Tin tức an ninh hình sự mới nhất ngày 17/3: Cô giáo mầm non bị phụ huynh hành hung dã man, sát hại chủ nhà trọ vì nhắc nhở ăn nhậu

Thứ bảy, 16/03/2019, 20:56 PM

Tin tức an ninh hình sự mới nhất ngày 17/3: Cô giáo mầm non bị phụ huynh hành hung dã man, sát hại chủ nhà trọ vì nhắc nhở ăn nhậu... là những tin tức ANHS nổi bật 24h qua.

unnamed_rfhf_WQNW
Tin tức an ninh hình sự mới nhất ngày 17/3: Cô Hằng đang được điều trị tại bệnh viện

Tin tức an ninh hình sự mới nhất ngày 17/3:

Cô giáo mầm non bị phụ huynh hành hung dã man

Sự việc xảy ra vào khoảng 16h ngày 14/3, khi đang trong lúc trưởng Trường mầm non tư thục Hoa Mai (khóm 3, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp) trả các bé về cho phụ huynh đón thì cô Lê Thúy Hằng (25 tuổi, trú tại thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười) bất ngờ bị mẹ và bà ngoại của bé B.T.G.A (học lớp mầm của trường) xông vào đánh tới tấp vào vùng đầu và mặt khiến cô Hằng ngất xỉu tại chỗ.

Ngay sau khi bị hành hung, nữ giáo viên trẻ đã được các đồng nghiệp cùng ban giám hiệu nhà trường đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Tháp Mười. Nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên được cho là do phía nhà trường từ chối giữ bé A. vì bé này liên tục cắn, cấu gây thương tích cho các bé học cùng lớp.

Công an thị trấn Mỹ An, cho hay sau khi sự việc xảy ra, Công an thị trấn đã đến hiện trường nắm thông tin vụ việc và mời những người có liên quan về trụ sở làm việc. Hiện công an đang tiếp tục xác minh để tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật. Đại úy Tươi cho biết những phụ huynh có liên quan đến vụ việc xô xát dẫn đến cô Hằng bị thương là bà Trần Lê Xuân Huyền (24 tuổi, mẹ bé A) và Lê Thị Lan (52 tuổi, bà ngoại bé A).

Sát hại chủ nhà trọ vì nhắc nhở ăn nhậu ồn ào

tin-tuc-an-ninh-hinh-su-moi-nhat-ngay-173-co-giao-mam-non-bi-phu-huynh-hanh-hung-da-man-sat-hai-chu-nha-tro-vi-nhac-nho-an-nhau

Tối 10/3, Lâm Ngọc Hùng (32 tuổi, trú huyện Bảo Lâm tỉnh Lâm Đồng) rủ một số người bạn về phòng trọ ăn nhậu. Trong lúc ăn nhậu, Hùng cùng các bạn gây ồn ào, to tiếng làm ảnh hưởng đến nhiều người cùng ở trọ.

Thấy vậy, nên Nguyễn Văn C (45 tuổi, chủ nhà trọ tại xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm) đã đến nhắc nhở và yêu cầu Hùng cùng bạn giữ trật tự. Sau đó, giữa Hùng và ông C xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Trong lúc xô xát, Hùng đã dùng dao có sẵn trong phòng đâm ông C gục tại chỗ, sau đó bỏ trốn khỏi hiện trường .

Sau khi bị đâm, ông C được người dân đưa đến Bệnh viện II Lâm Đồng cấp cứu. Sau đó, ông C được chuyển về Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) để điều trị, tuy nhiên do vết thương quá nặng ông C đã tử vong sau đó.

Công an huyện Bảo Lâm cho biết, đang tiến hành lấy lời khai, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Bắt tạm giam hai đối tượng tấn công lực lượng cảnh sát 911

tin-tuc-an-ninh-hinh-su-moi-nhat-ngay-173-co-giao-mam-non-bi-phu-huynh-hanh-hung-da-man-sat-hai-chu-nha-tro-vi-nhac-nho-an-nhau
Tin tức an ninh hình sự mới nhất ngày 17/3: Hùng tại cơ quan Công an

Ngày 16/3, Công an quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng, tỉnh Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố và thực hiện lệnh bắt tạm giam hai tháng đối với Trịnh Công Thức (SN 1997, trú huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) và Nguyễn Sỹ Hùng (SN 1997, trú huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) về tội chống người thi hành công vụ.

Trước đó, rạng sáng 11/3, Tổ công tác lực lượng cảnh sát 911 thuộc Công an TP Đà Nẵng làm nhiệm vụ chốt chặn kiểm soát tại khu vực ngã ba Hàm Nghi - Tô Ngọc Vân (phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng) thì phát hiện hai nam thanh niên đi trên xe máy theo hướng từ bờ hồ Hàm Nghi về khu vực sân bay Đà Nẵng. Lúc này, đối tượng điều khiển xe cầm trên tay một viên gạch, đối tượng ngồi sau hai tay cầm hai viên gạch lỗ màu đỏ.

Khi đến khu vực tổ công tác chốt chặn, đối tượng ngồi sau ném ngay một viên gạch về hướng lực lượng Cảnh sát 911 đang làm nhiệm vụ tại đây. Rồi, cả hai đối tượng rồ ga xe phóng thẳng. Tuy nhiên, sau đó các đối tượng đã bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Hiệu trưởng trường Mầm non bị tố chiếm đoạt gần 600 triệu đồng

tin-tuc-an-ninh-hinh-su-moi-nhat-ngay-173-co-giao-mam-non-bi-phu-huynh-hanh-hung-da-man-sat-hai-chu-nha-tro-vi-nhac-nho-an-nhau
Trường Mầm non nơi bà P công tác

Phòng Nội vụ TP Cà Mau (Cà Mau) đã có tờ trình gửi Chủ tịch UBND TP Cà Mau, đề nghị tạm đình chỉ công tác đối với công chức T. K. P, là Hiệu trưởng trường Mầm non Rạng Đông (ấp 1, xã Tắc Vân, TP Cà Mau).

Đồng thời, phân công Phó Hiệu trưởng tạm thời phụ trách lãnh đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ của trường. Lý do của việc đề nghị này là do bà P đã rời bỏ nhiệm sở và có đơn thư tố cáo của công dân.

Trước đó, ngày 5/3, bà P đã có đơn xin nghỉ việc gửi đến Phòng GD-ĐT TP Cà Mau nhưng chưa được chấp nhận, nhưng bà P vẫn tự ý nghỉ việc. Sau đó, ngày liên tiếp những ngày sau đó có đơn tố cáo của công dân về việc bà P đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền lên đến gần 600 triệu đồng.

Trên đây là những tin tức an ninh hình sự mới nhất ngày 17/3

 

Tin tức an ninh hình sự mới nhất ngày 16/3: Hai cán bộ chiếm đoạt hơn một tỷ đồng, phó giám đốc bệnh viện tử vong trong tư thế treo cổ

Tin tức an ninh hình sự mới nhất ngày 16/3: Hai cán bộ chiếm đoạt hơn một tỷ đồng, phó giám đốc bệnh viện tử vong trong tư thế treo cổ... là những tin tức ANHS nổi bật 24h qua.

 

Tin tức an ninh hình sự mới nhất ngày 15/3: Tử vong bất thường sau 5 ngày tạm giữ, đâm chết bạn trong bữa cơm

Tin tức an ninh hình sự mới nhất ngày 15/3: Tử vong bất thường sau 5 ngày tạm giữ, đâm chết bạn trong bữa cơm... là những tin tức ANHS nổi bật 24h qua.

 

Tin tức an ninh hình sự mới nhất ngày 14/3: Mẹ ruột dùng búa sát hại con gái 4 tuổi, bắt nam thanh niên trộm một lúc ba xe máy tại nhà dân

Tin tức an ninh hình sự mới nhất ngày 14/3: Mẹ ruột dùng búa sát hại con gái 4 tuổi, bắt nam thanh niên trộm một lúc ba xe máy tại nhà dân... là những tin tức ANHS nổi bật 24h qua.