Tin tức giao thông mới nhất ngày 9/3: Tổng cục Đường bộ lên tiếng về đề xuất 'mất bằng lái xe phải thi lại'

Thứ bảy, 09/03/2019, 06:05 AM

Tin tức giao thông ngày 9/3, đề cập đến việc Tổng cục Đường bộ lên tiếng về đề xuất "mất bằng lái xe phải thi lại" của Bộ trưởng GTVT.

xea
Tin tức giao thông ngày 9/3, Tổng cục Đường bộ lên tiếng về đề xuất "mất bằng lái xe phải thi lại". (Ảnh minh họa).

Tin tức giao thông ngày 9/3, thông tin diễn biến những chính sách, vấn đề về giao thông và những vụ tai nạn giao thông nóng nhất đang được dư luận quan tâm.

Tổng cục Đường bộ lên tiếng về đề xuất "mất bằng lái xe phải thi lại" của Bộ trưởng GTVT

Nhiều ngày nay dư luận đang bàn tán, quan tâm rất nhiều đến đề xuất "mất bằng lái xe phải thi lại" của Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể đưa ra tại phiên giải trình do Ủy ban Tư pháp tổ chức vào ngày 6/3 vừa qua.

Đề xuất của Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể bị nhiều chuyên gia pháp lý và người dân không đồng tình bởi cho rằng "mất bằng lái xe phải thi lại" là vô lý và trái luật.

Liên quan đến vấn đề này, trên báo Dân Trí bà Phan Thị Thu Hiền - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam (TCĐB) đã có những chia sẻ xung quanh.

Trả lời trên tờ báo này, bà Hiền nói: "Bộ GTVT đã giao nhiệm vụ cho TCĐB rà soát, đề xuất các giải pháp nhằm siết chặt công tác cấp lại GPLX đã mất nhằm ngăn chặn các trường hợp lợi dụng chính sách để xin lại GPLX không đúng quy định, đồng thời đề xuất các giải pháp xử lý vi phạm đối với hành vi gian dối để được cấp lại GPLX. Do đó, TCĐB nghiên cứu đối với một số trường hợp gian dối, cố tình khai báo không đúng để được cấp GPLX có thể sẽ phải sát hạch lại mới được cấp lại GPLX.

tin-tuc-giao-thong-ngay-93-tong-cuc-duong-bo-len-tieng-ve-de-xuat-mat-bang-lai-xe-phai-thi-lai
Bà Phan Thị Thu Hiền - Phó Tổng cục trưởng TCĐB Việt Nam. (Ảnh: Dân trí).

Trả lời câu hỏi về đề xuất của Bộ trưởng GTVT khiến dư luận "dậy sóng", bà Hiền nói: "Trong thời gian qua, chúng tôi nhận được thông tin phản ánh từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT - Bộ Công an) và Công an các địa phương về việc hàng chục nghìn GPLX đã bị lực lượng CSGT tạm giữ nhưng người dân không đến để nhận GPLX.

Nhiều người có GPLX đã bị thu giữ nhưng cố tình gian dối để đến cơ quan cấp GPLX xin cấp lại do chi phí chỉ có 135.000 đồng. Ngoài ra, cũng có nhiều người dân cố tình khai báo mất để xin cấp lại GPLX nhằm sử dụng nhiều GPLX không đúng mục đích. Chính vì vậy, Bộ GTVT đã chỉ đạo TCĐB nghiên cứu có chế tài xử lý đối với các trường hợp này.

Bị người dân "đếm xe" trạm BOT Ninh Lộc cầu cứu Chính phủ

Sự việc một số người dân tập chung tại trạm BOT Ninh Lộc (tỉnh Khánh Hòa) thu hút sự quan tâm của dư luận. Bên cạnh những ý kiến trái chiều thì có rất nhiều ý kiến bày tỏ sự ủng hộ việc làm của nhóm người vì cho đó là hành động "dân biết, dân làm, dân kiểm tra" nhằm minh bạch việc thu chi tại trạm BOT Ninh Lộc nói riêng và các trạm BOT trên cả nước nói chung mà thời gian qua dư luận dấy lên những nghi ngờ tiêu cực.

tin-tuc-giao-thong-ngay-93-tong-cuc-duong-bo-len-tieng-ve-de-xuat-mat-bang-lai-xe-phai-thi-lai
Nhóm người ngồi "đếm xe" tại trạm BOT Ninh Lộc những ngày qua.

Trả lời trên báo Dân Việt, ĐBQH Phạm Văn Hòa (Ủy viên ủy ban Pháp luật Quốc hội) cho rằng: Việc người dân đếm xe ở trạm BOT Ninh Lộc không vi phạm pháp luật. Đại biểu Hòa cho rằng, đây là việc người dân giám sát, việc này còn phải khuyến khích chứ không phải là vi phạm pháp luật.

"Nếu người dân tự nguyện đứng ra để giám sát có được số liệu chính xác để báo cáo cơ quan chức năng có khi phải tặng bằng khen cho người dân chứ không phải phạt. Trong trường hợp người dân phát hiện tiêu cực “gian lận phí” thì cần phải khen thưởng vì họ có công phát hiện. Cơ quan chức năng phải có trách nhiệm lắng nghe các ý kiến để có những giải pháp hợp lý khi xử lý vụ việc. Nếu ai đó cấm người dân quay phim, đếm xe thì người đó đã vi phạm dân quyền", ông Hòa nói.

Trả lời báo chí, lãnh đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam cũng nói: “Nhóm người ngồi tại trạm nhưng không gây cản trở gì tới hoạt động thu phí, nên chúng tôi chưa có biện pháp can thiệp. Trường hợp có hành động gây rối, gây khó dễ tới hoạt động thu phí, gây mất trật tự tại khu vực trạm thì Tổng cục sẽ đề nghị cơ quan công an vào cuộc xử lý.”

Tuy nhiên, khi nhóm người dân "đếm xe" qua trạm BOT này chưa có hành động vi phạm gì thì chủ đầu tư lại tỏ ra lo lắng và đã "cầu cứu" Chính phủ. Lý do được chủ đầu tư đưa ra là, nhóm người xuất hiện tại các làn thu phí, ngồi cạnh cabin thu phí, không mặc trang phục đúng quy định của nhân viên thu phí, do đó quan ngại có thể xảy ra các tình huống nguy hiểm như khống chế, cưỡng chế, cướp bóc tài sản, tương tự như sự việc xảy ra tại trạm Long Thành - Dầu Giây...

Đề nghị xem xét kỷ luật thẩm phán xử vụ container đâm Innova đi lùi trên cao tốc

Sau những lùm xùm liên quan đến việc xét xử tài xế Lê Ngọc Hoàng (SN 1985, quê tỉnh Thái Bình) trong vụ án container đâm vào xe Innova đi lùi trên cao tốc khiến dư luận bức xúc. Mới đây, TAND Cấp cao tại Hà Nội vừa xem xét đơn đề nghị của một công dân trú tại tỉnh Yên Bái về việc xem xét kỷ luật đối với một số thẩm phán của TAND tỉnh Thái Nguyên đã xét xử sơ thẩm và phúc thẩm vụ án.

tin-tuc-giao-thong-ngay-93-tong-cuc-duong-bo-len-tieng-ve-de-xuat-mat-bang-lai-xe-phai-thi-lai
Tài xế container Lê Ngọc Hoàng tại phiên tòa phúc thẩm.

Sau khi nghiên cứu vụ việc, cơ quan này đã chuyển đơn đề nghị nêu trên đến Chánh án TAND tỉnh Thái Nguyên để xem xét và giải quyết theo thẩm quyền.

Trong khi đó, lãnh đạo TAND tỉnh Thái Nguyên cho biết, do vụ án tài xế container Lê Ngọc Hoàng (SN 1985, quê tỉnh Thái Bình) đâm vào xe Innova đi lùi trên cao tốc đang trong giai đoạn điều tra lại từ đầu nên việc xem xét kỷ luật đối với các thẩm phán có liên quan chưa được tiến hành.

Đây là vụ án thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận và đã phải trải qua 8 lần xét xử sơ thẩm, 4 phiên toà phúc thẩm. Tại phiên toà phúc thẩm tháng 11/2018, TAND tỉnh Thái Nguyên tuyên bản án 6 năm tù cho tài xế Lê Ngọc Hoàng và 9 năm tù cho anh Ngô Văn Sơn (40 tuổi, tài xế xe Innova).

Ngay sau đó, bản án nêu trên đã vấp phải sự phản ứng từ dư luận khi vụ việc còn nhiều vấn đề gây tranh cãi.

Đến ngày 21/11/2018, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã chỉ ra hàng loạt vấn đề chưa được làm rõ, cần phải điều tra, xác minh lại. Ngày 30/11/2018, Ủy ban Thẩm phán TAND cấp cao tại Hà Nội đã xem xét vụ án theo thủ tục giám đốc thẩm, chấp nhận toàn bộ kháng nghị của Chánh án TAND Cấp cao tại Hà Nội, hủy 2 bản án hình sự cấp sơ thẩm, phúc thẩm của vụ án.

Danh tính đôi vợ chồng đi xe máy rượt đuổi, ném gạch vỡ kính xe tải ở TP Đà Nẵng

Hôm qua (7/3), trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh một đôi nam nữ đi xe máy rượt đuổi theo chiếc xe tải trên đường và ném gạch vào cabin xe tải. Hậu quả, cửa kính xe tải bị vỡ vụn, nam tài xế xe tải bị các mảnh kính văng xây xước khắp người.

Sự việc được xác định xảy ra vào khoảng 15h30 chiều 6/3, trên đường Võ Nguyên Giáp, thuộc địa bàn quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng. Clip đăng tải khiến nhiều người hết sức bức xúc. 

Ngay sau đó, Công an địa phương đã vào cuộc làm rõ. Công an xác định, thời điểm trên, anh H.B.T. (SN 1995, ngụ tại quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) điều khiển xe tải mang BKS 43C-005.xx chở đất lưu thông trên đường Võ Nguyên Giáp, đến đoạn giao lộ với đường Phan Tứ thì bất ngờ bị P.P.M (SN 1995, ngụ tại quận Sơn Trà, Đà Nẵng) điều khiển xe máy, chở vợ phía sau, áp sát xe và dùng gạch ném vỡ kính xe tải.

Tại cơ quan công an, M. khai do bức xúc vì bị xe tải chạy ép khi đang chở vợ bằng xe máy lưu thông trên đường nên M. đã nhặt gạch đuổi theo và ném gạch vào cửa kính xe tải.

Nữ tài xế chở Phó chánh án TAND gây tai nạn rồi bỏ chạy

Khoảng 15h55 chiều 4/3, xe ô tô BKS: 49A – 205.16 (chưa xác định được người điều khiển) lưu thông trên đường ĐH15 theo hướng xã Pró ra thị trấn Thạch Mỹ, đến địa phận thôn Quảng Hiệp (xã Quảng Lập, huyện Đơn Dương, Lâm Đồng) thì xảy ra va chạm với xe máy do chị Nguyễn Thị Xuê (44 tuổi) điều khiển chở theo chị Trần Thị Khoa (28 tuổi, cùng trú thôn Lạc Viên, xã Lạc Xuân, huyện Đơn Dương).

tin-tuc-giao-thong-ngay-93-tong-cuc-duong-bo-len-tieng-ve-de-xuat-mat-bang-lai-xe-phai-thi-lai
Chiếc xe liên quan đến vụ tai nạn. (Ảnh: Báo Giao Thông).

Hậu quả, làm chị Xuê và Khoa ngã xuống đường bị thương, trong đó có một nạn nhân bị chấn thương sọ não. Sau khi va chạm với xe máy, xe ô tô bị bể móp phần đầu bên tài, nổ lốp trước, nhưng tài xế vẫn điều khiển bỏ chạy khỏi hiện trường.

Theo báo Giao Thông: "Sau khi chiếc xe bỏ chạy khỏi hiện trường, Công an đã truy đuổi chặn được chiếc xe cách hiện trường khá xa. Tại đây, công an xác định bà Phan Bảo Thúy (44 tuổi, trú huyện Đức Trọng) là người điều khiển xe; trên xe còn có ông Hồ Trọng Hiếu, Phó Chánh án Tòa án nhân dân huyện Đức Trọng (Lâm Đồng). Lúc này, công an tiến hành kiểm tra nồng độ cồn đối với tài xế, bà Thúy có nồng độ cồn 0,6 miligam/1 lít khí thở”. Được biết, bà Thúy là bạn của ông Hiền.

Theo thông tin từ Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Lâm Đồng, chiếc xe 49A-205.16 (nhãn hiệu xe Toyota Camry), đứng tên bà Phan Bảo Thúy (ngụ thị trấn Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng).

Vụ đặt tên cầu theo tên Phó Chủ tịch xã ở Bạc Liêu: Biển tên đã được tháo dỡ

Liên quan đến vụ việc một chiếc cầu ở xã Vĩnh Bình (huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu) được làm bằng tiền ngân sách nhưng lại được đặt tên theo Phó Chủ tịch xã đương nhiệm gây bức xúc dư luận.

tin-tuc-giao-thong-ngay-93-tong-cuc-duong-bo-len-tieng-ve-de-xuat-mat-bang-lai-xe-phai-thi-lai
Cây cầu đặt tên "Ông Nguyên" Phó Chủ tịch xã đã bị tháo dỡ biển tên. (Ảnh: Báo Dân Trí).

Theo đó, biển tên "cầu Ông Nguyên" đã được dỡ bỏ biển tên. Trao đổi với báo chí, ông Hoàng Văn Nam- Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Bình cho biết, sau khi nhận được phản ánh của báo chí về việc cầu nông thôn mang tên của Phó Chủ tịch xã đương nhiệm, lãnh đạo xã đã cử cán bộ xuống kiểm tra.

“Sau khi kiểm tra, xã đã có báo cáo vụ việc với huyện và thống nhất tạm thời tháo dở bảng tên ở 2 bên đầu cầu, còn việc sau này có đặt lại tên cầu hay không thì sẽ họp bàn lại sau”, ông Nam thông tin.

 

Tin tức tai nạn giao thông ngày 8/3: Chuyện lạ quanh cây cầu mang tên Phó Chủ tịch xã ở Bạc Liêu

Tin tức tai nạn giao thông ngày 8/3, hé lộ những diễn biến quanh chuyện cây cầu mang tên Phó Chủ tịch UBND xã đương nhiệm ở Bạc Liêu.

 

Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 7/3: Điều bất ngờ về chiếc xe khách trong vụ tai nạn trên cao tốc Pháp Vân

Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 7/3, hé lộ thông tin bất ngờ liên quan đến chiếc xe khách trong vụ tai nạn trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ làm 1 bác sĩ và 1 Thiếu tá Công an tử vong.

 

Ông Nguyễn Sỹ Cương: 'Số liệu tai nạn giao thông là ảo'

"Cứ nói tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí, coi đó là kết quả chỉ đạo điều hành. Xin lỗi, thực tế cái này là ảo. Tôi có hỏi một số người có trách nhiệm, họ nói địa phương giấu số liệu rất nhiều, do sợ bị phê bình", ông Nguyễn Sỹ Cương, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại cho biết.