cứu tích cực nhưng do tiểu cầu xuống thấp, não chảy máu không ngừng nên bệnh nhân không qua khỏi sau 48 giờ nhập viện.

Khi tìm hiểu bệnh sử của người đàn ông trên gia đình cho biết, trước đó anh P. hoàn toàn khoẻ mạnh, nên khi thấy người mệt mỏi kèm sốt, anh chủ quan nghĩ cảm sốt thông thường, không đi khám, hàng ngày vẫn cố đến cơ quan làm việc, đến khi tình hình bệnh đã quá nặng mới đến bệnh viện điều trị.

Trong thời gian qua, trên 63 tỉnh thành trên cả nước đều phát hiện bệnh sốt xuất huyết, ghi nhận hơn 125.000 ca mắc, trong đó đã có 16 trường hợp tử vong, riêng TP.HCM có 8 trường hợp.

Trung Quốc điều chỉnh tỷ giá NDT: Hàng Việt Nam gặp khó

trung-quoc-dieu-chinh-ty-gia-ndt-hang-viet-nam-gap-kho
Không chỉ hàng hoá Mỹ, hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc gặp nhiều khó khăn, khi nước này điều chỉnh tỷ giá đồng Nhân dân tệ (NDT). Ảnh minh họa

Việc vượt qua ngưỡng 7 NDT đổi 1 USD cách đây 3 ngày và tiếp tục duy trì ở ngưỡng này cho thấy những căng thẳng khó kiểm soát giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới là Mỹ và Trung Quốc.

Theo đánh giá của Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC), trước khó khăn từ thương mại với Mỹ, Trung Quốc cũng ít nhiều có động lực để cho đồng NDT giảm giá nhằm hỗ trợ xuất khẩu. Tuy nhiên, Trung Quốc cũng hoàn toàn không muốn một kịch bản giảm giá mạnh của đồng nội tệ.

Nhóm phân tích của BVSC nhận định, với Việt Nam, tỷ giá VND/USD tính đến cuối tháng 7 gần như đi ngang so với cuối năm ngoái nên Ngân hàng Nhà nước vẫn đang còn khá nhiều “dư địa” để điều hành trước diễn biến mới của đồng NDT. Dù có thể chịu sức ép giảm giá theo NDT nhưng Ngân hàng Nhà nước sẽ có các giải pháp điều hành, không để VNĐ giảm giá quá sâu (trên 3%) nhằm tránh rủi ro.

Tuy vậy, về mặt xuất khẩu, rõ ràng các doanh nghiệp xuất khẩu sang Trung Quốc đang phải chịu nhiều khó khăn, áp lực khi đồng Nhân dân tệ liên tục giảm sâu.

Theo ông Đinh Thế Hiển, chuyên gia tài chính, trong thời gian gần đây, xuất khẩu (nhất là các mặt hàng nông sản) qua Trung Quốc liên tục gặp khó khăn khi chính quyền nước này ban hành những quy định mới về nhập khẩu, có những yêu cầu cao hơn về chất lượng, truy xuất nguồn gốc, kiểm soát sản phẩm… 

Hơn nữa, việc đồng NDT giảm giá sâu sẽ gây bất lợi cho các doanh nghiệp xuất khẩu do giá hàng hoá Việt Nam trở nên đắt hơn so với hàng Trung Quốc. Điều này làm cho một bộ phận doanh nghiệp xuất khẩu gặp áp lực về hiệu quả kinh doanh và xuất khẩu qua Trung Quốc sẽ giảm cạnh tranh hơn so với hàng hóa nội địa của nước này.

Vũ "nhôm" làm đơn tố giác nhóm lừa đảo chạy quốc tịch Mỹ 
vu-nhom-3-7568-1559105076.jpg
Vũ nhôm tại tòa.

Theo kết luận điều tra, từ năm 2010, Vũ "nhôm" đã ngỏ ý nhờ Hoàng Hữu Châu làm cách nào để có được hộ chiếu quốc tịch Anh hoặc Mỹ cho Vũ và cả gia đình, Châu nhận lời.

Đến 2014, Châu quen biết với Thanh Minh Hùng. Hùng khoe có "cửa" làm được hộ chiếu có quốc tịch Mỹ cho người Việt Nam trong một tháng với giá 700.000 USD và phải đặt cọc trước 50%. Sau đó, Châu nói với Vũ là đã tìm được "cửa" để lo hộ chiếu cho Vũ và các con thông qua kênh ngoại giao với tổng số tiền là 2,2 triệu USD.

Vũ khai vào tháng 5/2017, Châu gặp Vũ lấy 700.000 USD. Việc giao nhận tiền không có giấy tờ gì. Sau đó, Châu yêu cầu gia đình Vũ mỗi người nộp 8 hình thẻ.

Châu còn mang tờ khai cấp hộ chiếu quốc tịch Mỹ cùng dụng cụ đến lấy dấu vân tay vợ chồng Vũ và ba người con tại Đà Nẵng. Châu hứa đến tháng 8/2018 sẽ giao hộ chiếu và thu nốt số tiền còn lại.

Đến đầu tháng 12/2017, Châu nói với Vũ là đã có hộ chiếu, đang để ở Đại sứ quán Mỹ tại Singapore, và yêu cầu Vũ sang Singapore để nhận.

Ngày 21/12/2017, Vũ dùng hộ chiếu mang tên Lê Văn Sáu xuất cảnh từ Việt Nam sang Campuchia. Từ Campuchia, ngày 22/12, Vũ nhập cảnh vào Singapore để gặp Châu. Tại đây, Châu lại bịa ra lý do là hộ chiếu của Vũ có hạn sử dụng từ 1/1/2018 và hiện đang để bên... Mỹ.

Vì vậy, Châu đề nghị Vũ đi Mỹ bằng đường biển nhưng Vũ không chịu. Đến 27/12/2017, Vũ bị cơ quan chức năng Singapore bắt giữ và trục xuất về Việt Nam.

Giải cứu thành công 41 người mắc kẹt trong lũ ở Lâm Đồng

tin-tuc-24h-ngay-98
Lực lượng chức năng đã giải cứu thành công 41 người bị mắc kẹt vì nước lũ. Ảnh Tuổi Trẻ

Đến 14h30 ngày 8/8, ông Sử Thanh Hoài - Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) cho biết đã giải cứu thành công 41 người bị kẹt trong mưa lũ đến nơi an toàn.

Trước đó, vào khoảng 5h ngày 8/8 tại vùng sản xuất nông nghiệp thuộc hạ lưu suối Đạ Nghịt (xã Lát, huyện Lạc Dương, Lâm Đồng), nước bất ngờ đổ xuống, người dân vội vã tháo chạy lên cao. Cầu bắc ngang suối bị nước cuốn trôi nên 41 người, trong đó có 7 trẻ em ở khu nhà kính bên suối bị kẹt lại.

Nhận tin báo, lực lượng cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng đã có mặt ứng cứu. Các canô được sử dụng tiếp cận người bị mắc kẹt đưa ra ngoài nhưng không thành công do nước suối Đạ Nghịt quá lớn và chảy xiết. Cuối cùng, phương án đu dây qua bên kia suối để cứu người được áp dụng, chỉ sau ít giờ 41 người đã được giải cứu thành công và đưa đến nơi an toàn.

 

Xét xử phúc thẩm ca sĩ Châu Việt Cường: Được giảm án, bật khóc khi luật sư nhắc tới mẹ

Sáng 8/8, tại TAND cấp cao Hà Nội đã diễn ra phiên xét xử phúc thẩm ca sĩ Châu Việt Cường về tội "giết người".

 

Đà Lạt phố thành sông, nhiều con đường đều chìm trong biển nước

Do ảnh hưởng từ trận mưa lớn kéo dài từ tối 7 đến sáng nay (8/8), nhiều khu vực trên địa bàn Đà Lạt đã chìm trong biển nước.

 

Thắt lòng nghe lời kể của cậu bé 11 tuổi bị thầy tu đánh đập, ép xem phim đồi trụy ở Bình Thuận

Theo bé Đ.K, vị thầy tu tên Đức đã liên tục tra tấn, đánh đập bằng ống nước không những thế còn bắt cậu bé xem phim đồi trụy, nói "chuyện người lớn" cho mình nghe.