Xã hội
09/09/2015 08:59Tin tức mới nhất ngày 9/9/2015: Chồng mất tích bí ẩn sau khi đưa vợ đi sinh
Tin tức mới nhất ngày 9/9/2015: Chồng mất tích bí ẩn sau khi đưa vợ đi sinh; Vụ đánh bom ở Bangkok: Đã khai ra kẻ cầm đầu; Lý do sông Ngàn Phố ở Hà Tĩnh bỗng nhiên đổi màu đỏ đục...
#Tin tức mới nhất ngày 9/9/2015: Chồng mất tích bí ẩn sau khi đưa vợ đi sinh
Công an tỉnh Đăk Lăk đang làm rõ nguyên nhân cái chết của anh Hùng Hiếu (29 tuổi, ngụ xã Hòa Xuân, TP Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk). Đến chiều qua, lực lượng chức năng vẫn còn khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân tử vong của nạn nhân. Trước đó, khoảng 9h cùng ngày, người dân phát hiện 1 thi thể đang trong quá trình phân hủy tại suối Xanh (tổ 1, phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột) nên báo cơ quan chức năng. Công an xác định thi thể này là anh Hiếu.
Theo người nhà nạn nhân, ngày 4/9, thanh niên này vào chăm vợ sinh tại Bệnh viện TP Buôn Ma Thuột, sau đó thì mất tích. Không thấy người thân về, gia đình chia nhau ra đi tìm nhưng không có kết quả. Hiện anh Hiếu theo học tại Khoa y dược Đại học Tây Nguyên.
#Tin tức mới nhất ngày 9/9/2015: Đề xuất tăng phạt gấp 10 lần cho hành vi đi xe máy vào cao tốc
Thay vì đề xuất tịch thu phương tiện như đã đưa ra cách đây không lâu, Bộ GT - VT vừa đề nghị Chính phủ tăng mức xử phạt đối với các phương tiện không được phép đi vào đường cao tốc. Trong nhóm này, hành vi điều khiển xe môtô, xe gắn máy đi vào đường cao tốc sẽ bị xử phạt tiền từ 2 - 4 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 2 tháng nếu gây tai nạn giao thông. Mức phạt tiền này cao gấp 10 lần so với mức cũ đang được áp dụng là từ 200.000 - 400.000 đồng.
Các hành vi khác như điều khiển xe thô sơ, xe đạp, đi bộ hay dẫn dắt súc vật vào đường cao tốc cũng bị đề nghị tăng mức xử phạt hành chính. Theo ông Vũ Đỗ Anh Dũng - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, hành vi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ vào đường cao tốc xảy ra phổ biến. Đây là hành vi rất nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT do các xe ô tô đang lưu hành trên đường cao tốc với tốc độ rất cao. Trong khi mức xử phạt đang áp dụng là thấp, không đủ sức ngăn chặn, răn đe. Cơ quan soạn thảo dự thảo cũng cho rằng, cần điều chỉnh quy định về việc xử phạt hành vi điều khiển xe trên đường có nồng độ cồn vượt quá quy định để răn đe, ngăn chặn nguồn nguy hiểm cho xã hội.
#Tin tức mới nhất ngày 9/9/2015: Vụ đánh bom ở Bangkok: Đã khai ra kẻ cầm đầu
Nghi can Yusufu Mieraili, kẻ có hộ chiếu Trung Quốc và bị bắt gần biên giới Campuchia hôm 1/9, đã khai một công dân Trung Quốc đứng sau vụ đánh bom ở Bangkok. Theo lời khai của Yusufu Mieraili, công dân Trung Quốc đó có tên Izan, là người cầm đầu trong nhóm, đã rời Thái Lan qua sân bay Suvarnabhumi vào ngày 16/8, tức một ngày trước khi xảy ra vụ đánh bom ở Bangkok.
Nguồn tin cho biết tên Izan liên lạc với nghi can Yusufu Mieraili và đồng bọn qua ứng dụng nhắn tin di dộng WhatsApp chứ bọn chúng hoàn toàn không quen biết nhau. Nghi can Yusufu Mieraili có mặt trong khu vực lúc bom nổ vì tên Izan đã yêu cầu như thế nhằm mục đích chụp ảnh và gửi ảnh hiện trường qua tin nhắn cho hắn xem. Tuy nhiên, Yusufu Mieraili đã không chụp ảnh vì sợ bị nghi ngờ và bị bắt.
Nghi phạm thừa nhận Izaan đã ra lệnh cho y và Adem Karadag (người mà cảnh sát bắt tại một ngôi nhà ở ngoại ô Bangkok, đồng thời thu giữ nhiều vật liệu dùng để chế tạo bom), người đàn ông áo xanh đặt quả bom ở cầu Sathorn, và nghi phạm áo vàng để khối thuốc nổ ở đền Erawan. Yusufu Mieraili, 25 tuổi, bị bắt vào ngày 1/9 tại tỉnh Sa Kaeo khi đang tìm đường tẩu thoát sang Campuchia. Yusufu được cho là nghi can số một trong vụ này. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, dấu vân tay trên thùng đựng vật liệu bị nghi là dùng chế tạo bom trùng khớp với Yusufu. Bên cạnh đó, anh ta còn mang theo bên người mảnh giấy ghi công thức chế tạo bom.
Yusufu Mieraili là người Tân Cương, Trung Quốc, học đại học y ở Tân Cương trong sáu năm nhưng chưa tốt nghiệp. Hắn đến khu Ramkhamhaeng ở Bangkok bán điện thoại di động trong sáu tháng. Hắn cho biết cha mẹ vẫn còn cư trú ở Tân Cương. Hắn nói hắn quyết định khai vì sợ trao trả về Trung Quốc và hắn xin ngồi tù ở Thái Lan chứ không về Trung Quốc.
#Tin tức mới nhất ngày 9/9/2015: Lý do sông Ngàn Phố ở Hà Tĩnh bỗng nhiên đổi màu đỏ đục
Gần đây, người dân huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) bất ngờ phát hiện sông Ngàn Phố luôn trong xanh bỗng chuyển sang đục ngầu, trong khi thời tiết không có gì bất thường.
Men theo Quốc lộ 8A, ngược lên Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, PV trực tiếp chứng kiến hàng chục chiếc xe ben đang dổ hàng ngàn mét khối đất và bùn đỏ xuống vực (taluy âm của QL8A – PV). Trong đó, địa điểm ghi lại hình ảnh rõ nhất là khu vực cận eo Cô Gái, thuộc xã Sơn Kim I, cách Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo khoảng 4km về phía Tây. Theo nhận định, đây có thể là nguyên nhân khiến sông Ngàn Phố nhuộm màu đục ngầu...
